Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 15.03 ĐẾN 21.03.2010 – CUỐI TUẦN)

 

MỘT “DÒNG THÁC ƠN LÀNH” CHO ĐỨC THÁNH CHA

(ZENIT 19.03) Đức Hồng Y Bertone cầu chúc Đức Thánh Cha nhận được một ‘dòng thác ơn lành” trong ngày lễ kính Thánh Giuse,quan thầy rửa tội của Người. Một buổi hoà tấu tác phẩm của Haydn âm điệu Mùa Chay, “Bảy Lời Nói Cuối Cùng Cuả Chúa Kitô Trên Thánh Gía”,được dâng cho Người trong đại sảnh Clêmentô. ĐHY Bertone đã dẫn nhập buổi hoà tấu với việc nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha giống như Thánh quan thầy của Người và nêu ra một bức tranh Thánh Giuse mà Thánh Gioan Bosco cho vẽ ,hiện đang ở trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Bầu Chữa ở Turin : Thánh Giuse bế Chuà Hài Nhi Giêsu trên cánh tay trái;Đức Maria đứng bên trái Hài Nhi,Thánh Giuse nhận từ Hài Nhi Giêsu những đoá hồng mà Ngài rải xuống từ bàn tay phải ‘một cách dịu dàng” trên Giáo Hội và trên thế giớ. Liên tưởng tới những cơn bão táp,trong đó Đức Thánh Cha đang phải lèo lái Giáo Hội, ĐHY Bertone kết luận :” Chúng con cầu xin một dòng thác ơn lành ban xuống trên Đức Thánh Cha và chúng con xin dâng Đức Thánh Cha món quà đặc biệt là buổi hoà nhạc nầy và nhất là món quà tâm hồn hướng dâng lên”.

 

ĐỨC THÁNH CHA NÊU BẬT TẦM QUAN TRỌNG CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH KHI ĐẾN BARCELONA

(CNA 16.03) ĐHY Lluis Martinez Sistach,TGM giáo phận Barcelona, đã mời gọi các tín hữu chuẩn bị tinh thần đón Đức Than1h Cha vào ngày 07.11. Ngài cũng cho biết rằng trong chuyến tông du đến Barcelona,Đức Thánh Cha sẽ cung hiến Thánh đường Thánh Gia, qua đó nêu bật vị trí trung tâm của hôn nhân và gia đình. ĐHY nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần chào đón Đức Thánh Cha. Ngài thúc giục giáo dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì món quà là chuyến thăm viếng nầy, bằng việc giữ những cam kết Kitô giáo trong Giáo Hội và trong xã hội một cách quảng đại hơn và thận trọng hơn, cùng với tinh thần liên đới đối với người nghèo và những kẻ túng thiếu. Ngài nói thêm :”Cùng lúc, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại công trình tôn giáo kỷ niệm nầy, một Di Sản thế Giới, cho thấy giá trị mà nghệ thuật và vẻ đẹp đối với Đức Thánh Cha, vì Người đã nói “ vẻ đẹp có thể trở nên một lối đường dẫn tới cái siêu việt,hướng tới mầu nhiệm tối hậu, hướng tới Thiên Chúa”.

 

MIẾN-ĐIỆN : CÁC LINH MỤC ĐƯỢC THUYẾT PHỤC SOẠN BÀI GIẢNG CÓ TÍNH THỰC TIỄN

(UCAN 18.03) Các giáo sĩ từ Tổng giáo phận Rangoon được nói tại một chương trình đặc biệt dành cho họ : Các linh mục nên soạn cho thật  tốt  các bài giảng và duy trì những quan hệ hữu hảo với giáo dân của các Vị. Christopher Rosario, một giáo dân từ Úc,một trong nhiều diễn giả tại một chương trình jkéo dài 5 ngày của TGP Rangoon cho các linh mục, vừa đây đã nói với các linh mục : Thánh lễ là dịp duy nhất một linh mục có được, để giảng dạy giáo dân của ngài về Chúa Kitô. Vì vậy, “các linh mục phải được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài giảng, sao chi những người đi dự lễ có thể học hỏi được một điều gì đó” bổ ích cho cuộc sống thường nhật của họ. Rosario nói với những người tham dự rằng “linh mục là người quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng linh đạo của dân chúng và tương quan giữa các linh mục và dân chúng rất quan trọng. Linh mục có bổn phận phải giúp dân chúng đào sâu đức tin và dân chúng chờ đợi những gì tốt đẹp nhất từ linh mục”. Chương trình nầy được thực hiện tách rời nhau cho các linh mục tuỳ theo tuổi đời linh mục của các ngài. Những ai đang phục vụ dưới 10 năm,thì theo chường trình 01 – 05 tháng 3;trong khi những ai phục vụ giữa 11 đến 20 năm thì theo chương trình 08 – 12 tháng ba.  Các linh mục phục vụ trên 21 năm thì theo khoá 15 – 19 tháng 03. Cha Victor Nyan Myint,quản xứ St Edward,nói :” Chúng ta cần rao giảng vớu hết tâm hồn và linh hồn, gần gũi với dân chúng,nhất là troing khi đau buồn và chúng ta phải cố gắng để hiểu họ”. Tuy nhiên Cha xứ GX Thánh Gioan,Reginald Salgado, lưu ý rằng chỉ rao giảng thôi chưa đủ để làm cho dức tin tín hữu Công giáo thênm sâu xa – làm nhân chứng cũng rất quan trọng. Ngài nhấn mạnh :” Chúng ta,linh mục, phải nên khuôn mẫu cho dân chúng. Chúng ta cần chodân chúng thấy một gương lành và chỉ khi đó các cộng tác mục vụ của chúng ta mới có hiệu quả”.

 

 

BLOG VỀ GIÁO LUẬT ĐƯA RA NHỮNG TÌNH HUỐNG VỀ VIỆC TỪ CHỐI CHO RƯỚC LỄ

(CWNews 16.03) Trong Bộ giáo luật, # 915 trình bày những tình huống theo đó các tín hữu Công giáo “sẽ không được phép” rước lễ. Dưới ánh sáng những tranh luận thường xuyên nầy về việc rước lễ của những khuôn mặt công chúng,vốn chống đốu giáo huấn Giáo Hội về những vấn đề luân lý đạo đức chủ yếu, nhà giáo luật Edward Peters đã để vào với nhau trong một trang điện tử những tài liệu để giúp công chúng hiểu được luạt lệ và những tình huống khi cần áp dụng.

 

CHÂU ÂU YÊU CẦU ANKARA CÔNG NHẬN TOÀ THƯỢNG PHỤ ĐẠI KẾT VÀ CÁC THIỂU SỐ TÔN GIÁO

(AsiaNews 16.03) Uỷ ban Châu Âu Vì Dân Chủ đã ra một phán quyết thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ công nhận như từ ngàn xưa toàn bộ công đồng quốc tế đã làm, quy chế Toà Thượng Phụ Đại Kết và vai trò lịch sử của nó,như đã được xác định vào thế kỷ thứ 6. Trong cùng phán quyết nầy, quy chế pháp lý của tất cả thiều số tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ được thừa nhận. Uỷ ban nầy – còn được gọi là uỷ ban Venise, tên gọi theo thành phố nơi hội họp – là thành phần của HĐ Châu Âu quy tụ 47 quốc gia,gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi thành lập nước cộng hoà vào năm 1932, chính phủ TNK từ chối công nhận quy chế tôn giáo của Toà Constantinople, coi nó chỉ như một giáo phận của cộng đồng Chính Thống và công nhận Thượng Phụ Constantinople chỉ có vai trò duy nhất là chủ chăn cộng đồng nấy. Uỷ ban cũng nhắc nhở TNK phục tùng điều 9 Hiệp Ước Nhân Quyền,vốn thiết lập quyền tự do tôn giáo,không gây cảm trở việc thực hành các chức năng tôn giáo và Toà Constantinople phải được mang tước hiệu là Toà Thượng Phụ Đại Kết…Hy vọng một mùa xuân thật sự cho các thiều số tôn giáo ở TNK.

 

ỦY BAN ĐIỀU TRA VỀ MỄ-DU

 (VIS/Zenit 17.03) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã loan báo “việc thành lập một ủy ban điều tra về Mễ-Du, trong khuôn khổ Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, do ĐHY Camillo Ruini làm chủ tịch, cùng với các hồng y,giám mục và chuyên gia sẽ làm việc và bảo mật với việc trao lại toàn bộ việc làm cho Thánh Bộ nầy. ĐHY Ruini đã được Đức Gioan-Phaolô II,rồi Đức Biển-Đức XVI bổ nhiệm làm chủ tịch HĐGM Ý ba khoá. Với việc lập ra uỷ ban điều tra nầy,vụ việc chuyển từ quyền hạn xét xử của giám mục địa phương,hiện là ĐGM Ratko Peric,sang cho Thánh Bộ Roma. Việc lập ra được một ủy ban là do ĐHY Vinko Puljic,TGM giáo phận Sarajevo, chủ tịch HĐGM Bosnia, nêu ra và được xác nhận trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Công giáo Áo “Kathpress” với ĐHY Christoph Schinborn ngày 22.01,sau cuộc viếng thăm với tư cách cá nhân tới Mễ-Du nhân kỷ niệm 65 ngày sinh của Ngài,ngày 31.01.2010. Vị TGM nói đả chia sẻ với “Roma” về ‘những cảm tưởng” của Ngài.

 

BRASIL : KHÔNG MỘT GIÁM MỤC NÀO LIÊN LỤY VÀO CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(ZENIT 17.03)  Không một giám mục Brasil nào liên lụt vào những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bị phát hiện những ngày gần đây ở Brasil . Đó là lời tuyên bố của Cha Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, sau những lời đồn lưu hành những ngày gần đây trong giới truyền thông Brasil. Thei báo chí Brasil, hai giám mục và một linh mục Công giáo ở Brasil hình như đã bị cách ly tiếp sau một vụ tai tiếng phạm tội ấu dâm. Chính website “Uol Noticias” đã phổ biến tin khai trừ hai giám mục và một linh mục vá nói chính xác rằng những tố cáo nầy xuất phát từ một nhóm giáo dân và những người thân của các thanh thiếu niên ở Araparica, trong bang Alagoas,đông bắc Brasil. Theo “Uol”, một băng ghi hình hồn ngoại tuyến cho thấy một trong hai vị giáo phẩm vốn lạm dụng một cháu trai sẽ được bán trên quầy. Cha Lombardi đã xác định rằng cả hai vị nầy mang tước vị ‘Đức ông”,nhưng không phải là giám mục. Một trong hai người nầy đã bị cho thôi chức quản xứ và đang bị toà án dân sự đưa ra tố tụng.

 

NẠO PHÁ THAI KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT QUYỀN

(Europa Press 17.03) ĐGM Jose Sanchez giáo phận Siguenza-Guadalajara,Tây Ban Nha,lưu ý rằng nạo phá thai là ‘một tấn công chống lại sự sống” và vì thế là “một sự bất công” vốn “không bao giờ được gọi là một quyền”. Trong một bức thư gửi các tín hữu, ngài thông báo rằng giáo phận sẽ kỷ niệm “Ngày Bảo Vệ Sự Sống” vào 25.03 để đòi hỏi quyền được sống cho mọi con người ‘từ khi thụ thai” và nhắc nhở các phụ huynh về bổn phận đòi buộc họ ‘tôn trọng và bênh vực” quyền nầy. Ngài nhấn mạnh rằng sự sống của những người “vô tội và không thể tự vệ” nhất phải được bảo vệ, gồm : trẻ chưa sinh,người đau ốm, người cao tuổi,những người đang chịu đói khát, những cô nhi và những kẻ bị bỏ rơi hoặc những người bị lưu đày hay chịu bất cứ loại bạo lực nào” […]. ĐGM Sanchez nói : ” Chiến dịch nầy do Giáo Hội chúng ta ở Tây ban Nha xúc tiến,nhân Ngày Bảo vệ Sự Sống, có ý định cho những người không nói đượ và không có tiềng nói,mượn tiếng nói của mình. Trong trường hợp nầy, đó là những trẻ chưa sinh và những bà mẹ đang sống chật vật, đề ra những dịch vụ cho nhiều người,nhiều tổ chức và cơ quan muốn chào mừng sự sống và mọi người”. Vị giáo phẩm cao cấp nầy kết luận thư của Ngài bằng việc ca ngợi những ai chìa tay ra cho các bà mẹ đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn,”sao cho họ không bao giờ cảm thấy cám dỗ loại bỏ sự sống của cin cái họ như là giải pháp duy nhất cho một tình huống gieo neo túng quẫn”.

 

DÂN SỐ CÔNG GIÁO HOA KỲ TĂNG GẦN MỘT TRIỆU

(CWNews 17.03) Dân số Công giáo Hoa Kỳ tăng từ 67.117.016 lên 68.115.001 trong năm 2008, một mức tăng 1,49% theo Niên Giám Các Giáo Hội Hoa Kỳ và CanadaNăm 2010 vừa được phát hành. Năm 2007, dân số Công giáo giảm gần 400.000. Báo cáo cũng cho biết những gia tăng năm 2008 là Gaío Hội Chúa Giêsu Kitô của Các Thánh Ngày Nay (Latter-Day Saints - danh xưng của những người theo phái Mormon), xếp hàng thứ tư; Chứng Nhân Jehovah (thứ 22) và Giáo Hội của Chúa có trụ sở ở Tennessee (thứ 24). Cuốn sách tham khảo nầy đưa ra một điều tra thống kê về tín hữu Công giáo, Tin Lành và những nhóm như là Mormon và Chứng Nhân Jêhôvah,nhưng không xếp hạng tín đồ Do Thái giáo và Hồi giáo. Các cộng đồng TiN Lành chính dòng như Giáo Hội Trưởng Lão (thứ 10) và Giáo Hội TâN Giáo (thứ 15) tiếp tục giảm sút. Những nhóm Tin Lành bảo thủ hơn như Giáo Hội Tánh tẩy Miền Nam (thứ 2) và GH Tin Lành Luther (thứ 14) cũng giảm sút.

 

CHÍNH QUYỀN PALESTINE ĐÓNG CỬA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KITÔ GIÁO DUY NHẤT TRONG LÃNH THỔ

(AsiaNews 17.03) Nhà cầm quyền quốc gia Palestine đã đóng cửa  Truyền hình Al-Mahed “Nativity” vì đã hoạt động không giấy phép. Samir Qumsieh,chủ nhân và tổng giám đốc đài truyền hình Kitô giáo nầy, đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định nầy. Sau 14 năm phát hình và mặc cho danh sách dài những thư cám ơn từ các người xem đài, cảnh sát Palestine đã đột kích các văn phòng, giơ một lệnh của Bộ nội vụ và tắt chương trình đang phát. Qumsieh nói rằng ông bị lệnh phi lý nầy cản trở. Được đặt trên vùng đất cao cách Nhà Thờ Giáng Sinh, Bêlem, khoảng 350 mét, Đài Truyền Hình Al-Mahed “Nativity” đã nhiều năm qua là ‘tiếng nói Kitô giáo” duy nhất trong các phương tiện truyền thống Palestine, phát các chương trình về tất cả mọi lĩnh vực, từ giáo dục đến môi trường, từ chính trị cho đến văn hoá và xã hội,cũng như có nội dung tôn giáo : Thánh lễ,cầu nguyện và các ngày lễ quan  trọng nhất trong lịch phụng vụ. Cử toạ không chỉ hạn chế ở các Kitô hữu,mà còn gồm cả những tín đồ Hồi giáo. Theo tin, việc đóng cửa nầy dường như có động cơ tài chính. Nhà cầm quyền đòi hỏi tiền, một “giấy phép” vốn chưa được trả.

 

TÍN ĐỒ ANH GIÁO ÚC HƯỚNG TỚI HIỆP NHẤT VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

(CathNews 18.03) Tổng cộng có 4 giám mục,40 linh mục và hàng ngàn giáo dân từ GH Anh Giáo Truyền Thống Úc (TAC) sẽ thỉnh cầu Vatican vào dịp Lễ Phục Sinh nầy được đón  nhận vào Giáo Hội. Đức TGM John Hepworh giáo phận adelaide, đứng đầu TAC, cho biết 26 giáo xứ ở Tây Úc,Tasmania,bang Victoria hy vọng sẽ được hợp nhất với Roma khoảng cuối năm nay. Tin tức đến một ít ngày sau khi các nhà lãnh đạo Anh giáo Truyền Thống Canada gửi một bức thư tới Đức Thánh Cha chính thức xin hợp nhất (x. TTHTCG Đầu Tuần, CNA 16.03). TGM Hepworth,65 tuổi, có gia đình và 3 con, nói Đức Than1h Cha đã cho phép tiếp tục ac1c thực hành Anh giáo,gồm cà một hàng giáo sĩ có gia đình. Ngài nói :”Trogn một thời đại mà gia đình truyền thống đang bị tấn công, thì sự hiện diện của gia đình linh mục ở trung tâm các giáo xứ là một hồng ân đ1ich thực”. Ngài cho biết động cơ chuyển về Roma là một ước ao đối với sự hiệp nhất Kitô giáo và sự bất mãn cới sự tục hoá của GH Anh giáo, gồm cả việc truyền chức linh mục cho nữ giới và thực hành đồng tính dục. Ngài cho biết :” Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin chấp thuận các kiến nghị, nay được hỏi ý kiến HĐGM địa phương cho lời chỉ bảo; sau đó một Giáo Hạt Tòng Nhân sẽ được thiết lập. Tôi mong tiến trình công việc sẽ chóng hoàn tất vào cuối năm nay, vì Đức Thánh Cha muốn có những kết quả”. Khi Giáo Hạt Tòng Nhân nầy được lập ra, thì những tín hữu Công giáo bình thường sẽ tự do tham dự các thánh lễ. TGM Hepworth thừa nhận rằng mọt số tín đồ Anh giáo truyền thống không chọn lựa gia nhập Hạt Tòng Nhân nầy “và sẽ cần được phục vụ”.

 

MẬT MÃ DA VINCI ĐÍCH THỰC

(CathNews 18.03) Theo một nhà nghiên cứu của Vatican,Sabrina Sforza Galitzia : Leonardo da Vinci đã tiên báo rằng sẽ tận thế vào ngày 01.11.4006. Bà nói đã tím ra các manh mối nầy trong bức tranh tường Tiệc Ly (Last Supper) của da Vinci. Cánh cửa sỗ ở giữa hình bán nguyệt trên hình vẽ Chúa Kitô và các môn đệ người trước khi chịu đóng đinh,chứa đựng một câu đố ‘toán học và thiên văn học” mà Bà đã giải mã được.Bà khẳng định đã khám phá ra rằng Da Vinci đã đoán trước ngày tận thế trong ‘một cơn lũ lụt thế giới” sẽ bắt đầu ngày 21.03.4006 và kết thúc vào ngày 01.11 cùng năm. Bà nói : Các tài liệu cho thấy Da Vinci tin rằng điều đó sẽ đánh dấu “một xuất phát mới cho nhân loại”. Có một mật mã da Vinci – nhưng không phải cái mà Dan Brown đã làm cho nỗi tiếng”. Bà Sforza Galitzia,nguyên là người nghiên cứu các bản viết tay của Da Vinci tại Đại học California,Hoa kỳ, nay làm việc trong Thư Khố LưuTrữ của Vatican. Năm trước, Vatican đã xuất bản nghiên cứu của Bà,Bức Tiệc Ly của Leonardo ở Vatican, trong đó bà đã nghiên cứu một tấm thảm dệt Bửa Tiệc Ly được làm cho vua Louis XIII nước Pháp, dựa trên bức hoạ treo tường nỗi tiếng của Da Vinci ở Milan. Bà cho biết đang làm việc trên một đoạn sẽ giúp giải thích rõ “mật mã” của da Vinci đang ẩn tàng, gồm cả những dấu chỉ hoàng đạo và việc ông dùng 24 vần chữ cái la-tinh để tượng trưng  ho 24 giờ trong ngày. Da Vinci đã nhìn thấy lịch sử nhân loại như đang dẫn tới ‘tổng số của mọi việc,sư thanh toán chung cục” được mô tả trong Sách Khải Huyền,nhưng cả qua các tác giả cổ đại như là Platon và Aristote.

 

CÁC CHA GII TI KHÔNG ĐƯỢC T CÁO CÁC LINH MC XƯNG THÚ PHM TI U DÂM

(CWNews 18.03) Một giới chức Vatican nhắc nhở các độc giả tờ Osservatore Romano : Nếu một linh mục thú nhận lạm dụng các trẻ em trong một lần đến bí tích thống hối, thì cha giải tội không được tố cáo vụ lạm dụng ấy cho các thẩm quyền hợp pháp. ĐGM Gianfranco Girotti, một giới chức của Toà Ân Giải, nhấn mạnh rằng ấn toà trong là tuyệt đối. Cha giải tội không được làm bất cứ điều gì dựa trên những lời thú tội của hồi nhân hoặc tiết lộ những tội đã được xưng ra cho bất kỳ người nào. Ngài nói :”Việc du nhất toà giải tội có thể làm là xá tội”. Lời chỉ trích các giám mục Công giáo về việc xử lý và giải quyết các linh mục lạm dụng tập trung vào những trường hợp trong đó những phát hiện lạm dụng là ở ngoài toà giải tội - hoặc qua những khiếu nại từ các nạn nhân hoặc qua những lời thú nhận do các linh mục trong những phỏng vấn hành chính.

 

CÁC LINH MC TNG GIÁO PHN ARMAGH NG H ĐỨC HNG Y BRADY

(CWNews 18.03) Theo một thăm dò không chính thức do tờ Irish Catholic (Người Công giáo Ái Nhĩ Lan) thực hiện :  Mặc cho những lời công chúng kêu gọi ĐHY Ái Nhĩ Lan Sean Brady, vì vai trò của ngài trong việc xử lý một trường hợp lạm dụng tình dục nỗi tiếng, các linh mục TGP Armagh ủng hộ mạnh mẽ Vị hồng y nầy. Đa số các linh mục được tờ nhật báo nầy tiếp xúc đều nói Vị hồng y nầy nên giữ nguyên chức vụ.

 

LINH MC B BT CÓC VÀ B SÁT HI BRASIL

(CWNews 18.03) Chưởng ấn giáo phận Barra do Pirai - Volta Redonda, Cha Dejair Goncalves de Almeida,32 tuổi, người coi sóc tám cộng đoàn Công giáo, đã qua đời ngày 16.03,hai ngày sau khi ngài và một cựu chủng sinh bị bắt cóc. Ngài bị bắt cóc ngày 14.03 khi đang trông coi việc mục vụ một cộng đoàn và đem vào nhà xứ. Một phát ngôn nhân giáo phận cho biết :” Bọn bắt cóc đòi tiền và khi không tìm thấy được gì, chúng đánh vào đầu cả hai, Người cựu chủng sinh chết tại chỗ,còn vị linh mục phải qua phẫu thuật,tuy nhiên đã không qua khỏi”. ĐGM Joao Maria Messi,ODM nói :” Chúng ta không thể lấy ác báo ác,nhưng công lý phải được thực thi. Chúng ta hãy nên giống Chúa Kitô, làm những đại sứ hoà bình”. Giáo phận ở đông nam nầy có 48 linh mục và 572.000 giáo dân.

 

ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU NGƯỜI ÁI NHĨ LAN ĐỌC THƯ CỦA NGƯỜI VỚI TÂM HỒN RỘNG MỞ

(CNS 18.03) Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan đọc lá thư mục vụ Người gửi cho họ vế khủng hoảng lạm dụng tình dục ‘với một tâm hồn rộng mở và với một tinh thần đức tin”. Nói với những người Ái Nhĩ Lan tham quan, tại buổi triều yết chung ngày 17.03, Lễ kính Thánh Patrick, Đức Thánh Cha nói Người đã viết lá thư nầy như ‘một dấu chỉ sự quan ngại sâu sắc của Cha” về ‘tình hình đau thương nầy”. Người báo cho họ biết Người sẽ ký bức thư vào ngày lễ kính Thánh Giuse và sớm gửi nó ngay sau đó. “Hy vọng của Cha là nó sẽ giúp cho tiến trình thống hối, chũa lành và canh tân”. Tháng 12, Đức Thánh Cha đã cho biết Người sẻ viết lá thư nầy tiếp sau tai tiếng vụ công bố một bản báo cáo độc lập chê trách Giáo Hội vì việc xử lý 325 tố giác lạm dụng tình dục ở Tổng giáo phận Dublin trong các năm 1975 – 2004. Bản báo cáo nầy nói các giám mục thỉnh thoảng bảo vệ các linh mục phạm tội lạm dụng và tỏ ra lo lắng bảo vệ tiếng tăm và tài sản của Giáo Hội hơn là giúp đỡ các nạn nhân. Đức Thánh Cha đã triệu tập tất cả các giám mục Ái Nhĩ Lan về Vatican vào tháng hai,thảo luận cả về vụ bê bối lẫn nội dung thư Người sẽ viết.

 

ĐỨC THÁNH CHA LẬP LẠI LỜI KÊU GỌI GIỚI CHỨC TRÁCH TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

(CathNews 19.03) Khủng hoảng tài chính toàn thế giớj ngày nay chứng minh nhu cầu phải có một hệ thống kinh tế mới. Đức Thánh Cha Biển-Đức đã nói với một nhóm các doanh nhân người Ý đang ở thăm vào ngày 18.03. Trích dẫn tông thư Tình Thương Trong Chân Lý của Người,Đức Thánh Cha kêu gọi một hệ thống sẽ ‘tập chú vào con người,mà Chúa Kitô đã mạc khải trong phẩm giả sâu xa nhất của Người”. Đức Thánh Cha cũng lập lại lời kêu gọi trong tông thư về “ việc cải tổ và lập ra một trật tự pháp lý và chính trị quốc tế”, để giám sát các hoạt động của nền kinh tế toàn cầu.

 

12 KITÔ HỮU BỊ SÁT HẠI DÃ MAN Ở NIGERIA – KHÔNG PHẢI LÀ XUNG ĐỘT TÔN GIÁO

(CWNews 19.03) Ít nhất 12 Kitô hữu đã bị hạ sát với búa rìu trong một ngôi làng nhỏ gần JOS trong đêm 16 rạng 17 tháng ba. Bọn tấn công cắt lưỡi của đa số các nạn nhân. Đức TGM Ignatius Kaigama giáo phận JOS nói : “Những người chăn gia súc Fulani, xem xét những dân làng chịu trách nhiệm về việc mất một phần fia súc của họ, đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa. Sự việc những người Fulani là những tín đồ đạo Hồi vá đa số dân làng là Kitô hữu là một sự việc ngẫu nhiên. Động cơ thực thụ của vụ tán sát dã man nầy là việc trộm cắp gia súc”. Ngài nói thêm :” Tôi lấy làm quan ngại về sự việc rằng báo chí quốc tế tiếp tục trình bày những xung độ va chạm diễn ra ở Bang Plateau như là một cuộx xung đột tôn giáo giữa các Kitô hữu và tín đồ đạo Hồi. Không phải là như vậy”

 

TỨC GIẬN VỀ VIỆC PHÓNG THÍCH NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TRONG VỤ SÁT HẠI GIÁM MỤC

(AP/Washington Post 19.03) Các tổ chức nhân quyền Guatemala bày tỏ giận dữ vê phán quyết của một quan toà trả tư do cho một cựu đại tá Byron Lima bị kết án đã giết một giám mục Công giáo lỗi lạc cách nay hơn một thập niên. Quan toà ra lệnh trả tự do cho ông nầy vì hạnh kiểm tốt sau khi đã thi hành được một nửa của bản án 20 năm tù vì giúp âm mưu sát hại người vận động nhân quyền Juan Gerardi,giám mục. Nhiều tổ chức nhân quyền cũng lên án phán quyết của toà. ĐGM Gerardi 75 tuổi bị đánh bằng dùi cui cho đến chết tại chủng viện của ngài ngày 26.04.1998 – hai ngày sau khi ngài đưa ra một báo cáo chỉ trích giới quân sự vì cái chết của 200.000 người trong nội chiến 1960 – 1996 ở Guatemala. Cùng bị kết án trong vụ giết người dã man nầy có con trai của Lima,đại úy quân đội, cùng một cựu cận vệ tổng thống và một linh mục tại chủng viện nầy.

 

GÂY RỐI REN LẬP TRƯỜNG CÔNG GIÁO VỀ CHĂM SÓC Y TẾ,SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

(CNA/EWTN News 19.03) Trong một mục xã luận hôm nay trong Website First Things (những điều cần làm), Đức TGM Charles Chaput đã bình luận về việc làm sao những tổ chức “Công giáo” đang hoạt động nhằm phá hoại lập trường của HĐGM Hoa Kỳ (trong đó có nhóm nữ tu chống đối. BTGH) về cải tổ chăm sóc y tế. Nếu phiên bản của Thượng Viện về cải tổ y tế vốn khiếm khuyết về mặt luân lý được thông qua thành luật, ngược với ý muốn của dân Mỹ, thì những tiếng nói ‘Công giáo’ bất đồng sẽ nằm trong số người phải chịu trách nhiệm. Đức TGM lưu ý rằng các tổ chức như Người Công Giáo Thống Nhất, NETWORK và cây búy Washington Post E.J.Dionne rất hung hãn trong cuộc tấn công những người khác chính kiến và cùng lúc tỏ ra coi thường với việc hạ thấp giá trị giáo huấn xã hội Kitô giáo. Những hành động và chiến dịch nầy gây “thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đoàn những kẻ tin” và phát tán rối ren lẫn lộn khi họ cổ vũ dự luật y tế đầy thiếu sót về mặt luân lý của Thượng Viện.

 

ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ GIỚI TRẺ NHÂN NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2010

(CNA/EWTN News 19.03) Ngày Giới Trẻ thường niên lần thứ 25 năm nay sẽ được cử hành ở cấp địa phận, áp dụng cho cả giáo phận Roma. Giám mục của giáo phận Roma,Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, sẽ gặp gỡ với thanh thiếu niên  từ 15 đến 35 tuổi, tại quảng trường Thánh Phêrô trong dịp nầy, vào sau trưa ngày 25.03. Hãng tin SIR của Giáo Hội Ý đã thông báo ngày 19.03 rằng trong số những người tham dự, sẽ có 5.000 quân nhân trẻ hiện diện ở đó để nhìn thấy Đức giáo hoàng.  Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp chính thức của Người cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2010 hôm 15.03 vừa qua,trong đó Người nhìn lại thư Đức Gioan-Phaolô II khai mạc Ngày Thế Giới Giới Trẻ lần thứ nhất, nói về anh thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu :”Thưa Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời?”.

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống