Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 12.07 ĐẾN 18.07.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

THẢO LUẬN LIÊN TÔN CHÂU Á

(UCAN 10.07) Hội Đồng Giáo hoàng vế Đối Thoại Liên Tôn tổ chức một hội nghị tại Thái Lan từ 12 – 18.07 với các thành viên Châu Á và các cố vấn. 36 giới chức Giáo Hội, chủ yếu là các giám mục, tham dự, kể cả ĐHY chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Jean-Louis Tauran. Các giám mục phần lớn đứng đầu các ủy ban giám mục về đối thoại liên tôn ở đất nước họ, đến từ : Bangladesh, Ấn Độ,Indonesia,Hàn quốc, Nhật, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Sri Lanca và Việt Nam. Các vị báo cáo về ba lãnh vực đối thoại : “Đối thoại Kitô giáo với tín đồ Phật giáo, Lão giáo,Khổng giáo và Thần giáo”; “Đối thoại Kitô giáo với tín đồ Ấn giáo,Sikh và Jain”; “Đồi thoại với tín đồ Hồi giáo”. Đây là hội nghị lần thứ năm với các cố vấn Châu Á (lần đầu là vào năm 1988,cũng ở Thái Lan). Năm trước các thành viên Hội Đồng cũng đã thăm Indonesia từ 24.11 – 01.12 và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Phật giáo, Ấn Giáo và Hồi giáo.

 

TỔNG GIÁM MỤC TÂY BAN NHA KÊU GỌI BẤT TUÂN LUẬT NẠO PHÁ THAI MỚI

 (CNA 13.07) Đức TGM Francisco Gil Hellin,giáo phận Burgos,cảnh báo tuần nầy rằng không có bất cứ quyền nào sát hại một sinh linh vô tội và vì thế không buộc phải tuân theo luật mới về nạo phá thai. Đúng hơn, “chống đối tuyệt đối không phân biệt” phải được đưa ra. Ngài nói :”Ta hãy nói rõ : luật nầy không phải là một luật,mặc dù nó được giới thiệu như thế do một số chính trị gia và nhà làm luật. Đây không phải là luật vì không ai có quyền lấy đi sự sống của một sinh linh vô tội. Vì lý do nầy, không buộc phải tuân theo. Ngoài ra, nó đòi buộc sự chống lại tuyệt đối không phân biệt. Đức TGM nhấn mạnh rằng lý do không thể công nhận nạo phá thai như một quyền, vì nó cấu thành việc sát hại “một con người không có tội lỗi gì”.Ngài nói :”Quyền của một người được hiện hữu,vốn đã được tượng thai,dù chưa sinh ra, không phải là một niềm tin phát xuất từ bất kỳ tôn giáo nào. Người ta không cần phải là một tín hữu để biết được rằng một người vô tội có quyền được bảo vệ và tôn trọng trong tính toàn vẹn của mình. Lẽ phải nói cho biết rằng không ai được lấy đi một mạng sống người để giải quyết một vấn nạn khác hoặc để “có tiền hay lá có phiếu bầu”. Đức TGM còn cho rằng “đó là một sự dối trá ngụy biện khi quả quyết rằng luật nầy đã được đa số trong Quốc hội thông qua và rằng nó đại diện cho ý muốn của đa số công dân hoặc,nếu Toà Án Hiến Pháp tán thành nó,thì chống đối nó sẽ là bất tuân và có thể chịu hình phạt”. Đức TGM Gil Hellin nói :” Sự ngụy biện gian dối ở chỗ cho các nhà chính trị,các quan toà hoặc các công dân một quyền mà họ không có. Và không ai có quyền xây dựng việc sát hại một người vô tội thành một luật”. Ngài thúc giục người dân Tây Ban Nha giúp đỡ  tất cả các bà mẹ đang gặp những hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ tình mẫu tử bằng mọi phương thế có được, nhằm chặn đứng dịch nạo phá thai, mà chỉ riêng ở Tây Ban Nha thôi, cũng đã hủy diệt nhiều mạng người hơn là tất cả cư dân sống trong các thành phố Zaragoza,Cordoba và Burgos cộng lại”.

 

TRUYỀN BÁ LÒNG TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

(ZENIT 12.07) Nhân dịp tổng tu nghị Dòng nữ tu “Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu”, sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu :”Các nữ tu qúy mến, Cha cầu nguyện cho các con và Cha động viên các con hãy truyền bá tình yêu và lòng sùng mộ Thánh Tâm Chúa Kitô,với việc làm chứng cho Người trong những lãnh vực khác nhau mà các con dấn thân hoạt động: giáo dục, y tế, mục vụ giới trẻ và gia đình, công tác xã hội, với dân di cư và người nghèo”. Dòng tu nầy do Mẹ Clara Merlioni (1861 – 1930) sáng lập ở Viareggio ngày 20.05.1894, dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu những khó khăn và những đau khổ để làm sáng danh, tình yêu và đền tội và cho các tội nhân ăn năn trở lại”. Án phong chân phước của Mẹ đã được mở ở Roma. Ngày nay Dòng hiện diện ở Ý,Thụy Sĩ, Brasil, Achentina, Chili, Paraguay, Uruguay, Hoa Kỳ, Mehico, Mozambique, Bénin,Albania, Đài Loan và Phi Luật Tân.

 

LIÊN MINH NỮ GIỚI CÔNG GIÁO : CHUỖI MÂN CÔI KHÔNG PHẢI LÀ THỜI TRANG

(CathNews 12.07) Liên  Minh Nữ Giới Công giáo Úc đã tố cáo khuynh ướng gấn đây nhất sử dụng chuỗi hạt mân côi làm thời trang. Các cửa hàng Đá qúy và thời trang trẻ như Diva và Sportgirl đang bán những chuỗi hạt mân côi và những vòng đeo cổ đủ dạng. Tờ The Sunday Telegraph đưa tin lời Chủ tịch Madge Fahy tuyên bố :” Điều nầy tuyệt đối bất kính đối với niềm tin của người Công giáo. Họ không có quyền lạm dụng những đồ vật tôn giáo của chúng tôi. Đừng mang những thứ đó trừ phi các bạn được chuẩn bị dùng chúng vì những gì chúng được làm ra”. Madonna,David Beckham,Lady Gaga và Britney Spears đã góp phần vào mốt nầy.

 

GIÁO PHẬN TAIZHOU CÓ TÂN GIÁM MỤC,SAU GẦN 50 NĂM TRỐNG NGAI.

(AsiaNews 11.07) Sau 48 năm trống ngai, hôm nay giáo phận Taizhou có tân giám mục, ĐGM Anthony Xu Jiwei, được tấn phong tại nhà thờ chính toà Thánh Tâm và  được cả chính quyền trung Quốc lẫn Toà Thánh phê chuẩn. Thánh lễ do ĐGM Li Mingshu Qinhsdao (giáo phận Shandong) chủ phong. Hiện diện còn có ĐGM Zhao Fengchang giáo phận Liaocheng, ĐGM Xu Honggen giao phận Suzhou và ĐGM Han Yingyin giáo phận Sanyan (làm giám mục cách nay 2 tuần). Tất cả các vị giáo phẩm nầy đều hợp lệ (hiệp thông với Toà Thánh) và được chính quyền đồng ý. Giáo Phận Taizhou nỗi tiếng trong lịch sử Giáo Hội Trung Quốc vì giám mục tiên khởi,Jou Hou-shan, là 1 trong 6 giám mục người Trung Quốc tiên khởi được Đức Giáo Hoàng Piô XI tấn phong giám mục vào tháng 10.1926. ĐGM Hou qua đời năm 1962 và từ đó trống ngai cho đến nay. Hiện giáo phận có 6.000 giáo dân Công giáo, 4 linh mục và 9 nữ tu, với 25 giáo xứ và 5 nhà nguyện. ĐGM Xu sinh năm 1935, ( năm nay 75 tuổi) vào chủng viện năm 1948. Từ 1960 đến 1985, do các sự kiện chính trị ở Trung Quốc,Ngài bị kết án 5 năm tù và sau đó nhiều năm lao động khổ sai, gồm cả một thời kỳ 6 năm dạy trung học. Năm 1985 án bị hủy và Ngài về lại Thượng Hải,nơi sinh của Ngài và nhập chủng viện khu vực. Năm 1985, ngài thụ phong linh mục thuộc giáo phận Ningbo. Năm 1999, Ngài được thuyên chuyển tới Taizhou là giám quản tông toà giáo phận Taizhou và đã du học ở Daegu (Hàn quốc năm 2007 - ở tuổi 71) và ở Châu Âu năm 2007 - ở tuổi 72).

 

TÂN B TRÊN C HI THA SAI PARIS (MEP)

 (Fides 12.07) Ngày 09.07, ngày l kính Thánh Augustin Zhao Rong vàv các bn t vì đạo Trung Quc, Cha Georges COLOMB đã được bu làm B Trên C Hi Tha Sai Paris (MEP). Sinh 15.06.1953 ti Saint-Athéme,giáo phn Clermont, Pháp, Tân B Trên C đã hc lut,qu tr kinh tế và xã hi, đã làm thanh tra bưu đin 5 năm Lyon và Nanterre, vao chng vin Paris năm 29 tui, có c nhân thn hc và năm 1987, th phong linh mc thuc Hi Tha Sai Paris. Sau hai năm đào to và tp s hc tiếng Đài Loan, Cha được sai đi Trung Quc lc địa,nơi Ngài dy tiếng Pháp. Năm 1998, Đại Hi Đồng MEP đã bu ngài làm tng c vn vi nhim v theo các ơn gi,các chng sinh.năm 2004, Đâi Hi Đồng bu ngài làm tng đại din MEP và vn ph trách các chng sinh.và các tình nguyn viên, mà mi năm Hi gi khong 150 thanh niên đi thc nghim truyn giáo Châu Á và vùng n Độ dương,qua đó mt s trong nhng thanh niên ny khám phá ra ơn gi tha sai. Các năm trước, có 28 tình nguyn viên gia nhp chng vin MEP và 35 người khác vào các chng vin giáo phn hoc dòng tu. Các n thanh niên cũng vào các dòng tu sau mt thí nghim truyn giáo. Hi Tha Sai Paris va mng k nim 350 năm thành lp được ít lâu, phc v Truyn giáo ti Á Châu : Thái Lan, Vit Nam, Trung Quc,Campuchia, Ấn Độ, Lào,Nhật,Triều Tiên,Malaysia, Singapore,Myanmar. Hiện có khoảng 200 linh mục và 21 chủng sinh đang đào tạo. Năm 2011 dự kiến sẽ có thêm 8 tân chức.

 

ĐIỀU TRA CHO THẤY ĐA SỐ TUỔI TEEN GIỮ KHIẾT TỊNH

 (EWTN News 12.07) Một điều tra của chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá đa số tuổi teens (tuổi 13 – 19) giữ trinh khiết, một phát hiện mà một tổ chức bảo vệ sự sống cho biết ‘có ý nghĩa to lớn” đối với các chương trình giáo dục giới tính, vốn một mực cho rằng thanh thiếu niên chủ động về mặt tình dục. Báo cáo của Các Trung Tâm Về Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Tháng 6.2010 có tựa đề “Thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ : Sinh Hoạt Tình Dục, Sử Dụng thuốc ngừa tránh thai và Mang Thai”. Báo cáo cho thấy từ 2006 đến 2008, 58% các cô gái chưa kết hôn và 57% con trai chưa kết hôn giữa 15 đến 19 tuổi cho biết họ chưa bao giờ có quan hệ tình dục. Những con số nầy gần như không thay đổi kể từ một điều tra năm 2002. Như trong điều tra 2002, lý do chính mà 41% nữ và 35% nam thanh thiếu niên đưa ra cho việc chưa hế quan hệ tình dục, là   ngược với đạo đức và luân lý”. Đa số áp đảo các thanh thiếu niên không có quan hệ tình dục trong tháng trước cuộc điều tra thăm dò nầy,  với 76% nữ và 79 % nam cho biết không có quan hệ tình dục. Liên Minh Sự Sống Hoa Kỳ quả quyết rằng báo cáo nầy xây dựng một ‘tình hình vững chắc” chống lại việc  Kế Hoạch Hoá Gia Đình vận động giáo dục giới tính không có đạo đức hoặc ảnh hưởng tôn giáo.

 

BẢN TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀ THÁNH NĂM 2009

(VIS 12.07) Từ ngày 07 đến 09.2010, dưới sự chủ toạ của ĐHY Quốc Vụ Khanh, đã diễn ra phiên họp thứ 45 Hội Đồng Hồng Y phụ trách các vấn đề hành chính và kinh tế Toà Thánh. Thông cáo công bố hôm nay cho thấy bản tổng kết cuối cùng của Toà Thánh năm 2009,do ĐGM Velasio De Paolis,C.S, chủ tịch Ban Kinh Tế Toà Thánh (# hàm bộ trưởng tài chính) trình bày, cho thấy một khoản thâm hụt 4.102.156 euros (thu : 250.182.364; chi : 254.284.520 euros). Các chi tiêu đa phần về quản lý thông thường và đặc biệt các bộ ngành vá cơ sở của Toà Thánh vốn sử dụng 2.762 người, trong đó 766 là giáo sĩ,344 tu sĩ và 1.652 giáo dân. Về bản báo cáo hợp nhất của Quốc gia Toà Thánh, thâm hụt là 7.815.183 euros, tức là khoảng một nửa số thâm hụt trên (1.891 nhân viên). Ngoài những chi phí quan trọng cho an ninh Vatican, Phủ Thủ Hiến nhắc lại rằng đã triển khai một nỗ lực tài chính lớn cho việc trùng tu di sản nghệ thuật của Toà Thánh : hàng cột Quảng Trường Thánh Phêrô; sửa sang lại Thư Viện Tông Đồ (mở cửa lại vào tháng 9), những can thiệp vào các vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô,Thánh Phaolô Ngoại Thành và Đền Đức Bà Cả. Sau cùng, Tiền Dâng Cúng (le Denier de Saint Pierre), gồm những món tiến dâng cúng trao cho Đức Thánh Cha chủ yếu vào dịp mừng trọng thể Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, do các Giáo Hội địa phương, các Dòng tận hiến và Tu Hội đời, các tổ chức,các qũy và tư nhân, năm ngoái lên tới 65.688.141 euros, tăng so với năm 2008. Những đóng góp chính là từ Hoa Kỳ, Ý, Pháp,nhưng cả từ Nhật,Hàn quốc,nếu tính theo tầm vóc các cộng đoàn của họ. Căn cứ theo Giáo Luật 1271, các giáo phận cũng góp 25.066.541 euros, đứng đầu là Giáo Hội Hoa Kỳ và GH. Đức.

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 12.07) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Antonios Chouweifaty, là trợ lý Chưởng Lý Toà Án Tối Cao La mã (Promoteur de la Justice = chưởng lý - Từ vựng triết thần căn bản – Kênh Xuân Bích Việt Nam)

 

GIÁO HỘI NƯỚC ANH (Anh giáo) HÉ CÁNH CỬA CHO NỮ GIÁM MỤC

 (La Croix 13.07) Hội nghị đã bác bỏ một tu chỉnh luật của cánh bảo thủ và việc đưa ra luật nầy cho phép mở chức giám mục cho nữ giới phải thành dứt khoát từ nay tới 2012. Tiến trình dân chủ lâu dài và phức tạp của Giáo Hội nước Anh nhằm cho phép nữ giới lám giám mục,vừa mới có một bước ngoặt. Hôi nghị họp từ ngày 09.07 đến 12.07,hôm qua vẫn còn bắt tay vào việc soạn thảo những sửa đổi cuối cùng để cho phép thay đổi nầy,nhưng từ nay không còn nghi ngờ gì nữa rằng nữ giới sẽ làm giám mục trong các năm sắp tới. Theo lịch trù bị thì luật cuối cùng sẽ phải được bỏ phiếu vào năm 2012. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Giáo Hội nước Anh cũng chỉ là một  tỉnh” trong GH Anh giáo. Chức giám mục đã được mở ra cho nữ giới trong 15 tỉnh và có hiệu lực trong 4 tỉnh : Hoa Kỳ,Canada, New Zeland, Úc. Ở Hoa Kỳ, đã có trường hợp như thế  từ năm 1989. Giáo Hội nước Anh cho phép truyền chức linh mục cho nữ giới vào năm 1992 và thảo luận về nữ giám mục nằm trong lô-gic của việc nầy và các tranh luận thần học đã chính thức khai mào cách nay một thập niên. Dù vậy, Hội nghị hiện tại cũng vừa đánh dấu một thắng lợi quan trọng rõ rệt, vì 2 lý do: một đàng, đó là đặt một dấu chấm cho một bản văn luật có thể nói là cuối cùng, sẽ được phê chuẩn hoặc bác bỏ,nhưng lựa chọn thứ hai - bác bỏ - xem ra khó lòng xảy ra. Đàng khác, hội nghị nầy đánh dấu một thắng lợi rõ rệt của khuynh hướng  được gọi là “cấp tiến” trên khuynh hướng ‘bảo thủ” hơn. Cụ thể là hội nghị nầy, khi xem xét bản văn mở chức giám mục cho nữ giới, vừa bác bỏ đúng lúc một tu chính hoà giải nhằm trấn an những người chống lại các nữ giám mục, bằng việc tạo ra một cơ cấu đặc thù cho họ. Đề xuất nầy được hai nhân vật nỗi trội của GH nước Anh ủng hộ: TGM Canterbury, tến sĩ Rowan Williams và TGM York, tiến sĩ John Sentamu. Ưu tư về sự hiệp nhất của Anh giáo, họ đề xuất rằng “những người bảo thủ”, trong trường hợp họ ở trong một giáo phận dưới quyền một nữ giám mục, thì có hề có một nam giám mục đáp ứng cho họ. Và vị giám mục “song song nầy” sẽ có quyền bính riêng,không phải chịu sự điều khiển của nữ giám mục. Hiện nay Giáo Hội Anh giáo nước Anh có tổng số 13.580 giáo sĩ,trong đó có 3.803 nữ linh mục ( = 28%).

 

GIÁO HỘI ẤN ĐỘ ĐẤU TRANH CHỐNG VIỆC TRỤC XUẤT VỊ LINH MỤC NGƯỜI ĐỨC

 (UCAN 12.07) Kitô hữu ở JammuKashmir đã bày tỏ mất tinh thần trước lệnh của chính phủ Ấn Độ trục xuất một vị thừa sai người Đức, Cha Jim Borst, người  phục vụ trong bang nầy đã 47 năm. ĐGM Peter Celestine Elampassery,giáo phận Jammu-Sninagar nói lệnh nầy “hết sức bất ngờ”. Ngài cho biết Giáo Hội sẽ làm mọi sự để lệnh nầy bị hủy bỏ. Văn Phòng Đăng Ký Người Nước Ngoài cho vị linh mục biết phải rời khỏi Ấn Độ vào cuối tháng bảy. Theo lời Vị giáo phẩm Dòng Phan Sinh : Tín hữu Công giáo ở bang nầy muốn vị thừa sai ‘ở lại Cashmir và được chôn cất tại đây”. Vị thừa sai cho biết các giới chức Giáo Hội đã tiếp xúc với chính phủ để giải thích rằng vị thừa sai nầy ‘ở đây để làm việc cho người nghèo”. HĐGM Ấn Độ gán cho động thái nầy của chính phủ là “cận thị”. Cha Babu Joseph, Phát ngôn nhân, cho biết những tình huống dẫn tới lệnh nầy cần pải được điều tra. Cha Borst là hiệu trưởng Trường Chúa Chiên Lành ở Cashmir Valley. Một số tổ chức đạo Hồi đã tố cáo Ngài dùng trường học như một vỏ bọc để làm dân chúng trở lai đạo. ĐGM Elampassery nói cáo buộc nầy là “vô căn cứ”. Cha Borst hết sức thận trọng trong các hành động của Ngài, sau khi Ngài đã bị một lệnh tương tự đe doạ vào năm 2004”.

 

KHI AL-QUEDA RA TẠP CHÍ  ĐẦU TIÊN BẰNG TIẾNG ANH

 (Apic 12.07) Làm thế nào để chế tạo một quả bom; biết phải mang theo gì trong xách “thánh chiến” (jihad); học liên lạc bằng thư mật : đó là những vấn đề mà Al-Queda trong vùng bán đảo Ả rập trả lời trong một tạp chí mới bằng tiếng Anh. Số đầu tiên của tạp chí nầy cũng ca tụng và khuyên hành quyết những người vu khống Mahomet. Đó là những gì SITE (Tổ chức tình báo SITE), trung tâm Hoa Kỳ giám sát các website Hồi giáo, đưa tin hôm Chúa Nhật 11.07. Trong tờ tạp chí dày 67 trang nầy, tên là “INSPIRE” (cảm hứng) – mà số ra đầu tiên được phát hành hôm Chúa Nhật - đầu đề các bài viết rất rõ ràng, như là “chế tạo một quả bom trong bếp của mẹ bạn” hoặc “Bạn trông chờ gì trong cuộc thánh chiến nầy”.

 

TÍN HỮU Ở THÁNH ĐỊA PHẢI VUI VẺ CỘNG TÁC

 (Apic 12.07) Trong một bức thư vừa mới gửi cho Thượng Phụ latinh ở Giêrusalem, ĐGM Fouad Twal, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã cầu chúc ‘tất cả mọi tín hữu Công giáo la tinh sống ở Thánh Địa, với ngon ngữ, tập tục và truyền thống riêng, phải cố gắng cộng tác một cách vui vẻ như là anh chị em, để trở nên một tấm gương rạng ngời của sự kết hợp không thể phân ly trong tình yêu”. Được đăng ngày 12.07.2010 trên trang điện tử của Toà Thương Phụ Giêrusalem, bức thư nầy của Đức Thánh Cha muốn cám ơn ĐGM Twal sau chuyến tông du đến Chypre, từ 04.06 đến 06.06 vừa qua. Đức Thánh Cha tâm sự Người đã hạnh phúc dường nào khi biết được tại chỗ nhiều tín hữ Công giáo người Chypre thuộc truyền thống latinh cũ luôn trung thành với gia sản phong phú của họ”.

 

VATICAN SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN BÀ ANN WIDECOMBE LÀM ĐẠI SỨ

(Catholic Hetrald 11.07)  Theo nguồn tin ở Roma : Việc bổ nhiệm vị đại sứ Anh quốc ở Toà Thánh được cho là đã cận kề. Cuối tháng sáu, tờ The Sunday Telegraph đưa tin rằng nguyên thành viên đảng Bảo Thủ, Bà Ann Widdecombe, đã được chỉ định vào chức vụ nầy và rằng ông William Hague, thư ký bộ ngoại giao, đã tán thành việc bổ nhiệm nầy. Vatican vẫn cần đưa ra sự đồng ý của mình,nhưng các nguồn tin thông thạo cho biết rằng những người khác cũng đang được xem xét và bà Widdecombe chưa chắc chắn gì. Dù vậy đi nữa, thì dường như Toà Thánh cũng không có lý do gì bác bỏ việc bổ nhiệm bà. Thông thường, Vatican làm như vậy – bác bỏ - những tình huống đặc biệt, ví dụ nếu các ứng viên là một tín hữu Công giáo đã ly dị và tái hôn hoặc đang sống với một bạn tình đồng giới. Vị đại sứ đương nhiệm, Francis Campbell, sẽ rời nhiệm sở vào tháng 10 sau cuộc tông du nước Anh của Đức Thánh Cha. Là một nhà ngoại giao lão luyện và một cựu cố vấn về Châu Âu ở Downing Street,cho Ông Tony Blair, 39 tuổi, Capmbell là người Công giáo đầu tiên làm đại sứ Anh quốc tại Toà Thánh kể từ thời Cải Cách. Nhiều người tin rằng ông ở lại để lo liệu cho chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha.

 

GIẢNG VIÊN BỊ SA THẢI DO GIẢI THÍCH GIÁO HUẤN GIÁO HỘI VỀ ĐỒNG TÍNH

(CathNews 13.07) Đại học Illinois,Hoa Kỳ, đã sa thải một giảng viên dạy đạo Công giáo vì bị tố cáo là đã phát ngôn có tính chất thù ghét, khi ông nhận định Giáo Hội dạy rằng đồng tính dục là không đúng đắn về mặt luân lý. Fox News đưa tin rằng giáo sư trợ giảng Ken Howell, người dạy Nhập môn Đạo Công giáo và Tư Tưởng Công giáo Hiện Đại, nói việc sa thải ông vi phạm tự do học vấn của ông. Ông cũng đã mất việc tại một trung tâm Công giáo. Howell nói ông bị sa thải vào cuối học kỳ mùa xuân, sau khi gửi một điện thư giải thích một số điều người Công giáo tin cho các sinh viên của ông đang chuẩn bị một cuộc kiểm tra. Ông viết trong điện thư :” Luật luân lý tự nhiên nói rằng đạo đức phải là một sự đáp ứng với thực tại. Nói cách khác, những hành vi tình dục chỉ thích hợp cho những người vốn bổ sung nhau, chứ không phải như nhau”. Một sinh viên không lộ diện đã gửi điện thư nầy cho Robert McKim,người đứng đầu bộ phận tôn giáo . Người sinh viên nầy quả quyết anh ta là bạn của người sinh viên bị xúc phạm và viết :” Dạy một sinh viên về những giáo lý của một tôn giáo là một việc. Tuyên bố rằng các hành vi đồng tính dục vi phạm luật lệ tự nhiên của con người là một việc khác”. Howell nói :” Trách nhiệm của tôi khi giảng dạy một lớp học về Đạo Công giáo là dạy những gì Giáo Hội Công giáo dạy. Tôi luôn nói rất, rất rõ với các sinh viên rằng họ không bao giờ bị đòi buộc phải tin những gì tôi giảng và họ sẽ không bao giờ bị xét đoán vế điều đó”. Howell đã dạy tai đại học nầy 9 năm và được  công nhận vào năm 2008 và 2009 vì được sinh viên đánh giá là giáo viên xuất sắc. Ông nói ông và McKim bất đồng về các quan điểm tôn giáo.

 

THÁNH TÍCH THÁNH GIÁ THẬT Ở NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BOSTON BỊ ĂN TRỘM

 (CWNews 13.07) Theo  một bài viết tờ Boston Globe đăng ngày 13.07 : Một (mẫu) thánh tích Cây Thánh Giá Thật đã bị ăn trộm từ nhà thờ chinh toà giáo phận Boston vào ngày 30.06 hoặc 01.07. Thánh tích nầy được tặng ho vị giám mục tiên khởi giáo phận Boston vào cuối thập niên 1700. Cha Kevin O’leary,phụ tra`ch nhà thờ chinh toà, nói :” Chúng tọi hết sức lo lắng bối rối vì thánh tích nầy vị ăn trộm và chúng tôi cầu nguyện cho những ai gây ra chuyện nầy. Chúng tôi đề nghị các tín hữu Tổng giáo phận Boston hiệp lời với giáo dân giáo xứ chính toà cầu nguyện mọi ngày để thánh tích được trả lại”.

 

TRÁI TIM THÁNH CAMILLUS DU HÀNH SANG ÁI NHĨ LAN

 (CWNews 13.07) Trái tim Thánh Camillus Lellis,quan thầy các bệnh nhân, được mang từ Roma sang Ái Nhĩ Lan ngày 09.07 để các tín hữu sùng kính. Thánh tích nầy sẽ được tôn kính tại Westmeath,Dublin và Knock tháng nầy để  kỷ niệm 75 năm Dòng Thánh Camillus tới Ái Nhĩ Lan. Lễ tưởng nhớ Thánh Nhân được cử hành ngày 14.07 trong lịch phụng vụ La Mã và ngày 18.07 trong các giáo phận Hoa Kỳ, vì ngày 14.07 kính Chân phước Kateri Tekakwitha  (1656-1680, thổ dân Da Đỏ Alonquin)

 

CÁC GIÁM MỤC ACHENTINA CHỐNG LẠI HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH,THÚC GIỤC TÍN HỮU BIỂU TÌNH

 (CWNews 13.07) ĐHY Jorge Mario Bergoglio giáo phận Buenos Aires đã thúc giục các tín hữu tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 13.07 khi thượng viện thảo luật việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Vào ngày Chúa Nhật, các linh mục khắp đất nước đọc tuyên bố của các giám mục Achentina trong Thánh Lễ nhằm bảo vệ hôn nhân. Các giám mục lưu ý :”Hôn nhân như một tương quan bền vững giữa một người nam và một người nữ,vốn bổ sung cho nhau trong sự khác biệt để truyền sinh và chăm sóc sự sống, là một thiện ích giúp ích nhiều cho sự phát triển con người cũng như xã hội. Chúng ta không đứng trước một sự kiện riêng tư hoặc một lựa chọn tôn giáo,mà là trước một thực tại có căn nguyên trong chính bản tính nhân loại”.

 

CÁC HỘI TRUYỀN GIÁO GIÁO HỘI NÊU KHẢ NĂNG ĐẠI HỘI THẾ GIỚI GIỚI TRẺ (WYD) Ở CHÂU PHI

(CNA 13.07) Tiếp sau thành công của Worl Cup đầu tiên ở Châu Phi, một tổ chức các hội truyền giáo Công giáo tầm vóc quốc tế nghĩ tới khả năng  châu lục nầy sẽ mở đầu với việc đăng cai tổ chức một số sự kiện Công giáo quan trọng. PIME (Viện Giáo Hoàng về Các Hội Truyền Giáo Nước Ngoài) đặt câu hỏi trên website của Viện :”Vậy, nay Châu Phi cho thấy có thể tổ chức một sự kiện quốc tế lớn, xử lý tốt trật tự công cộng, tại sao Giáo Hội không giao cho châu lục nầy việc xúc tiến một công việc có tầm lớn thế giới,một điều mà cho tới nay chưa từng xảy ra?”. Nhà báo Gerolamo Fazzini đề xuất nhân danh tổ chức nầy rằng Châu Phi phải được xem xét đăng cai tổ chức WYD sắp tới hoặc Cuộc Hội Ngộ Gia Đình Thế Giới 2012. Lập luận rằng tỷ lệ phần trăm giới trẻ lớn nhất trong Giáo Hội và sự gia tăng lớn nấy về con số Kitô hữu là ở Châu Phi, ông đề nghị rằng “ sức sống” của Tín hữu Công giáo Phi Châu phải được tưởng thưởng.

 

LẦN ĐẦU TIÊN GIÁO HỘI   ĐÀI LOAN TỔ CHỨC LỄ CƯỚI TẬP THỂ

 (UCAN 13.07) Một lễ cưới tập thể đã được cử hành trong một thánh đường Công giáo Đài Loan lần đầu tiên trong 15 năm. Trong 16 cặp tân hôn  cùng nhau đọc lời thề tại Nhà thờ chính toà Trái Tim Vô Nhiễm vào ngày 10.07, chỉ có 3 cặp là Công giáo, mang y phục truyền thống và đi chân trần. Đức TGM John Hunh Shan-chuan giáo phận Đài Bắc làm nghi thức,trước khoảng 800 khách mời và quan chức chính phủ. Ngài nhắc lại hôn nhân long trọng của Công giáo,vốn cấm ly dị. 16 cặp hôn phối được đòi buộc phải tham gia một chương trình giáo dục tiền hôn nhân Công giáo, gồm các đề tài như ý nghĩa của tình yêu, lời cam kết và kế hoạch hoá gia đình. Phát biểu tại lễ kết hôn tập thể nầy, thị trưởng Hau Lung-bin kêu gọi các đôi tân hôn sống một cuộc sống “yêu thương và bao dung”. Ông cũng khuyến khích họ sinh con vì tỷ lệ sinh đẻ ở Đài Loan rất thấp.

 

ĐỨC THÁNH CHA KHÔNG LÀM BẼ MẶT THÁI TỬ CHARLES

(CathNews 14.07)  Chương trình dày đặc trong cuộc tông du nước Anh vào tháng 9 của Đức Thánh Cha không cho phép Người tiếp kiến Thái Tử Charles,nhưng một phát ngôn nhân của Thái Tử xứ Galles phủ nhận rằng ông đã bi làm bẽ mặt. Đức giáo tông sẽ phải hội kiến với Nữ hoàng và Quận công Philip tại Dinh Hollyrood ở Edinburg,nhưng Đức Thánh Cha gạt bỏ kiến nghị tiếp kiến thái tử Charles tại một cuộc gặp riêng trong cùng ngày. Phát ngôn nhân của thái tử Charles nói :” Đã có những thảo luận giữa Vatican và Dinh Clarence về khả năng có một cuộc gặp riêng trong khi Đức giáo hoàng ở Edinburg,nhưng không còn thời giờ trống trong thời khoá biểu của Người”. Phát ngôn nhân nầy cũng phủ nhận rằng thái tử đã bác bỏ lời mời tiếp theo của Đức Thánh Cha đền gặp Người tại một sự kiện liên tín ở Luân Đôn ngày tiếp sau đó. Năm ngoái, thái tử và Camilla,cả hai là những người ly dị, đã được Đức Thánh Cha ban triều yết riêng ở Roma”.

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục