ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH VÀ CHO SỰ CHUNG THỦY HÔN NHÂN

(Cử chỉ đầu tiên khi đặt chân lên đất nước Cộng Hoà Séc trong chuyến tông du từ 26.09 đến 28.09, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã dừng chân tại linh địa Thánh Mẫu ĐỨC BÀ THẮNG TRẬN, nơi có tấm hình CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG ở Praha nỗi tiếng trên thế giới và đọc lời cầu nguyện cảm động cho các gia đình,cho sự chung thủy trong hôn nhân)

 

Ôi lạy Chúa Giêsu của con,

chúng con đang chăm chú nhìn Ngài như một em bé,

và tin rằng Chúa là Con Thiên Chúa,

Đấng đã làm người qua hành động của Chúa Thánh Linh,

trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.

Giống như tại Bê-lem,

chúng con cũng thờ lạy Chúa, với Đức Maria, với Thánh Giuse,

với các thiên thần và với các mục đồng,

và chúng con công nhận Ngài

là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con.

Chúa nên nghèo khó,

để làm giàu chúng con bằng sự khó nghèo của Ngài.

Xin hãy làm cho chúng con đừng bao giờ quên những người nghèo đói

và tất cả những ai đang chịu khổ đau.

Xin hãy che chở các gia đình chúng con,

xin hãy chúc lành cho mọi trẻ em trên toàn thế giới

và hãy làm cho tình yêu mà Chúa đã đem cho chúng con

được luôn ngự trị giữa chúng con

và dẫn chúng con đến một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Ôi lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho hết mọi người

được nhận biết chân lý Chúa sinh ra,

sao cho mọi người được biết rằng Chúa đã đến

để đem cho toàn thể gia đình nhân loại

ÁNH SÁNG – HOAN LẠC và BÌNH AN.

Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần,

đến muôn đời. Amen.

 


Về Trang Mục Lục