BÁO CHÍ VATICAN CA NGỢI CÁC LỄ SINH NỮ

 

(Cập nhật: 09/08/2010 15:42:12)

Báo chí Vatican ca ngợi các lễ sinh nữ

Vào dịp đầu tuần qua, hơn 50.000 lễ sinh từ khắp thế giới đã quy tụ về Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Đây là một biến cố bình thường, thế nhưng năm nay cũng có một chút mới lạ: lần đầu tiên, các lễ sinh nữ đã xuất hiện đông hơn lễ sinh nam với tỷ lệ khoảng 60-40.

Trên trang nhất của tờ Quan Sát viên Roma ngày thứ bảy (được phát hành vào chiều thứ sáu tại Roma), một nhật báo chính thức của Vatican, nhà phân tích Lucetta Scaraffia đã gọi việc chấp thuận lễ sinh nữ của thời hậu Công đồng Vatican II như là một bước đột phá quan trọng, và cho rằng việc này đã chấm dứt quan niệm “có sự không tinh sạch nào đó” đối với nữ giới trước đây, và được điều chỉnh lại bằng cụm từ “một sự bất bình đẳng sâu xa”.

Dưới đây là phần nổi bật trong bài bình luận của Scaraffia trong Website National Catholic Reporter (NCR):

“Việc phục vụ bàn thờ thì vẫn luôn được hiểu là một công việc phục vụ, nhưng đồng thời cũng là một đặc quyền vì nó cho phép một người được đi vào nơi trung tâm của việc cử hành phụng vụ trong khu vực cung thánh và có liên hệ trực tiếp với việc cử hành Thánh Thể. Việc loại trừ các trẻ nữ khỏi công việc này chỉ vì họ là nữ giới đã tạo nên sức ép nặng nề và cho thấy một sự bất bình đẳng sâu xa trong giáo dục Kitô giáo, một điều mà trong những thập niên qua đã bị xoá bỏ. Ngay cả nếu nhiều vị mục tử đã nhượng bộ cho phép các trẻ nữ giúp lễ chỉ vì thiếu các trẻ nam, thì đối với các em nữ việc vượt qua được hàng rào cản này là chuyện rất quan trọng, và thực tế nó vẫn được hiểu rằng: sự hiện diện của đa số trẻ nữ tại cuộc gặp mặt lần thứ 10 của các lễ sinh mới được tổ chức gần đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã chứng tỏ điều ấy”.

Đối với các trẻ nữ, việc đi vào khu vực bàn thờ có nghĩa là chấm dứt quan niệm “có sự không tinh sạch nào đó” đối với phái tính của họ, cũng có nghĩa là các em có khả năng để cảm nhận tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục tôn giáo, đồng thời cũng cho thấy có sự quan tâm khác nhằm giúp đi vào tâm điểm của phụng vụ và cả việc đến gần với đức hơn”.

Một bài bình luận khác vào đầu tuần của Gian Maria Vian, chủ bút của tờ Quan Sát viên Roma cũng đã nhận định như thế. Scaraffia cho rằng việc gặp mặt các lễ sinh với Đức Thánh Cha đã là dịp đối phó với những gương mù về lạm dụng tính dục đã từng làm chao đảo Vatican trong thời gian qua.

Bà viết: “Việc các em nhỏ vui tươi, hãnh diện với vai trò của mình, và đến Roma để bảy tỏ lòng yêu mến và sự nhiệt tình của mình với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, thì chuyện này chắc hẳn không phải không có mục đích. Thực tế, đó là một sự đáp trả cụ thể và tích cực đối với những sự tố giác, dù đúng hay sai, đã được đưa ra để chống lại Giáo Hội trong những tháng vừa qua”.

Bài viết của John L Allen Jr

Văn Chính, SDB, chuyển ngữ

Nguồn: donboscoviet.org

 


Về Trang Mục Lục