Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 14.06 ĐẾN 20.06.2010 - CUỐI TUẦN)

 

ĐỨC THÁNH CHA SUY TÍNH LẠI, LÀM SÁNG TỎ VÀ CỦNG CỐ LUẬT ĐỘC THÂN LINH MỤC

(CNA/EWTN News 17.06) Nhà phân tích Vatican Sandro Magister đã đăng một bái viết,trong đó ông nói chi tiết về lời giảng dạy của Đức Thánh Cha về đời sống độc thân linh mục, một khái niệm mà nhiều người đã bày tỏ bất đồng quan điểm trước những vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, giảng giải của Đức Thánh Cha trình bày đời sống độc thân dưới một ánh sáng mới, vừa được bóng gió gợi ý vừa được báo trước bằng hai buổi nói chuyện trước đó. Trong đêm canh thức cầu nguyện với 15.000 linh mục từ khắp thế giới, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi [5 câu hỏi của 5 linh mục đại diện cho 5 châu lúc.BTGH]. Đặc biệt là câu Người trả lời cho một linh mục từ Đông Âu. Đức Thánh Cha giảng giải ý nghĩa của đời sống độc thân linh mục, và – theo lời Sandro Magister – “Người làm thế bằng một cách độc đáo,khởi đi từ những tài liệu,tác phẩm,bài viết về lịch sử, thần học và tu đức đang phổ biến”. Ông nói thêm :” Từ điều nầy rõ ràng là một trong những viên đá tảng của triều đại giáo hoàng nầy,không phải là một rời bỏ luật độc thân linh mục, mà là tăng cường củng cố nó. Trích dẫn thư mở của Đức Thánh Cha gửi các giám mục trên thế giới vào tháng 03.2009, ông lưu ý rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức Biển Đức XVI là ‘làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thề giới nầy và chỉ cho mọi người nam nữ thấy con đường của Thiên Chúa”. Magister cũng nhắc lại một diễn từ với giáo triều La Mã ngày 22.12.2006, trong đó Đức Thánh Cha tuyên bố rằng :nền móng đích thực của đời sống linh mục, mặt bằng cuộc sống của ngài, chính là Thiên Chúa”. Nhắc đến thánh vịnh 16, một thời từng là một phần trong nghi thức truyền chức thánh, Đức Thánh Cha cũng giải thích làm sao tài sản hoặc những gì linh mục sở hữu không là của thế gian nầy. Do vậy, “người linh mục phải thực sự biết Thiên Chúa từ bên trong và vì thế đem Chúa đến cho những người nam nữ : đó là việc phục vụ tốt nhất mà nhân loại đương đại cần đến”. Khi Thiên Chúa không còn là trung tâm đời sống linh mục, thì LM đánh mất lòng hăng hái nhiệt thành. Đức Khiết Tịnh chỉ có thể lấy Thiên Chúa làm trung tâm và quy về Chúa. Nó không có nghĩa là bị lấy đi mất tình yêu, nhưng phải hiểu là để cho mình được lòng say mê Thiên Chúa thiêu đốt ,rồi sau đó,nhờ một cách thân tình hơn để được ở với Người, cũng để phục vụ con người…”. Khi nói với anh em LM của Người ở quảng trường Thánh Phêrô tuần qua, Đức Thánh Cha giải thích rằng “đời sống độc thân là một sự lường trước”. Sống đời độc thân là thừa nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, sự chắc chắn của đời sau và giá trị của cả hai….Đức Thánh Cha đối chiếu đời sống độc thân với khái niệm hiện đại là không lập gia đình. Cả hai không giống nhau chút nào và điều đó là vì đời sống độc thân tượng trưng cho một lối sống theo cam kết,như hôn nhân cũng lam vậy. “Việc không kết hôn đặt nền tảng trên ước ao chỉ sống cho chính mình,không chấp nhận bất cứ một giao kèo dứt khoát nào, có cuộc sống ở mọi lúc trong sự tự quản đầy đủ, quyết định ở mọi lúc cần làm gì, cần lấy gì từ cuộc đời và vì thế một ‘lời nói không” với giao kèo,một “lời nói không” với sự dứt khoát, một cuộc sống chỉ cho chính mình”.[…]. Đức Thánh Cha kết luận :” Như những lời chỉ trích cho thấy, đời sống độc thân là một dấu chỉ đức tin lớn lao, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian”.

 

ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI KÊU GỌI “HIỂU BIẾT SÂU XA HƠN” VỀ THÁNH THỂ

(CNA/EWTN News 16.06) Ngày 15.06, Đức Thánh Cha đã khai mạc đại hội giáo phận Roma trong vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, diễn ra tư 15 – 17.06 với chủ đề cho năm nay :”mắt họ mở ra,họ nhận ra Người và đã loan báo Người : Thánh Thể Ngày Chúa Nhật và chứng nhân đức ái”. Đức Thánh Cha nói :” Đức tin không bao giờ được coi như được ban, vì mỗi thế hệ cần nhận được hồng ân nầy qua loan báo Tin Mừng và hiểu biết chân lý mà Chúa Kitô mạc khải cho chúng ta. Vì thế Giáo Hội liên tục phấn đấu để giới thiệu di sản đức tin cho mọi người, bao gồm cả giáo lý về Thánh Thể”. Người nói tiếp :” Đáng tiếc,giáo lý nầy không được hiểu đầy đủ trong ý nghĩa sâu xa của nó và trong liên quan nó có với đời sống của những kẻ tin. Vì vậy người ta cần có một hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa Giêsu”. Về Thánh Lễ, Đức giáo tông giải thích rằng “khi được cử hành với sự tôn trọng các tiêu chí phụng vụ và chú tâm thích đáng về tầm quan trọng các dấu hiệu và cử chỉ, thì thánh lễ giúp cho và đẩy mạnh sự tăng trưởng đức tin Thánh Thể”.Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu khám phá  tính dồi dào hoa trái ân phúc của việc thờ lạy Thánh Thể.Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ đừng sợ “chọn tình yêu như quy tắc sống cao nhất,yêu Chúa Kitô trong chức linh mục,tạo ra những gia đình Kitô giáo sống tình yêu chung thủy và không thể chia cắt, mở ra cho sự sống”.

 

TIẾN TỚI MỘT THOẢ ƯỚC TÀI CHÍNH GIỮA ISRAEL VÀ TOÀ THÁNH

(ZENIT 16.06) “Hiểu biết lẫn nhau”. Đó là nhận định của một thông cáo chung Toà Thánh – Israel, sau cuộc họp khoáng đại ở dinh tông đồ Vatican ngày 15.06, của Uỷ ban hỗn hợp có nhiệm vụ hoàn tất một thoả ước tài chính đã được đề ra trong Hiệp ước nền năm 1993. Phái đoán Toà Thánh do ĐGM Ettore Balestro,phó thư ký đặc trách Quan hệ với các quốc gia, dẫn đầu; trong khi phái đoàn Israel do ngài Daniel Ayalon, thứ trưởng Bộ ngoại giao. Thông cáo nói về một “tiến bộ”công việc của uỷ ban nầy so với phiên họp khoáng đại lần trước và đã thiết lập những chặng tiếp theo để có kết luận về một thoả ước. Phiên họp khoáng đại sắp tới sẽ vào ngày 06.12.2010 tại trụ sở Bộ ngoại giao Israel,nhưng từ đây tới đó, khoá họp làm việc sắp tới sẽ diễn ra trong hai ngày 28 & 28.07.

 

THƯỢNG PHỤ KIRILL I THĂM CÁC HỐ [CHÔN TẬP THỂ] Ở KATYN

(ZENIT 16.06) Hãng tin Interfax đưa tin : Thượng phụ Chính Thống giáo Moscou và toàn Nga, Đức Kirill I, chia sẽ hy vọng của Ngài rằng Katyn sẽ trở thành một biểu tượng hoà giải lịch sử và nơi cầu nguyện chung cho người Nga và người Ba Lan. Thượng phụ Kirill đã viếng thăm tượng đài được dựng lên ngay chính nơi má tháng 03.1940 khoảng 22.000 tù nhân người Ba Lan đã bị mật vụ xô-viết hành quyết và chôn trong các hố tập thể theo lệnh Staline. Khi thăm Katyn, Đức Karil I đã có thể khám phá mô hình thánh đường tương lai của tượng đài, thánh đường Phục Sinh đang được xây dựng, với việc đặt viên đá đầu tiên do các thủ tướng Nga và Ba Lan vào tháng tư vừa qua. Thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống giáo Nga mong rằng thánh đường nầy ‘trở thành một nơi cầu nguyện sốt sắng cho tất cả những ai viếng thăm Katyn”. Vụ tàn sát ở Katyn đã được công khai hoá do nước Đức thời quốc xã trong thế chiến II,khi quân đội Đức xâm lăng liên bang xô-viết năm 1943, cho biết vụ ám sát tập thể do Hồng quân xô viết đối vối các sĩ quan,công chức người Ba Lan bị giam trong các trại tập trung Stashkov, Kozielsk và Starobielsk. Sự kiện nầy gây ra vết thương trong quan hệ hai nước và càng trở nên sâu xa khi nó chỉ được thừa nhận vào năm 1990. Ngày 10.04 vừa qua, đúng dịp tưởng niệm vụ tàn sát, tổng thống Ba Lan cùng với một số lớn thành viên chính phủ,quân đội và dân biểu Ba Lan đã thiệt mạng khi máy bay chở họ đến dự các buổi lễ ở Katyn đã bị rơi .

 

VỊ HỒNG Y HỐI HẬN NHỚ LẠI NHỮNG THIẾU SÓT TRONG GIẢI QUYẾT CHUYỆN  LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CathNews 16.06) Đức hồng y TGM giáo phận Westminster đã nghỉ hưu,Cormac Murphy – O’Connor cho biết ngài cảm thấy ‘bị cô lập và xấu hổ” về cách xử lý một trường hợp liên quan tới một linh mục lạm dụng tình dục trong thập niên 1990 và muốn đền bù trong vai trò kinh lý viên Toà Thánh của ngài tại Ái Nhĩ Lan. ĐHY Murphy –O’Connor đã bổ nhiệm Cha Michael Hill làm tuyên úy Cảng Hàng Không Gatwick,gần Luân Đôn, mặc dù đã nhận được những lời tố cáo đáng tin chống lại vị linh mục nầy. Linh mục Hill tiếp tục lạm dụng và một trong các nạn nhân là một bé trai 14 tuổi phải ngồi xe lăn vì bại não. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐHY 77 tuổi nầy làm một trong những kinh lý viên ở Ái Nhĩ Lan.

 

LÝ TRÍ CON NGƯỜI CÓ THỂ TIẾP CẬN CHÂN LÝ

(H2O News 17.06) Tại buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha đã lấy lại bài giáo lý về Thánh Tôma Akinô, nhà thần học đã cố gắng “phân tích  tính có thể hiểu được và sự cố kết các chân lý đức tin Kitô giáo với sự trợ giúp của lý trí con người, vẫn luôn cần được đức tin soi sáng. Trong tư tưởng của Thánh Tôma Akinô, quả thật, hai dụng cụ nầy – trong khi sử dụng những phương pháp tiến hành khác nhau để hiểu biết - lại cùng phát xuất từ một nguồn mạch độc nhất của mọi chân lý : Lời Thiên Chúa (logos divin). Do vậy, đức tin bảo vệ lý trí khỏi mọi cám dỗ nghi ngờ nơi những khả năng của chính nó và cổ vũ nó mở ra cho những chân trời luôn bao la hơn; trong khi lý trí chứng minh, qua các phương tiện của nó, những nền tảng của đức tin và bằng những so sánh, giải thích các chân lý đức tin, đẩy lùi những phản bác chống lại đức tin. Người ta tìm thấy sự hài hoà nầy giữa lý trí con người và đức tin Kitô giáo trong một nguyên tắc căn bản khác của Thánh Tôma : ơn sủng Chúa không hủy diệt,nhưng hoàn thiện bản tính con người. Quả thật,ngay cả sau khi phạm tội, bản tính con người không hoàn hoàn bị thối nát,mà chỉ bị thương tổn và nên yếu đuối và vì vậy, vẫn còn khả năng theo đuổi hạnh phúc, vốn là ước ao tự nhiên của mọi con người.

 

PHÀN NÀN VỀ SỤT GIẢM Ý THỨC VỀ TỘI

 (CNA 16.06) ĐHY Norberto Rivera Carrera, TGM giáo phận thành phố Mexico, cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm nếu gỡ bỏ từ ngữ “tội” ra khỏi “từ vựng” con người và cho rằng không có gì là xấu xa. Trong bài giảng lễ Chúa Nhật, Vị hồng y nầy phàn nàn “sự biến đổi sâu xa” về sự hiểu biết luân lý và đạo đức nơi rất nhiều Kitô hữu.”Ngaỳ nay, đối với nhiều người, không co` gì là xấu xa,không có gì là vô đạo đức và dường như chúng ta đã tẩy xóa từ ‘tội lỗi” ra khỏi các từ điễn của chúng ta”. Ngài hỏi :”Không có một lương tâm bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi làm thế nào chúng ta cảm thấy sự cần thiết được Thiên Chúa tha thứ? Làm sao chúng ta có thể đánh giá đúng sự cứu độ của Chúa Kitô,nếu chúng ta không cho là mình cần đến điều đó?. Ngài nói :” Những bất công, những vụ bắt cóc, bạo lực, sự bất trung, trộm cắp, vi phạm nhân quyền và coi khInh sự sống” là những tội lỗi.

 

ĐỪNG XÉT CÁC HÀNH VI NĂM 1986 VỚI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA NĂM 2010

 (CWNews 17.06) Trong lời chứng vừa đưa ra trong một vụ kiện lạm dụng tình dục, ĐHY Roger Mahony giáo phận Los Angeles nói rằng những quyết định ngài đưa ra năm 1986 không nên bị xét theo các tiêu chuẩn của ngày nay.”Thách thức là khi người ta cố gắng nhìn năm 1986 qua các lăng kính của năm 2010”. Ngài giải thích sai sót đã không báo cảnh sát sau khi một linh mục thừa nhận đã quấy rần các trẻ em. ĐHY thừa nhận rằng Ngài đã sai lầm khi chấp nhận lời vị linh mục nấy hứa sẽ không tái phạm,nhưng cho biết rằng váo thập niên 1980,Giáo Hội không có những tiêu chuẩn nghiêm nhặt cho việc giải quyết những giáo sĩ lạm dụng tình dục. Vị linh mục dính líu vào trường hợp nầy, Michael baker, đã bị cho hồi tục từ đó và nay đang thi hành án tù vì tấn công tình dục hai trẻ em vá bị cáo buộc đã quấy rầy hơn 20 em nhỏ. Tổng giáo phận Los Angeles đã chi 2,2 triệu USD để dàn xếp vụ kiện ấy. Bản ghi lời khai của ĐHY, được công bố hôm qua, không đem lại ngạc nhiên gì mới,nhưng luật sư bên nguyên,John Manly, người chất vấn ĐHY, nói rằng bản văn đầy đủ “phác lên một bức hình của một kẻ gây hoang mang, lẫn tránh, dối trá và thanh minh mọi sự”.

 

ĐÁNH BOM GIẾT CHẾT 6 NGƯỜI TẠI CUỘC MÍT-TINH LỚN BẢO VỆ SỰ SỐNG Ở KENYA

 (CWNews 17.06) Hai quả bom đã phá vỡ một cuộc mít-tinh lớn do các tổ chức bảo vệ sự sống tổ chức chống lại một dự thảo hiến pháp mới ở Nairobi,Kenya, làm 6 người chết và hơn 100 người bị thương. Mặc dù cảnh sát không nhận diện được các nghi can trong các vụ đánh bom, nhưng các nhà tổ chức tin rằng những vụ nổ nầy là một phần của một chiến dịch nhằm hăm doạ những kẻ chống lại hiến pháp được đề nghị, vốn sẽ được đem ra trưng cấu ý dân vào ngày 04.08. Các giám mục Công giáo ở Kenya cầm đầu việc chống lại phê chuẩn dự thảo hiến pháp nầy, vì văn kiện nầy loại bỏ bảo vệ quyền được sống. Chính phủ Kenya, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Hoa Kỳ, đang thúc ép việc phê chuẩn.

 

CÁC GIÁM MỤC ÁI NHĨ LAN ĐÓN NHẬN BÁO CÁO VỀ NGÀY CHÚA NHẬT ĐẨM MÁU

(CWNews 17.06)  Các GM Công giáo Ái Nhĩ Lan đã đón nhận công bố vào ngày 15.06 báo cáo Điều Tra Saville về vụ tàn sát Chú Nhật Đẩm Máu năm 1972, trong đó trung đoàn lính Anh đã giết và làm bị thương 26 người biểu tình phản đối và cả người đứng xem. Điều Tra Saville được thủ tướng Tony Blair thành lập năm 1998, cho thấy rằng tất cả những người phản đối bị giết chết,đều tay không và không đặt ra đe doạ nào với lính Anh. Đáp lại báo cáo nầy tring một tuyên bố ngày 15.06, các GM Ái Nhĩ Lan cho biết rằng các ngài “chia sẻ niềm vui và sự khuây khoả của gia đình các nạn nhân Ngày Chúa Nhật Đẩm Máu” và ca ngợi “ngôn ngữ rõ ràng và mạnh mẽ được dùng để xác nhận sự vô tội của các nạn nhân”. Các Ngài ca ngợi các giáo sĩ và các thủ lĩnh chính trị đã góp phần vào việc phục hồi hoà bình ở Bắc Ái Nhĩ Lan và kêu gọi “tất cả những ai vẫn còn phạm vào bạo lực biết công nhận sự phù phiếm vô ích của cách làm nầy”.

 

ĐỨC THÁNH CHA SẼ TRAO DÂY PALLIUM CHO CÁC TÂN TỔNG GIÁM MỤC

(VietCatholic News 17.06) Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sẽ cử hành Thánh Lễ trọng thể trao dây Pallium vào Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 tới đây cho các vị Tân Tổng Giám Mục trong một năm qua. Văn Phòng Lễ Nghi Giáo Hoàng cho biết khoảng 35 vị Tổng Giám Mục sẽ nhận lãnh dây Pallium. Thế nhưng con số chưa xác định chính xác vì số các vị Tổng Giám Mục sẽ đi tham dự được cũng như con số tân Tổng Giám Mục mà Đức Giáo Hoàng có thể bổ nhiệm từ đây cho tới ngày đó.Chỉ có vị Tổng Giám Mục nào coi sóc Giáo Dân mới được dây Pallium, do đó các vị Tổng Giám Mục làm việc trong Giáo Triều hay các Bộ tại Vatican, các vị làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại các quốc gia sẽ không được trao ban dây Pallium [Dây Pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 centimét, có trang trí 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây Pallium được lấy từ những con chiên màu trắng được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ thánh Agnès, ở đường Nomentana, Roma, nuôi, và hàng năm, cứ đến ngày lễ thánh nữ Agnès tử đạo, 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho ĐTC và ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện thánh Cecilia thuộc dòng Biển Đức, gần Vatican nuôi để xén lấy lông làm len và đan thành dây Pallium.Dây Pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của Giám Mục. Thánh Simeon thành Tessalonica viết: ”Dây Pallium chỉ Chúa Cứu Thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên Thánh Giá, Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao”. Dây này cũng biểu hiệu sự hiệp thông giữa vị vị TGM chính tòa với Tòa Thánh Phêrô”].

 

TOÀ ÁN STRASBOURG : THỔ NHĨ KỲ PHẢI TRẢ LẠI CÔ NHI VIỆN CHO TOÀ THƯỢNG PHỤ

 (AsiaNews 16.06) Trong một quyết định nhất trí, Toà Án Nhân Quyền Châu Âu ở Strasbourg đã phán quyết rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại Cô nhi viện Hy Lạp cũ ở đảo Buyukada cho Toà Thượng Ohụ Hy Lạp Fener. Phán quyết nầy chấm dứt vụ kiện lâu dài giữa Toà Thượng Phụ Đại Kết Constantinople và chính quyền Thổ. Vụ kiện bắt đầu năm 1997,khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách dùng các phương tiện luật pháp để lấy toà nhà nầy ra khỏi Toà Thượng Phụ nhằm cải tạo vùng nầy mà không đền bù. Cô nhi viện nầy là một toà nhà bằng gỗ to lớn - một hạt ngọc trong kiến trúc được xây dựng năm 1898 do một công ty Pháp và năm 1903 được Eleni Zarifi,một người trong dòng tộc Hy Lạp ở Istanbul mua và tặng lại cho Toà Thượng Phụ Đại kết làm cô nhi viện. Cô nhi viện bị đóng cửa vào năm 1964 và toà nhà bị để cho mục nát. Thủ tướng và Thượng phụ Bartolomêô I đã thăm cô nhi viện cũ nầy lần đầu vào 15.08.2009 và từ đó ngài thủ tướng đã nói trong nhiều dịp rằng ông sẽ không phản đối phán quyết của Toà Án Châu Âu.


KHÁM PHÁ GÂY NGẠC NHIÊN TRONG CÁC HẦM MỘ Ở SAINTE-THÈCLE

(ZENIT 17.06) Những khám phá gây ngạc nhiên đã được thực hiện ở Roma trong các hầm mộ ở Saint-Thècle, mà ‘hầm” một cách nào đó giống một công trình phụ của vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Các khám phá nầy sẽ được giới thiệu trong một cuộc họp báo ngày 22.06, với sự chủ toạ của ĐGM Gianfranco Ravasi, chủ tịch Ủy ban giáo hoàbg về khảo cổ thánh. Năm ngoái,tờ Osservatore Romano đã loan báo việc khám phá một  bức hình Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ 4, bức hình cổ nhất được biết cho đến lúc ấy. Một trong những huy chương lớn trang hoàng các góc mái vòm phòng ngủ được chiếu tia laser,làm lộ ra khuôn mặt Thánh Phaolô,dưới dáng vẻ một “người đang suy nghĩ, với cặp mắt sắc sảo nhưng xa xăm, hai má hóp, trán cao với một bộ râu dài nhọn”, một cách trình bày truyền thống Kitô giáo ban đầu về Tông Đồ Dân Ngoại, mà mộ nằm ở cách đó mấy bước. Các nhà khảo cổ đã  tiếp tục công việc lau chùi của họ và đã thấy hiện ra hai gương mặt, của hai Vị Tông Đồ khác,một còn trẻ và một với những nét khắc khổ - Thánh Gioan và Thánh Giacôbê? – kế đó là một gương mặt thứ tư của một người có lẽ muốn mô tả Thánh Phêrô.

 

ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI TIẾP KIẾN BỀ TRÊN CẢ DÒNG ĐẠO BINH CHÚA KITÔ (ĐBCKT)

(ZENIT 18.06) Văn phòng báo chí Toà Thánh đưa tin nhưng không cho biết chi tiết cuộc gặp mặt  :Sáng ngày 17.06, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Cha Alvaro Corcuera, bề trên cả Dòng ĐBCKT và phong trào tông đồ Regnum Christi (Vương Triều Chúa Kitô), sau khi Toà Thánh kinh lý dòng tu nầy. Một thông cáo của Dòng ĐBCKT chỉ ra rằng Cha Corcuera muốn cám ơn Đức Thánh Cha về ‘sự quan tâm lo lắng” của Người và tái khẳng định với Đức Thánh Cha ‘sự gắm bó vô điều kiện của các thành viên Dòng này và của phong trào Regnum Christi. Vẫn theo nguồn tin đó, “Đức Thánh Cha bảo đảm vớu Cha Corcuera rằng Người sẽ theo sát Dòng ĐBCKT và Phong trào Regnum Christi bằng lời cầu nguyện” và Người đã chuyển đến tất cả mọi thành viên của Dòng và Phong trào phép lành Toà Thánh của Người”.

 

ĐỨC HỒNG Y OUELLET  - CHỨ KHÔNG PHẢI ĐHY PELL - ĐỨNG ĐẦU THÁNH BỘ GIÁM MỤC?

(CWNews 17.0) Nhà báo người Ý, Andrea Tornielli của tờ Il Giornale, người đã đưa tin vào tháng 5 rằng ĐHY người Úc George Pell sẽ trở thành tân tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục, nay nói rằng chức vụ nầy sẽ chuyển sang ĐHY Marc Ouellet, giáo phận Quebec. Andrea Tornielli là người đã tiên đoán chính xác nhiều sự kiện quan trọng trong triều đại giáo hoàng hiện nay, đã viết vào tháng 5, rằng Đức Thánh Cha đã chọn ĐHY Pell cho Thánh Bộ Giám Mục. Vụ trì nầy trong giáo triều hết sức quan trịng, vì là nơi tuyển chọn các giám mục cho phần lớn các giáo phận trên toàn thế giới. Sự từ chức của Tổng trưởng đương nhiệm, ĐHY Giovanni Battista Re, đã được trông đợi từ nhiều tháng nay. Mặc dù những người bên trong Vatican chung chung đều nhất trí rằng ĐHY Pell là lựa chọn của Đức Thánh Cha,nhưng những tin tức mới nhất từ Roma đã chỉ ra rằng việc bổ nhiệm nầy bị chống đối và bản thân ĐHY Pell  được cho là không muốn rời vị trí hiện nay ở Sydney, Úc. ĐHY Ouellet,nguyên thư ký HĐ Giáo Hoàng vì Hiệp Nhất Kitô hữu, đã được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm TGM giáo phận Quebec và Đứng Đầu Canada vào năm 2002 và nhận mũ hồng y từ tay Đức Gioan-Phaolô II năm 2003. Ngài kà một đồng minh thân cận của Đức Biển-Đức XVI, đã cùng làm ban biên tập với Đức Joseph Ratzinger cho tạp chí thần học quốc tế Communio (Hiệp Thông). Vatican chưa đưa ra lời loan báo nào về việc từ chức của ĐHY Re. [Tuy nhiên Đức Thánh Cha chưa chấp thuận đơn từ chức của ĐHY Ré – nhận mũ hồng ý cùng ngày với Cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn-Văn-Thuận]

 

ĐỨC THÁNH CHA TÔN KÍNH DI HÀI CỦA VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ XIN TỪ CHỨC

(CWNews 17.06)  Vụ  Báo Chí Toà Thánh đưa tin vào ngày 16.06 lịch trình chuyến viếng thăm mục vụ ngày 04.07 của Đức Thánh Cha đến Sulmona,một thị trấn nhỏ miền trung nước Ý với 25.000 dân cư. Sau than1h lễ ngoài trời và đọc Kinh Truyền Tin, Đức giáo tông sẽ phát biểu với giới trẻ sở tại và ton kính di hài của hai vị thánh trong hầm mộ nhà thờ chính toà của thị trấn nầy. Vị thứ nhất : Thánh Pamphilus - lễ kính trong Hạnh Tử Đạo Roma hiện nay là 28.04 – qua đời vào khoảng năm 700 và làm giám mục giáo phận Corfinio gần đó. Vị thứ hai : Thánh Phêrô Celestinô (Giáo Hoàng Cêlestinô V) - lễ kính vào ngày 19.05 - nỗi tiếng là nhà ẩn tu thánh thiện và đã được bầu làm giáo hoàng năm 1294 sau một Mật Nghị [bầu giáo hoàng] kéo dài hai năm. Người xin từ chức năm tháng sau đó và bị Vị kế nhiệm bỏ tù sau khi đã trtải qua nhiều tháng lang thang trong rừng để tránh bị bắt. Tháng 8.2009, ĐHY quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, đã đến Sulmona để khai mạc Năm Celestinô nhằm kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Đức Celestinô V.

 

NHỮNG BỨC THƯ BÀI KITÔ GIÁO LÀM BÙNG PHÁT GIẬN DỮ Ở PAKISTAN

 (UCAN 18.06) Một linh mục người Pakistan,cha Martin Emmanuel, đã thúc giục các Kitô hữu tha thứ cho những kẻ chịu trách nhiệm về việc phân phát các bức thư lăng mạ Kitô giáo và Đức Thánh Cha trong tỉnh Punjab, nói rằng “Kitô giáo là một tôn giáo của ngoại tình,rao giảng haramkari [những hành vi bị Hồi giáo cấm đoán]” (nhiều thư bị ném vào trong ba nhà thờ Kitô giáo,gồm cà Thánh đường Công Giáo St. Mary]. Các thư nầy cũng đả kích Đức Thánh Cha và có mang chữ ký của một luật sư theo đạo Hồi. Vọ linh mục nói : tha thứ là giải pháp tốt nhất và giáo xứ St.Mary của Cha đang cố gắng kiềm chế một cách hoà bình tình hình nầy, mà theo Ngài “rất nhiều Kitô hữu tức điên lên,nhất là về những lời lăng mạ đối với Đức Thánh Cha”.Một ít luật sư và chính trị gia Kitô giáo muốn gây kích động về vụ việc nầy,nhưng theo Cha Emmanuel, “nó có thể gây hại cho cộng đồng Kitô hữu dễ bị tổn thương, vì đa số họ làm việc trong các gia đình và cơ xưởng của người theo đạo Hồi”. Theo Cha : Thư nầy có thể là một phản ứng với một cuộc thi vừa đây do Facebook kêu mời vẽ tranh biếm hoạ về tiên tri Muhammad. Đức Biển-Đức XVI cũng có thể trở thành đích ngắm vì Người đứng đầu GH Công Giáo.

 

NGƯỜI MALAYSIA CHÀO MỪNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG BẢY VỊ PHÓ TẾ

 (UCAN 18.06) Giáo Hội ở Malaysia đón nhận tin vui ngày 16.06 với việc truyền chức cho vị phó tế vĩnh viễn đầu tiên, thầy Sherman Kuek,sau  30 năm và theo lời ĐGM Paul Tan Chee Ing giáo phận Melaka-Johor,sẽ có thêm sáu vị khác nữa trong năm nầy.Thầy Kuek năm nay 34 tuổi đã kết hôn và sắp có con đầu lòng. Năm 1970, Đức Phaolô VI cho phép HĐGM Malaysia,Singapore,Brunei phục hồi Chức Phó Tế Vĩnh Viễn. Chị Amy, Vợ của thầy Kuek là một giáo viên, cho biết Chị hoàn toàn ủng hộ chồng Chị trong các nhiệm vụ của Thầy.

 

ĐỨC HỒNG Y GEORGE CHỈ TRÍCH GAY GẮT CHA VÌ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT CHĂM SÓC Y TẾ

 (CWNews 18.06) ĐHY Francis George,giáo phận Chicago,chủ tịch HĐGM Hoa kỳ, tin rằng CHA (Hiệp Hội Y Tế Công Giáo) phải gánh trách nhiệm to lớn vì đã thông qua luật cải tổ y tế vốn mở rộng sang nạo phá thai. Pah1t biểu tại một hội nghị của USCB (HĐGM Hoa Kỳ) ở St.Petersburg,Florida, ĐHY tiết lộ rằng Ngài và các vị đại diện khác của USCCB đã cố thuyết phục CHA không hậu thuẫn cho đạo luật chăm sóc y tế,sau khi một tu chính luật bảo vệ sự sống bị thất bại,nhưng nỗ lực của các Ngài đều vô ích.Khi ký vào luật,tổng thống Obama đã tặng chủ tịch CHA, nữ tu Carol Keehan, một vây viết được dùng trong lễ ký, công nhận vai trò của Bà trong việc làm dịu chống đối của Công giáo. ĐHY George nói rằng “CHA và những tổ chức gọi là Công giáo khác đã cung cấp vỏ bọc cho những kẻ đứng về phaí ủng hộ ông Obama và chính phủ. Trong khi USCCB đang họp ở Florids, thì CHA cũng tổ chức hội nghị của mình ở Colorado. Vị nữ tu đã chọn tổng thống cà đạo luật cãi ac1ch y tế hơn là các Giám Mục và lời giáo huấn của Giáo Hội.

 

CHÍNH PHỦ CUBA ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU ĐỨC CHA MAMBERTI

(ZENIT 19.06) Thư ký Toà Thánh đặc trách quan hệ với các quốc gia (= Bộ trưởng ngoại giao), ĐGM Dominique Mamberti, đã đến La Habana ngày 15.06 và viếng thăm đảo quốc nầy để kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập bang giao giữa Toà Thánh và cộng hoà Cuba và tham dự Tuần Lễ Xã Hội Công Giáo lần thứ 10. Theo tờ Palabra Nueva, tạp chí của Toà TGM La Habana, ĐGM Mamberti được đón tại Phi cảng José Marti bởi ngài bộ trưởng ngoại giao Cuba,Bruo Rodriguez; ĐHY Jaime Ortega,TGM giáo phận La Habana; ĐGM Angelo Becciu, sứ thần Toà Thánh ở Cuba; ĐGM Emilio Sranguren,giáo phận Holguin và là chủ tịch Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình HĐGM Công giáo Cuba và Bà Caridad Diego, phụ trách các vấn đề tôn giáo của uỷ ban trung ương đảng cộng sản Cuba.Trong cuộc họp báo chung với ngài bộ trưởng Rodriguez, ĐGM Mamberti nóoi ngài tin chắc cuộc thăm viếng của ngài sẽ góp phần vào việc củng cố những quan hệ hữu hảo hiện có giữa Cuba và Toà Thánh và cho biết không hề có thay đổi nào trong lập trường của Đức Thánh Cha và quốc vụ khanh Toà Thánh, chống lại lệnh cấm vận của Hoa Ký với Cuba,một lập trường đã nhiều lần được Toà Thánh bày tỏ trong khuôn khổ các tổ chức hội nghị quốc tế. Dù vị đại diện Vatican khẳng định sự hiện diện của Ngài trên hòn đảo nầy khọng dính dáng tới những nhượng bộ gần đây mnhất của chế độ đối với các tù nhân chính trị, ngài cho rằng điều nầy sẽ được chào mừng bất cứ khi nào. Chương trình cuộc thăm viếng nầy do ngài bộ trưởng ngoại giao Cuba và Giáo Hội địa phương soạn thảo,”không một chương trình nào khác được cho thấy trước”.Về phần mình,bộ trưởng Rodriguez nhấn mạnh rằng quốc gia ông lấy làm vinh dự vè sự hiện diện của ĐGM Mamberti nhân kỷ niệm 75 năm bang giao. Ông nhắc lại rằnh vào năm 1996, lãnh tụ Fidel Castro đã thực hiện một chuyến viếng thăm Vatican và Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cũng đã tông du Cuba năm 1998 và chức sắc đầu tiên được chủ tịch Raul Castro đón tiếp là quốc vụ khanh Toà Thánh, ĐHY Bertone. Ông hoan nghênh lập trường của Toà Thánh đối với lệnh cấm vận. ĐGM Mamberti sẽ ở thăm Cuba cho đến Chúa nhật 20.06.

 

GIÁM MỤC PHI LUẬT TÂN RA VẠ TUYỆT THÔNG VỚI GIÁO DÂN TỰ CHO LÀ LINH MỤC

(CWNews 19.06) HĐGM Philippines thông báo hôm 18.09 rằng ĐGM Honesto Ongtioco giáo phận Cubao đã ra vạ tuyệt thông một giáo dân,Xavier Eubra de Borja, tự xưng là một linh mục,khi ông về thăm giáo xứ quê hương và tuyên bố đã được truyền chức linh mục ở Nga. Trong hơn 1 năm, ông dâng lễ với các nghii thức bình thường và ngoại lệ và giải tội, có tiếng là giảng hay”

 

TỔNG GIÁM MỤC NGƯỜI BA LAN,BỊ ĐÌNH CHỈ NĂM 2002, NAY ĐƯỢC PHỤC HỒI

(CWNews 19.06) Đức TGM Julius Paetz giáo phận Poznan bị đình chỉ chức vụ năm 2002, sau khi bị tố cáo có những đề nghị về tình dục đối với các chủng sinh. Ngài nhấn mạnh rằng những lời buộc tội là một phần của chiến dịch “được hình thành và chỉ đạo một cách có hệ thống” để bôi nhọ thanh danh ngài. Nhưng các giới chức GH Ba Lan khác đã tạo áp lực để cách chức ngài và sau cùng ngài đã bị đình chỉ chức vụ giám mục. Nay Thánh Bộ Giám Mục đã giỡ bỏ việc đình chỉ nầy. TGP Poznan xác nhận rằng Đức TGM Paetz đã được phục hồi với thừa tác vụ thực sự. Ngài vẫn đang nghỉ việc và ở tuổi 75, có lẽ ngài sẽ không nhận một bổ nhiệm nào nữa, nhưng có thể thực hiện những cuộc truyền chức thánh và ban phép thêm sức. Tổng giáo phận thông báo: “Đức TGM đã đấu tranh để gỡ bỏ lệnh cấm trong nhiều năm và nay ngài muốn phán quyết của Vatican phải được công bố trong tất cả mọi thánh đường Poznan”

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục