Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 05.07 ĐẾN 11.07.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

HAI CỬ CHỈ BẤT NGỜ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÌ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI

(ZENIT 06.07) Phát ngôn nhân của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi, đã giải thích : Đối với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, sự hiệp thông trong Hội Thánh là ưu tiên hàng đầu. Vì thế Người đã thực hiện những bước đi làm ngạc nhiên dư luận quần chúng. Trong số ra vừa qua của tờ tuần báo “Octava Dies”, do Trung Tâm truyền hình Vatican phát hành, Cha Lombardi phân tích hai buổi triều yết dùng để hàn gắn một số vết thương ngay trong lòng giám mục đoàn Công giáo. Ngày 28.06, Đức Thánh Cha đã tiếp ĐHY Christoph Schonborn, TGM giáo phận Vienne và ĐHY Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, định rõ rằng các hồng y không được tố cáo nhau. Ngày 01.07, Giám mục Roma đã tiếp TGM danh dự giáo phận Ausgbourg, ĐGM Walter Mixa, để xác nhận đơn từ chức của ngài sau những “sai lầm” dẫn tới mất tin tưởng,nhưng đồng thời cũng yêu cầu giám mục đoàn Đức đón nhận và giúp đỡ vị giáo phẩm nầy”. Cha Lombardi tuyên bố :” Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói rằng những nguy hiểm và các cám dỗ nghiêm trọng nhất với Hội Thánh ở ngay trong lòng Hội Thánh. Trong những thời kỳ khó khăn, như những thời kỳ chúng ta đang trải qua, thì những căng thẳng từ bên ngoài đưa vào tạo điều kiện cho những căng thẳng bên trong nỗi lên, góp phần vào việc gieo rắc thêm hỗn loạn và bất ổn”. Những buổi triều yết của Đức Thánh Cha với các hồng y Schonborn và Sodano và với TGM Mixa, cho thấy rằng “Người đích thân và với hết sức lực, dấn thân vào việc khử độc và lành mânh hoá các căng thẳng và không hiểu biết cảm thông đang làm cho cộng đồng lo lắng đau khổ”. Cha Lombardu trích dẩn thông cáo do Tòa Thánh phát ra sau buổi triều yết với ĐGM Mixa : “Trong giai đoạn ‘xung khắc’ và ‘ngờ vực’ nầy, -Đức Thánh Cha quả quyết,- thế giới đang chờ đợi nơi các Kitô hữu một chứng từ sự hoà thuận” nẩy sinh từ sự ‘gặp gỡ’ của họ với Chúa Kitô phục sinh, là căn nguyên sự ‘tương trợ” của họ,  để xã hội nầy cũng tìm thấy được con đường đúng đắn của nó cho tương lai”. Cha kết luận :” Đó là những tâm tình của Đức Thánh Cha. Chứng từ đặc trưng Phúc Âm của Người đã rõ ràng. Chúng ta phải đi theo Người”.

 

GIỚI TRẺ GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI THẾ GIỚI GIỚI TRẺ MADRID 2011 ĐÃ VƯỢT CON SỐ 600.000

(CNA 04.07) Còn hơn 400 ngày nữa mới đến WYD khai mạc ở Madrid,nhưng các nhà tổ chức sự kiện nầy cho biết đã có hơn 600.000 người hành hương từ các quốc gia ngoài Tây Ban Nha đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần với Đức Thánh Cha, từ 16.08 đến 21.08.2011. Cuộc tụ họp quốc tế lớn lao nầy diễn ra ba năm một lần và đạt cao điểm với giờ kinh chiều, đêm canh thức và thánh lễ ngoài trời do Đức Thánh Cha cử hành. Trong số đăng ký nầy, có 120.000 người Ý; 70.000 người Pháp; 50.000 người Ba Lan và 25.000 người Bắc Mỹ, đa số đi theo nhóm : giáo phận,giáo xứ,tổ chức thanh niên hoặc các tổ chức khác. Mỗi người được yêu cầu trả phí đăng ký dựa trên quốc gia gốc, thời gian lưu lại và những dịch vụ họ yêu cầu. Năm nay việc đăng ký thực hiện bằng trực tuyến. Trang Web www.madrid11.com được ISBAN thiết kế, với sự tài trợ của nhiều cơ quan Tây Ban Nha. Kết thúc Đại Hội, Tổng Giáo Phận Madrid sẽ tặng hệ thống nầy cho Vatican,với hy vọng nó có thể được dùng để giúp cho các nhà tổ chức những cuộc hành hương trong tương lai. Dù không buộc phải đăng ký để tham dự Đại Hội, nhưng các nhà tổ chức cũng mong có được số đăng ký vào khoảng 40% số người sẽ tham dự và hy vịng sẽ đông hơn 15% những lần Đại Hội trước.

 

TÍN HỮU CÔNG GIÁO MỪNG KỶ NIỆM CHỨNG TỪ CỦA 120 ĐẤNG TỬ VÌ ĐẠO NGƯỜI TRUNG HOA

(CNA 05.07) Vào ngày 09.07, Giáo Hội mừng lễ 120 Đấng tử vì đạo của Trung Quốc. Cuộc bách hại đạo có một lịch sử lâu đời ở Trung Quốc,nhất là bách hại các Kitô hữu,hàng ngàn người đã chết vì đức tin trong thiên niên kỷ qua. Ngày 01.10.2000, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã tôn phong hiển thánh 120 vị,gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em giữa những năm 1648 và 1930, trong đó có 87 ngưới bản địa Trung Hoa và 33 thừa sai ngoại quốc phần lớn là linh mục và tu sĩ, gồm thành viên Dòng Giảng Thuyết (OP), Dòng Phan Sinh (OFM), Dòng Tên (SJ) và Các Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria (FMM). Đa số bị giết vào thời Nỗi Loạn Nghĩa Hoà Đoàn năm 1900. Vị thánh tử vì đạo được biết đến nhiều hơn hết là một cô gái người Hoa 14 tuổi tên là Anna Hoàng, bị giết vì không chịu bỏ đạo. Cô chịu đựng những đe doạ của các lý hình và đã bị xử trảm. Một vị tử vì đạo khác là Chi Zhuzi 18 tuổi,chuẩn bị được rửa tội, đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô khi bị bắt vào một đêm trên đường đi và bị buộc phải thờ lạy các tượng thần. Anh bị chặt cánh tay phải và bị tra tấn,nhưng không chối bỏ đức tin, chẳng những thế còn dõng dạc tuyên bố :”Mỗi mẫu thịt tọi,mỗi giọt máu tôi sẽ nói cho các ông biết tôi là Kitô hữu”. Augustine Zhao Rong là linh mục bản địa đầu tiên tử vì đạo. Sinh năm 1746, ngài là một trong những người lính hộ tống ĐGM John Gabriel Taurin Dufesse đến pháp trường ở Bắc Kinh. Chứng từ của Vị Giám mục đã dẫn Augustine xin được rửa tội ở tuổi 30 và được truyền chức linh mục năm năm sau đó và nhận phúc tử vì đạo năm 1815.

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MELBOURNE XIN LỖI VÌ NHỮNG VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(CathNews 05.07) Đức TGM giáo phận Melbourne,Denis Hart, đã công bố một thư mục vụ vào cuối tuần nhằm đáp lại sự tập trung chú ý quốc tế vừa qua về vấn đề lạm dụng tình dục. Ngài nói :” Con số những trường hợp báo cáo về lạm dụng tình dục có chứng minh xảy ra 10 năm qua nơi đây, ở Melbourne, đã giảm sút ít hơn đầu ngón tay,nhưng với tôi,như thế vẫn là quá nhiều”. Đức TGM hứa sẽ tiếp tục nhận những tố giác và thưa kiện về lạm dụng tình dục trong Tổng giáo phận. Ngài nói :”Với tư cách là TGM giáo phận Melbourne, lần nữa tôi xin bày tỏ đau buồn sâu xa và chân thành tạ lỗi cùng tất cả các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và gia đình họ. Lạm dụng tình dục dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ mưu toan che đậy giấu diếm nó, là một điều xấu nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Với tư cách là Giáo Hội của Đức Kitô, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật của những phát hiện nầy và đừng tìm cách ngụy trang, làm giảm nhẹ hoặc tránh né bất cứ cách nào các hành động của những linh mục và tu sĩ đã phản bội những gì họ được ủy thác,tín nhiệm. Trong lúc ấy ĐHY TGM giáo phận Sydney,George Pell, đã ra một tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ lời tạ lỗi với các nạn nhân do Đức TGM Denis Hart và cho biết Ngài cũng đã đưa ra những lời tạ lỗi tương tự trong quá khứ, nhấn mạnh rằng việc các linh mục và tu sĩ lạm dụng tình dục khiến Ngài đầy ‘kinh hoàng và ghê tởm”. Ngài tái cam kết sẽ nói ra các vụ lạm dụng tình dục và chăm sóc cho các nạn nhân. Ngài đồng ý với Đức TGM Hart trong việc khuyến khích các nạn nhân đi trình báo cảnh sát. Báo The Age cho biết không một ai tỏ vẻ nghi ngờ sự chân thành của Đức TGM Denis Hart trong những lời tạ lỗi nầy. Một tín hữu Công giáo Ý nói sau buổi lễ nầy :” Tôi nghĩ nên chấm dứt chuyện nầy. Chúng ta đã chăm bẳm quá nhiều vào chuyện nầy rồi. Tôi cho rằng có một sự thù địch khắp nơi trên thế giới chống lại Đức Thánh Cha chỉ vì Người là người Đức”.

 

HONGKONG: SẮP CÓ THÊM 4 PHÓ TẾ VĨNH VIỄN,VỐN TỪ LÂU ĐÃ LÀ THỨC TÁC VIÊN NGOẠI LỆ

(Fides 04.07) Giáo phận Hong Kong chuẩn bị phong chức cho 4 phó tế vĩnh viễn, do ĐGM John Tong,GM Hong Kong chỉ trì vào ngày 24.07 tới đây. Cả 4 ứng viên tuổi 50, đã từ nhiều năm nay phục vụ Giáo Hội địa phương trong thừa tác vụ ngoại lệ phụ việc cho rước lễ và là thành viên của một trong các ủy ban mục vụ giáo phận : uỷ ban Công Lý và Hoà Bình; uỷ Ban mục vụ người khuyết tật; ủy ban mục vụ gia đình và hôn nhân; ủy ban phụng vị; uỷ ban mục vụ người lao động; uỷ ban giới trẻ.  Theo Niên Bạ Giáo Hội Công giáo Hong Kong 2010, ngày 31.08.2009, giáo phận Hong Kong có 11 phó tế vĩnh viễn và sẽ là 15 với 4 tân chức sắp tới nầy.

 

 TÔNG DU NƯỚC ANH

(VIS 05.07) Trưa nay, Cha Federico Lombardi,Sj, Giám đốc Văn Phòng baó chí Toà Thánh, đã tuyên bố :” Theo lời mời của chính phủ Vương quốc Anh và các HĐGM Anh - Xứ Galles và Scotland, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến tông du tới nước Anh từ ngày 16 đến 19 .09. Đức Biển-Đức XVI sẽ gặp Nữ hoàng Elisabeth ở lâu đài Edinburg, dâng một thánh lễ ở Bellahouston Park ở Glasgow, sẽ gặp thế giới chính trị,văn hoá và kinh tế ở Đại Sảnh Wesminster ở Luân Đôn, sẽ tham dự một nghi lễ đại kết ở Đan Viện Westminster, sau đó là một thánh lễ tại nhà thờ chính toà Công giáo giáo phận Wesminster và một đêm canh thức cầu nguyện ở Hyde Park. Cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Chân Phước cho ĐHY John Henry Newman ở Coston ParkBirmingham.

 

BỔ NHIỆM MỚI.

(VIS 05.07) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm:

-        Ngài Patrizio Polisca, làm giám đốc Y Tế và Vệ Sinh Quốc Gia Thành phố Vatican

-        Ngài Giovanni Rocchi, làm Cố vấn Quốc Gia Thành phố Vatican

+ Thành viên Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích: ĐHY Jean-Pierre Ricard (TGM Gp Bordeaux, Pháp); ĐHY Oswald Gracias (TGM Gp Bombay, Ấn Độ); ĐGM Ioan Robu (TGM Gp Bucarest,Rumani); ĐGM Michael Neary (TGM Gp Tuam, Ái Nhĩ Lan); ĐGM Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh; ĐGM Raymond Leo Burke, Thẩm Phán Toà Án Tối Cao Ân Giải Tông Đồ; ĐGM Julian Lopez Martin (GM Gp Leon, Tây Ban Nha) và D0GM Aloysius Maryadi Strisnaatmaka (GM Gp Palangkaraya,Indonesia).

 

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI GIỚI TRẺ CẢNH GIÁC VỚI XÃ HỘI TIÊU THỤ

(ZENIT 05.07) Giữa những bóng tối ‘đang vây phủ chân trời’ giới trẻ, không chỉ có những khó khăn về kinh tế, má cón co sự đe doạ của xã hội tiêu thụ,vốn tạo ra những “giá trị giả dối”. Trong khuôn khổ cuộc tông du đến Sulmona, trong vùng Abruzzes [miền trung nước Ý, nơi đã xảy ra vụ động đất vào ngày 06.04.2009 làm hơn 300 người thiệt mạng.ND], để kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng Celestinô ( 1215 ? – 1296), Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một nhóm giới trẻ trong nhà thờ chính toà thành phố. Người khẳng định đó là những vấn nạn cụ thể, mà vì chúng khó mà nghĩ về tương lai với lòng thanh thản và lạc quan được. Đức Thánh Cha nói thêm :” Nhưng đó cũng là những giá trị giả tạo và những kiểu mẫu hão huyền,không thực tế, được đưa ra với các bạn và hứa hẹn sẽ lấp đầy cuộc sống,trong khi thực chất là làm cạn kiệt. Văn hoá tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng làm cho con người bẹp dí ở hiện tại, mất ý thức về quá khứ,về lịch sử;nhưng khi làm như vậy, nó cũng lấy đi của con người khả năng tự hiểu biết mình, khả năng nhận ra những vấn nạn nầy và xây dựng tương lai”. Người nhấn mạnh :” Các bạn trẻ qúy mến, Cha muốn nói với con rằng Kitô hữu là người có trí nhớ tốt, yêu thích lịch sử và tìm cách để biết lịch sử”.

 

GIÁM MỤC NGHỈ HƯU Ở CALIFORNIA KÊU GỌI TRIỆU TẬP “VATICAN III” VỀ TÌNH DỤC

(CWNews 05.07) ĐGM Francis Quinn, nguyên GM giáo phận Sacramento từ năm 1979 cho tới khi từ chức ở tuổi 72 vào năm 1993, đã kêu gọi mở một Công Đồng Vatican III để xem xét giáo huấn Giáo Hội về tình dục con người. Ngài nói :” Quá nhiều các vấn đề mà tín hữu Công giáo phải đối phó – ly dị, đồng tính, tình dục trước hôn nhân - tập trung quanh tình dục và tác động trong chừng mực chúng có liên hệ với Giáo Hội. Chúng ta cần vượt qau cái vòng lô-gic  luẩn quẩn nầy và nhìn vào những gì thật sự đang xảy ra trong đời sống dân chúng”. ĐGM Quinn đưa ra những nhận xét nầy vào tối Ngài nhận một giải thưởng vì các công việc với người vô gia cư .[Cách nay hai tháng,Hans Kung cũng đã đề nghị triệu tập một công đồng mới. ND].

 

THÁNH LỄ MỞ TAY CỦA CHA DÒNG TÊN TIÊN KHỞI NGƯỜI THỔ NHĨ KỲ

(AsiaNews 05.07) Một sự kiện không thể quên đối với cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé teo tóp ở Ankara, tụ họp trong thánh đường Than1h Nữ Têrêxa Lisieux : tu sĩ Dòng Tên quốc tịch Thổ tiênb khởi,Antuan Llgit, làm lễ mở tay ngay chính nơi ngài đã được đào tạo trong đức tin. Đây là một đám giáo dân gồm nhiều thành phần Kitô hữu khác nhau về tuyên tín: thuộc Giáo Hội latinh; GH Armenia và Syri, cả Công giáo lẫn Chính Thống giáo. Tất cả họ đếu có mặt đểhân hoan và cảm động mừng người con của họ. Cha Antuan 38 tuổi là công dân Thi63 Nhĩ Kỳ được nuôi dạy ở Mersin, cách Tarse 25 cây số.Ngài nhớ lại :” Các nay đúng 15 năm, tôi đã gặp cộng đoàn nầy. Vừa mới rời đại học, tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh, trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự ở đây,tại Ankara, tôi đã bắt đầu đi nhà thờ. Và từ đây tôi đã rời đi Ý để bắt đầu hành trình tới chức linh mục. Được truyền chức ở Roma vào thứ bảy vừa rồi, sau thời gian dài khao khát, một lần nữa tôi trở về lại giữa qúy ông bà anh chị em để cử hành thánh lễ mở tay của tôi”. Một bầu khí im lặng trang nghiêm kính cẩn, những giọt lệ cảm động và hãnh diện lấp lánh trên khuôn mặt một số tín hữu. Cha bình tĩnh tiếp tục :”Cuộc hội ngộ của tôi với Chúa Giêsu là một mạc khải tình yêu vô biên,một tinh yêu đã ban cho tôi tự do và chân lý mà tôi kiếm tìm. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chia sẽ tin vui nầy với những người khác không biết đến tình yêu ấy. Thật vất vả khi cứ phải giữ tin vui nầy cho riêng mình, giấu kín ở một góc con tim. Và như thế tôi đã rời đi đến nước Ý để trở thành một linh mục, để chuyển giao cho tha nhân tất cả những gì tọi đã từng được nhận lãnh”

 

LIÊN HIỆP QUỐC : THÀNH LẬP “LIÊN HIẾP QUỐC PHỤ NỮ”

(Génétique.org 06.07) Ngày 02.07.2010, Đại Hội Đồng LHQ đã đồng thanh thông qua một nghị quyết thành lập một thực thể mới dành riêng cho “chính nghĩa phụ nữ”. Được gọi là “ Thực Thể vì sự bình đẳng giống và sự tự trị hoá của nữ giới” hoặc ngắn gọn hơn “ LHQ Phụ Nữ”, cơ cấu mới nầu có nhiệm vụ ‘xúc tiến các quyền và sự bình đẳng nữ giới” sẽ hợp nhất 4 ban thuộc LHQ vốn cho tới nay vẫn hoạt động riêng rẽ: - Đơn vị vì sự thăng tiến nữ giới (DAW)  - Viện Quốc tế nghiên cứu và đào tạo vì sự thăng tiến nữ giới (INSTRAW)  - Qũy Phát Triển LHQ cho nữ giới (UNIFEM)  - văn Phòng Cố vấn đặc biệt về các vấn đề giới tính và thăng tiến nữ giới (OSAGI). Nghị quyết nầy có hiệu lực thi hành vào ngày 01.01.2011.

 

CÁC DÂN PHÒNG THEO ĐẠO HỒI TRỪNG PHẠT GIÁO SƯ VÌ ‘TỘI BÁNG BỔ”

(CWNews 05.07) Những người theo đạo Hồi cực đoan đã bắt cóc giáo sư T.J.Joseph,người từng bị tố cáo là lăng mạ Mohamet và đã chặt cánh tay ông ta trong bang Kerala Nam Ấn. Vụ tấn công tàn bạo xảy ra vào ngày 04.07,khi giáo sư và gia đình rời buổi phụng vụ giáo xứ.Những kẻ tấn công không nhận dạng được, đã ép buộc vị giáo sư lên một xe tải và chặt tay ông. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe mang biển đăng ký giả. Trước đó vị giáo sư nầy đã bị đình chỉ dạy học tại trường cao đẳng Newman và bị buộc phải xin lỗi công khai sau khi cho sinh viên một bài trắc nghiệm trong đó có một câu hỏi nói về một nhân vật hư cấu tên là Mohamet. Một số sinh viên coi câu hỏi nầy như một sự công kích niềm tin của họ. Cuộc tấn công vị giáo sư đã lôi kéo chú ý đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo ở Kerala,bang có đông Kitô hữu nhất ở Ấn Độ.

 

VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM MỤC ĐỒNG TÍNH NAM CÓ THỂ KÍCH ĐỘNG CÁC TRANH CÃI TRONG ANH GIÁO

(CWNews 05.07) Một giáo sĩ công khai đồng tính, tiến sĩ Jeffrey John (đăng ký chung sống với một nam giáo sĩ Anh giáo khác vào năm 2006),nỗi lên như là ứng viên hàng đầu cho chức vụ giám mục Anh giáo ở Southwak.  Việc bổ nhiệm có thể làm nổ ra một loạt những đối đầu giận dữ bên trong giáo hội Anh giáo. Năm 2003, John được đề cử làm giám mục địa phận Reading,nhưng đã bị buộc phải rút lại khi quan hệ đồng tính của ông bị phát hiện. TGM Cantebury,tiến sĩ Rowan Williams, không phản đối việc bổ nhiệm. Ông đã yêu cầu các tỉnh miền Anh giáo khác kiềm chế việc bổ nhiệm các nữ giám mục hoặc làm phép cho các đôi đồng tính, nhằm tránh kích động những quan hệ vốn đã căng thẳng giữa các chi nhánh cấp tiến và bảo thủ trong GH. Anh giáo.

 

GIÁO HỘI SYRI MẤT DẦN THÀNH VIÊN CHO ĐẠO HỒI

(CWNews 05.07) Theo lời Đức TGM Samir Nassar, TGM Maronit giáo phận Damascus : Mặc dù chính phủ đã ngăn chặn bạo lực chống các Kitô hữu, nhưng thiểu số dân Công giáo mất dần thành viên sang Hồi giáo,vì những hôn nhân hỗn hợp và hệ thống giáo dục của Syri. “Từng chút một, các cháu học sinh được dạy nhiều hơn về kinh coran và Momamet,hơn là về Chúa Giêsu, trong khi chúng tôi chỉ dạy giáo lý được một giờ, lại phải cho xe đi đón và trả các cháu về lại nhà. Có khi chúng đến, có khi không. Một giờ giáo lý chẳng thấm béo vào đâu”. Chính phủ chấp nhận việc thờ phượng Kitô giáo,nhưng không chấp nhận việc rao giảng Phúc Âm : rửa tội cho người Hồi giáo là phạm pháp. Theo thống kê của Vatican, chỉ 2% trong số 19,2 triệu dân là người Công giáo; thêm vào đó là 2% - 8% người Syri là Chính thống giáo Đông phương hoặc Đông Âu.

 

ĐỨC HỒNG Y NÓI KINH TẾ KHÔNG PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

(CathNews 06.07) ĐHY quốc vụ khanh Vatican Bertone được khuyên đề phòng việc đưa kinh tế lên như là một lợi ích tuyệt đối và nói thêm rằng cần phải có một kiểu mẫu kinh tế ủng hộ sự phát triển con người. ĐHY lưu ý rằng tông thư Caritas in Veritate (Tình thương trong chân lý) của Đức Biển Đức kêu gọi phải hiểu kinh tế như là ‘hoạt động của con người phù hợp với sự phát triển toàn diện của các dân tộc”. Ngài cảnh báo rằng việc biến kinh tế thành một cái tuyệt đối sẽ kết thúc “việc phá vỡ trật tự giữa mục đích và phương tiện”, biến nó thành một cái gì đó “toàn năng”,vì “cứu cánh trần thế bị lẫn lộn với cái siêu việt”. Ngài nói Đức Thánh Cha “nhấn mạnh làm thế nào kinh tế, - vốn giúp cho sự phát triển công ích của gia đình nhân loại,- phải có một kiểu mẫu phát triển được sửa chữa khỏi những sai sót và những méo mó mang tính kỹ trị, duy vật và hưởng thụ làm một điểm quy chiếu”.

 

BẾ MẠC ĐẠI HỘI GIÁO DỤC QUỐC TẾ LẦN I CÁC GIÁO SƯ TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ LUÂN LÝ

(Fides) Mục tiêu chính của ĐH.GD.QT lần thứ I các giáo sư môn tôn giáo, đạo đức học và luân lý của Bolivia, diễn ra từ 01 đến 03.07 tại thành phố Cochabamba là nhằm tăng cường và củng cố căn tính và cấn trúc về mặt tổ chức của CONAPREM (hội đồng quốc gia các giáo sư môn TG, ĐDH và LL) để phục vụ tốt hơn trên các bình diện giáo dục,mục vụ và nghề nghiệp. Cha Sabino Colque, điều phối viên của Thống Nhất Về Giáo Dục thuộc HĐGM Bolivia đã khẳng định :” CONAPREM là một cơ chế đang nỗi lên nhờ vào một quy trình có 5 năm lịch sử và đời sống, nhưng chưa được cơ cấu tốt”. Đây là một thời khắc gay cấn và đang ngại đối với lãnh vực giáo dục và các giáo sư nhờ đại hội lần đầu nầy đã nói lên sự cần thiết phải thảo luận các lý do phải đổi tên phần giảng dạy nầy. Như thế có nghĩa là nó sẽ không còn được gọi là tôn giáo, đạo đức học và luân lý nữa,mà theo chính phủ, sẽ gọi là ‘đời sống tinh thần và các tôn giáo” (spirituality and religions). Một trong những kết luận chính của đại hội nầy là tái khẳng định rằng những người giảng dạy tôn giáo được mời gọi đóng góp vào việc kiến tạo một xã hội nghĩ về sự sống với hy vọng,như một cộng đồng có thể chứng minh một cách hiệu quả rằng đức tin vào Thiên Chúa không phải là một món trang sức,nhưng là cái gì đó sâu xa hơn có thể làm thay đổi bất cứ xã hội nào. Hơn 500 giáo sư tham dự đại hội dưới sự chủ toạ của Đức TGM Luis Sainz, giám mục phụ tá giáo phận Cochambamba, và là chủ tịch ban Thăng Tiến Con Người thuộc HĐGM Bolivia.


VIỆT-NAM : MỘT GIÁO DÂN CHẾT SAU KHI BỊ HỎI CUNG KÈM THEO BẠO LỰC THỂ LÝ

(ZENIT 06.07) Hãng tin EDA (các Giáo Hội ở Châu Á) loan bao : Theo thông tin từ Cồn Dầu (Đà Nẵng),một giáo dân đã chết hồi 13 giờ ngày 03.07 sau khi bị công an dùng dùi cui đánh.Nạn nhân là anh Nguyễn-Nam,còn trẻ,có gia đình con cái, đã tham dự vào việc tổ chức đám tang ngày 04.05 vừa qua của Bà Maria Tân,một cư dân Cồn Dầu qau đời,  đến cổng nghĩa trang giáo xứ thì bị lực lượng công an ngăn lại và đoạt lấy quan tài. Theo các lời tường thuật ban đầu,không hoàn toàn trùng khớp nhau, công an đã đến tìm anh Nam vào khoảng 11 giờ sáng 03.07 để bắt anh. Sau khi cố gắng trồn thoát không thành, anh Nam đã bị bắt lại và bị dùng dùi cui đánh tàn bạo và lâu dưới mắt vợ anh. Trở về nhà, sau khi trối trăn về vấn đề con cái, anh qụy ngã xuống đất và tắt thở vào khoảng 13 giờ. [Giáo xứ Cồn Dầu,giáo phận Đà nẵng, đất thổ cư và đất đai trồng trọt, tổng cộng 100 hecta, là vùng đất chính quyền thành phố Đà Nẵng có dự án lập ra một vùng xây dựng mới do các nhà đầu tư nước ngoài tài trợ. Mặc cho những áp lực, đa số dân chúng trong giáo xứ từ chối quyết liệt rời bỏ nơi tổ tiên đã khai khẩn và để lại. Xung đột tăng đầu năm nay và không ngừng trở nên trầm trọng].

 

VATICAN CÔNG BỐ NHỮNG TIÊU CHÍ MỚI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠM DỤNG TÍNH DỤC.

 (CWNews 06.07)  John Allen của tờ National Catholic Reporter đưa tin : Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin sẽ sớm ban hành những quy tắc mới để xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục. Những quy tắc mới nầy sẽ mở rộng quy chế các giới hạn đối với những trường hợp lạm dụng tình dục và định rõ hành vi khiêu dâm trẻ em là một “xúc phạm nặng nề” phải được Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin xử lý kỹ luật.  Trích dẫn lời các giới chức Vatican thông thạo, Allen lưu ý rằng “những chỉnh duyệt nầy chủ yếu nhằm thống nhất việc thực hành hiện đang có,hơn là một phương pháp tiếp cận mới về cách xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục”. Những quy tắc mới nầy sẽ đem lại sức mạnh Giáo Luật cho các thủ thục pháp lý mà Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã theo đuổi kể từ năm 2003, khi Đức Joseph Ratzinger bấy giờ là Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ nầy, đã có được sự đồng ý của Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II để đặt ra những thủ tục pháp lý nầy làm thành những ngoại lệ được phê chuẩn từ những tiêu chí thông thường của thủ tục giáo luật. Những “trường hợp đặc biệt” nầy nay sẽ trở thành những tiêu chí. Thánh Bố Tín Lý Đức Tin sau đó sẽ có thể đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo mới cho các HĐGM,bao gồm việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục,nhưng các nguyên tắc chỉ đạo nầy sẽ không sớm xuất hiện.

 

V GIÁO PHM ÚC NÓI V AN T

(CWNews 06.07) Sau khi viên chưởng lý Tasmania phát biểu thiên về một đạo luật cho phép thực hành an tử ở bang thuộc nước Úc nầy, Đức TGM Asdirna Foyle giáo phận Hobart tố cáo việc Bà chưởng lý ủng hộ biện pháp nầy. Ngài nói :” Thật đáng quan ngại rằng có một nhận thức trong cộng đồng chúng ta qủa quyết rằng an tử như là một cái chết đáng tôn qúy, và vận động cho lập luận rằng bất cứ con đường chết nào khác cũng “không xứng đáng” và an tử (tự tử có trợ giúp y tế) như là phương pháp duy nhất để có một cái chết xứng đáng. Tôi cũng quan gại rằng ab chưởng lý sẽ dùng các phương tiện cuả văn phòng Bà để thúc bách đạo luật nầy, trong khi còn rất nhiều vấn đề cần phải được ưu tiên hơn,như là sức khoẻ t6am thần, phúc lợi xã hội, những danh sách đang chờ đợi về bệnh viện và nhà ở và giáo dục”.

 

ĐÁNH THỨC TINH THẦN TRUYỀN GIÁO : ĐẠI HỘI TRUYẾN GIÁO CÁC CHỦNG SINH BRASIL LẦN THỨ I

(Fides 06.07) Với thánh lễ do ĐGM Dimas Lara Barbosa,thư ký HĐGM Brasil cử hành, đã khai mạc Đại Hội Truyền Giáo cho các Chủng Sinh Brasil lần thứ nhất, quy tụ khoảng 160 chủng sinh đến từ khắp Brasil, cùng với ba giám mục và một số linh mục làm công tác đào tạo chủng sinh tại đại chủng viện tổng giáo phận Brasilia. Cha Estêvao Raschietti, giám đốc Trung Tâm Văn Hoá Thừa Sai Brasil đã cho biết chương trình chi tiết của Đại Hội. Các nhà thuyết trình gồm : Cha Vito del Prete,(PIME, tổng thư ký Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo); Nữ tu Maria de Fatima Morais, IASCJ; Cha Paulo Labonté, PIME; Cha Joachim Andrate,SVD; Cha Antonio Almir Magalhaes de Oliveira và Cha Paulo Suess. Đại hội kéo dài tới ngày 10.7. Mỗi ngày sẽ có một vị giám mục hướng dẫn kinh nguyện ban sáng. Cha Vito nói :” Nếu chúng ta huy động được hàng giáo sĩ tham gia các việc truyền giáo, thì toàn thể Giáo Hội sẽ trở thành truyền giáo. Đó là mục tiêu đầu tiên của Đại Hội nầy và tôi hy vọng rằng đây sẽ không phải là đai hội cuối cùng”. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội Brasil “như một động cơ của việc truyền giáo vùng truyền giáo Nam Mỹ” và nói thêm rằng Đại Hội nầy phải phát động lại sự tham gia vào việc truyền giáo hoàn vũ”

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục