Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh

 

Radiovaticana 04/04/2010 – VATICAN. Lúc 9 giờ tối thứ bẩy Tuần Thánh 3-4-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội và ban phép thêm sức cho 6 dự tòng gồm 4 nữ và 2 nam: 2 người Albani, và còn lại đến từ Somali, Nga, Sudan, và Nhật Bản.

Đồng tế với ĐTC có 30 Hồng y tại Tòa Thánh, trước sự hiện diện của 9 ngàn tín hữu.

Trong bài giảng, ĐTC đã nói đến khát vọng sống trường sinh của con người và sự tìm kiếm phương dược qua dòng lịch sử để đạt tới mục tiêu này. Nhưng ngài cũng đặt câu hỏi: ”giả sử người ta thành công trong việc hoãn lại vô tận cái chết và thế giới chỉ toàn là người già sống mấy trăm tuổi, thì đó có phải là điều tốt hay không, giới trẻ sẽ không còn chỗ, khả năng đổi mới bị suy tàn. Một cuộc sống dài vô tận như thế sẽ không phải là một thiên đàng, nhưng đúng ra là một bản án. Vì thế, thuốc trường sinh chống lại sự chết phải khác, cần phải biến đổi cuộc sống chúng ta từ bên trong, phải kiến tạo trong chúng ta một đời sống mới, thực sự có khả năng vĩnh cửu.. ĐTC xác quyết rằng chính trong bí tích rửa tội thuốc trường sinh ấy được ban cho chúng ta, một đời sống mới bắt đầu trong chúng ta, một cuộc sống được trưởng thành trong đức tin và không bị sự chết của đời sống cũ phá hủy, nhưng khi ấy sự sống được hoàn toàn đưa vào ánh sáng”.

ĐTC nhắc lại nghi thức rửa tội xưa kia biểu lộ rõ ràng hơn 2 đặc tính từ bỏ con người cũ và các hành động tội lỗi, những công việc tăm tối, để mặc lấy con người mới, và sống trong ánh sáng. Nói tóm lại, bí tích rửa tội không phải chỉ là một nghi thức tẩy rửa, và càng không phải là một sự tiếp nhận vào một hiệp hội mới. Đó là sự chết đi và sống lại, tái sinh vào cuộc sống mới.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Quả thực thuốc trường sinh chống lại sự chết là điều có thực. Chúa Kitô là cây sự sống làm cho chúng ta có thể đạt tới điều ấy, nếu chúng ta gắn bó với Chúa, thì chúng ta ở trong sự sống”.

G. Trần Đức Anh OP


Về Trang Mục Lục