Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám Mục Italia

 

Radiovaticana 27/05/2010 – VATICAN. Trong buổi tiếp kiến dành cho HĐGM Italia sáng ngày 27-5-2010, ĐTC Biển Đức 16 khích lệ Giáo Hội tại nước này quyết liệt chu toàn công tác giáo dục, mặc dù có nhiều khó khăn trong xã hội ngày nay về vấn đề này.

“Giáo dục” cũng là chủ đề hướng dẫn chương trình hoạt động trong 10 năm tới đây được HĐGM Italia đề ra trong đại hội đang tiến hành tại Nội thành Vatican từ ngày 24 đến 28-5-2010.

 ĐTC nói: “Một điều chắc chắn không đến từ Chúa Thánh Linh, đó là những cám dỗ nhiều khi thúc đẩy các cha mẹ, giáo chức, giáo lý viên và linh mục giảm bớt sự dấn thân giáo dục. Thời nay dường như đang trổi vượt sự mệt mỏi, cảm thức không thích hợp và thiếu hiệu năng, sự vất vả đứng trước nhịp sống ngày càng ồ ạt. Bối cảnh văn hóa như thế thường gây thương tổn cho người ta ngờ vực phẩm giá con người, sự tốt lành của cuộc sống, và chính ý nghĩa của sự thật và sự thiện.”

 ĐTC khẳng định rằng: “Dù biết rõ gánh nặng của những khó khăn như thế, chúng ta không thể chiều theo sự nản chí, thất vọng và cam chịu. Giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng, chúng ta không được đầu hàng để rồi không chu toàn mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho chúng ta, khi kêu gọi chúng ta chăm sóc đoàn chiên trong tình thương yêu”.

ĐTC đề cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu như chìa khóa để trực giác tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường nhật, bí quyết để sống trong tình bác ái huynh đệ, là điều kiện để luôn trỗi dậy sau khi sa ngã và tiến bước trong sự hoán cải trường kỳ”.

 Về vụ xì căng đan và tội lỗi của một thiểu số thành phần Giáo Hội, ĐTC nhận định rằng sự khiêm tốn và đau khổ nhìn nhận những vết thương ấy không được làm chúng ta quân đi công việc phục vụ nhưng không và say mê của bao nhiêu tín hữu, bắt đầu từ các linh mục. Năm Linh Mục hiện nay muốn là một cơ hội để các linh mục canh tân nội tâm, như một điều kiện để dấn thân quyết liệt hơn trong sứ vụ Tin Mừng và mục vụ.. Dưới ánh sáng đó, những xì căng đan, đối với chúng ta, phải được biến thành lời nhắc nhớ về nhu cầu cần học lại sự thống hối, chấp nhận thanh tẩy, hoc tha thứ, và đồng thời cần thực thi công lý”.

Cũng trong diễn văn, ĐTC kêu gọi chính quyền và giới chủ xí nghiệp hãy làm tất cả những gì có thể để giúp giải quyết nạn thất nghiệp trầm trọng tại Italia hiện nay. (SD 27-5-2010)

G. Trần Đức Anh OP

 


Về Trang Mục Lục