Đức Thánh Cha chào thăm Hội nghị quốc tế tại Cracovia

 

RV 06/09/2009 – VITERBO. Trưa ngày 6-9-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã đặc biệt gửi lời chào nồng nhiệt đến hằng trăm các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa, tham dự Hội nghị quốc tế tại Cracovia, Ba Lan.

Lên tiếng sau khi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại Viterbo, ĐTC nói:

“Bây giờ tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt đến các tham dự viên Hội nghị quốc tế “Con người và Tôn giáo” đang tiến hành tại Cracovia về đề tài “các tín ngưỡng và văn hóa đối thoại với nhau”. Đông đảo các nhân vật và đại diện các tôn giáo khác nhau - được Tổng giáo phận Cracovia và Cộng đồng thánh Egidio mời - đã tập họp để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình, 70 năm sau khi thế chiến thứ 2 bùng nổ. Chúng ta không thể không nhắc nhớ những sự kiện bi thảm khởi đầu một trong những cuộc xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử, làm cho hàng chục triệu người chết và gây ra những đau khổ lớn lao cho dân tộc Ba Lan yêu quí; một cuộc xung đột đã thấy thảm trạng Diệt Chủng Do thái và sự tàn sát hàng hàng lớp lớp những người vô tội. Ước gì việc nhớ lại những biến cố ấy thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và những người vẫn còn mang các vết thương trong thân xác và tâm hồn; và ước gì ký ức ấy cũng là một lời cảnh cáo cho tất cả mọi người để khỏi tái diễn những hành động dã man như thế và gia tăng nỗ lực để kiến tạo một nền hòa bình lâu dài trong thời đại chúng ta ngày nay vẫn còn phải chịu những xung đột và đối nghịch, đồng thời thông truyền nhất là cho các thế hệ trẻ một nền văn hóa và một lối sống thấm nhiễm tình yêu, tình liên đới và quí chuộng lẫn nhau. Trong viễn tượng ấy, một điều rất quan trọng là sự đóng góp mà các tôn giáo có thể và phải mang lại trong việc cổ võ tha thứ và hòa giải chống lại bạo lực, kỳ thị chủng tộc và chế độ độc tài, và cực đoan làm biến thái hình ảnh của Đấng Tạo Hóa nơi con người, phá hủy chân trời Thiên Chúa và vì thế, dẫn đưa tới sự coi rẻ chính con người. Xin Chúa giúp chúng ta kiến tạo hòa bình, từ tình thương và cảm thông lẫn nhau (Xc Caritas in veritate, 72).

Hội nghị tại Cracovia nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình do ĐTC Gioan Phaolô 2 triệu tập ngày 27-10 năm 1986 tại Assisi.

Hôm 31-8 vừa qua, Ban lãnh đạo Cộng đồng thánh Egidio do Đức Cha Vincenzo Paglia, GM giáo phận Terni hướng dẫn, đã được ĐTC tiếp kiến tại Castel Gandolfo và trình bày cho ngài về cuộc gặp gỡ sắp tới, với chủ đề “70 năm sau khi thế chiến thứ 2 bùng nổ - tôn giáo và văn hóa đối thoại”.

Tham dự biến cố này còn có một số vị quốc trưởng như Ba Lan, Costa Rica, Albani, Đông Timor, Uganda, Luxemburg và nhiều nhân vật trong giới văn hóa.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu với thánh lễ sáng chúa nhật 6-9-2009 tại Đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa, thuộc tổng giáo phận Cracovia và kết thúc với cuộc hành hương ngày 8-9-2009 tại Trại tập trung Auschwitz-Birkenau, như một dấu chỉ hòa giải và hòa bình để nói lên lập trường quyết liệt loại bỏ việc sử dụng bạo lực và chiến tranh như phương thế giải quyết các xung đột.

Trong số nhiều vấn đề được bàn tới tại cuộc gặp gỡ, có vấn đề đối thoại liên tôn và đại kết, nạn nghèo đói trên thế giới và việc săn sóc các bệnh nhân Sida tại Phi châu, trong đó có chương trình gọi là Dream do Cộng đồng thánh Egidio đề xướng và đang săn sóc 73 ngàn bệnh nhân Sida tại 10 nước Phi châu.

G. Trần Đức Anh OP

 


Về Trang Mục Lục