ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM YAD VASHEM

 

XBVN 11/5/2009 – Vào chiều thứ Hai, Đức Thánh Cha đã đến thăm đài tưởng niệm Yad Vashem,   nơi tưởng niệm sáu triệu người Do Thái nạn nhân của cuộc diệt chủng Đức quốc xã.

Yad có nghĩa là đài tưởng niệm, Shem có nghĩa là danh xưng, tên. Yad Vashem được lấy từ sách Isaia 56, 5: “ Và Ta sẽ ban cho họ trong nhà của Ta và trong các tường thành của Ta một đài tưởng niệm (yad) và một danh xưng (shem) sẽ không bị xóa mờ”. Đài tưởng niệm Yad Vashem được xây dựng vào năm 1953.

Tại đây, Đức Thánh Cha đã dành ít phút thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân. Sau đó, trong bài diễn văn của mình, một lần nữa ngài đã lên tiếng kết án chủ nghĩa bài Do Thái và bác bỏ mọi não trạng phủ nhận cuộc diệt chủng Do Thái: “Không bao giờ nữa nỗi đau khổ của tất cả những nạn nhân này có thể bị chối bỏ”. Ngài lập lại dấn thân của Giáo Hội để “cầu nguyện và hành động không ngớt để lòng hận thù không bao giờ còn ngự trị nơi tâm hồn của con người nữa”.

Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ cha mẹ của binh sĩ Shalit bị Hamas bắt giữ từ gần ba năm nay.

Phóng viên La Croix nhận định rằng cho đến nay Đức Thánh Cha cố gắng giữ một lập trường quân bình để khỏi bị cáo buộc là thiên về chính sách hiện nay của chính phủ Israël.

Theo La Croix 


Về Trang Mục Lục