Sứ điệp hòa bình giữa miền đất xung đột

 

WHĐ – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sắp bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài một tuần tại Thánh Địa (8–15.05). Đây là cuộc hành hương bước theo dấu chân Chúa Kitô, và trong thời điểm hiện tại, cũng là cuộc hành hương khó khăn giữa những xung đột tôn giáo và chính trị. Tuy nhiên Đức Thánh Cha đã khẳng định đây là cuộc hành hương trước hết và trên hết mang tính tôn giáo. Trọng tâm của cuộc hành hương là cổ võ hòa bình. Khi loan báo chuyến viếng thăm của ngài tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha cho biết ngài muốn đến đây để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới. Cha David Jaeger, một linh mục dòng Phanxicô người Israel và là cố vấn của Vatican, cho biết đây sẽ là sứ điệp hết sức quan trọng trong thời điểm hiện tại, khi mà hi vọng hòa bình giữa các dân tộc xem ra thật xa vời: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi người ta đánh mất niềm hi vọng hòa bình. Vì thế, nếu Đức Thánh Cha công khai nói đến khả năng và sự cần thiết của hòa bình và hòa giải, thì điều đó sẽ được chú tâm hơn. Dĩ nhiên đây không phải là cuộc thương thảo chính trị; Đức giáo hoàng không đến đây để ký một hiệp ước hòa bình. Thế nhưng chỉ nguyên sự kiện ngài đề cao hòa bình trước sự hiện diện của các dân trong vùng đất này đã là sự đóng góp rất lớn của Giáo Hội.”

Theo chương trình, trước hết Đức Thánh Cha đến Jordan với những cuộc gặp gỡ, cử hành phụng vụ, kể cả đến thăm đền thờ Hồi giáo tại Amman. Ngài sẽ đến cầu nguyện trên núi Nebo là nơi Môsê đã từ đó nhìn vào Đất Hứa trước khi qua đời. Và cũng như trong chuyến hành hương của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến thăm dòng sông Jordan là nơi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, cũng là biến cố đầu tiên được bàn đến trong tác phẩm của ngài, “Giêsu Nazareth”.

Chắc chắn tại Jordan, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ cử toạ đông đảo là người Hồi giáo. Vào năm 2006, ngài đã cầu nguyện trong một đền thờ Hồi giáo ở Thổ nhĩ kỳ, và sự kiện này đã gây cảm tình lớn trong khối Hồi giáo. Còn trong chuyến đi này, tại Amman, ngài sẽ có bài diễn văn cho cử toạ là các vị lãnh đạo, các nhà ngoại giao và các viện trưởng đại học tại Jordan. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đến thăm trung tâm Regina Pacis (Nữ Vương Hòa Bình) là nơi cổ xuý sự đối thoại và cộng tác giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Ngài cũng sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đại học Madaba, một đại học Công giáo giữa vùng đất Hồi giáo, và đây cũng được coi là sự kiện đặc biệt.

Được biết Giáo Hội Công giáo tại Jordan chỉ gồm 75.000 tín hữu giữa tổng số dân 6,2 triệu người, nghĩa là một thiểu số rất nhỏ nhoi. Vì thế, chắc chắn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là niềm vui lớn cho cộng đồng tín hữu Công giáo tại đây, đặc biệt trong Thành Lễ đại triều được cử hành tại sân vận động Amman vào ngày 10.05.

Sau Jordan, Đức Thánh Cha sẽ đến Giêrusalem vào ngày 11.05 và chiều hôm đó sẽ đến thăm Đài tưởng niệm Yad Vashem, đài tưởng niệm các nạn nhân của Đức quốc xã. Là một người Đức, Đức Thánh Cha đã từng chứng kiến sự tàn bạo của chế độ quốc xã; tuy nhiên nguồn tin từ Vatican cho biết ngài đến Yad Vashem không phải để xin lỗi trong tư cách là một người Đức, nhưng để nhấn mạnh bài học lớn hơn về mối nguy hiểm của chủ nghĩa chủng tộc và bài Do thái.

Trong ngày 12.05, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm những nơi thánh thiêng của cả Hồi giáo, Do thái giáo và Kitô giáo. Ngày 13.05, ngài sẽ đến Bêlem, nơi Chúa Giêsu giáng sinh và ngày nay cũng là thành phố chính của Chính quyền Palestin. Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành tại quảng trường Máng Cỏ, sau đó vào buổi chiếu cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trại tị nạn Aida là nơi có khoảng 5.000 người Palestin đang sống. Đây cũng là địa điểm nhạy cảm trong tình hình tranh chấp giữa Israel và Palestin hiện nay.

Vào ngày 14.05, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Nazareth, đến thăm Đền Truyền tin, cầu nguyện chung với các vị lãnh đạo Giáo Hội Công giáo tại đây. Chắc chắn đây sẽ là sự nâng đỡ đặc biệt cho cộng đoàn tín hữu trong vùng đất khai sinh Giáo Hội.

Giới truyền thông nhận định rằng trong những chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đây sẽ là chuyến đi nhiều thách đố nhất, thách đố do hoàn cảnh khó khăn và tế nhị tại Trung Đông, hơn nữa thách đố còn do những khó khăn Đức Thánh Cha phải đối diện trong thời gian gần đây. Nhưng dù thách đố lớn lao đến đâu thì ngài vẫn dấn thân để thực thi chức năng của Đấng kế vị thánh Phêrô, là làm chứng về Chúa Kitô Phục sinh và làm cho anh em mình được vững tin trong mọi hoàn cảnh.

(Tổng hợp Zenith, CNS)

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA

của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

8–15 tháng 5/2009

 

Thứ sáu, 8.05.2009

09g30

Khởi hành bằng máy bay từ sân bay quốc tế Leonardo da Vinci tại Fiumicino (Rôma) đến sân bay quốc tế Queen Alia tại Amman ( Jordan)

 

14g30

Nghi thức tiếp đón tại sân bay quốc tế Queen Alia, Amman

Diễn văn của Đức Thánh Cha

15g30

Thăm Trung tâm Regina Pacis tại Amman

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17g40

Thăm xã giao Hoàng hậu và quốc vương Jordan tại Cung điện Hoàng gia (Amman-Husseiny)

 

Thứ bảy, 9.05.2009

07g15

Thánh lễ riêng tại nhà nguyện của Khâm sứ Tòa Thánh tại Amman

 

09g15

Thăm Vương cung Thánh đường tưởng niệm Môisen trên núi Nebo

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10g30

Làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Đại học Madara thuộc tòa Thượng Phụ Công Giáo La tinh

Diễn văn của Đức Thánh Cha

11g30

Thăm bảo tàng Hashemite và Đền thờ Hồi giáo Al-Hussein Bin Talal tại Amman

 

11g45

Gặp gỡ các vị lãnh đạo Hồi giáo, cùng với đoàn ngoại giao và các viện trưởng các Đại học của Jordan bên ngoài Đền thờ Hồi giáo

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17g30

Cử hành Kinh Chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và Phong trào Giáo Hội tại Nhà thờ Chính Tòa thánh Georges của Công Giáo Hi Lạp Melkite ở Amman

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Chúa nhật, 10.05.2009

10g00

Thánh lễ tại Sân vận động quốc tế ở Amman

Diễn văn của Đức Thánh Cha

 

Đọc kinh “Lạy Nữ vương Thiên Đàng” tại Sân vận động quốc tế ở Amman

Diễn văn của Đức Thánh Cha

12.45

Dùng bữa trưa với các Thượng Phụ và giám mục cùng phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha, tại Tòa thượng phụ Latinh, Amman

 

17g30

Thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, tại Bethany bên kia sông Jordan

 

18g00

Làm phép viên đá đầu tiên xây cất các nhà thờ Công Giáo La tinh và Công Giáo Hi Lạp Melkit

tại Bethany bên kia sông Jordan

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thứ hai, 11.05.2009

07g30

Thánh lễ riêng tại nhà nguyện của Khâm sứ Tòa Thánh tại Amman

 

10g00

Nghi thức chia tay tại sân bay quốc tế Queen Alia ( Amman)

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10g30

Khởi hành từ sân bay quốc tế Queen Alia ( Amman, Jordan) đi sân bay quốc tế Ben Gurion (Tel Aviv, Israel)

 

11g00

Nghi thức tiếp đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion (Tel Aviv)

Diễn văn của Đức Thánh Cha

16g15

Thăm xã giao Tổng thống Israel tại Dinh Tổng thống ở Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17g45

Viếng Đài tưởng niệm Yad Vashem ở Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

18g45

Gặp gỡ các tổ chức đối thoại liên tôn tại Trung Tâm Đức Bà ở Jerusalem.

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thứ ba, 12.05.2009

09g00

Viếng thăm Mái vòm Đá tảng ở Jerusalem

 

 

Thăm xã giao vị Đại Mufti Hồi giáo tại Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10g00

Thăm Bức tường Than khóc tại Jerusalem

 

10g45

Thăm xã giao hai vị Đại Rabbi của Jerusalem tại Trung tâm Hechal Shlomo ở Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

11g50

Đọc Kinh “Lạy Nữ vương Thiên Đàng” với các vị Bản quyền Công Giáo tại Thánh Địa trong Nhà Tiệc ly ở Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

12g30

Thăm Đồng-Nhà thờ Chính Tòa (co-cathedral) Công Giáo la tinh tại Jerusalem

 

13g00

Dùng bữa trưa với các vị Bản quyền, các viện phụ cùng phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha tại Tòa Thượng phụ Latinh ở Jerusalem

 

16g30

Thánh lễ tại Thung lũng Josaphat ở Jerusalem

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Thứ tư, 13.05.2009

09g00

Nghi thức tiếp đón tại Quảng trường trước Dinh Tổng thống ở Bethlehem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10g00

Thánh lễ tại Quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem

Bài giảng của Đức Thánh Cha

12g30

Dùng bữa trưa với các vị Bản quyền của Thánh Địa, cộng đoàn Phanxicô cùng phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha tại Tu viện Casa Nova ở Bethlehem

 

15g30

Viếng Hang đá Giáng sinh ở Bethlehem

 

16g10

Thăm Bệnh viện nhi đồng Caritas ở Bethlehem

 

16g45

Thăm trại tị nạn Aida ở Bethlehem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

18g00

Thăm xã giao Tổng thống Palestin tại Dinh Tổng thống ở Bethlehem

 

18g40

Nghi thức chia tay tại khuôn viên Dinh Tổng thống

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thứ năm, 14.05.2009

10g00

Thánh lễ trên Núi tại Nazareth

Bài giảng của Đức Thánh Cha

12g30

Dùng bữa trưa với các vị Bản quyền của Thánh Địa, cộng đoàn Phanxicô cùng phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha tại Tu viện Dòng Phanxicô ở Nazareth

 

15g50

Gặp Thủ tướng Israel tại Tu viện Dòng Phanxicô ở Nazareth

 

16g30

Chào các vị thủ lãnh tôn giáo của miền Galilea tại giảng đường của Đền thờ Truyền tin tại Nazareth

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17g00

Viếng Hang đá Giáng sinh tại Nazareth

 

17g30

Kinh chiều với các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ cũng như các phong trào của Giáo Hội, các nhân viên mục vụ miền Galilea tại Vương cung Thánh đường Truyền tin ở Nazareth

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thứ sáu, 15.05.2009

07g30

Thánh lễ riêng tại Nhà nguyện của Phái đoàn Tòa thánh ở Jerusalem

 

09g15

Gặp gỡ đại kết tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy lạp ở Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10g15

Viếng thăm Mồ Thánh tại Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

11g10

Viếng thăm Nhà thờ thánh Giacôbê của Tòa Thượng Phụ Armenia tại Jerusalem

Diễn văn của Đức Thánh Cha

13g30

Nghi thức chia tay tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv

Diễn văn của Đức Thánh Cha

14g00

Khởi hành từ sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel đến sân bay Ciampino, Rome

 

16g50

Đến sân bay Ciampino

 

Ghi chú: Chương trình trên đây theo giờ địa phương. Chênh lệch của các giờ địa phương so với giờ UTC: Roma: + 2 UTC; Jordan, Israel và Palestin: + 3 UTC; Việt Nam: + 7 UTC

(Nguồn: vatican.va)

 


Về Trang Mục Lục