CÁC ÂN XÁ ĐẶC BIỆT SUỐT NĂM LINH MỤC

 

Sắc lệnh của Tòa Xá Giải Tối Cao

XBVN 13/5/2009  – Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa công bố một sắc lệnh của Tòa Xá Giải Tối Cao, vào ngày 12/03/2009, theo đó, ơn toàn xá sẽ được ban cho các linh mục và các tín hữu khi thực thi những việc đạo đức trong suốt Năm linh mục.

Năm linh mục sẽ diễn ra từ 19/06/2009 đến 19/06/2010, kỷ niệm 150 năm ngày mất của thánh Gioan Maria Vianey, cha sở họ Ars.

Năm linh mục này sẽ được khai mạc vào ngày lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, bằng việc cử hành kinh chiều, do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chủ sự, trước sự hiện diện của thánh tích của thánh Gioan Maria Vianey. Chính Đức Thánh Cha cũng sẽ kết thúc Năm linh mục này ở Quảng trường thánh Phêrô, cùng với các linh mục trên thế giới, « sẽ lặp lại lòng trung thành của mình với Chúa Kitô và mối liên hệ huynh đệ của họ ».

Sắc lệnh cho thấy những hình thái khác nhau để lãnh nhận các ơn toàn xá này :

A. “Các linh mục, thực sự hối cải, một ngày nào đó đọc kinh nhật tụng sáng hay chiều trước Thánh Thể, được đặt chầu công cộng hay trong nhà tạm và, dự định… cử hành các bí tích, nhất là bí tích giải tội, sẽ được ban ơn toàn xá, có thể cầu khẩn nhường lại cho các anh em linh mục đã qua đời, nếu, tuân theo với những quy định hiện hành, các ngài xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha”.

+ Các linh mục “sẽ được ban ơn tiểu xá, và nhường lại cho các anh em linh mục đã qua đời”, “mỗi lần các ngài đọc các kinh thích hợp cách sốt sắng, đưa đến một đời sống thánh thiện và các ngài sẽ hoàn tất các phận vụ đã được giao phó cho mình”.

B. “Các tín hữu thực sự hối cải, tham dự thánh lễ trong một nhà thờ hay một nhà nguyện, và cầu nguyên với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tối cao và đời đời, cho các linh mục của Giáo Hội, và  sẽ thực hiện trong cùng ngày này một việc lành, sẽ được ban ơn toàn xá, nếu họ xưng tội và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong những ngày khai mạc và kết thúc Năm linh mục này, ngày kỷ niệm 150 năm ngày mất của thánh Gioan Maria Vianey, những ngày thứ năm đầu tháng hay ngày nào khác nữa được thiết lập bởi các Đấng Bản Quyền các nơi chốn vì lợi ích của các tín hữu”.

+ “Những người già, những bệnh nhân và tất cả những ai, vì những lý do chính đáng, không thể ra khỏi nhà mình, đều có thể lãnh nhận ơn toàn xá, nếu họ giữ tâm hồn xa lánh tội lỗi và nếu họ thực hiện ba điều kiện cần thiết khi có thể, và nếu, vào những ngày được chỉ định, họ cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục và dâng lên Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Đức Maria, Nữ vương các Tông đồ, những bệnh tật và đau khổ của họ”.

+ Sắc lệnh cũng cho biết là các tín hữu sẽ được lãnh nhận ơn tiểu xá nếu họ “đọc năm kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, hay những kinh được chấp thuận khác, để tôn kính Thánh Tâm, để các linh mục được trong sạch và thánh thiện trong đời sống của mình”.

Theo Seminairedequebec.org

 


Về Trang Mục Lục