ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI : CHỦ NGHĨA BÀI DO THÁI LÀ GHÊ TỞM VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC

 

XBVN 11/05/2009 – Sau diễn văn chào đón Đức Thánh Cha của Tổng thống Simon Peres, Đức Thánh Cha đã đáp lời rằng ngài đến để “cầu nguyện trên những nơi thánh cho hòa bình ở Đất Thánh và trên thế giới”. Đồng thời ngài cũng kêu gọi “hòa giải giữa Israel và Palestin”.

Đặc biệt trong diễn văn của mình, Đức Thánh Cha đã tố giác chủ nghĩa bài Do Thái mà đối với ngài thật “ghê tởm” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ngài cho thấy là hiện nay chủ nghĩa bài Do Thái này “tiếp tục ngóc đầu dậy trên nhiều nơi trên thế giới của chúng ta” và ngài kêu gọi mọi nỗ lực để “đánh bại não trạng bài Do Thái này”.

Nói về lý do ngài sẽ đến thăm khu tưởng niệm Shoah ở Yad Vashem, ngài nói : “Dân tộc Do Thái đã kinh nghiệm cách thương tâm những hậu quả của các ý thức hệ chối bỏ phẩm giá căn bản của mọi nhân vị. Thật đúng đắn và đúng lúc là, trong thời gian tôi ở Israel, tôi có thể có khả năng tưởng nhớ sáu triệu người Do Thái nạn nhân của cuộc diệt chủng, và cầu nguyện để nhân loại không bao giờ còn chứng kiến về một tội ác rộng lớn như thế nữa”.

Theo AFP, La Croix

 


Về Trang Mục Lục