Giáo dân không phải là cộng tác viên của linh mục, nhưng là những người đồng trách nhiệm

WHĐ / ZENIT (9.03.2010) – Chúa Nhật 7-03 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đến thăm và cử hành Thánh lễ Chúa nhật thứ 3 Mùa chay tại giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá thuộc vùng Colle Salario, phía bắc giáo phận Roma.

Ban huấn từ cho cộng đồng dân Chúa tại đây, ĐTC nói cần phải thay đổi não trạng, phải coi giáo dân là những người đồng trách nhiệm trong Giáo Hội, chứ không chỉ là cộng tác viên của giáo sĩ.

Cũng trong huấn từ nói trên, ĐTC còn đưa ra nhiều lời khuyên cụ thể.

Về phong trào cộng đoàn giáo hội mới, ĐTC khen ngợi giáo xứ đã có thái độ cởi mở đón nhận ngay từ đầu, do đó “mở rộng thêm hiểu biết về Giáo Hội và học hỏi các hình thức mới của công cuộc truyền giáo”.

ĐTC kêu gọi các tín hữu: “Anh chị em hãy can đảm tiếp tục đi theo con đường này và dấn thân cho việc nối kết tất cả những thực tại này trong một dự án mục vụ thống nhất.”

ĐTC bày tỏ sự hài lòng vì cộng đoàn giáo xứ “mong muốn cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa, liên quan đến các ơn gọi và vai trò của tu sĩ và giáo dân.”

Để thực hiện điều vừa nêu, ĐTC nói, “cần phải thay đổi não trạng, trước hết là cái nhìn về người giáo dân, từ chỗ coi họ là cộng tác viên của hàng giáo sĩ đến chỗ chấp nhận họ là những người đồng trách nhiệm thật sự trong việc thể hiện và trong hoạt động của Giáo hội, thúc đẩy một hàng ngũ giáo dân trưởng thành và nhiệt thành theo chiều hướng này.”

Cuối cùng, ĐTC khuyến khích các gia đình và giới trẻ “càng ngày càng ước muốn loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô hơn.”

“Đừng đợi những người khác đem đến cho bạn những thông điệp khác không đem lại sự sống, nhưng hãy trở thành những nhà thừa sai của Chúa Kitô cho anh chị em, tại nơi bạn sống, làm việc, học tập hoặc nơi giải trí. Cũng nên lập ra một chương trình huấn luyện nhằm giáo dục gia đình và những người trẻ biết cầu nguyện và sống đời mình như một món quà của Thiên Chúa.”

 


Về Trang Mục Lục