Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 21.06 ĐẾN 27.06.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁO HỘI VÀ CHỦ NGHĨA THẾ TỤC

(CNA/EWTN News 20.06) Phát niểu tại Tuần Lễ Xã Hội Công Giáo ở Cuba lần thứ 10, trong chuyến viếng thăm Cuba, Đức TGM Dominnique Mamberti, bộ trưởng bộ ngoại giao Toà Thánh, đã nói về mối liên hệ giữa chủ nghĩa thế tục và Kitô giáo,mà theo Ngài “sẽ không hiện hữu”nếu không có Giáo Hội. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cả hai khiông xung đột nhau: “mặc dù từ ngữ “chủ nghĩa thế tục”, cả trong  quá khứ lẫn hiện tại, nói đến trước hết và trên hết thực tại Nhà nước và không hiếm khi khoác những hình thức đi ngược lại với Giáo Hội và Kitô giáo…Trện thực tế, không có Phúc Âm của Chúa Kitô, lịch sử nhân loại đã chẳng thể biết đến sự phận biệt căn bản giữa những gì con người có nghĩa vụ với Thiên Chúa và những gì với César.Nói cách khác, với xã hội dân sự”. Phát biểu về những nền tảng của sự đổ vỡ giữa Giáo Hội và chủ nghĩa thế tục, Đức TGM giải thích rằng vào thời Trung Cổ, “các vua chúa vốn cố tìm cách tránh né phải tùng phục Giáo Hoàng, đã không vì lý do nầy mà coi mình ở ngoài Giáo Hội. Hầu như tất cả họ đều muốn giữ một vai trò trong việc kiểm soát và tổ chức Giáo Hội,nhưng lại không muốn tách rời khỏi Giáo Hội hoặc loại trừ Giáo Hội khỏi xã hội”. Ngài làm sáng tỏ hơn:” Chỉ khi đến Thời [thế kỷ] Ánh Sáng và nhất là trong thời Cách Mạng Pháp, từ ngũ “chủ nghĩa thế tục” mới chỉ về sự đối lập : thục thể hoàn toàn khác, một sự đối kháng rõ rệt giữa đời sống dân sự và đời sống tôn giáo, đời sống thuộc Giáo Hội”[…] Ngài cảnh báo trước chủ nghĩa thế tục đang cản trở tự do tôn giáo đích thực, bằng việc trở thành một “ý thức hệ chi phối” - trở thành một thứ tôn giáo…Ngài nhắc đến nhiệm vụ [truyền giáo] của giáo dân trong xã hội thế tục, giải thích rằng ;vai trò của Huấn Quyền khác với vai trò của giáo dân, vì tring khi các chủ chăn Giáo Hội phải soi sáng tâm trí mọi người với lời giảng dạy của các Vị, “thì bổn phận trực tiếp làm việc vì một trật tự xã hội đúng đắn”, - như lời Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong tông thư về bác ái, - ‘thuộc trách nhiệm giáo dân”, phải đạt được bằng sự hợp tác với các công dân khác”.

 

CÁC LINH MỤC SẼ CHÓNG “NGẬP ĐẦU” VỚI NHỮNG NHU CẦU TRỪ QỦY

(CNA/EWTN News 20.06) Trả lời phỏng vấn độc quyền của CNA, tác giả và nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống,LM Thomas Euteneuer thảo luận vè cuốn sách mới phát hành về đề tài trừ qủy hay bị hiểu sai, khẳng định rằng do giới trẻ ngày càng nghe nhìn về những điều huyền bí, nên các linh mục trong thập niên tới đây sẽ phải “ngập đầu” vì những yêu cầu xin trừ qủy. Được hỏi vì sao nghi thức cũ thường bị bao phủ trong quan niệm sai, Cha giảng giải rằng “trước hết vì nhận thức của đa số dân chúng về trừ qủy đền từ bộ phim Kẻ Trừ Tà hoặc Vụ Trừ Qủy cho Emily Rose”, hoặc những bộ phim kinh dị trá hình thành những bộ phim trừ qủy”. Ngài lưu ý :”Một trong những mục tiêu của cuốn sách nầy là lấy lại sự hiểu biết đúng đ8án về trừ qủy,bắng việc đặt trừ qủy đúng vào bối cảnh công tác mục vụ của Giáo Hội”. Ngài nói thêm :” Những hình thức mềm dẻo của thuyết huyền bí  giống như Wicca và Thời Mới. Harry Potter góp phần vào đó với hơn 400 triệu cuốn đã được bán ra.Mặc dù nhiều thanh thiếu niên coi những cuốn sách nầy như là ‘giải trí”, nhưng nó đang dẫn họ ngày càng lún sâu hơn trong những thực hành huyền bí. Noí về những gì có thể bị nhiều người coi như là một đề tài làm nản chí và gây kinh hãi, Cha nói :”Tôi khuyến khích mọi người hãy có quan điểm của Giáo Hộu đối với chuyện nầy và có nghĩa là chúng ta chẳng có gì phải sơ hãi những gì có liên quan tới sự dữ. Vhúng ta chỉ đơn thuần phải áp dụng quyền bính của Giáo Hội cho quyền lực sự dữ trong thế giới nầy và tôi không tin rằng chúng ta đang làm điều đó một cách thích đáng. Sợ hãi chính là những gì khiến chúng ta chưa làm điều ấy một cách thoả đáng. Sợ hãi chính là điều đã khiến Giáo Hội không mang những nguồn ơn thiêng Chúa đã ban cho Giáo Hội để áp dụng đối với những hình thức nghiêm trọng của sự dữ”. Ngài nhấn mạnh :” Hãy nhớ lại rằng trogn sứ vụ của Chúa Giêsu, Người đã chữa lành người đau ốm, rao giảng Phúc Âm và xua đuổi ma qủy. Người đang tiếp tục làm những công việc ấy trong và qua Giáo Hội và vì vậy mà Người đã truyền cho Giáo Hội cũng làm như thế”.

 

VIỆTNAM VÀ VATICAN : ĐÀM PHÁN TIẾP TỤC VỀ QUAN HỆ NGOẠI GIAO

(Tổng hợp CWNews/TTXVN/ZENIT 21.06) Cuộc họp vòng 2 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican sẽ được tổ chức trong các ngày 23 và 24/6 tại Vatican nhằm tiếp tục thảo luận và thực hiện các nội dung đã nêu tại cuộc họp vòng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 21/6.Theo bà Nguyễn Phương Nga, cuộc họp vòng 2 được tổ chức theo thỏa thuận giữa hai bên đạt được tại cuộc họp vòng 1 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican tại Hà Nội tháng 2/2009.Cũng theo bà Nguyễn Phương Nga, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường làm trưởng đoàn. Đoàn Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero làm trưởng đoàn. Từ lâu,người ta biết rằng việc thiết lập bang giao với Việt Nam là một trong những mục tiêu kiên định của ngành ngoại giao Tòa Thánh,nhất là từ khi Đức Biển-Đức XVI lên ngôi. Ngược lại, phía Việt Nam thì ít rõ ràng hơn. Một phỏng vấn trưởng ban tôn giáo vụ ngày 18.02.2009 đăng trong tờ Hà Nội ,sau phiên họp nhóm hỗn hợp, đã tránh dùng cụm từ “thiết lập vang giao”, nhưng nói về một sự “thúc đẩy” quan hệ hai bên. Thông cáo chính thức ngày 18.02.2009 sau cuộc họp thứ hai nhóm hỗn hợp thận trọng nhấn mạnh rằng những cuộc họp nầy nhằm ‘trao đổi quan điểm về việc thiết lập bang giao”. Tin tức về khoá họp làm việc hôm nay được đón nhận vối một sự lo lắng nhất định trong các môi trường Công giáo khác nhau,vốn dù thuận tình với nguyên tắc nầy, nhưng băn khoăn do hoàn cảnh cuộc gặp nầy: nó duễn ra chỉ ít lâu sau việc chấp thuận đơn từ chức của TGM giáo phận Hà Nội (13.05.2010). Một số người tiếp tục coi việc từ chức của Đức TGM là cái già phải trả để cải thiện quan hệ giữa Toà Thánh và Việt Nam, cho dù đã có nhiều soi sábg các vấn đề nầy từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả (và nhất là) của chính Đức TGM Kiệt.

 

CÔNG TÁC TỪ THIỆN CÔNG GIÁO TIẾT KIỆM CHO CHÍNH PHỦ TÂY BAN NHA TIỀN TỶ

(CNA/Europa Press 20.06) Theo báo cáo của phó thư ký đặc trách Các Vấn Đề Kinh Tế HĐGM Tây Ban Nha :vMột bản kê khai tổng số công tác từ thiện do Giáo Hội Công giáo cho thấy rằng Giáo Hội đã tiết kiệm cho Tây Ban Nha hàng tỷ euros mỗi năm. Trong phần giới thiệu về công trình từ thiện và mục vụ thực hiện ở Tây Ban Nha, ĐGM Fernando Gimenez Barriocanal cho biết rằng “Giáo Hội là người cung cấp lớn nhất về trợ giúp ở Tây Ban Nha, có được là nhờ “việc công bố và sống đức tin”. Ngài lưu ý rằng những tổ chức từ thiện Công giáo như Caritas và Manos Unidas đã giúp đỡ 2,8 triệu người trong 4.500 trung tâm và các con số năm 2010 chắc chắn còn cao hơn nhiều,do khủng hoảng kinh tế. Báo cáo cũng nêu ra các linh mục và những người làm việc mục vụ đã dành hơn 45 triệu giờ cho các tín hữu và theo từ ngữ kinh tế thị trường,nó tương đương với 1,8 tỷ euro. 20.000 linh mục và 1.500 thành viên các cộng đoàn tu sĩ hoạt động trong hơn 22.000 giáo xứ ở Tây Ban Nha và 55.000 tu sĩ nam nữ hoạt động trong các vị trí khác, cùng với hơn 70.000 giáo lý viên. Liên quan đến hoạt động phụng vụ của Giáo Hội, báo cáo đưa ra 335.484 cuộc Rửa Tội,244.469 Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu; 94.109 cuộc Thêm Sức; 104.010 Hôn Phối và hơn 5 triệu Thánh Lễ được cử hành trong năm 2008. Về lãnh vực giáo dục, các trường Công giáo có 1,3 triệu sinh viên học sinh,tiết kiệm cho nhà nước khoảng 4 tỷ euro chi phí giáo dục [ở TBN, chính phủ của thủ tướng Zapatero theo chủ nghĩa xã hội, gây khó khăn và không thiện cảm với GH Công giáo, dù ông đã viếng thăm Đức Thánh Cha trong tuần qua.BTGH]

 

VIÊN “ELLA” PHẢI BỊ LIỆT VÀO LOẠI VIÊN NẠO PHÁ THAI

 (CNA 20.06) Phản ứng trước việc FDA (cơ quan phụ trách Thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ) mô tả viên ELLA như một viên “sáng ngày họm sau”, một lãnh đạo phing trào bảo vệ sự sống tố giác viên thuốc nầy là thuốc phá thai và cho rằng nó cần được ghi nhãn chính xác. FDA dự kiến mở hội nghị để thảo luận liệu viên “Ella” có được phê duyệt để phân phốu ở Hoa Kỳ hay không (hiện nó được tiếp thị ở nước ngoài như một viên ngừa tránh thai “sáng ngày hôm sau”. Viên thuốc nầy bị nhiều nguồn chỉ trích,vì họ cho rằng các các thành phần hoá chất và tác dụng của nó giống với viên RU – 486 (mà ai cũng biết tác dụng phá thai của nó), trong đó có Steve Mosher, giám đốc Viện Nghiên Cứu Dân Số. Theo ông, sở dĩ như thế,là vì doanh số sẽ hạn chế nếu bị liệt vào loại viên phá thai. “Gia Đình Kế Hoạch” - một tổ chức hưởng lợi từ viên thuốc mới nầy – tuyên bố rằng không có chứng cứ cho thấy viên thuốc nầy phá thai sau khi dùng.

 

TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN TOKYO NÓI CÁC LINH MỤC NGHỈ NGƠI NHIỀU HƠN

(UCAN 20.06) Trong thư đề ngày 14.06 :” Nghỉ ngơi cho các LM : Tiếp thêm lại sinh lực cho đời sống thiêng liêng”, ĐứcTGM Peter Takeo Okada cho biết các linh mục trong Tổng giáo phận có nhiều vấn đề về sức khoẻ và Ngài thúc giục họ tìm thời giờ để “giải trí tinh thần và thể lý,cũng như đối với tâm hồn”. Ngài viết :”Sẽ đáng buồn nếu các linh mục đánh mất lòng nhiệt thành và sức mạnh ý chí”. Đồng thời,tuổi tác,bệnh tật cũng như sự mệt mỏi trong các LM đã trở thành “một vấn đề quan trọng đối với Giáo Hội”. Tính đến tháng 12.2009,TGP Tokyo có 85 linh mục triều và 281 LM thuộc các dòng tu và hội thừa sai.”Một phần ba trong đó đã già yếu và bệnh tật;một phần ba khác có những vấn đề về sức khoẻ,nhưng vẫn làm việc”. Các nhân tố gây trầm cảm đối với các linh mục cũng được quan tâm. Ở TGP Tokyo, các LM được chỉ đạo nghỉ ngơi ít nhất một ngày mỗi tuần. Các vấn đề về sức khoẻ và y tế được đưa ra thảo luận tại các hội nghị hội đồng linh mục của giáo phận và các linh mục xin Đức giám mục đề cập công khai những vấn đề nầy, để giáo dân hiểu rõ. Đức TGM Okada nói :” Điều quan trọng bây giờ là các vị dùng thời gian rãnh rỗi như thế nào”.

 

GIÁO HỘI CẦN NHỮNG LINH MỤC TRUNG THÀNH VÀ NHIỆT TÌNH

(CNA 20.06) Trong chuyến thăm chủng viện Thánh Giuse giáo phận Ciuda del Esta ở Paraguay, Đức TGM Antonio Ariotti, khâm sứ Toà Thánh, nhắc nhở các chủng sinh rằng GH cần có những linh mục nhiệt tình trung thành với Tin Mừng và gần gũi với những anh em linh mục khác của họ.”Ngài nói :”Giáo Hội cần có những linh mục là ngươi của Chúa,trung thành với Phúc Ân và có tinh tần truyền giáo trong tâm hồn ”. Ngài cám ơn ĐGM Rogelio Ricardo Livieres Plano và ban giám đốc chủng viện vì lời mời. Ngài cũng chuyển lời chúc mừng và phép lành của Đức Thánh Cha cho ban giám đốc và các chủng sinh.

 

ĐỨC HỒNG Y NGƯỜI VENEZUELA TÔN VINH THÁNH DON BOSCO VÀ KÊU GỌI HIỆP NHẤT GIÁO HỘI

(CNA 20.06) ĐHY Jorge Urosa Savino, TGM giáo phận Caracas, kêu gọi người Venezuela noi gương bắt chước lòng nhiệt thành Phúc âm của Thánh Gioan Bosco và tăng cường sự hiệp nhất của Giáo Hội giữa sự tấn công hung hãn của chủ nghĩa thế tục,biểu lộ qua sự bất bao dung tôn giáo và những tấn kích đối với Đức Thánh Cha. Trong thánh lễ kết thúc cuộc rước di hài Thánh Nhân một vòng quanh Venezuela, ĐHY nói trong khi Giáo Hội bị tấn công, Kitô hữu phải ngày càng liên kết lại với nhau hơn và “hãy hãnh diện với Đạo của chúng ta để công bố đức tin đích thực, bảo vệ các quyền của chúng ta và khả năng của các Kitô hữu tích cực trong đời sống chính trị và xã hội và để làm việc mà không phải sợ hãi vì tự do và công bằng bên trong ranh giới Hiến Pháp và các luật lệ”. Di hài Thánh Don Bosco thăm viếng Venezuela như một ohần trong kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Dòng Salêdiêng và chuẩn bị cho kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Nhân, sẽ diễn ra năm 2015. Tương tự, ngài kêu gọi các tín hữu hãy nên ‘những đại sứ của Chúa Kitô”.Ngài nhắc lại rằng Thánh Gioan Bosco “là một đại sứ của Chúa Kitô,vì đã làm chứng cho tình yêu vô biên Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách lôi kéo giới trẻ và người nghèo nằng lời nói,lòng ân cần và tính vui vẻ của ngài, với đặc sủng của một người cha,người thầy và người bạn”. ĐHY Urosa cũng cổ vũ các linh mục theo gương Thánh Bosco, vì “giống như Cha Thánh Vianây, ngài cũng dạy chúng ta một LM phải sống và hành động như thế nào”. Thánh Nhân sống “như một người của Chúa đích thực, hiện thân Chúa Giêsu một cách sâu xa và có lòng tôn sùng và hiếu thảo đối với Đức Maria, Đấng Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”, Mẫu mực để các linh mục ngày nay noi theo. Thánh Nhân là ‘sứ giả Tin Mừng, một vị quản xứ không mệt mỏi luôn tìm kiếm con chiên và phục vụ tha nhân”.

 

CÁC GIÁM MỤC CUBA LÀM VIỆC ĐỂ BẢO ĐẢM CHO CHUYỀN TÔNG DU VÀO NĂM 2012

(CNA/EWTN News 20.06) Các GM Công giáo ở Cuba bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ tong du đảo quốc Cuba vào năm 2012. ĐGM gái phận Holguin Emilio Aranguren đưa ra bình luận :” Hy vọng của chúng tâm quan tâm của chúng tôi,chính là Đức Giáo Tông đến Cuba vào năm 2012…Đó kà nhiệm vụ của Toà Thánh”. Theo Ngài, việc Đức TGM Mamberti [# bộ trưởng bộ ngoại giao] thăm viếng Cuba không dính dáng gì đến chuyến tông du có thể có nầy của Đức Thánh Cha. Đức Gioan-Phaolô II đã tông du Cuba vào năm 1998 và Quốc Vụ Khanh Toà Thánh [ # thủ tướng] cũng đã thăm Cuba vào năm 2008. Năm 2012 đánh dấu 400 năm ngày phát hiện một bức tượng nhỏ Đức Trinh Nữ Maria nằng gỗ, trở thành biểu tượng tôn sùng của hòn đảo nầy, có ghi hàng chữ : “Ta là Trinh Nữ Lòng Bác Ái Yêu Thương”. Và với tước hiệu ấy, Đức Maria được tuyên bố là Quan Thầy của Cuba vào năm 1916.

 

DÒNG CÁC HIỆP SĨ LẬP KỶ LỤC VỀ DÂNG CÚNG TỪ THIỆN VÀ THỜI GIỜ PHỤC VỤ TỰ NGUYỆN.

(CNS 20.06) Thei kết quả thăm dò hàng năm, công bố ngày 04.06 : Dòng Hiệp Sĩ Columbus đã lập kỷ lục cao năm 2009 về những hiến tặng cho các công việc bác ái từ thiện và thời gian phục vụ tự nguyện. Tổ chức huynh đệ Công giáo nầy đã đóng góp hơn 151,1 triệy USD cho ac1c việc bác ái từ thiện trong năm 2009. Con số nầy vượt năm 2008 hơn 01 triệu USD. Các thành viên của ti63 chức nầy cũng đã đóng góp theo tập thể khoảng 68 triệu giờ làm công tác tình nguyện năm 2009, nhiều hơn 468.000 giờ so với năm 2008, trong đó dành 227.9000 giờ cho Habitat for Humanity (Nhà Ở Cho Con Người),một tổ chức Kitô giáo phi chính phủ tạo nơi ăn chốn ở cho những người khốn khó có nhu cầu. Đó là chương trình phục vụ chung nhất với Dòng Hiệp Sĩ. Điều tra cũng ghi nhận hơn 413.000 đơn vị máu do các thành viên Dòng hiến tặng năm 2009. Dòng Hiệp Sĩ đã tặng hơn 1,37 tỷ USD và gần 649 triệu giờ tình nguyện cho những công việc từ thiện bác ái trong thập niên vừa qua.

 

MỘT EM HỌC SINH Ở BANG INDIANA NHỚ ĐƯỢC TÊN TẤT CẢ CÁC GIÁO HOÀNG

(CNA 20.06) Em hịc sinh 11 tuổi,John Paul Fitzmaurice đã hiàn tất một kế hoạch khó đến mức rất ít tín hữu nam nữ có thể làm được. Em học sinh nầy ghi nhớ tên của tất cả 265 giáo hoàng, từ Thánh Phêrô cho đến Đức Biển-Đức XVI, thei thứ tự cho tới Thánh Phêrô. Các tên trôi áo từ lưỡi em nhỏ nhanh đến độ khó lòng theo kịp em. Chỉ 20 giây trong một lần ứng khẩu, en đã đọc đến Đức giáo hoàng thứ 31,Thánh Eusebiô. Gia đình Fitzmaurice tham gia giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình ở Mishawaka, nơi cháu bé và người em 8 tuổi giúp lễ hằng ngày . Cha Dan Scheidt coi xứ từ năm 2007 và chúnh việc Cha đến đã thúc đẩy kế hoạch nhớ tên nầy của em. Em cho biết :” Người họ hàng của cháu nói với cháu là Cha Scheidt đưa ra thách thức nầy khi ngài còn ở Dòng Đức Bà : nhớ tên tất cả các giáo hoàng. Nhưng chưa ai làm nỗi. Và cháu nghĩ : ta cố gắng thử xem”. Bố mẹ cuà cháu ban đầu thấy cháu còn quá nhỏ để làm một kế hoạch to lớn như thế.Nhưng năm 2009,họ đồng ý, Em bắt đầu ghi nhớ tên 10 giáo hoàng mỗi tuần. Ý thức tầm cở của công việc nầy, bố mẹ em quyết định sử dụng hệ thống học thuộc lòng trong sách của Kevin Vost,”Ghi Nhớ Đức Tin”. Cháu muốn được đọc cho Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nghe tại Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ,nhưng mẹ Cháu không muốn cháu đi trước khi lên 14 và sẽ chờ Đại Hi65i nầy vào năm 2014.


VATICAN THÚC GIỤC CÁC CỚ QUAN PHÁT THUỐC CHO NGƯỜI NGHÈO.

(CathNews 23.06) Đức TGM Silvano Tomasi, đại diện Vatican ở các cơ quan LHQ có trụ sở ở Genève, nói trong một hội nghị HĐ. Nhân Quyền ngày 08.06, rằbg việc tiếp cận công bằbg và không có phân biệt đối xử vối chăm sóc y tế lá một quyền con người căn bản được bảo đảm trong nhiều công ước quốc tế khác nhau. Tuy nhiên,theo Ngài, những quyền nầy ‘còn lâu mới được thực hiện” trong các quốc gia nghèo nhất thế giới. Dân chúng trong các nước đang phát triển chịu “những bệnh tật của đói nghèo” gấp 10 lần dân chúng trong các nước giàu, vì thiếu những  dụng cụ và thuốc men căn bản, như : HIV/Aids, sốt rét,lao và các  bệnh nầy tăng nặng vì đoí khát và suy dinh dưỡng. Các trẻ em nghèo đặc biệt thiếu thuốc men.

 

CÁC GIÁM MỤC HÀN QUỐC CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY ĐỂ NGĂN CHIẾN TRANH VỚI BẮC TRIỀU TIÊN

(CWNews 22.06) Giữa những căng thẳng đang leo thang giữa Bắc TT và Hàn Quốc, các GM Hàn Quốc đã tổ chức ngày 20.06 để cầu nguyện và ăn chay nhằm ngăn chiến tranh. ĐGM Peter Kang giáo phận Cheju,chủ tịch HĐGM Hàn quốc,nói :” Chiến tranh sẽ là một bi kịch khủng khiếp và chúng tôi muốn ngăn nó lại,với việc sử dụng vũ khí mạnh mẽ nhất : lời cầu nguyện”. Lo sợ một thảm hoạ nhân đạo ở BTT, ĐGM kêu gọi chính phủ Hàn Quốc giỡ bỏ kênh cấm năm 2008 về những tàu hàng viện trợ nhân đạo. Ở Hàn quốc, hơn 10% dân số 48.5 triệu là Công giáo.

 

TIN VẮN.

  1. (CWNews 22.06) ĐHY Pell xem Đảng Xanh như rõ ràng bài Kitô giáo.Tại một hội nghị các nhà lãnh đạo Kitô giáo với những đại diện hàng đầu của hai đảng lớn nước Úc - thủ tướng Kevin Rudd và thủ lãnh đối lập Tony Abbottt, ĐHY Pell giáo phận Sydney, đã lên tiếng về những liên quan về ảnh hưởng đang tăng của Đảng xanh ở Úc.
  2. (CWNews 22.06) Phim Ý thuật lại chuyện một nữ giáo hoàng   Một bộ phim dưa trên truyền thuyết sai về “Giáo Hoàng Gioan” đã trở thành một trong những bộ phim nỗi tiếng ở Ý mùa nầy, nói về một phụ nữ được giả định là đã cải trang thành một người nam và đã được bầu làm giáo hoàng vào thế kỷ thứ 9. Truyền thuyết “giáo hoàng Gioan” nỗi lên lần đầu vào thế kỷ 13,mặc dầu không hề có chút chứng cứ lịch sử nào xác nhận.

  3.  ( CWNews 22.06) Linh mục ở Chilê bị đâm dăng khi cho rước lễ. Cha José Francisco Nunez Calisto,môt linh mục quản xứ thuộc Tổng giáo phận                      Puerto Montt,Chlê, đã bị đâm ở cổ vào ngày 18.06 đang khi cho rước lễ. Đức TGM Cristian Caro Cordero cám ơn các bác sĩ và nói thêm Ngài cầu nguyện          cho thủ phạm.

  1. (CWNews 22.06) Trao dây Pallium.Ngày 29.06,kính trọng thể lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha sẽ trao dây Pallium cho 38 tổng giám mục, Trong số đó có Đức TGM Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn, TGM giáo phân Hà Nội. Ở Châu Á còn có hai TGM nhận dây pallium dịp nầy: ĐGM Hyginus Kim Hee-joong,TGM giáo phận Kwangju (Hàn quốc) và ĐGM Francis Kallarakal, TGM giáo phận Verapoly (Ấn Độ)
  2. (CWNews 21.06) Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin điều tra những lời tố cáo vị linh mục người Chilê ĐHY Francisco Errazuriz Ossa giáo phận Santiago đã yêu cầu Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin điều tra những cáo buộc lạm dụng tình dục đối với Cha Fernando Karadima Farina,một linh mục rất được kính trọng,sinh năm 1930. Tám người tố cáo Cha đã lạm dụng tình dục với họ.
  3. (CWNews 22.06) Tổng giám mục người Ba Lan vẫn bị đình chỉ.Văn phòng báo chí Vatican đã phủ nhận tin TGM Juliusz Paetz được phục hồi thừa tác vụ giám mục, như nhiều phương tiện truyền thông tuần qua đưa tin. Cha Lombardi cho biết rằng sau khi cân nhắc câu hỏi liệu vị TGM nghỉ hưu nầy có nên được cho phép chủ toạ các buổi phụng vụ nơi công cộng hay không, thì Vatican quyết định :” Những tuêu chí và giới hạn thiết lập năm 2002 sẽ không thay đổi”. Ngài chỉ được làm,nếu được Đức TGM Gadecki, giáo phận Poznan,cho phép. Xét thái độ của Đức TGM Gadecki, điều nầy dường như không thể xảy ra. Nhưng cũng không có chuyện Đức TGM Gadecki daọ từ chức nếu TGM Paetz được giỡ bỏ lệnh đình chỉ.

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 23.06) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã bổ nhiệm:

+ ĐGM Giovanni Pietro Dal Toso, làm thư ký HĐ giáo hoàng Cor Unum.

+ Làm các thành viên HĐ Điều Hành Viện Hàn Lâm Giáo hoàng về sự sống :

    ĐGM Fernando Natalio Comali Garib, GM phụ tá giáo phận Santiago (Chilê); - Ngài Mounir Abdel Messih Shehata Farag (Ai Cập); - Ngài Gian Luigi Gigli (Ý); - Ngài John Haas (Hoa Kỳ); - Bà Monica Lopez Barahona (Tây Ban Nha)

 

do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục