Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 19.04 ĐẾN 25.04.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

MALTA, NƠI GIAO THOA CÁC DÂN TỘC VÀ NỀN VĂN HOÁ

(H2ONews 19.04) Đặt chân đến Malta, Đức Thánh Cha đã tuyên bố :” Cha đến giữa anh chị em với tư cách người hành hương,để thờ lạy Đức Chúa va ngợi khen Người vì những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện ơ nơi đây và để tưởng nhớ kỷ niệm 1950 năm ngày Thánh Phaolô bị đắm thuyền. Malta, nơi giao thoa các nền văn hoá và các dân tộc, cầu nối giữa các tôn giáo và trong sự hiểu biết cảm thông giữa các dân tộc, có rất nhiều thứ để đưa ra về các vấn đề hết sức đa dạng,như là sự bao dung,trao đổi qua lại,nhập cư và những vấn nạn chủ chốt đói với tương lai của châu lục nầy. Quốc gia của anh chị em phải tiếp tục bênh vực và bảo vệ tính chất bất khả phân ly của hôn nhân, cả với tư cách một cơ chế tự nhiên lẫn bí tích,cũng như bản chất thật sự của gia đình,như anh chị em đã làm khi bênh vực tính cách linh thánh của sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và sự tôn trọng chính đáng tự do tôn giáo, sao cho quốc gia anh chị em góp phần vào sự phát triển đích thực và toàn diện các cá nhân cũng như toàn xã hội.

 

CHUYẾN THĂM VIẾNG MALTA CỦA ĐỨC THÁNH CHA VƯỢT MỌI MONG ĐỢI

(ZENIT 20.04) Một nửa dân số đảo quốc nầy đã đi đón Đức Thánh Cha trong suốt cuộc tông du nầy,một yếu tố cho phép hiểu ảnh hưởng chuyến du hành quốc tế thứ 14 của Người. Cha Lombardi,Dòng Tên, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh tuyên bố khi về lại Roma :” Kết quả chuyến đi nầy ‘hết sức tích cực, tôi còn có thể nói là vượt mọi mong đợi của chính những nhà tổ chức người Malta. Đây nlà thành quả của sự nồng nhiệt đối ứng, con số quan trọng những người xuống đường một cách tự phát, tất cả đều hân hoan và trật tự, thái độ tọn kính trong cách biểu hiện lòng phấn khởi: điều đó đánh động sâu xa. Tôi tin rằng người ta có thể nói không sợ sai lầm là đã có 200.000 người đã có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng” (Malta có 400.000 dân). Phát ngôn nhân Toà Thánh gán thành công phi thường nầy cho ‘những cội nguồn Kitô giáo của dân tộc nầy” và cho “truyền thống Công giáo”. Liên quan đến cuộc gặp gỡ với các nạn nhân tại Toà Khâm Sứ, Cha Lombardi đã tiết lộ rằng cuộc gặp diễn ra trong sự đơn sơ,”tự nó tượng trưng cho một thông điệp : một cuộc gặp gỡ kín đáo, xa những khuấy rối của các phương tiện truyền thông và quảng cáo. Bắt đầu bằng một phút cầu nguyện,sau đó Đức Thánh Cha chăm chú lắng nghe những gì các nạn nhân nầy muốn nói với Người, tất cả những gì đè nặng tâm hồn họ và những gì họ muốn nói với Đức Thánh Cha với tư cách chủ chăn và người cha”

 

DI HÀI THÁNH GIOAN VIANNÊY ĐI VÒNG QUANH ÁI NHĨ LAN VÀO TUẦN TỚI

(CWNews 21.04) Hưởng ứng cụ thể thư mục vụ ngày 19.03 của Đức Thánh Cha gửi nhân chuyện tai tiếng các giáo sĩ lạm dụng tình dục, các giám mục đã dán xếp để có được di hài Thánh Gioan Maria Viannêy du hành đến 4 thành phố từ 25 đến 28.04 để các tín hữu sùng bái. Đức Thánh Cha đã viết : Trong Năm Linh Mục nầy, Cha tiến cử với các con một cách hết sức đặc biệt gương mặt Thánh Gioan Maria Viannêy, người đã có một sự hiểu biết thấu đáo biết bao về mầu nhiệm chức linh mục. Linh mục nắm giữ chìa khoá các kho tàng thiên đàng  chính linh mục là người mở cửa thiên đàng. Linh mục là người quản gia của Đức Chúa nhân lành và là người cai quản các tài sản của Chúa”. Cha Sở Ars đã hiểu rõ một cộng đoàn sẽ được chúc lành lớn lao dường nào khi được một linh mục tốt lành và thánh thiện phục vụ. Một mục tử tốt lành, một người chăn chiên như lòng Chúa mong muốn, là một kho mtàng lớn lao nhất mà Chúa có thể khấng ban cho một giáo xứ và là một trong những hồng ân quá nhất của lòng Chúa Xót Thương”. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Viannêy, xin cho hàng giáo sĩ ở Ái Nhĩ Lan được hồi sinh va cho toàn Giáo Hội ở Ái Nhĩ Lan tăng trưởng trong sự đánh giá cao hồng ân vĩ đại của thừa tác vụ linh mục

 

KITÔ HỮU VÀ TÍN ĐỒ HỒI GIÁO TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG MỘT THẾ KỶ Ở CHÂU PHI

(Fides 17.04) Báo cáo của trung tâm Nghiên Cứu Pew đã giới thiệu tại Washington ngày 15.04 cho biết : Trong 100 năm qua, người ta ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo ở Châu Phi. Theo đó, con số tín đồ Hồi giáo hạ Sahara đã từ 11 triệu vào năm 1900 lên 234 triệu vào năm 2010. Kitô hữu từ 7 triệu vào năm 1900 lên 470 triệu hiện nay. Điều đó có nghĩa là cứ 5 Kitô hữu trên thế giới,thì có 1 người sống ở vùng hạ Sahara Châu Phi (so với 1 trên 7 tín đồ Hồi giáo trên thế giới sống tại đây). Nếu tính cả Bắc Phi, thì con số Kitô hữu vá tín đồ Hồi giáo tương đương nhau, với 400 – 500 triệu mỗi bên. Báo cáo cho biết tại vùng hạ Sahara,Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo chung chung có cái nhìn tích cực về nhau.

 

SOEUR RANI MARIA, CHỊU TỬ ĐẠO VÌ ĐỨC TIN : KẺ SÁT HẠI CHỊ TRỞ LẠI ĐẠO

(AsiaNews 18.04) Soeur Rani Maria đã hy sinh mạng sống đang khi phục vụ Chúa và dân chúng. Ngày 25.02.1995, một nông dân bị thuê giết Soeur, đã vào trong xe buýt mà Soeur hay đi và đã dùng dao đâm Soeur Rani Maria nhiều nhát. Xe ngừng và dân chúng chạy thoát hiảng loạn. Tên giết người lôi Soeur ra khỏi xe và tiếp tục đâm dao cho tới khi Soeur chết. sau khi thụ án 10 năm tù giam,người đàn ông nầy được thả ra và nay anh ta đang thay đổii tâm hồn hoàn toàn. Anh bày tỏ đau buồn sâu xa và cắn rứt vì những hành vi của mình và tuyên xưng cơng khai Chúa Kitô và sự tha thứ của Chúa và cho biết sự ăn năn trở lại của anh là nhờ Soeur Rani Maria. Suốt đời mình,Soeur đã làm việc không biết mỏi mệt để giúp các dân lạc – đa phần là những thổ dân nghèo – thành lập những nhóm tự lực bằng việc có được tín dụng tài chính và các hình thức hỗ trợ kinh tế khác. Soeur bảo đảm những cái nầy được cấp cho các làng để cải thiện sức khoẻ và khả năng kiếm sống. Sinh ngày 29.01.1954 tại làng Pulluvazhy,hạt Ernakulam,bang Kerala,Ấn Độ. Con thứ trong 7 người con của gia đình Vattalil.

 

VATICAN HOÀN TẤT KINH LÝ DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ

(The Catholic Herald 17.04) Vatican có thể chỉ định một ngưòi được ủy quyền đặc biệt để dẫn dắt dòng ĐBCKT đang rối ren qua những cải tổ tầm rộng. Theo nhận báo Ý,Corriere della Sera, một trong các đề xuất nỗi lên từ một cuộc điều tra toàn diện Dòng ĐBCKT do Vatican thực hiện, sẽ có thể là đặt ra một ủy viên để giám sáy một sự cải tổ triệt để dòng tu nầy. Một người được ủy quyền như thế sẽ được ban cho toàn quyền trên các tu sĩ Dòng ĐBCKT và chi nhánh giáo dân của Dòng, Regnum Christi. Bài viết nói vị được ủy quyền nầy đến từ ngoài Dòng, hầu như chắc chắn là một hồng y không giữ một chức vụ cao, đang ở tuổi bầu cử trong lần bầu giáo hoàng sắp tới, song vẫn không loại trừ khả năng chính một tu sĩ ĐBCKT không mang vết do những năm liên kết với vị sáng lập dòng bị thất sủng Marcial Maciel. John Allen, thi6ng tín viên Vatican của tờ nhật báo Mỹ National Catholic Reporter (NCR) cho biết việc bổ nhiệm một người được uỷ quyền sẽ chẳng khác nào một thoả hiệp giữa các phe phái ở Vatican kêu gọi giải tán Dòng nầy và những người hy vọng nhận đươ6c một giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt của Đức giáo hoàng. Allen nói rằng ứng viên cho công việc nây có khả năng là ĐHY người Bồ Đào Nha,José Saraiva Martins, người đã thôi giữ chức Tổng trưởng Thánh Bố Phing Thánh vào năm 2008. Cha Maciel qua đời năm 2008, nhưng năm 2009 một cuộc điều tra nội bộ dòng phát hiện rằng cha Maciel đã có ít nhất một đứa con. Hiện Dòng có khoảng 800 linh mục và 1.300 chủng sinh,cùng một phong trào giáo dân – Regnum Christi - với gần 70.000 thành viên. Cuộc Kinh Lý Toà Thánh kết thúc tháng trước,và các kinh lý viên đã trao các báo cáo cho Đức Thánh Cha. Các ngài sẽ trình bản báo cáo đầy đủ vào một thời gian nào đó tháng nầy. ban lãnh đạo Dòng ĐBCKT đã thừa nhận rằng cha Maciel đã lạm dụng tình dục các chủng sinh vị thành niên,có một đứa con và có khả năng có thêm một đứa nữa với một phụ nữ khác. Họ cũng đã xin lỗi các nạn nhân vì đã không tin những lời tố cáo khiếu kiện của các nạn nhân. Một báo cáo điều tra khẳng định cha Maciel và các tu sĩ ĐBCKT đã hối lộ các quan chức Vatican bằng những quà tặng hậu hĩnh, nhưng đã không thể nào mua chuộc được ĐHY Joseph Ratzinger. Cha Maciel, theo báo cáo của NCR,còn là một người gây qũy lão luyện, với ngân sách hằng năm lên đến hơn 400 triệu bảng Anh. Maciel ve vãn người giàu và người quyền thế khắp thế giới để tìm những món tiền dâng cúng cho Dòng. Báo cáo nầy nêu tên các quan chức Vatican, trong đó có tên nguyên ĐHY quốc vụ khanh Toà Thánh Angelo Sodano, ĐHY Stanislaw Dzwisz, thư ký của Đức Gioan-Phaolô II và ĐHY Eduardo Somalo, tỏng trưởng Thánh Bộ Dòng Tu Tận Hiến và Tu Hội Đời Sống Tông Đồ, là những người được cho là ủng họ Dòng ĐBCKT mạnh mẽ nhất. Trong khi các hồng y cố vấn tại Thánh Bộ Dòng Tu cảnh giác với việc phê chuẩn Hiến Pháp Dòng nầy, - gồm những lời thề ngăn cấm các tu sĩ Dòng cbỉ trích các bề trên và cổ vũ dạy việc theo dõi nhay và giữ bí mật – Cha Maciel tiếp cận Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II qua ĐGM Dziwisz và văn kiện đã được ký hai tuần sau đó. Bài báo khẳng định rằng cả ĐHY Sodano lẫn ĐHY Somalo, liên tiếp cầm đầu văn phòng giáo triều phụ trách dòng tu đã được Dòng ĐGCKT tặng những món tiền hậu hĩnh.

 

PHIM ẢNH SÁCH BÁO KHIÊU DÂM KHIẾN ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN NÊN KHÓ KHĂN

(CathNews 19.04) Tghei tin hãng Reuters,ĐGM người Mehico rất uy tín, Felipe Arizmendi, nói trong hội nghị thường niên HĐGM Mehico rằng khiêu dâm trên Truyền hình và internet lam cho đời sống độc thân nên khó khăn :”Với sự ồ ạt lan tràn của chủ nghĩa khoái lạc, thỉnh thoảng không dễ dàng gì sống độc thân hoặc tôn trọng trẻ em….Nếu trên truyền hình và trên Internet và trong các phương tiện truyền thông nhỏ khác có khiêu dâm, thì rất khó để giữ trong sạch và khiết tịnh”. Mehico là nơi có dân số Công giáo La Mã đông thứ hai thế giới sau Brasil,nhưng đã bị rung chuyển do chia sẻ những luận điệu chống lại các nhà lãnh đạo Công giáo.


DÙNG TẾ BÀO PHÔI NGƯỜI CHẾ TẠO KEM CHỐNG VẾT NHĂN DA

(Génétique.org 20.04) Loại kem nầy do hãng Neocutis,Thụy Sĩ,chế tạo và được bán ở Hoa Ký với giá 120 USD, đã gây ra rất nhiều công kích. Các tế bào dùng để chế tạo loại kem nầy quả thực được lấy trên một phôi thai bị nạo phá. Lãnh đạo hãng Neocutis,Frédéric-Edouard Koehn gải thích :”Có một nữ bệnh nhân phá thai đã tặng chúng tôi một số tế bào da phôi thai của bà[…].Sau đó chúng tôi cho tái chế các tế bào nầy trong phòng thí nghiệm để làm ra kem nầy. Trong bất luận trường hợp nào, chúng tôi cũng không cổ vũ nạo phá thai”… Thụy Sĩ cấn mọi “sử dụng ‘tế bào,mô và chế phẩm có nguồn gốc con người’ trong các thành phần mỹ phẩm”. Pierre-Yves maillard, trưởng bộ phận y tế Hạt Vaud đã xác nhận rằng các nhà nghiên cứu của hãng Neocutis đã không tôn trọng luật đòi phải thông qua ủy ban đạo đức đối với những mẫu phẩm lấy từ các phôi thai”

 

26 NĂM SAU NGÀY TRAO THÁNH GIÁ ‘NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI”.

(ZENIT 19.04) Ngày 24.04 tới đây, Trung tâm Quốc Tế Giới Trẻ San Lorenzo sẽ kỷ niệm 26 năm ngày Đức Gioan-Phaolô II trao Cây Thánh Giá cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới (JMJ), 1984, để tất cả thanh niên ‘vác nó trên thế giới,như dấu chỉ tình yêu của Đức Chúa Giêsu đối với nhân loại và loan báo cho mọi người biết rằng chỉ duy nhất nhờ Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh,mà chúng ta nhận được ơn cứu độ và ơn cứu chuộc”. Cha Eric Jacquinet, giám đốc trung tâm và phụ trách bộ phận thanh thiếu niên của Hội Đồng giáo hoàng về giáo dân, giải thích :” Chúng tôi rất thích giới thiệu thông điệp Thánh Giá JMJ với các thanh thiếu niên đến tại Trung Tâm nầy, vì chúng tôi thấy thông điệp nầy luôn mang tính thời sự biết bao. Giới trẻ biết sự đau khổ, những thất bại, sự ngờ vực, tang chế chết chóc,v..v… Họ cần phải tìm thấy sức mạnh, ủi an và hy vọng. Chúng tôi mời gọi họ đón nhận tất cả những điều đó dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu”.Nhân dịp nầy, Trung Tâm sẽ giới thiệu một CD mới :” Quyền Năng Thánh Giá”, cùng hợp tác thực hiện với hãng tin Công giáo H2Onews và Cộng Đoàn Emmanuel, nhằm giúp các khách hành hương trẻ khám phá Thánh Giá JMJ trong khi thâm nhập vào mầu nhiệm thập tự giá trên đó Chúa Giêsu đã chịu chết.

 

Ý : DI DỜI THI HÀI THÁNH PADRE PIÔ TỚI THÁNH ĐƯỜNG MỚI

(ZENIT 19.04) Thi hài Thánh Padre Piô Pietrelcina (1887 – 1968) hôm nay đã được chuyển từ hậm mộ linh địa San Giovanni Rotondo – thành phố nơi Ngài đã sống,thuộc tỉnh Foggia, Ý, về thánh đường Thánh Piô. Caqc tu sĩ Phan Sinh đã chọn ngày kỷ niệm Đức Biển-Đức XVI được bầu,tương ứng với khởi đầu tu nghị tỉnh dòng lần thứ 126 dòng Phan Sinh. Việc di dời đã được Thánh Bộ Phong Thánh cho phép. Nghi lễ bắt đầu bằng kinh nguyện phụng vụ giờ thứ 9, lúc 16: 15 ở linh địa Đức Bà Đầy Ơn Phúc (nơi thánh nhân yên nghỉ từ 42 năm qua), dưới sự chủ toạ cuả Đức TGM giáo phận Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ĐGM Michele Castoro và sau đó là rước kiệu về nhà thờ ‘Thánh Pio ở Pietrelcina”.

 

LỄ TẤN PHONG MỘT GIÁM MỤC NGƯỜI TRUNG QUỐC DO CÁC GIÁM MỤC HIỆP THÔNG VỚI ROMA

(ZENIT19.04) Ngày 18.04.2010, Tân giám mục giáo phận Hohhot ở Nội Mông, PAUL MENG QINGLU,47 tuổi, đã được tấn phong giám mục do các giám mục hiệp thông với Roma. Lễ phing chức diễn ra khi6ng có sự bố trí của công an như ngày lễ nhậm chức của ĐGM giáo phận Bameng, một giáo phận khác ở vùng Nội Mông vào ngày 08.04 vừa qua. ĐGM chủ phong (Paul Pei Junmin) và hai GM phụ phong (John Liu Shigong và Matthias Du Jiang) đều là các giám mục hợp pháp,nghĩ là được Roma công nhận. Dịp nầy nhà thờ chính toà Thánh Tâm Chúa Giêsu chật kín người,nhưng chỉ có khoảng 500 tín hữu Công giáo có vé vào trong nhà thờ và khoảng 2.000 người khác dồn nhau trong quảng trường trước nhà thờ. Khoảng 80 linh mục đến từ giáo phận HohHot và 4 giáo phận thuộc Nội Mông, phần hiều cùng học với Tân giám mục hoặc là học trò của Ngài. Tân giám mục kế nhiệm ĐGM JB Wang Xixian đã qua đời vào tháng 05.2005 ở tuổi 79. Nằm trong vùng Nội Mông được truyền giáo từ thế kỷ 18, đặc biệt do các thừa sai Dòng Thánh Tâm Mẹ Maria (CICM),HohHot là một giáo phân tương đối quan trọng, với 20 linh mục và 65.000 tín hữu,từ năm năm qua không có giám mục. Tân giám mục gia nhập chủng viện năm 1985 và thụ phong linh mục năm 1989, ở lại chủng viện dạy thần học luân lý. Năm 1999,được cố GM Wang Xixian giao nhiệm vụ xây những nhà thờ mới và năm 2000 được bổ nhiệm làm quản xứ. năm 2004,khi ĐGM Wang ngã bệnh, ngài được giao phó việc quản lý giáo phận. Các cuộc tấn phong giám mục khác đang được chuẩn bị trong lòng phần ‘chính thức” của Giáo Hội Công giáo ở Trung Quốc: ngày 21.04 cho giáo phận Haimen và sau đó ít lâu là các giáo phận Xiamen,Taizou và Wumeng. Danh tính các giám mục chủ ochưa được cho biết. Trong một thông cáo ngày 25.03.2010, Toà Thánh đã nhắc lại rõ ràng rằng các giám mục Trung Quốc phải tránh tham dự cuộc tấn phong giám mục nào có một giám mục bất hợp pháp.

 

BRASIL : 30 NĂM TÙ VỚI KẺ SÁT HẠI SOEUR DOROTHY

(ZENIT 20.04) Địa chủ Vitalmiro Bastos de Moura,quen gọi là Bida, đã bi kết án hôm 19.04 30 năm biệt giam vì đã ra lệnh giết hại Soeur Dorothy,một nhà truyền giáo gốc Bắc Mỹ nhập tịch Brasil, cách đây năm năm. Thẩm phán Raimundo Moises Flexa khẳng định rằng nhân cách của Bida là “xấu xa độc ác và hèn mạt” và vị nữ tu là ‘một người có tuổi không tự vệ”, hành vi của tên địa chủ nầy “tính hợp lẽ phải của con người”. Cuối tháng nầy, Regivaldo Pereira Galvao, một tay khác bị tố cáo chịu trách nhiệm về việc hạ sát vụ nữ tu cùng với Bida, sẽ phải ra trình diện lần đầu trước toà. Qua đời tháng 02.2005, Soeur Dorothy,74 tuổi,là một trong những người lãnh đạo các nhà sản xuất nhỏ nông thôn ở Amazonie. Soeur đấu tranh cho việc cải tổ ruộng đất và tố giác những tội ác chống lại môi trường và các công nhân lao động. Việc ám sát Soeur đã có những phản hồi quốc tế và đã cho ra đời một phim tài liệu :”Chúng đã giết Soeur Dorothy” của người Mỹ Daniel Junge, được đề cử giải Oscar 2009.

 

 ĐỨC THÁNH CHA ĐANG HOÀN THÀNH CUỐN SÁCH CUỐI CÙNG?

(CWNews 20.04) Theo tin đăng trong một nhất báo Ý,Corriere della Sera : Sau khi hoàn tất quyển II tác phẩm Giêsum Nazaret, hiện đang tiến triển, Đức Thánh Cha Biển-Đức sẽ không viết một cuốn sách nào nữa. Học giả Do Thái giáo người Mỹ,Jacob Neusner cho biết trong cuộc hội kiến với Đức giáo tông, ông hỏi Người về những kế hoạch viết lách tương lai. Neusner nhớ lại :” Với một nụ cười, Đức Thánh Cha đã trả lời : Không viết gì nữa. Đây là cuốn sách cuối cùng tôi viết. Tôi còn những việc khác phải làm”. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI là một nhà văn viết rất nhiều, đã cho ra hơn 50 cuốn sách và hàng trăm tiểu luận.

 

LỚP THỤ PHONG LINH MỤC 2010 : 31% SINH Ở NƯỚC NGOÀI;10% TRỞ LẠI ĐẠO

(CWNews 20.04) Một cuộc điều tra các chủng sinh Hoa Kỳ sẽ thụ phong linh mục năm nay, cho thấy 31% sinh ngoài Hoa Kỳ,đa số là từ Mehico,Colombia,Phi Luật Tân,ba lan và Việt Nam. Những kết quả khác gồm :

+ Tuổi bình quân các tiến chức : 37

+ 10% trong số đó là những người trở lại đạo

+ 37% có thân nhân là một linh mục hoặc tu sĩ

+ 55% có hơn hai anh  chị em

+ 49% theo học một trường tiểu học Công giáo và 39% học trường trung học Công giáo

+ 60% hoàn tất trung học trước khi vào chủng viện

+ 92% có việc làm trọn ngày

+ 16% có một phụ huynh làm lính

+ 78% được một linh mục khuyến khích gia nhập chủng viện

+ 50% bị cha mẹ hoặc những thành viên khác trong gia đình ngăn cản việc vào chủng viện

+ 15% bị các linh mục khuyên can và 4% bị các tu sĩ muốn làm cho chán nản.

+ 19% đã tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới

+ 67% lần chuỗi Mai Khôi đều đặn trước khi vào chủng viện; 65% đều đặn tham gia chầu Thánh Thể

+ các chủng sinh bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi linh mục một cách đặc trưng khi được 18 tuổi.

 

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ RICCI ĐEM ĐÔNG TÂY LẠI VỚI NHAU

(UCAN 20.04) Hơn 90 học giả sẽ thuyết trình tại đại học Công giáo Fu Jen trong một hội nghị chuyên đề kéo dài 4 ngày ,từ 19.04.2010,để tưởng nhớ 400 năm ngày mất của linh mục Dòng tên Matteo Ricci. Hơn 300 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 25 người từ lục địa Trung Quốc, để thảo luận đối thoại Đông Tây về triết học,lịch sử,tôn giáo,văn hoá,khoa học và giáo dục. Larry Wang Yu-yuan, đại sứ Đài Loan tại Toà Thánh cho biết rất tốt đẹp khi nhìn thấy những người tham dự từ lục địa đến. nÔng sẽ là một trong những khách mời đọc diễn văn khai mạc. Những người khác gồm Cha Barthelemy Adoukonou, thư ký HĐ giáo hoàng về văn hoá và ĐHY Paul Shan Kuo-his, GM nghỉ hưu giáo phận Cao Hùng.

 

ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II ĐÃ CA NGƠI VỊ GIÁM MỤC BẢO VỆ LINH MỤC PHẠM TỘI LẠM DỤNG

(CathNews 20.04) Theo tin Reuters, trong một hội nghị ở thành phố Murcia,Tây Ban Nha, khi đưa ra nhận xét về Đức Gioan-Phaolô II, Cựu giới chức Vatican,ĐHY Dario Castrillon Hoyos,nguyên phụ trách giáo sĩ toàn cầu vào năm 2001, khi ca ngợi một giám mục người Pháp vì đã che dấu một linh mục phạm tội lạm dụng tình dục, cho biết hành động của vị giám mục đã được Đức cố giáo hoàng Gioan-Phaolô II hậu thuẫn. Lời bình luận nầy của ngài đến sau khi phát ngôn nhân của Vatican giám tiếp xác nhận rằng một lá thư năm 2001 gửi cho vị giám mục nầy được đưa lên một trang web Pháp hôm thứ năm là đúng thật và là bằng chứng Vatican đã đúng khi thắt chặt các thủ tục pháp lý về những trường hợp lạm dụng tình dục năm ấy. Với việc nêu lên Đức Gioan-Phaolô II, ĐHY Hoyos tỏ ra muốn đặt cược về một cuộc đấu tranh quyền lực tin tế ở Vatican xem ai đáng chỉ trích về những kém cõi thất bại qúa khứ trong việc xử lý có hiệu quả những trường hợp lạm dụng tình dục,mà các phát hiện trong thời gian qua đã làm Giáo Hội rung chuyển. Nhật báo Tây Ban Nha La Verdad trích lời ĐHY Hoyos nói tại hội nghị hôm thứ sáu, nhận được tràng vỗ tay từ các giám mục,linh mục và giáo dân họp lại ở đó :” Sau khi hỏi ý kiến Đức giáo hoàng [ Gioan Phaolô II], tôi đã viết một bức thư cho vị giám mục nầy,ca ngợi ngài như một kiểu mẫu người cha không bỏ rơi con cái mình…Đức Thánh Cha đã cho phép tôi gửi bức thư nầy cho tất cả các giám mục trên thế giới và cho công bố nó trên Internet”. Thư nầy ca ngợi ĐGM Pierre Pican giáo phận Bayeux-Lisieux vì đã không tố giác một linh mục người Pháp, Cha René Bissey, người sau đó bị tuyên án 18 năm tù vì đã hãm hiếp nhiều lần một bé trai và tấn công tình dục 10 bé khác.

 

KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO LỚN HƠN

(CathNews 20.04) Đây là trang Web cho bộ phim mới NO GREATER LOVE (không có tình yêu nào lớn hơn), một phim tài liệu về các nữ tu Dòng Kín Carmel sống trong tu viện Ba Ngôi Cực Thánh, ở Notting Hill,Luân Đôn. Tu viện nầy được thành lập năm 1878 là nơi ở của các nữ tu Dòng kín Carmel đi chân đất. Các nữ tu sống một cuộc sống ẩn dật,tận hiến cho việc cầu nguyện và suy niệm, rất hiếm khi ra khỏi tu viện,trừ khi cần đi khám bác sĩ hoặc nha sĩ. Im lặng được giữ suốt ngày,trừ hai lần giải trí. No Greater Love cho một cái nhìn xuyên thấu độc nhất vô nhị về thế giới đóng kín nầy,nơi chủ nghĩa duy vật của thế giới hiện đại bị loại bỏ. Các nữ tu không có truyền hình,radio hoặc báo chí. Xin xem : http://www.nogreaterlove.co.uk/ . [ Đạo diễn đã xếp đặt các camera khắp nơi, để mọi sinh hoạt xảy ra hết sức tự nhiên. Phim dài 100 phút]

 

ĐỒNG TÍNH LÀ CĂN NGUYÊN KHỦNG HOẢNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC

[Nhiều người – trong đó có các giám mục – đã phản đối ý kiến của ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone, khi Ngài nói ‘tội phạm ấu dâm không có liên hệ với luật độc thân linh mục,mà là với đồng tính”BTGH số 176) BTGH giới thiệu tóm lược bài viết công phu của Brian Clowes, cho thấy ý kiến của ĐHY Bertone là có cơ sở.]

(LifeSiteNews.com 20.04) Một bài viết không thể bỏ qua do giám đốc Nghiên Cứu Quốc Tế Sự Sống Con Người, Brian Clowes đã kết thúc cuốn sách về vấn đề liệu đồng tính trong đời sống linh mục có phải là căn nguyên khủng hoảng lạm dụng tình dục nơi các giáo sĩ chăng. Kể tên nhiều nghiên cứu tìm tòi,Clowes chứng minh cho thấy rằng đồng tính liên kết mạnh mẽ với lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên,và rằng đời sống độc thân dứt khoát không phải là một nguyên nhân của tội phạm ấu dâm. Clowes kể ra các nghiên cứu,gồm :

-        Người đồng tính Alfred Kinsey, nhà nghiên cứu tình dục hàng đầu của Hoa Kỳ, khám phá ra năm 1948, rằng 37% tất cả các đồng tính nam thừa nhận có giao cấu với các trẻ em dưới 17 tuổi

-        Một nghiên cứu vừa mới đây được đăng trong Thư Khố Ứng Xử Tình Dục khám phá ra rằng ‘chứng cứ dịch tể học tốt nhất cho thấy chỉ 2,4% đàn ông bị hấp dẫn với người trưởng thành,thích đàn ông hơn. Ngược lại,khoảng 25-40% đàn ông bị hấp dẫn với trẻ em,thích con trai hơn. Do vậy,tỷ lệ hấp dẫn đồng tính là 6 – 20 lần cao hơn trong các tội phạm ấu dâm”

-        Một nghiên cứu khác cho thấy rằng “,Tội phạm ấu dâm tỏ ra có liên kết lớn hơn với hai hiện tượng theo thống kê hiếm khi xảy ra. Hiện tượng thứ nhất là đồng tính…Những điều tra mới đây ước lượng sự phổ biến của đồng tính trong các tội phạm ấu dâm, giữa những đàn ông bị hấp dẫn bởi những người trưởng thành, khoảng chừng 2%.Ngược lại, sự phổ biến đồng tính trong những người ấu dâm có thể lên đến 30 – 40%

-        Một nghiên cứu trong Tạp Chí Nghiên Cứu Tình Dục lưu ý rằng “…tỷ lệ những người phạm tội với các trẻ nam trong những người đồng tính nam, thực chất lớn hơn tỷ lệ những người phạm tội tình dục với các trẻ nữ trong những người nam giao hợp khác giới…Việc phát triển tội ấu dâm liên kết chặt chẽ với đồng tính hơn là với giao hợp khác giới.

-        Một nghiên cứu với 229 người bị kết án gạ gẫm trẻ em cho thấy rằng “86% những người phạm tội tình dục với những người nam tự xưng là đồng tính hoặc ái nam ái nữ”

               [Muốn có nguyên bản, xin vui lòng cho biết để kính gửi]

 

ĐỨC BIỂN ĐỨC Ở TURIN

(VIS 20.04).Chúa Nhật 02.05 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đi đến Turin,Ý, nhân dịp trưng bày Khăn Liệm (từ 10.04 đến 23.05) bằng máy bay. Vào 9:45, Người sẽ gặp dân chúng Turin tại Quảng trường Thánh Charles, ở đó Ngtười sẽ dâng Thánh Lễ lúc 10: 45 và sau đó đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Sau khi ăn trưa với các giám mục vùng Piémont tại toà TGM, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ lúc 16:30. Vào 17:30, Người sẽ tôn kính Khăn Liệm trước khi gặp gỡ các bệnh nhân. 19: 30, Đức Thánh Cha sẽ đáp maý bay trở về Roma.

 

DI SẢN LỚN NHẤT CỦA CHÂU ÂU LÀ GỐC RỄ KITÔ GIÁO CỦA NÓ

(CNA 20.04) Ngày cuối cùng tại Hội Nghị Chuyên Đề về Thần Học lần thứ 31 diễn ra tại đại học Navarra,tây Ban Nha, nghị sĩ người Ý,Paola Binetti, kêu gọi tín hữu Công giáo ‘diễn đạt mạnh mẽ sức sống của ư duy Kitô giáo, sự phong phú các truyền thống của nó và sự nhận tức rằng phần tốt đẹp nhất của Châu Âu đến từ cội nguồn Kitô giáo của nó”.Sau khi bảo lưu ý kiến rằng ‘luôn có thể phục hồi các cội rễ [Kitô giáo]”, Bà thúc giục Kitô hữu ‘nghiêm chỉnh cố gắng cộng tác với văn hoá để nêu ra những đề xuất chính trị cụ thể và có khả năng cung cấp những đáp án vưỡt lên các triết thuyết và ý thức hệ ngày nay”. Bà nói :”Họ phải tích cực hơn trong đời sống công cộng và nhìn thấy những đường lối chính sách như là một trong những lãnh vực quan trọng nhất trong đó họ có thể chu toàn trách nhiệm đới với công ích”. Hô hào các tín hữu Công giáo hãy dũng cảm và táo bạo trong việc bênh vực những ý tưởng vốn thường đi ngược với văn hoá, Bà nói :” Xã hội ở Châu Âu hiện nay của chúng ta cần phải đem vào thực hành mạnh mẽ hơn những giá trị liên quan đến con người (đời sống), gia đình và xã hội”.

 

.

 

 


Về Trang Mục Lục