BẢN TIN TÓM TẮT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

SỐ 139 (tuần lễ 3/6 – 7/7/09

do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ

 

HIỆP NHẤT VỚI ĐỨC THÁNH CHA LÀ CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG CHIA RẺ

(CAN 24.06) ĐHY Norberto Rivera Carrera,TGM giáo phận Thành phố Mexico, nói trong bài giảng ngày Chúa Nhật rằng cần phải vượt qua những chia rẻ nội bộ trong Giáo Hội bằng hiệp nhất với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, “người mà Chúa Giêsu đã tin cậy giao cho điều khiển con thuyền Giáo Hội”. Đức hồng y giải thích rằng những khó khăn nội bộ mà Giáo Hội Công giáo đang gánh chịu, như là “ ly giáo,dị giáo,bỏ ngũ,xuyên tạc,vốn không khi nào thiếu”,đang làm hại đến Nhiệm Thể Chúa Kitô,nhưng các tín hữu không nên ngã lòng chán nản vì điều đó, bởi Chúa Kitô luôn hiện diện để củng cố và an ủi,khích lệ. Đức hồng y cũng chỉ ra rằng nếu Giáo Hội tiếp tục vượt qua biển cả lịch sử, thì “đó không phải vì công lao của riêng chúng ta hoặc là do những khả năng và chiến lươc của chúng ta. Chúng ta hẳn đã đánh đắm [con thuyền]Giáo Hội từ lâu rồi với tính sơ suất cẩu thả và những thói xấu của chúng ta; nhưng con thuyền có một ai đó ở tay lái mà biển cả,ba đào phải vâng phục. Đề cập đến những giông bão “trong tâm hồn chúng ta,chứ không phải trong Giáo Hội”, Đức hồng y nhấn mạnh rằng “những cám dỗ,nghi ngờ,nổi loạn, dường như vùi chôn chúng ta. Đã đến lúc đánh thức đức tin ở trong chúng ta. Đã đến giờ quay trở về với Chúa Kitô,vốn có vẻ như đang ngủ,nhưng luôn gần gũi và lắng nghe chúng ta”

KENYA : CẢNH BÁO TÍN HỮU CÔNG GIÁO VỀ CÁC LINH MỤC NỔI LOẠN

(H2O 21.06) Các giám mục Công giáo Kenya cảnh báo tín hữu không được liên kết với các cựu linh mục và giám mục đã tách rời khỏi sự hiệp thông của Giáo Hội. Qua một lá thư mục vụ gửi các tín hữu về ân sủng chức linh mục và đời sống độc thân, do Đức Hồng Y John Njue ký và đọc cho báo giới nhân danh 25 giám mục thuộc HĐGM Kenya, các giám mục khẳng định rằng do việc họ rời bỏ hàng ngũ, những người đã được gọi là linh mục nầy không còn là người Công giáo nữa. Các ĐGM nói : Chúng tôi đau buồn vì các linh mục gây ra những điều bất hạnh nầy,những người dù biết rõ tinh cách đặc biệt đã được ban tặng cho họ qua việc truyền chức linh mục của họ, đã không trung thành với những đòi buộc của luật độc thân mà chính họ chấp nhận khi thụ phong”. Các giám mục chọn ra để lưu ý đặc biệt những linh mục “đã vi phạm lời thề độc thân, rời bỏ việc mục vụ và nay có gia đình”, cũng như những linh mục “rời bỏ để sang những giáo hội khác hoặc muốn bắt đầu lập các giáo xứ riêng cho mình”. Các Ngài nói :”Không ai trong chúng ta có quyền muốn sửa lại hoặc thay đổi những gì chính Chúa Kitô đã sống và những gì các Đức giáo hoàng và các Thánh Phụ đã truyền lại cho chúng ta từ bao thế kỷ qua”.  Các giám mục giải thích rằng mỗi linh mục thề hứa trước Thiên Chúa tối cao sẽ vâng lời Giám Mục, hành động đúng theo luật độc thân cũng như trung thành với những lời giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh Người. Những lời thề nầy long trọng và ràng buộc mãi mãi. Chúng không thể bị xem nhẹ bất luận trong tình huống nào và sẽ là vô trách nhiệm và gây gương mù gương xấu cho tín hữu Công giáo. Các cựu linh mục không tuân giữ lời thề độc thân,vì lý do đó gánh chịu vạ tuyệt thông,đang kích động đòi hỏi cải cách kỹ luật của Giáo Hội.

BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THƯ KÝ THÁNH BỘ TÍN LÝ ĐỨC TIN

(Zenit 21.06) Ngày 20.06, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Marzotto Caotorta,đương nhiệm chủ nhiệm văn phòng Thánh Bộ nầy, làm phó thư ký, thay cho ĐGM Augustine Di Noia,OP, vừa được bổ nhiệm làm thư ký Thánh Bộ Phương Tự và Kỹ Luật Bí Tích. Năm nay 65 tuổi, sinh ở Florentia,Ý,ĐGM Caotorta trước là trợ lý thư ký Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế.

VÒI FALLOPE : NƠI CHỨA CÁC TẾ BÀO GỐC

(Genetique.org 23.06) Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sao Paolo,Brasil, vừa đưa ra chứng cứ cho thấy sự hiện diện của các tế bào góc trong các vòi Fallope. Những bộ phận nữ nầy khi bị lấy đi qua một cuộc can thiệp phụ khoa cho thấy chúng không chỉu là một rác thải y tế đơn thuần. Việc lấy mẫu tế bào gốc các vòi Fallope sẽ là một lựa chọn mới cho vấn đề tế bào gốc phôi, mở ra những viễn cảnh cho y học sinh sản và cả điều trị vô sinh (hồi phục các vòi Fallope bị hư,vốn là nhân tố chính  gây vô sinh nơi phụ nữ). Stephen Minger,chuyên gia về tế bào gốc ở Cao Đẳng Các Vua ở Luân Đôn,lưu ý rằng tuỷ xương và mỡ cũng là các nguồn tế bào gốc

ÁN PHONG THÁNH CHO ĐỨC PIÔ XII

(VIS 21.06) Ngày 20.06, Cha Dòng Tên Federico Lombardi,giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, đã phản ứng lại những tin tức báo chí liên quan đến án phong chân phước cho Đức giáo hoàng Piô XII :”Việc Đức Thánh Cha ký các sắc lệnh vụ phong chân phước nầy cho thấy thẩm quyền tuyệt đối dành riêng của Đức giáo hoàng, vốn là và phải hoàn toàn tự do trong việc lượng định và trong các quyết định của Người. Nếu Người nghĩ rằng cần phải kéo dài những điều tra hoặc thời giờ suy tư về án phong chân phước cho Đức Piô XII, thỉ phán quyết nầy của Người phải được tôn trọng.Mọi việc xen vào hoặc can thiệp đều không chính đáng”.

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ LÀM SÁNG TỎ SỰ GẦN GŨI CÔNG GIÁO VỚI NIỀM TIN DO THÁI GIÁO

(CAN 22.06) HĐGM Hoa Kỳ (USCCB) đã ra một tuyên bố vào ngày 19.06 nhằm làm sáng tỏ lập trường Giáo Hội về việc Giáo Hội liên hệ thế nào với Cộng đồng Do Thái giáo. Tuyên bố nầy được uỷ ban Tín Lý và Thực Hành Mục Vụ và Uỷ Ban Các Vấn Đề Đại Kết và Liên Tôn cùng đưa ra ở hội nghị mùa xuân của USCCB. ĐGM Lori, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Lý và Thực Hành Mục Vụ nói :  “USCCB tái khẳng định những gì Toà Thánh đã nhiều lần tuyên bố : rằng dù Giáo Hội Công giáo không tìm cách cải đạo những người theo Do Thái giáo, Giáo Hội không quên làm chứng cho họ về đức tin của Giáo Hội nơi Chúa Kitô và chào đón những người trong hõ chia sẻ cùng niềm tin bất cứ khi nào thích hợp”. Ngài tiếp tục đưa ra nhận định về tầm quan trọng của nhũng tranh luận đang xảy ra về sự hiểu biết Công giáo về giao ước với Môsê liên quan với Chúa Giêsu.Ngài nói :” Với tư cách những người theo Chúa Giêsu, chúng tôi nhìn thấy giao ước của Môsê như là thực hiện chương trình cứu độ muôn dân của Thiên Chúa, bây giờ và cho đến tận thế”. Những người Do Thái ngày nay vẫn gắn bó với giao ước với Môsê, vốn được Kitô hữu tin là đã được hoàn tất nơi Chúa Kitô. Đức TGM Gregory nhắc lại câu của Đức Gioan-Phaolô II khi nói về người Do Thái như “các anh chị của chúng ta trong đức tin”

ĐỨC THÁNH CHA BẮT TAY VỚI NHÃN HIỆU U2,LADY GAGA

(CNC 23.06) Đức Thánh Cha đã ký kết một thoả thuận ghi âm một album nhạc đạo và những lời cầu nguyện Giáng Sinh được phát hành dưới nhãn hiệu Geaffen, vốn cũng phân phối nhạc cho Lady GaGa và U2. Theo tờ  UK Daily Mirror: việc Đức Thánh Cha và các linh mục ở Vatican ghi âm nhạc và những lời cầu nguyện với nhãn mới Geffen UK, được trông đợi sẽ là một “hit” với hàng triệu tín hữu Công giáo khắp thế giới. Geffen là một phần của Tập Đoàn Giải Trí Âm Nhạc Toàn Cầu Khổng lồ Hoa Kỳ. Những sao trong lò của tập đoàn nầy gồm Lady GaGa.Marilyn Manson,Eminem,U2 và Blqack Eyed Peas. Một nguồn tin từ nhãn hành nấy cho biết : ”Một vị đại diện cho Đức giáo hoàng mời chúng tôi tời Roma. Hai hà quản lý vội vàng bay sang. Đáng tiếc là Đức giáo hoàng không đích thân ở đó,nhưng chúng tôi đã không do dự ký kết một thoả thuận với Người”.

PHÁI ĐOÀN PHANAR(*) NGÀY BẾ MẠC NĂM THÁNH PHAOLÔ

(Zenit 23.06) Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ bế mạc Năm Thánh Phaolô trong giờ kinh chiều I kính trọng thể Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vào Chúa Nhật 28.06 tới đây, ở vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành lúc 18 giờ, với sự hiện diện của phái đoàn Thượng Phụ đại kết Constantinople. Người ta nhớ phái đoàn Phanar tham dự đều đặn lễ bổn mạng Giáo Hội Roma,cũng như luôn có một phái đoàn Vatican tham dự lễ bổn mạng của Giáo Hội Constantinople,ngày 30.11 hằng năm,kính Thánh Anrê Tông Đồ. Năm nay phái đoàn Phanar sẽ do ĐGM Emmanuel, đứng đầu Giáo Hội Chính Thống Pháp, giám đốc văn phòng Giáo Hội Chính Thống bên cạnh Công Đồng Châu Âu hướng dẫn và sẽ gồm thượng phụ Athenagoras,giám mục giáo phận Sinope,trợ lý giám mục đứng đầu nước Bỉ và phó tế Ioakim Billis, thuộc toà thượng phụ đại kết Constantinople. Phái đoàn sẽ dự lễ kính hai Thánh Tông Đồ do Đức Thánh Cha chủ tế ở Đền thờ Thánh Phêrô, trong thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ trao áo bào cho 34 vị TGM bổ nhiệm trong năm. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ triều yết riêng phái đoàn và họ sẽ trao đổi với ĐHY Walter Kasper,chủ tịch HĐ giáo hoàng về xúc tiến hiệp nhất Kitô hữu

(*) Từ PHANAR – “đèn lồng”,trong thời kỳ Byzantine, bên trong thành phố Constantinople có một cột trụ, trên

     đỉnh luôn có một đèn lồng - thường được dùng như viết tắt để chỉ Toà Thượng Phụ đại kết (Chính Thống),

    giống như từ VATICAN được dùng cho tập thể lạnh đạo của Giáo Hội Công Giáo La Mã.

BIẾT ĐỌC CÁC DẤU CHỈ THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN

(Zenit 23.06) Sáng ngày 20.06, tại linh địa Portioncule,trong Vương Cung Thánh Đường Nữ Vương Các Thiên Thần,ở Atxidi, bế mạc Tổng Tu Nghị lần thứ 187 anh em Dòng Hèn Mọn (Phan Sinh) với một thánh lễ long trọng. Trong bài giảng lễ, Cha Jose Rodriguez Carballo, tái đắc cử Bề Trên Tổng Quyền Dòng, lần nữa nói lên 600 năm phong trào Phan-Sinh,nhấn mạnh sự đa dạng ngôn ngữ,văn hoá luôn là nét đặc trưng,trong khuôn khổ kỳ Tổng Tu Nghị nầy, đã là một sự phong phú mới để hiểu được sâu xa thánh ý Thiên Chúa. Yếu tố chính để đưa ra thực hành các sáng kiến mục vụ và truyền giáo của anh em Dòng ngày nay, phải là sự chú tâm để “biết rõ tâm hồn con người mà chúng ta nhằm vào,cách họ suy nghĩ và hành động”, và chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục là “những người anh em của dân chúng”. Nhưng đồng thời cũng cần “phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt trí thức để có thể đọc được những dấu chỉ thời gian và không gian và nhờ đó đủ sức để đưa ra một câu trả lời Phúc Âm”. Thế giới có quyền đòi hỏi nơi các anh em Dòng Phan-Sinh nên những dụng cụ hoà giải và hoà bình, đoàn kết với người nghèo đói, chú tâm gìn giữ vạn vật,”có khả năng tạo điều kiện cho đối thoại giữa các nền văn hoá,các thế hệ,các tôn giáo,các trào lưu tư tưởng, để làm lớn mạnh sự hiểu biết và sự thừ nhận nhau, tăng cường tìm kiếm những con đường chung nhắm tới việc có được một thế giới trở nên huynh đệ với những điểm dị biệt phong phú và lành mạnh”.

PHÁP : GIÁO HỘI THAM GIA TÍCH CỰC VÀO SUY TƯ VÀ TRANH LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

 ( Catholique.fr 23.06) Sự tham gia tích cực biểu hiện trước hết qua tác phẩm “Đạo Đức Sinh Học,chủ tâm cho một cuộc đối thoại” và sau đó là việc đưa lên mạng Blog http://www.bioethique.catholique.fr và sau cùng là việc tổ chức rất nhiều sự kiện trong các giáo phận nước Pháp. Được các giám mục thuộc nhóm làm việc về đạo đức sinh học soạn thào,cuốn sách nầy đã đáp ứng mong đợi,trong khi Blog nói trên là một sự nối dài và bổ sung cho cuốn sách nầy, vì nó giúp mở rộng đối thoại với quân chúng rộng rãi,cũng như giúp cư dân mạng gặp gỡ trao đổi trên Blog nầy, hoặc đề cập đến những câu hỏi về đạo đức sinh học một cách nhân bản và cụ thể.

HÀN QUỐC : CA ‘AN TỬ THỤ ĐỘNG” ĐẦU TIÊN

(AsiaNews 24.06) Yonsei Severance Hospital (BV thuộc đại học Yonsei) ở Seoul đã rút máy thở nhân tạo giúp duy trì sự sống của một phụ nữ 77 tuổi ở trong tình trạng hôn mê từ tháng 02.2008 do xuất huyết do giải phẫu phổi thất bại. Đây là ca ‘an tử” đầu tiên ở Hàn Quốc.Các bác sĩ thực hiện phán quyết do Toà Án Tối Cao phê chuẩn ngày 21.05 vừa qua, tiếp sau một cuộc đấu tranh lâu dài giữa các người thân của người phụ nữ nầy và bệnh viện. Trường hợp nầy đã dấy lên cuộc tranh cãi mạnh mẽ trên khắp đất nước. Giáo Hội Công Giáo bênh vực sự sống,nhấn mạnh rằng phán quyết của Toà là một dấu hiệu làm giảm giá trị sự sống con người,”bị coi như một đồ vật”. Lee Hoi-chang,một chính trị gia Công giáo 74 tuổi,nói về “những sự mơ hồ” trong phán quyết của các quan toà, cho rằng “tình trạng của các bệnh nhân giai đoạn cuối không có nghĩa là sự chết” và “chết xứng với phẩm giá” chỉ  là “kết thúc một sự sống con người” hay nói cách khác : “an tử”.[Tin tức ngày 25.06 cho thấy sau khi bị cất ống thở nhân tạo,người phị nữ vẫn tự thở được bình thường.BTGH]

ĐỨC HỒNG Y NEWMAN : PHÉP LẠ ĐƯỢC VATICAN CÔNG NHẬN

(CAN 23.06) Toà Thánh đã công nhận phép lạ cần thiết cho việc phong Chân Phước cho ĐHY John Henry Newman,nhà thần học người Anh thế kỷ 19 đã bỏ Giáo hội Anh giáo để gia nhập Giáo Hội Công giáo La Mã. Thánh Bộ Phong Thánh đã gán việc chữa lành Jack Sullivan,một phó tế vĩnh viễn,70 tuổi,làm việc ở cả giáo xứ lẫn nhà tù và bị “những cột sống hết sức nặng nề”. Năm bác sĩ được Thánh Bộ chỉ định vào một uỷ ban y học đã nhất trí bỏ phiếu kín vào tháng 04.2009 rằng y học không thể giải thích trường hợp lành bệnh của phó tế Sullivan. Thánh Bộ hiện đang hoàn tất hồ sơ về đời sống của ĐHY Newman để đệ trình Đức Thánh Cha.[sinh tại Londres ngày 21.02.1801;qua đời ngày 11.08.1890. Trước khi trở lại Công Giáo năm 1845, lúc 44 tuổi, ngài là một nhân vật nổi tiếng trong Anh Giáo, và hoạt động trong "Phong Trào Oxford", đại kết Anh giáo trong thập niên 1830, nhắm đưa Anh giáo về gần hơn với  "gốc nguồn" Công giáo]

BÁO CÁO MỚI CHO BIẾT 12 TRIỆU NGƯỜI BỊ MẮC KẸT TRONG NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI

(CNS 24.06) Những nỗ lực chống lại nạn buôn bán người toàn cầu đã có những bước lùi năm ngoái, một phần do kinh tế toàn cầu xấu đi khiến có thêm nhiều người bị bọn buôn bán người làm hại. Chính phủ Hoa kỳ định nghĩa nạn buôn bàn người nghiêm trọng như là dùng bạo lực,ép buộc hoặc lừa lọc để bắt lao động hoặc mại dâm. Kristyn Williams,quyền phụ tá giám đốc chương trình dịch vụ chống nạn buôn người nầy thuộc Ban Phụ Trách Di Dân và Tỵ Nạn của HĐGM Hoa Kỳ cho biết báo cáo về nạn buôn bán nầy có thể “là một công cụ hiệu nghiệm” trong việc phòng ngừa nạn buôn người khắp thế giới. Theo báo cáo,có khoảng 12,3 triệu người hiện đang bị kẹt trong một hình thức nô lệ thời hiện đại nào đó. Báo cáo nêu khủng hoảng kinh tế quốc tế như một nhân tố chủ đạo làm cho nạn buôn người tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút đã khiến cho công nhân tuyệt vọng và dễ bị bọn buôn người thao túng, đặc biệt là trong các quốc gia kém phát triển.

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC PHÁI VIÊN ĐỂ CỬ HÀNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH PHAOLÔ

(CNS 24.06) Do Người sẽ chủ toạ lễ bế mạc Năm Thánh Phaolô ở Vưong Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ở Roma (xây trên mộ Thánh Tông Đồ), Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm bảy vị hồng y chủ toạ các sự kiện trong các quốc gia mà Thánh Tông Đồ đã sinh sống và giảng dạy : 1). ĐHY Walter Kasper, chủ tịch HĐGH về Xúc Tiến Hiệp Nhất Kitô hữu, dẫn đầu phái đoàn đến Israel  2). ĐHY Jean-Louis tauran,chủ tịch HĐGH về Đối Thoại Liên Tôn, sang Tarsus,Thổ Nhĩ Kỳ  3).ĐHY Antonio Rouca Varela,giáo phận Madrid, đi Damascus,Syrie   4).ĐHY Ennio Antonelli, chủ tịch HĐGH về Gia Đình, đi Malta   5). ĐHY Jozef Tomko,nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo,thăm các cộng đồng lớn ở Hy lạp  6). ĐHY Renato Martino,chủ tịch HĐGH về Công Lý Hoà Bình,đi đảo Chypre  7). ĐHY Andre1 Vingt-Trois giáo phận Paris, sang Liban

ĐỨC HỒNG Y MARTINI HẬU THUẪN LỜI ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CANH TÂN BÍ TÍCH GIẢI TỘI

(CWNews 24.06) ĐHY Carlo Maria Martini, - nguyên TGM giáo phận Milan,82 tuổi vốn là tiếng nói hàng đầu trong nhiều năm về chủ nghĩa tự do trong hàng giáo phẩm Công giáo Châu Âu – đã cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ của ngài đối với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một cuộc phụ hồi Bí Tích Thống Hối. Trong một cuộc phỏng vần dành cho tờ nhật báo Ý Repubblica,ĐHY Martini lấy làm tiếc rằng sự quan tâm với Bí Tích Giải Tội đã trở nên “yếu ớt mờ nhạt” và Bí Tích nầy “phải có thực chất thật sự là bí tích”. Trong cùng cuộc phỏng vấn nầy,ĐHY Martini nói rằng vấn đề quan trọng nhất mà Giáo Hội pải đương đầu chính là tình trạng những người ly dị. Ngài gợi ý [nên có] một Công đồng tập trung suy nghĩ về vấn để đặc biệt nầy.

ẤN ĐỘ : TRANG MỚI TRONG QUAN HỆ CÔNG GIÁO - ẤN GIÁO

(Zenit 24.06) Trong khi một làn sóng bạo lực vừa đụng đến các Kitô hữu trong bang Orissa,Ân Độ, thì ĐHY chủ tịch HĐGH về Đối Thoại Liên Tô,Jean-Louis Tauran, lại nói lên việc mở ra một trang mới trong quan hệ Công giáo - Ấn giáo. Phát biểu trên sóng Radio Vatican ngày 16.06, sau khi trở về từ Ấn Độ,nơi ngài đã tham dự ở Bombay một cuộc hội nghị giữa các tu sĩ Ân giáo và Công giáo quan trọng: “Những gì tôi ghi nhận là những người bạn Ấn giáo của chúng ta rất vất vả trong việc hiểu sự khác biệt giữa một tín hữu Công giáo,một tín đồ Tin Lành phái Tẩy Giả,một tín đồ Tin Lành phái Thánh Linh…Phải nhấn mạnh rằng thường khi họ trách cứ các Kitô hữu - họ gộp chung lại một giỏ - về việc lôi kéo trở lại đạo và xây nhà thờ”. Ngài gợi lại “một vùng trong đó 160 ngôi nhà thờ đang được xây dựng : hiển nhiên là không phải nhà thờ Cơng giáo,mà là các công trình xây dựng của các giáo phái Tin Lành…Nhưng tôi cho rằng cuộc gặp gỡ đó đã đem lại những soi sáng quan trọng và nhất là nghe được nói với nhau rằng tín đồ Ấn Giáo không có gì chống lại người Công giáo”

VATICAN : TỔNG THỐNG HOA KỲ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN NGÀY 10.07

(Zenit 24.06) Hãng tin CNS (thuộc HĐGM Hoa Kỳ) đưa tin nầy,chưa có xác nhận từ phía Toà Thánh,song cũng không bác bỏ. CNS nói rõ rằng “các cuộc thảo luận giữa các Giáo Hoàng và Hoa Kỳ cách chung tập trung trên các mối ưu tư chung liên quan đến những biến cố xảy ra trên thế giới và những lo lắng của Giáo Hội về các vấn để hoặc những quá trình có một tầm quan trọng đạo đức luân lý đặc biệt”. Hãng CNS nêu ra Trung Đông, nhất là xung đột Do Thái và Palestine và tình hình ở Irak, nhưng nói rõ là Đức Thánh Cha có thể bày tỏ quan ngại về chính sách ủng hộ nạo phá thai của Hoa Kỳ và việc bật đèn xanh cho nghiên cứu tế bào gốc phôi. Đối với chính sách đối ngoại và môi trường,tuy thế,các lập trường của tân chính phủ Hoa Kỳ lại gần gũi với Vatican hơn. Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G 8 tại Ý từ 08 đến 10.07.2009, do vậy cuộc gặp sẽ được dự tính cách bất thường vào 4:00 PM trước khi Tổng thống Obama lên đường đi thăm Ghana.

ĐỜI SỐNG ĐẠO Ở VIỆT NAM GIỮA HY VỌNG VÀ KHÓ KHĂN

(Zenit 24.06) ĐGM Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn,chủ tịch HĐGM Việt-Nam,cho báo “Osservatore Romano” biết nhân dịp toàn bộ hàng giáo phẩm Việt-Nam đi viếng Ad Limina : ở Việt Nam,mặc dù tình hình tôn giáo khó khăn,”không có căng thẳng giữa các tôn giáo” và giữa các tín hữu ngự trị một thứ “lòng trắc ẩn” làm cho họ chia sẻ những khó khăn và hy vọng vào tương lai. Toà Thánh và Việt Nam không duy trì quan hệ ngoại giao, nhưng trong những năm vừa qua đã có sự xích lại gần cho phép vượt lên, ít là một phần nào đó, một số vấn nạn có liên hệ với các tín hữu Cơng giáo Việt Nam. Dù cả khi người ta nghe nói “càng ngày các sinh hoạt tôn giáo càng đươc hưởng tự do cởi mở hơn”, thì “tất cả còn phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng vùng”. Ngài nhắc lại rằng “Giáo Hội Công giáo Việt-Nam “quan hệ rất tốt với các tôn giáo,tìn ngưỡng khác,nhất là Phật giáo”.

HUYNH ĐOÀN GIÁO SĨ TUÂN GIỮ NĂM LINH MỤC

(CAN 25.06) Huynh Đoàn Giáo Sĩ Công Giáo Hoa kỳ [cụm từ theo Vietcatholic chuyển ngữ.BTGH] đã tham gia cuộc khai mạc Năm Linh Mục của Đức Thánh Cha bằng thông báo triệu tập hội nghị quốc tế các linh mục nói tiếng Anh tại Roma từ ngày 04 đến 08 tháng Giêng năm 2010. Huynh Đoàn,một tổ chức quốc gia với 600 linh mục và phó tế,được thành lập năm 1975 để đào tạo linh đạo [đời sống đạo đức,thiêng liêng.BTGH],thần học và mục vụ cho hàng giáo sĩ. Chương trình sẽ gồm cầu nguyện trước Thánh Thể và tham dự các hội nghị đạo đức, hội thảo chuyên đề. Cha John Trigilio,chủ tịch Huynh Đoàn,nói :”Vatican II và Hướng Dẫn về thừa tác vụ và Đời Sống các Linh Mục, cũng như Giáo Luật, cho thấy rõ việc đào tạo các linh mục không phải là một lựa chọn hoặc một sự xa xỉ, mà là một sự cần thiết”.

LIÊN ĐOÀN KINH THÁNH CÔNG GIÁO MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP VÁ DỜI TRỤ SỞ

(Fides 26.06) Nhân bhai sự kiện nầy, một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở mới ở Đan Viện Các Thừa Sai Biển Đức Thánh Ottilien,Đức, vào ngày 27.06 với sự hiện diện của Đan phụ Jeremias Schroder,OSB; ĐGM Arturo M.Bastes,SVD,giáo phận Sorsogon (Phi Luật  Tân),điều phối viên Uỷ ban  chấp hành LĐKT.CG và Alexander M.Schweitzer,tổng thư ký, trong đó sẽ trình bày việc ra đời của LĐKT.CG, những lý do dẫn đến chọn đặt trụ sở ở Stuttgart, Đức và quyết định di chuyển tới St.Ottilien với sự hiệp lực và lợi thế mới. LĐKT.CG được Đức Phaolô VI  thành lập ngày 16.04.1969,với sự tham gia vào LĐ của các tổ chức Kinh Thánh quốc tế,quốc gia và địa phương với quyền tự quản,nhằm chủ yếu lãnh vực mục vụ Kinh Thánh. LĐKT.CG được lập ra với mục đích thực hiện những nhắn nhủ của Công Đồng Vatican II,đặc biệt là Chương VI Hiến Chế Dei Verbum liên quan đến mục vụ đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Hiện có 300 thành viên trong hơn 130 quốc gia trên thế giới.

TRUNG QUỐC :  XIN ƠN THÁNH HOÁ LINH MỤC VÀ TRUYỀN CHỨC SÁU PHÓ TẾ

(Fides 26.06) ĐGM phụ tá giáo phận Thượng Hải Giuseppe Xing Wen Zhi,đã dâng Thánh Lễ khai mạc Năm Linh Mục và cũng bế mạc Năm Thánh Phaolô ngày 20.06 tại nhà thờ chính toà. Theo các tin nhận được, hơn 3.000 linh mục,nữ tu và giáo dân tham dự lễ phong chức cho sáu Phó tế của Giáo phận Thượng Hải (3) và An Huy (3). Sau Thánh Lễ, mọi người được phát một tấm ảnh in Kinh cầu nguyện cho ơn thiên triệu và hình ảnh Chúa Chiên Lành và Thánh Gioan-Maria Vianney.

CAM-BỐT : THÁNH TÍCH THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY NGÀY KHAI MẠC NĂM LINH MỤC

(Fides 26.06) Ngày 19.06 vừa qua,lễ khai mạc trọng thể Năm Linh Mục được cử hành tại Đại chủng viện Nam Vang với sự hiện diện của Giám Quản Tông Toà giáo phận Nam Vang,ĐGM Emile Destombes, Giám Quản tông toà nghỉ hưu ĐGM Yves Ramousse,các Linh mục,nữ tu và giới trẻ đến từ các giáo xứ trong thủ đô. Đặc biệt đây là để tôn kính thánh tích của Thánh Gioan Maria Vianney,quan thầy Đại chủng viện, với việc mọi người hiện diện được mới dâng hương kính thánh tích,trước khi rước kiệu. Sau đó thánh tích nầy sẽ được rước tới Tu Viện các Nữ Tu Carmel và các giáo xứ thuộc ba giáo khu ở Cam-bốt. Nhân dịp nầy,chủng viện soạn một chương trình giúp các linh mục, nhất là giới trẻ,suy tư và chiêm niệm về ơn thiên triệu để phục vụ Hội Thánh. Những khoá hội thảo cho giới trẻ,các hội nghị cho chủng sinh,phát hành một tập sách nhỏ bằng tiến Cam-bốt về Cha Sở Ars và dịch Sắc Lệnh Presbyterorum Ordinis. Đại chủng viện Cam-bốt hiện có 4 chủng sinh đang theo học ban triết và tháng 10 tới đây sẽ có thêm một ứng sinh mới.Năm 2010 sẽ bắt đầu đào tạo về thần học.

TÍN HỮU CÔNG GIÁO PHÁP ĐÃ TÁI KHÁM PHÁ THÁNH PHAOLÔ

(Eglise Catholique France 25.06) Ngày 28.06,Đức Thánh Cha bế mạc Năm Thánh Phaolô. Ở Pháp Năm Thánh Phaolô được ghi dấn bằng rất nhiều sáng kiến hành động. Dù không được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông,bên ngoài Giáo Hội, nhưng Năm Thánh Phaolô đã thực sự thành công lớn. Ở Pháp,các giáo phận và cộng đoàn tập hợp nhau qua rất nhiều nhóm,triển lãm,hội nghị : một dịp – như Đức Thánh Cha mong muốn - để tái khám phá gương mặt quan trọng nầy của Kitô giáo.Cha Jean Roier,tổng đại diện giáo phận Bordeaux,thừa nhận :” Các Kitô hữu không biết nhiều về Thánh Phaolô. Thường xuyên lời Ngài,vốn sắc bén, với họ có vẻ đáng sợ,nhưng việc đọc thư của Ngài là một phương tiện đề tái khám phá Vị Tông Đồ.

MANG THÊM MỘT THÁNH TÍCH NỮA CỦA THÁNH TÊRÊXA VÀO KHÔNG GIAN NĂM 2011.

(CAN 26.06) Phi hành gia người Mỹ Ronald Garan,người đã mang theo ông thánh tích Thánh Têrêxa Lisieux trên tàu con thoi Discovery trong chuyến bay gần đầy nhất của ông,đã được Đức Thánh Cha chào mừng trong buổi triều yết ngày 24.06.

Năm 2011,Garan dự tính sẽ mang theo một thánh tích nữa của Thánh Nữ lên trạm không gian quốc tế. Theo Osservatore Romano, ý tưởng nầy thành hiện thực vì sự gắn bó thiêng liêng của ông với các nữ tu Dòng Carmel ở New Caney,Texas. Ông và gia đình lập Hội Manna,một tổ chức đã triển khai một hệ thống sản xuất nước uống cho Rwanda và đã cung cấp những tấm pin năng lượng mặt trời cho các trường học,bệnh viện ở Rwanda,

HOA KỲ : HAI THÁNH ĐƯỜNG BỊ PHÁ HOẠI CHỈ TRONG MỘT TUẦN

(CAN 26.060 Một hành động phá hoại nhắm vào các công trình thờ phương tại giáo xứ Công giáo Thánh Giuse ở Mandarin,Florida tuần qua đã làm hư hỏng hoàn toàn tất cà chín tượng đạo. Cha quản xứ Daniel Cody cho biết ngài thất vọng vì vu việc nầy,nhưng yêu cầu giáo dân cầu nguyện cho bất cứ ai đã phạm các hành vi nầy. Mợt sồ tượng hư hỏng nhẹ sau khi bị đẩy khỏi bệ, trong khi các tượng khác hoàn toàn bị phá huỷ,trong đó có tượng Thánh Patrick trị giá hơn 30.000 USD;một tượng Đức Mẹ khác làm bằng cẩm thạch trắng Ý trị giá hơn 22.000 USD, bị lấy mất đầu. Các tượng ở nghĩa trang Công giáo cũng bị nhắm tới từ hàng chục năm nay.Vụ việc nầy xảy ra đúng mấy hôm sau khi một bịn phá hoại đã báng bổ một bức tượng Chúa Giêsu tại giáo xứ Công giáo Thánh Anna,giáo phận Charlotte,Bắc Caroline: tượng bị mất đầu và bôi vẽ .Kính cửa sổ nhà thờ bị đập bể và những hình ảnh thô bỉ được xịt sơn bên trong. Cảnh sát đang điều tra các vụ việc.

PHÁI LY GIÁO MILINGO PHÁT TRIỂN VÓI VỤ TRUYỀN CHỨC THÊM GIÁM MỤC

(Daily Nation/Reuters 26.06) Cựu tổng giám mục người Zambie, Emmanuel Milingo, người đã bị vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) năm 2006 khi truyền chức cho 4 giám mục mà không có sự phê chuẩn của Vatican, nay lại truyền chức giám mục cholinh mục Daniel Kasomo thuộc “Phong trào linh mục lấy vợ” (Married priests Now) trong một nghi lễ ngày 24.06. ĐGM Martin Kivuva giáo phận Machakos đã đình chỉ Kasomo sau khi ông thừa nhận đã có con. Đây còn là dịp tụ họp đầy đủ              Milingo và vợ,Maria Sung,phái Tin Lành Moon.      nhất các linh mục nổi loạn từ khi Giáo Hội Công giáo địa phương bắt đầu chứng kiến sự nỗi loạn trong hàng giáo sĩ của mình. Vị chủ nhà (cựu linh mục Kasomo) giới thiệu vợ và bốn con và cho biết ông không còn sống một cuộc sống tuyệt vọng nữa.

CỔ VŨ CÁC LINH MỤC PARAGUAY VƯỢT QUA “ĐIỀU THỨ NĂM”: LÀM GƯƠNG MÙ GƯƠNG XẤU

(CNA 26.06) Sau khi nêu ra bốn điều xấu -  kém cõi về tín lý;cuộc sống tội lỗi;bỏ mặc tín hữu cho các giáo phái;không sạch (thối nát) về tiến bạc, - ĐGM Rogelio Livieres giáo phận Ciudad del Este,Paraguay, cổ vũ các linh mục vượt thắng “điều thứ năm”, phát xuất từ bốn điều trên : gây gương mù gương xấu. Năm ngoái,người Paraguay đã chứng kiến cựu GM Fernando Lugo rời bỏ việc cái quản giáo phận va cả ơn gọi,để ra tranh cử tổng thống, nhưng người ta khám phá ra vị nầy đã có ít nhất một đứa con hi còn là GM (và hiện đang đối đầu về lời buộc tội của vài phụ nữ khác,kể cả tấn công tình dục.BTGH đã đưa các tin liên quan]. Cũng vì thế, Ngài nói việc đào tạo chủng sinh phải “nhấn mạnh về căn tính thánh thiện của linh mục như là thứa tác viên của Chúa, sự trung thành vô điều kiện với tín lý và luân lý của Giáo Hội và sự vâng phục lệnh truyền rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất”, khởi đầu bằng chính giáo xứ của mình”.Ngài cũng kêu gọi tín hữu hiệp lực trong nỗ lực canh tân nầy.Ngài nói :” Đổi mới linh mục của chúng ta không có nghĩa là thay đổi một LM khác khi họ có vấn đề;nhưng là cầu nguyện,kêu gọi sửa đổi,khuyến khích và giúp đỡ các linh mục ấy”

ĐỨC HỒNG Y O’MALLEY : TÍN HỮU CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ TỘI LỖI “LẤN LƯỚT”

(CAN 26.06) Tuần qua,ĐHY Sean O’Malley,TGM giáo phận Boston,hướng dẫn một cuộc tĩnh tâm ba ngày cho Hội Các Nhà Lãnh Đạo Nam Mỹ Công Giáo (CALL). Khi nói về việc các tín hữu Công giáo không đươc để cho tội lỗi tràn ngập,lấn lướt,Đức hồng y nói về việc xưng tội và thuật lại kinh nghiệm sống Đạo, đặc biệt là Bí Tích Giải Tội, của thân phụ Ngài .Cụ Cố rất “rõ ràng”về việc bao lâu thì phải đi xưng tội : “Khi nào đến ngày đi hớt tóc, thì đó là ngày lo mà đi xưng tội.

MALAYSIA : VIỆC MỞ RỘNG CHỦNG VIỆN KUCHING LÀ MỘT “DẤU CHỈ HY VỌNG”.

(UCAN 27.06) Đại chủng viện thuộc Tổng giáo phận Kuchung đã mở thêm những phòng ốc mới để thích nghi với sự tăng trưởng về ơn thiên triệu và dự trù cho nhiều ơn gọi về sau nữa. Việc nới rộng cần thiết cho 31 chủng sinh từ Đông Malaysia và 01 chủng sinh từ vùng bán đảo Malaysia. Chủng Viện đã đào tạo được 70 linh mục và hai giám mục, với ban giám đốc 3 người và ban giảng huấn hơn mười hai người. Đức hồng y Renato Raffaele Martino, vốn là Khâm Sứ Toà Thánh ở Malaysia từ 1980 – 1986, đang ở thăm Malaysia, đã làm phép cho khối nhà chính năm 1986, nay trong thánh lễ ngày 15.06 đã làm phép cho phần nới rộng. Ngài nói :”Việc nới rộng của đại chủng viện nầy là một “dấu chỉ hy vọng”.

TẠP CHÍ Ý QUAN SÁT NHỮNG XUNG KHẮC GIỮA CÁC HỒNG Y VATICAN

(CWNews 27.06) Tạp chí Panorama,Ý, khẳng định là đang có những tranh luận sôi nỗi bên trong Vatican về những vấn đề như là đối thoại liên tôn và bang giao với Trung Quốc. Tờ tạp chí nầy nói : Cuộc tranh luận bao gồm lãnh đạo đầy uy quyền  của các Bộ và thách thức vai trò của Quốc Vụ Khanh, ĐHY Tarcicio Bertone, vị trợ tá quyền lực nhất của Đức Thánh Cha. Tờ tạp chí cũng đưa tin về một cuộc xung đột giữa D9HY Angelo Sodano, nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và D9HY Stanislaw Dziwisz giáo phận Cracovie về  cuộc vận động nhằm mau chóng phong Chân Phước cho Đức Gioan-Phaolô II.

NHÀ GIÁO LUẬT BIỆN LUẬN ỦNG HỘ RA KỸ LUẬT VỚI [NGUYÊN TGM] MILINGO

(CWNews 27.06) Từ ngữ “insordescence” [“ngoan cố”.BTGH]đã biến mất khỏi từ dùng thông thường và cả khỏi Bộ Giáo Luật. Nhưng nhà giáo luật Edward Peters lập luận rằng từ ngữ nầy – áp dụng cho kẻ nào không cố gằng hoà giải sau khi bị vạ tuyệt thông – nay áp dụng được cho TGM Emmanuel Milingo. Vì Vị nguyên TGM người Phi Châu nầy tiếp tục thách đố Toà Thánh và truyền chức giám mục cho phòng trào ly giáo của mình, Nhà giáo luật Peters thấy cần phải đưa ra những hình phạt theo Giáo Luật, kể cả khả năng loại khỏi tình trạng giáo sĩ. Ngài lưu ý rằng chỉ duy nhất Đức Thánh Cha có thể xét xử một giám mục,vì thế “nếu Roma không hành động trong nố nầy, thì sẽ không thể làm điều gì nữa”.

UCRAINA TẶNG ĐẤT Ở THỦ ĐÔ KIEV ĐỂ TOÀ THÁNH XÂY TOÀ KHÂM SỨ.

(CWNews 27.06) Thị trưởng thành phố Kiev,Leonid Chernovetsky, đã tặng Vatican một mãnh đất trong thành phố thủ đô nước Ucraina cho Sứ Thần Toà Thánh, Đức TGM Ivan Yurkovych hiện là đại diện của Đức Thánh Cha. Ông thị trưởng giải thích rằng việc cung cấp không gian cho các toà đại sứ nước ngoài là thông lệ. Sự hiện diện Công giáo ở Kiev,từ lâu được coi như là đồn luỹ của Giáo Hội Chính Thống, là một vấn đề tế nhị kể từ khi Giáo Hội Công Giáo Ucraina theo nghi lễ Đông phương chuyển trú sở ban đầy ở Lviv tới Kiev.

 


Về Trang Mục Lục