ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI PHÊ CHUẨN CÁC SẮC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP LẠ, TỬ ĐẠO VÀ NHÂN ĐỨC ANH HÙNG

(TTCG Cập nhật: 12/12/2010 10:40:51)

TTCG (Rôma, thứ sáu 10/12/2010, Zénit.org, bài của Marine Soreau) - Hôm thứ sáu vừa qua, Đức Bênêđictô XVI có cuộc tiếp kiến riêng với ĐHY Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, và đã cho phép Bộ này được ban hành các sắc lệnh liên quan đến các phép lạ, các cuộc tử đạo và các nhân đức anh hùng của một vị chân phước, và của 15 vị tôi tớ Chúa. Giữa các vị này, ta đếm được 8 vị người Tây Ban Nha, 4 vị người Ý, 1 vị người Brazil, 1 vị người Bồ Đào Nha, 1 vị người Đức và một vị người Liban. Sau đây là bản danh sách:

Phép lạ

- Một phép lạ do lời chuyển cầu của Chân phước Guido Maria Conforti, Tổng Giám mục Parme và là sáng lập viên Hội Đạo đức Thánh Phanxicô Xaviê Thừa sai hải ngoại, sinh tại Ravadese, Ý, ngày 30/3/1865, qua đời tại Parme, Ý, ngày 5/11/1931.

- Một phép lạ do lời chuyển cầu của người tôi tớ đáng kính của Chúa là Franceso Paleari, linh mục thuộc tu hội Cottolengo, sinh tại Pogliano Milanese, Ý, ngày 22/10/1863, và qua đời tại Turin, Ý, ngày 7/5/1939.

- Một phép lạ do lời chuyển cầu của nô tì đáng kính của Chúa là Anna Maria Janer Anglarill, nữ sáng lập viên Tu hội các Nữ tu Thánh gia Urgell, sinh tại Cervera, Tây Ban Nha, ngày 18/12/1800, và qua đời tại Talarn, Tây Ban Nha, ngày 11/1/1885.

- Một phép lạ do lời chuyển cầu của nô tì đáng kính của Chúa là Maria Chiara Hài Đồng Giêsu, nữ sáng lập viên Hội dòng các Nữ tu Phansinh bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh tại Amadora, Bồ Đào Nha, ngày 15/6/1843, và qua đời tại Lisbonne, Bồ Đào Nha, ngày 1/12/1899.

- Một phép lạ do lời chuyển cầu của nô tì đáng kính của Chúa là Dulce, Nữ tu tuyên khấn thuộc Hội dòng các Nữ tu Thừa sai Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa, sinh tại São Salvador de Bahia, Brazil, ngày 26/5/1914, và qua đời tại nơi sinh trưởng ngày 13/3/1992. 

Tử đạo 

- Tử đạo của người tôi tớ Chúa là Luigi Andritzki, linh mục triều, sinh tại Radibor, Đức, 2/7/1914, và chết trong trại tập trung Dachau, Đức, ngày 3/2/1943.

- Tử đạo của các người tôi tớ Chúa là Giuseppe Nadal y Guiu, sinh tại Bell-Lloc, Tây Ban Nha, ngày 25/7/1911, và Giuseppe Jordán y Blecua, sinh tại Alzor, Tây Ban Nha, ngày 27/5/1906, linh mục triều. Cả hai vị đã bị giết chết vì đức tin, trong thời kỳ bách hại đạo tại Tây Ban Nha, ngày 12/8/1936.

- Tử đạo của các người tôi tớ Chúa là Antonio, linh mục tuyên khấn Dòng anh em hèn mọn, sinh tại La Hiniesta, Tây Ban Nha, 23/7/1907, và Bonaventura, giáo sĩ Dòng anh em hèn mọn, sinh tại quận Santa Cruz, Tây Ban Nha, ngày 7/12/1912, và Pietro Sanchez Barba, sinh tại Llano Brujas, Tây Ban Nha, 1/7/1895, và Fulgenzio Martinez Garcia, sinh tại Ribera de Molina, 14/8/1911, linh mục dòng ba Thánh Phanxicô Assisi, các vị là cha sở đã bị giết chết vì đức tin trong thời kỳ bách hại đạo tại Tây Ban Nha 1936. 

Các nhân đức anh hùng

- Các nhân đức anh hùng của người tôi tớ Chúa là Antonio Palladino, linh mục triều và là sáng lập viên Hội dòng các Nữ tu Đaminh Thánh Thể, sinh tại Cerignola, Ý, ngày 10/11/1881, và qua đời tại nơi sinh trưởng ngày 15/5/1926;

- Các nhân đức anh hùng của người tôi tớ Chúa là Béchara, linh mục tuyên khấn Dòng Thánh Basiliô Chúa Cứu Thế Melchites, sinh tại Zahlé, Liban, ngày 19/5/1853, và qua đời tại Saida, Liban, ngày 22/2/1930.

- Các nhân đức anh hùng của nô tì Chúa là Maria Elisa Andreoli, nữ sáng lập viên Hội dòng các Nữ tì Đức Maria đền tội, sinh tại Agugliaro, Ý, ngày 10/7/1861, và qua đời tại Rovigo, Ý, ngày 1/12/1935.

- Các nhân đức anh hùng của nô tì Chúa là Maria Pilar Thánh Tâm, nữ tu tuyên khấn thuộc Tu hội Con Cái Đức Maria học đường đạo đức, sinh tại Zaragoza, Tây ban Nha, ngày 22/12/1881, và qua đời tại Logronõ, Tây Ban Nha, ngày 20/11/1966.

G.B. Lưu Văn Lộc

 


Về Trang Mục Lục