Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 02.08 ĐẾN 08.08.2010 - CUỐI TUẦN)

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm:

+ 24.07: ĐHY Marc Ouellet,PSS, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục,nguyên Tổng giám mục  Gp Quebec,làm đặc phái viên của Người tại Lễ Kỷ Niệm 400 Năm Đại thủ lĩnh Membertou của người Da Đỏ Mik’maq, Canada, nhận bí tích rửa tội. Tháp tùng Ngài có viện phụ Robert McNeil, đại diện giám mục cho dân Mil’maq; viện phụ Douglas J.Murphy, giáo xứ Mân Côi và ĐGM Luca Lorusso, cố vấn Toà Khâm Sứ.

+ 24.07: làm thành viên Thánh Bộ Phong Thánh:  ĐGM Fortunato Baldinelli, trưởng toà xá giải; ĐGM Raymond Leo Burke, Toà Ân Giải Toà Thánh và ĐGM Antoni Stankiewicz, niên trưởng Toà  thượng thẩm.

+ 18.07 : Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chullikatt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan, làm Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, thay thế cho Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore mới được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan hôm 30.6.2010.Đức TGM Chullikatt, 57 tuổi, sinh trưởng tại Bolghatty, Ấn Độ, và được thụ phong Linh mục năm 1978 thuộc Giáo phận Verapoly.Năm 1988 ngài bắt đầu làm việc như một vị đại diện Vatican, phục vụ tại Honduras, một số các quốc gia phía nam Phi Châu, và Phi Luật Tân. Cha Chullikatt phục vụ trong vai trò tham vấn phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York từ năm 2000 tới 2004.

+ 03.08 : Cha Dòng DCCT người Hoa Kỳ, Joseph William Tobin, làm thư ký Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội, thay Đức TGM Gianfranco Agostino Gardin,OFM. Năm nay 58 tuổi,nguyên bề trên tổng quyền DCCT từng dẫn dắt 5.300 tu sĩ DCCT từ 1991 đến 2009, Ngài sẽ giúp giúp trông nom và quả lý hơn 300 dòng tu trên thế giới.

 

TRANG WEB VIỆN THẦN HỌC THÂN THỂ (THEOLOGY OF THE BODY)

(CathNews 03.08) Viện Thần Học Thân Thể được lập ra để xúc tiến lời giáo huấn cách mạng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II về ý nghĩa linh thiêng của thân thể con người và tình dục con người. Trang điện tử nầy gồm có  chi tiết về các bài vở khoá học, chừng từ, băng hình và những lời giảng dạy của Đức Gioa Phaolô II.Để tìm hiểu,xin truy cập :  http://www.tobinstitute.org/

 

KHAI THÁC NOÃN : NHỮNG NGUY HIỂM CỦA VIỆC HIỀN TẶNG TRỨNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE PHỤ NỮ

(Génétique.org 06.08) Ngày 09.08 ở New York  sẽ ra mắt một phim tài liệu có tựa đề Eggsploitation (khai thác trứng thụ tinh), do  Trung tâm Đạo Đức Sinh Học và Văn Hoá thực hiện, tiết lộ mặt trái của kỹ nghệ sinh sản và những hậu quả nguy hiểm của việc hiến tặng trứng đối với sức khoẻ nữ giới. Phim tài liệu nầy giới thiệu trường hợp của ba phụ nử trẻ đã chịu những biến chứng quan trọng về sức khoẻ sau khi đã cho trứng: tổn thương não, vô sinh, ung thư vú, tăng kích buồng trứng nghiêm trọng. Cả ba súyt mất mạng. Những chứng từ nầy kêu gọi mọi người ý thức về những nguy hiểm của ngành kinh doanh vốn thu lãi hàng tỷ đô-la nầy và khiến sức khoẻ các phụ nữ trẻ lâm nguy, chỉ nhằm thực hiện ước muốn có con của những kẻ khác. Ngành kinh doanh nầy che dấu các nguy hiểm đằng sau “một quảng cáo lừa dối, mời chào những khoản tiền lớn và kêu gọi lòng vị tha”. Việc hiến tặng trứng được trình bày như một phương pháp thực hiện an toàn, nhưng thực tế - theo phim tài liệu – hoàn toàn khác.

 

ĐỨC HỒNG Y RATZINGER ĐÃ MUỐN TỪ CHỨC VÀ XIN LÀM QUẢN THỦ THƯ VIỆN VATICAN

(CWNews 05.08) Theo lời ĐHY Raffaele Farina, người giữ cả hai chức vụ ầy từ năm 2007 cho biết : Khi bước sang tuổi 70 va năm 1997, ĐHY Joseph Ratzinger đã xin Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II cho thôi chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và cho phép Người làm chuyên viên lưu trữ văn thư của thư khố mật và quản thủ thư viện Vatican. Vào tháng 05.1997, Cha Farina được bổ nhiệm coi sóc thư viện Vatican, chức vụ chỉ dưới ĐHY thủ thư. Cuối năm đó,ngài gặp ĐHY Ratzinger và biết được những tin trên qua chính miệng ĐHY Ratzinger,vốn vẫn tưởng Cha đã biết những tin đang lưu hành trong một nhóm nhỏ Giáo triều La Mã. ĐHY Farina thuật lại :” Nói cách khác, Người hỏi tôi nghĩ gì về ý tưởng của Người và làm chuyên viên lưu trữ và quản thủ thư viện Vatican thì gồm những gì. Khi tôi hiểu Vị giáo hoàng tương lai thực sự muốn nói gì, tôi cho Người biết tôi cũng đã có nghe tin nầy và tôi bày tỏ rõ rệt rằng tôi và toàn bộ nhân viên của thư viện sẽ vui mừng biết bao khi có Người đến với chúng tôi”. Ước ao nầy, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cũng ám chỉ trong bài diễn văn năm 2007 với ban nhân sự Thư Viện Toà Thánh và Thư Khố Vatican.

 

ĐỨC HỒNG Y THÚC GIỤC DÂN CHÚNG TÂY BAN NHA CHỐNG LẠI LUẬT NẠO PHÁ THAI

(CWNews 06.08) ĐHY Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Thánh Bộ Phượng Tự, đã tố cáo ‘một nền độc tài về thuyết tương đối” trong đất nước Tây Ban Nha quê hương Ngài và cảnh báo rằng việc công chúng chấp nhận nạo phá thai ‘sẽ dẫn xã hội đến thảm hoạ”. Phát biểu tại một hội nghị ở Madrid, Đức nguyên TGM giáo phận Toledo nói rằng một luật cho phép hủy diệt những trẻ chưa sinh vô tội là bất công và “không còn là một luật dân sự thật sự về mặt đạo đức luân lý bắt buộc nữa”. Ngài hô hào các tín hữu chống cự lại việc chấp nhận luật nầy. ĐHY Canizares nói:” Hãy từ chối ủng hộ bất cứ sáng kiến nào đi ngược với sự sống, không ủng hộ cho những cá nhân, cơ chế, công việc hoặc các biện pháp đang hoặc có dự định đi ngược với sự sống. Chúng ta không thể liên kết với những kẻ phủ nhận một điều căn bản như thế”.

 

“ĐỨC GIÁO HOÀNG PHẢI XIN LỖI ĐỐI VỚI GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO VỀ NGỪA TRÁNH THAI”

(CWNews 06.08) Linh mục Joseph Patrick Breen, ở Tennessee, đã kêu gọi Đức Thánh Cha xin lỗi đối với giáo huấn Công giáo về nạo phá thai :” Chúng tôi không thể chờ Giáo Hoàng nầy hoặc Giáo Hoàng tiếp theo chờ đợi một trăm năm nữa để nói “chúng tôi đã lầm về hạn chế sinh đẻ” hoặc sự việc chúng tôi cho phép phụ nữ chí ít cũng được làm phó tế”. Vị linh mục nói thêm :” Chúng tôi kính trọng Đức giáo hoàng,nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ vâng lời với tư cách người trưởng thành trừ nghe theo lương tâm chúng tôi, nghe theo những gì chúng tôi cảm thấy đó là tinh thấn của Thiên Chúa”. Vị linh mục cũng thúc giục giáo dân ‘yêu cầu có thay đổi” trong kỹ luật luật độc thân linh mục. Một phát ngôn nhân của Giào phận cho biết : ĐGM David Choby giáo phận Nashville “coi việc nầy là một vấn đề hết sức nghiêm trọng”. Ngài đang trong tiến trình triển khai một câu trả lời trong ánh sáng của các kỹ luật theo giáo luật Giáo Hội và thu xếp một cuộc gặp với linh mục Breen để giải quyết vấn đề nầy”

 

BULGARY KHẲNG ĐỊNH KHÁM PHÁ HÀI CỐT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.

(CWNews 06.08) Một bộ trưởng chính phủ nước Bulgary,Bozhidar Dimitrov,  tuyên bố rằng sọ và những xương khác của Thánh Gioan Tẩy Giả đã được phát hiện trong những tàn tích hoang phế của một tu viện thế kỷ thứ 5. Ông nói :” Chúng tôi đã tìm thấy di hài của Thánh Gioan Tẩy Giả - đúng như những gì các nhà khảo cổ mong đợi. Và đã xác nhận rằng chúng là những phần thuộc bộ hài cốt của Ngài”. Năm 1910, Bách Khoa Tự Điển Công Giáo lưu ý rằng đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả ‘nguyên vẹn hay một phần, được nhiều thánh đường khẳng định, trong đó có thánh đường ở Amiens, Nemours, Thánh Gioan Angeli (Pháp), Thánh Silvestre (Roma).

 

THAM DỰ THÁNH LỄ Ở Ý : KHÁC BIỆT TƯ TƯỞNG GIỮA CÁC THẾ HỆ

(CWNews 06.08) Việc tham dự đều đặn Thánh Lễ Chúa Nhật vẫn cao trong tín hữu Công giáo Ý, nhất là nếu đem so sánh cới những nước Châu Âu láng giềng. Nhưng các thăm dò điều tra mới đây cho thấy sự sút giảm mạnh trong việc tham dự Thánh Lễ nơi những người dân Ý trẻ hơn, muốn nói lên rằng toàn cảnh nầy có thể sớm thay đổi triệt để.

 

HIỆP SĨ COLOMBUS VẬN ĐỘNG CHUỖI HẠT MÂN CÔI CHO KỶ NIỆM 200 NĂM MEHICO

(CAN/EWTN News 06.08) Các Hiệp Sĩ Columbus loan báo hôm nay rằng để mừng 200 năm Ngày Độc Lập Mehico, họ nầy sẽ tổ chức Chuỗi Mân Côi khắp thế giới, được đọc vào ngày 08.09. Trong ngày bế mạc Hội Nghị Tối Cao lần thứ 128 tại Washington D.C, các Hiệp Sĩ loan báo rằng như một phần các lễ hội ngày kỷ niệm nầy, các Hiệp Sĩ, Tổng giáo phận Thành phố Mehico và Viện Nghiên Cứu Guadalup sẽ tổ chức một sự kiện có tên là “Ngày Hoàn Vũ Đức Bà Guadalup”, nhằm tôn vinh Đức Bà Guadalup như “Đấng Che Chở và Bổn Mạng của Sự Tự Do chúng ta’ và như Mẹ của Văn Minh Tình Thương. Ý cầu nguyện của Chuỗi Mân Côi trong ngày đó (08.09) sẽ là “nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ với Con Mẹ cho sự hiệp nhất và hoà bình, sao cho việc tái phúc âm hoá có thể mang lại một sự triển nở của một nền văn hoá sự sống giữa mọi châu lục và mọi dân tộc”.

 

SỐ RA GẦN ĐÂY NHẤT CỦA TẠP CHÍ HỌC THUẬT KHẢO SÁT THẦN HỌC THÂN THỂ CỦA ĐỨC JP II.

(CNA 06.08) Các học giả sẽ khảo sát thần học thân thể của Đức Gioan-Phaolô II từ nhiều góc độ trong số ra gần đây nhất của tạp chí học thuật Hịc Viện Thánh Thomas More, “Mùa Xuân Thứ hai : một tập san chuyên đề về Đức Tin và Văn Hoá”.Startford Caldecott, biên tập viên, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng thần học thân thể của Đức Gioan-Phaolô II “đã tiêm một sự sống mới vào các mạch máu của tư duy Công giáo”. Trong khi Giáo Hội trước đó nói về hôn nhân và tình dục,những áp lực thời hiện đại và sự tiến bộ của công nghệ ngừa thai “làm cho nó càng phải được đề cập và giải quyết cấp bách những vần đề xung quanh tình dục trong một ngôn từ mới và với một sự thẳng thắn mới. Trong mắt Caldecott, Đức Gioan-Phaolô II là một “nhà truyền thông vĩ đại”, nhưng tư duy của người thỉnh thoảng cần được giải thích. Vị biên tập nầy chỉ trích một xu hướng quá bình dân hoá lời giảng dạy của Cố giáo hoàng , mà không chú ý đến những hàm ý đầy đủ của nó. Lời giảng dạy của Đức Gioan-Phaolô II một phần để bênh vực Tông thư “Humanae Vitae” 1968 của Đức Phaolô VI, vốn lập lại việc Kitô giáo kết án các thuốc ngừa tránh thai và hạn chế sinh đẻ nhân tạo. Caldecott nói : trong khi những tác dụng hủy diệt của việc dùng thuốc ngừa tránh thai dễ dàng cho thấy, thì việc chứng minh cho thấy những giáo huấn của “Humanae Vitae” dẫn tới “ hạnh phúc và thánh thiện” gay go hơn nhiều. Ông bày tỏ hy vọng rằng số ra mới nầy sẽ giúp các độc giả hiểu biết hơn giáo huấn của Giáo hội và tin tưởng sống theo giáo huấn đó.

 .

BẮC TRIỀU TIÊN : 23 KITÔ HỮU BỊ BẮT; 3 NGƯỜI BỊ HÀNH QUYẾT

(AsiaNews 06.08) Chế độ theo chủ nghĩa Staline Bắc Triều Tiên (BTT) đã phát hiện một số Kitô hữu “chui” trong một nhà thờ ở Bình Nhưỡng. Tất cả 23 người gặp nhau để cử hành một buổi lễ tôn giáo đều bị bắt. Ba trong số bị xét xử và tuyên án tử hình và mau chóng bị hành hình. Theo Các nguồn tin, thì những vụ bắt bớ và hành hình nầy được thực hiện vào giữa thàng 5 “. Bấy giờ, ngay sau cuộc cải cách tiền tệ tai hại, công an phát hiện 23 Kitô hữu trong một nhà thờ ‘chui”. Sau khi bị bắt, họ bị tra hỏi tỉ mỉ, cuối cùng những “tên đầu sỏ”bị kết án tử và bị hành quyết ngay. Những người khác bị gửi đến Kwan-li-so ( tại khổ sai) số 16 ở Yodok. BTT phủ nhận tuyệt đối tự do tôn giáo. Cả nước chính thức có ba chỗ thờ phượng Kitô giáo (một cho Công giáo và hai cho Tin Lành) và bốn ngôi chùa Phật giáo,nhưng chỉ ở thủ đô Bình Nhưỡng mà thôi. Không ai có thể xác nhận có bao nhiêu ở phần còn lại của nước nầy. Sùng bái duy nhất được phép là với Chủ Tịch Kim Nhật Thành và con trai ông, Kim Jong-il. Sau chiến tranh Triều Tiêb vào năm 1953, chế độ theo chủ nghĩa Staline hạ sát tàn bạo khoảng 200.000 tín hữu Công giáo,phá hủy các nhà thờ và tu viện. Các nguồn tin cho biết ở BTT hiện có khoảng không hơn 200 tín hữu Công giáo và tất cả đã rất cao tuổi.

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục