Phát ngôn viên Tòa thánh giải thích về chuyến viếng thăm Tiệp của Ðức Thánh Cha.

Vatican [AFP 22/09/2009] - Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, nói rằng Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ đề cập đến những vấn đề của Âu Châu khi viếng thăm Cộng Hòa Tiệp.

 Phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết: trong chuyến viếng thăm Cộng Hòa Tiệp từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha sẽ đề cập đến những vấn đề của Âu Châu như tầm quan trọng lịch sử của Kitô giáo hay nền dân chủ tại lục địa này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 20 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng Cộng Hòa Tiệp là quốc gia, xét về địa lý và lịch sử, nằm giữa Âu Châu. Cũng như toàn lục địa, đất nước vốn đã trải qua những thảm kịch của thế kỷ trước, cần tìm lại được những lý do để tin tưởng và hy vọng".

Cha Lombardi cũng nhấn mạnh đến bầu khí rất bị tục hóa của Cộng hòa Tiệp. Tại đây phần lớn dân chúng không còn thực hành đạo. Do đó, trong chuyến viếng thăm Tiệp, Ðức thánh cha cũng sẽ dành cho Giáo hội một sứ điệp.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm Cộng Hòa Tiệp của Ðức thánh cha không những diễn ra nhân dịp mừng lễ thánh Wenceslas, quan thầy của xứ sở, mà còn trùng hợp với dịp kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng "êm như nhung" đã lật đổ chế độ cộng sản hồi mùa thù năm 1989 cũng như sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin.

Nhân chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, Tòa thánh cũng cho công bố nhiều số liệu về Giáo hội tại cộng hòa Tiệp.

Dân số Tiệp hiện nay là khoảng 10 triệu người, trong số này 31.7 phần trăm theo Công giáo. Giáo hội Công giáo tại đây có 9 giáo tỉnh, gồm 2,576 giáo xứ và 70 trung tâm mục vụ, với 20 giám mục, gần 2 ngàn linh mục, trên 1,700 tu sĩ, 160 thành viên các tu hội đời và trên một ngàn giáo lý viên. Hiện Giáo hội tại đây có 7 tiểu chủng viện và con số đại chủng sinh là 184 người. Giáo hội cũng có tất cả 79 cơ sở giáo dục từ vườn trẻ đến đại học. Ngoài ra, Giáo hội cũng điều khiển 50 bệnh viện, 98 dưỡng đường, 134 trung tâm dành cho người già hay khuyết tật, 50 cô nhi viện, 58 trung tâm cố vấn hôn nhân và bênh vực sự sống, 170 trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Chu Văn

 


Về Trang Mục Lục