Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 05.09 ĐẾN 11.09.2010 - ĐẦU TUẦN)

 

 

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ GIỚI CHỨC VATICAN ĐÃ TỪ CHỨC GIỮA NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH

(CWNews 05.09) Người quan sát Vatican John Allen của tờ NCR đưa ra một phác thảo chân dung đáng mến của Đức TGM Agostino Marchetto, giới chức Vatican trực tính, người đã xin từ chức thư ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân. Ngài được biết đến vì phát biểu không quanh co úp mở và nhiều lúc tuyên bố của Ngài làm cho người Công giáo cả cấp tiến lẫn bảo thủ khó chịu. Ngài từng nỗi tiếng vì bác bỏ những cách giải thích cấp tiến về Vatican II và mới gần đây Ngài bị chỉ trích vì những lời phản đối quyết liệt của Ngài với chính sách của Pháp chống lại những người Gypsy nhập cư (John Allen lưu ý rằng Ngài nỗi tiếng là “Giám Mục Gypsy). Đức TGM Marchetto - người có vấn đề sức khoẻ nhiều năm qua – đã từng dự tính xin nghỉ hưu.Nhưng thông báo nghỉ hưu của Ngài tuần nầy cho thấy những dấu hiệu hấp tấp vội vàng và đến sớm sau khi Ngài chỉ trích gay gắt chính phủ nước Pháp.[Gypsy: dân du mục, gitans,bohêmiêng.ND]

 

TỔNG GIÁM MỤC NGƯỜI ANH KHÔNG BỊ LUNG LAY DO LỜI CHỈ TRÍCH TRƯỚC CHUYẾN TÔNG DU

(CWNews 05.09) Vị giáo phẩm Công giáo lãnh đạo nước Anh trông đợi lời chỉ trích Giáo Hội nặng nề trước chuyến tông du của Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI, nhưng tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ làm nẩy sinh một câu trả lời tích cực hơn. Đức TGM Vincent Nichols giáo phận Wesminster nói trong một buổi phỏng vấn của hãng Reuters :” Tôi nghĩ khuôn mẫu nỗi lên từ các chuyến thăm viếng của Đức Thánh Cha tới nhiều quốc gia khác nhau, là trong thời kỳ ngay trước [các chuyến thăm viếng đó], luôn có những chỉ trích Giáo Hội rất mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông. Nhưng những gì có vẻ xảy ra là khi Đức Thánh Cha tới, như vẫn thế, thì mặt trời ló rạng và chẳng ai còn nhớ đến những cơn mưa”. Đức TGM nói : Đức giáo hoàng Biển-Đức chắc chắn biết những chỉ trích bày ra trong báo chí nước Anh, nhưng Ngài bày tỏ tin tưởng rằng Đức Giáo Tông vẫn không nao núng : “vì tôi cho rằng Người là một người nghiên cứu thế giới tường tân và Người biết rõ sự lên xuống của dư luận và Người biết rõ sự bén rễ sâu của Giáo Hội Công giáo và đức tin Kitô giáo. Và tôi nghĩ Người là một con người của hòa bình rất đặc biệt”. Được hỏi về những căng thẳng trong qun hệ giữa Giáo Hội Công giáo và Anh giáo, Đức TGM Nichols thừa nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ phải đương đầu với một nhiệm vụ ‘tế nhị’ khi Người gặp gỡ TGM giáo phận Cantebury. Nhưng ngài bác bỏ lời phàn nàn rằng sáng kiến của Đức Thánh Cha đối với tín đồ Anh giáo là một nỗ lực nhằm lôi kéo những người trở lại. Đức TGM người Anh giải thích : Thỉnh thoảng người ta muốn nói “ồ, đó là sáng kiến của vị giáo hoàng định mồi chài các tín đồ Anh giáo ấy mà”. Không đúng! Người chỉ đáp ứng những lời thỉnh cầu mà người đã nhận được.

 

BỔ NHIỆM TÂN ‘ĐẠI SỨ” TẠI IRAQJORDAN

(CNA/EWTN News 05.09) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Giorgio Lingua làm đại diện Tòa Thánh tại IraqJordan. Vị tân sứ thần Toà Thánh nầy sẽ bắt đầu nhiệm sở vào một lúc Giáo Hội Iraq đấu tranh để tìm kiếm hoà bình. Không xa lạ với các quan hệ quốc tế, Đức Ông Lingua đã là một thành viên của ngoại giao đoàn Vatican kể từ 1992. Trong 18 năm gần đây, vị linh mục người Ý đã giữ các chức vụ ngoại giao ở Bờ Biển Ngà, Hoa Kỳ, Ý và Serbia,và phục vụ tại bộ phận quan hệ với các quốc gia (Bộ ngoại giao) thuộc Quốc Vụ phủ Toà Thánh. Đức Ông Lingua thụ phong linh mục năm 1984 và có cử nhân Giáo Luật. Ngài tiếng Ý,ngài nói tiếng Pháp,tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ngài vào toà khâm sứ ở Iraq khi các giới chức Giáo Hội trong quốc gia nầy kêu cứu giúp đỡ và bảo vệ sau khi quân đội Mỹ rút lui. Một giới chức nói : đất nước nầy đã mất an toàn đối với các nhóm thiểu số và khi các lực lượng Mỹ giảm quân số, thì tình hình càng trở nên tồi tệ. ĐGM phụ tá Công giáo Can-đê Shlemon Wardun giáo phận Baghdad nói rằng ho sẽ trở thành “vật tế thần” cho ba nhóm lớn trong nước nầy,là người Si-ai, người Su-ni và người Kuốc. Ngàu nói thêm :” Chúng tôi ước ao;chúng tôi yêu cầu và chúng tôi gào thét vì hoà bình và an ninh”. Đức Thánh Cha thừa nhận tình hình khó khăn ở Iraq trogn bài diễn văn chào mừng tân đại sứ Iraq tại Toà Thánh vào đầu tháng bảy. Đức Ông Lingua thay thế Đức TGM Francis Assisi Chullikatt đã giữ chức vụ nầy hơn bốn năm trước khi được bổ nhiệm là quan sát viên thường trực Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng bảy vừa qua.

 

TOÀ THÁNH VẬN ĐỘNG CHỐNG LẠI VỤ NÉM ĐÁ MỘT PHỤ NỮ Ở IRAN

(ZENIT 06.09) Toà Thánh đã lên án về mặt tinh thần vụ ném đá một phụ nữ người Iran Sakineh Mohammadi Ashtiani, bị kết án vì tội ngoại tình năm 2006 và sắp bị hành hình và vận động để ngăn chận vụ ném đá nầy. Sajjad Ghaderzadeh, con trai của bà, đã xin Đức Thánh Cha can thiệp để ngăn chận vụ hành hình nầy. Cha Federico Lombardi trong một tuyên bố miệng đã khẳng định với báo chì,rằng “Toà Thánh quan tâm và tích cực theo dõi vụ việc nầy”. Ngài nói thêm :” Ai cũng rõ lập trường Giáo Hội chống lại án tử hình. Ném đá lại là một hònh thức đặc biệt tàn bạo dã man”. Ngài giải thích rằng khi người ta xin Toà Thánh can thiệp ‘về những vấn đề nhân đạo với nhà cầm quyền các quốc gia khác,như rất thường xảy ra trong quá khứ, thì Toà Thánh không làm điều đó công khai,mà qua các kênh ngoại giao của Toà Thánh”.

 

CHA BRUNO CADORÉ, TÂN BỀ TRÊN CẢ DÒNG ĐA MINH

(ZENIT 06.09) Linh mục người Pháp Bruno Cadoré vừa được bầu làm tân Bề Trên Cả Dòng Anh Em Thuyết Giảng (Đa Minh),trong Tổng Tu Nghị Dòng vừa khai mạc ngày 31.08 ở Roma và là người kế vị thứ 86 của Thánh Đa Minh. Cha Bruno sinh năm 1954,cựu nội trú các bệnh viện ở Strasbourg, đã đạt điểm “ưu” với luận án tiến sĩ y khoa về bệnh bạch cầu  và thạc sĩ đạo đức y sinh học và làm giám đốc Trung Tâm Đạo Học Y Học thuộc Viện Công giáo Lille,trước khi được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh ở Pháp năm 2001. Trong thời gian ở Viện Công giáo Lille, ngài đã cho ra khoảng 40 công bố y khoa. Ngài thụ phong linh mục năm 1986 và có tiến sĩ thần học luân lý năm 1992.Từ 2008,ngài là thành viên Hội đồng quớc gia về Sida. Ngài thay thế linh mục người Achentina Carlos Azpiroz Costa, được bầu ngày 14.07.2010 với nhiệm kỳ 9 năm, đứng đầu hơn 6.000 tu sĩ Đa Minh và 3.000 nữ tu

 

NHÀ PHÂN TÍCH VATICAN TIN SẼ CÓ HỘI NGHỊ HỒNG Y VÀO THÁNG MƯỜI MỘT

(CNA/EWTN News 06.09) Thao nhà phân tích Vatican (Vaticanista) Marco Tosatti : Không chỉ là một hội nghị hồng y cận kề, mà nó sẽ được thống báo vào tháng tới. Viết cho nhật báo Ý La Stampa, nhà phân tích nầy đưa ra một cái nhìn xem ai có thể thành ứng viên chức hồng y trong số 19 người vào tháng 11 nầy. Giả thuyết một hội nghị hồng y trở nên ngày càng có cở sở khi con số các hồng y bầu cử - những vị dưới 80 tuổi và do vậy đủ điều kiện để bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng – đã tiến tới mức thế kỷ,so với con số truyền thống 120 của hồng y đoàn. Tosatti đi xa hơn bằng việc xác định ngày Đức Thánh Cha loan báo, rằng Đức Biển-Đức XVI sẽ loan báo một hội nghị hồng y trong thời gian Thượng Hội Đồng cho Trung Đông và nói thêm rằng có khả năng là vào buổi triều yết chung ngày 20.10. Hội Nghị đặc biệt [Thượng Hội Đồng] nầy sẽ diễn ra ở Roma từ 10-24.2010. Việc thông báo thường co Đức Giáo Hoàng làm sau Kinh Truyền Tin hoặc sau buổi triều yết chung và truyền thống muốn rằng hồng y đoàn sẽ được triệu tập một tháng sau đó. Hội nghị hồng y gần đây nhất được thông báo ngày 17.10.2007 và diễn ra ngày 24.11 cùng năm. Ông nói chắc chắn rằng 4 vị đứng đầu các bộ nghành Giáo Triều sẽ được bầy,gồm các TGM Angelo Amato (Bộ Phong Thánh); TGM Leo Burke (Toà Ân Giải); TGM Kurt Koch (Đại kết) và TGM Gianfranco Ravasi (Văn Hoá). Ngoài ra linh mục tổng quản Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, người đứng đầu Dòng Hiệp Sĩ Malta và hai vị đứng đầu hai tổng giáo phận Ý cũng có khả năng được chọn. Với Bắc Mỹ, ông dự đoán việc bổ nhiệm TGM Donald Wuerl (giáo phận Washington,DC) [năm 2007 ngài cũng ở trong số những người được dự đoán sẽ làm hồng y], TGM Thomas Collins,giáo phận Torono. Ở Châu Âu, các TGM giáo phận Vienne, Varsovie,Toledo,Wesminster, Utretch và Mechelen-Brussels  nằn trong danh sách sơ tuyển của Tosatti. Ngoài ra có 3 vị ở Châu Á,một cho Sri Lanca, một cho trung Quốc và một cho Nhật Bản; Ba vị ở Châu Phi là Congo,Cameroon và Uganda. Ít nhất có hai vị thuộc Nam Mỹ,cho Uruguay và Brasil.

 

ÔNG TONY BLAIR : HỒI GIÁO ĂN RỄ SÂU HƠN NGƯỜI TA NGHĨ

(AFP 06.09) Nguyên thủ tướng Anh Tony Blair (1997 – 2007) đánh giá rằng Hồi giáo ăn rễ sâu hơn người ta nghĩ và thú nhận đã không ý thức về tầm phát triển rộng của hiện tượng nầy vào thời điểm những vụ tấn công khủng bố 11/9. Hồi giáo – theo phán đoán của Ông Tony Blair trong một buổi phỏng vấn phát hôm Chúa Nhật trên kêng ABC của Mỹ - “rất giống với chủ nghĩa cộng sản cách mạng”. Ông khẳng định :” Đó là khuynh hướng tôn giáo và văn hoá của Hồi giáo. Những chân rễ của nó rất sâu, những cái vòi của nó vươn dài và cáh giải thích Đạo Hồi của nó còn ăn sâu hơn là người ta nghĩ”. Nhằm vận động cho cuốn “Hồi Ký “ (Memoires) trong cuộc trao đổi nầy, Ông cho rằng :” phong trào nầy đụng chạm cả tới công luận vốn bác bỏ chủ nghĩa cục đoan,song một mặt lại tán thành một phần tu từ học kèm theo nó”. “Nếu những kẻ đã phạm tội ác tấn công khủng bố nầy đã có thể giết chết 30.000 hay 300.000 người, thì chúng cũng đã làm ngay”.

 

ĐỨC THÁNH CHA LÀM PHÉP BỨC PHÙ ĐIÊU VỚI NƯỚC THÁNH TỪ XỨ WALES

 (The Catholic Herald 05.09) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nsẽ làm phép một bức phù điêu Thánh David với nước Thánh từ xứ Wales trong khi Người thăm nhà thờchính toà Wesminster vào cuối tháng nầy. Đức Thánh Cha sẽ rảy nước phép bức phù điêu - chỉ vừa mới được hoàn tất - với nước từ giấng Thánh Non ở Pembrokeshore, mà người ta tin là có những đặc tính chữa bệnh. Christopher Tuckwell, giám quản nhà thờ chính toà Westminter,nói đó là một phần trong việc Đức Thánh Cha “vươn tới Wales và dân chúng Wales”. Đức Thánh Cha không thể thăm xứ Wales trong chuyến đi 4 ngày của Người được. Người cũng sẽ làm phép một tượng Đức Trinh Nữ Maria, Đức Bà Taper, đem từ linh địa quốc gia Welsh ở Cardigan. Phù điêu nầy, được đặt hành cuối năm ngoái, do họa sĩ người Welsh Ivor Dabies thiết kế mẫu và do Xưởng Tessa Hukin ở Luận Đôn thực hiện

 

VỊ HỒNG Y TỐ CÁO BBC VỀ THÀNH KIẾN BÀI KITÔ GIÁO

(CathNews 06.09) ĐHY Keith O’Brien,TGM giáo phận Thánh Anrê và Edinburg, quả quyết rằng một cách nhìn thế tục và cấp tiến triệt để về mặt xã hội đang bôi bẩn việc cung cấp tin tức và những vụ việc đang phổ biến của tập đoàn nầy, khi nó hoàn toàn thiếu phẩm chất chuyên môn và sự cân nhắc. Ngài nói việc thời lượng phát sóng không cân xứng dành cho những người vô thần như là Richard Dawkins, trong khi bỏ bên lề các quan điểm chính của Kitô giáo. Ngài cho biết Ngài được báo động về việc giảm chương trình tôn giáo trên BBC và việc không bổ nhiệm một biên tập viên về tôn giáo để phản ảnh những vai trò tương tự đối với nghê thuật,khoa học và kinh doanh. Ngài nói :” Chúng tôi tìm hiểu cho tiết các thông tin BBC về Kitô giáo nói chung và về đạo Công giáo nói riêng, cùng với một phân tích có hệ thống các thông tin co Giáo Hội Công giáo, thì thấy có một thành kiến bài- Kitô giáo kiên định và có tính cơ cấu”. “Tuần nầy tổng giám đốc BBC,Mark Thompson,thừa nhận rằng tập đoàn nầy đã trưng ra “những thành kiến quy mô lớn” trong thông tin chính trị của mình suốt thập niên 1980, công nhận sự hiện hữu của một thành kiến chính trị có tính cơ cấu. Các giám đốc kỳ cựu cũng thừa nhận với Giáo Hội Công giáo rằng một tư duy thế tục triệt để và cấp tiến về mặt xã hội tràn ngập các phòng tin tức của họ. Điều nầy…bôi bẩn các thông tin của BBC về những vấn đề tôn giáo,nhất là những vấn đề liên quan tới niềm tin Kitô giáo”.

 

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG PHÂN PHỐI HÀNG CỨU TRỢ

(Fides 06.09) Danh sách dài những truờng hợp được ghi nhận về những phân biệt đối xử trong viện trợ nhân đạo chống lại các Kitô hữu,các thiểu số tôn giáo,các Dalit (tiện dân),nhưng người yếu đuối.”Khuôn khổ tổng quát sự phân biệt đối xử xã hội và tôn giáo ở Pakistan trở nên đặc biệt ghê tởm trong thời kỳ nầy và đụng chạm tới tình liên đới”. Trong những người tỵ nạn, cơn giận nổi lên và nhiều người đã phản đối chống lại sự đối xử tàn tệ các thiểu số tôn giáo. Những người làm công tác nhân đạo và các tổ chức phi chính phỉ đang hoạt động ở Pakistan thuật lại rằng trong hạt Thatta, bị ngập lụt nặng nề những ngày nầy, các viện trợ đã bị từ chối với nhiều gia đình Kitô hữu, cả từ các đại diện chính phủ. Với một số Kitô hữu tỵ nạn,người ta từ chối thẳng thừng hàng viện trợ, trong khi với những người khác,người ta bảo hoặc đi khỏi hoặc trở lại đạo Hồi. Sự chọn lựa thật khủng khiếp : bỏ đức tin để có thể nuôi sống con cái. Người Ahmadi - Hồi giáo - cũng bị phân biệt đối xử vì bị coi như “dị giáo”.

 

THĂM DÒ: GẦN MỘT NỬA NHỮNG NGƯỜI ĐI LỄ SẼ THAM DỰ HÌNH THỨC CŨ

(The Catholic Herald 05.09) Các linh mục đang nghiên cứu Hình Thức đặc biệt tại một hội thảo huấn luyện do Hội Thánh Lễ La tinh tổ chức. Một nghiên cứu mới cho thấy : Gần một nửa những người Anh và xứ Wales đi lễ sẽ tham dự Thánh Lễ theo hình thức truyền thống của nghi lễ Roma, nếu thánh lễ nầy được cử hành trong các giáo xứ địa phương. Điều tra trên 800 người tự xưng là Công giáo, cho thấy 66% các tín hữu Công giáo thực hành đạo sẽ vui mừng tham dự thánh lễ latinh truyền thống mỗi tháng một lần, nếu được cử hành trong giáo xứ của họ. Được tổ chức Paix Liturgique (Bình an phụng vụ) đặt hàng, điều tra nầy cũng cho thấy rằng nước Anh có tỷ lệ phần trăm số người tham dự Thánh Lễ đều đặn cao hơn Pháp,Bồ Đào Nha và Đức. Mặc dù chỉ có 19% dân chúng nước Anh là Công giáo, 32% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ mỗi tháng ít là một lần,nếu không nói là thường xuyên hơn, so với 19% tín hữu Công giáo Pháp và 10% ở Đức. 50% các tín hữu được hỏi đã cho biết họ thấy dâng thánh lễ theo hình thức đặc biệt bên cạnh hình thức bình thường trong giáo xứ,là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều tra cũng cho thấy 60% tín hữu Công giáo biết rõ Tự Sắc Summorum Pontificum của Đức Biển-Đức XVI, giỡ bỏ những hạn chế với thánh lễ la tinh truyền thống vào năm 2007. John Medlin, tổng giám đốc Hội Thánh Lễ La tinh,nói :” Nói chung những kết quả nầy giống nhau ở khắp Châu Âu. Chúng cho thấy rằng trong các tín hữu Công giáo quan tâm đến đức tin của mình, cho dù rất ít hiểu biết, một khi đã biết về Tự Sắc Summorum Pontificum thì rất đông người sẽ sẵn sàng chấp nhận hình thức đặc biệt nầy”. Trong một tuyên bố,Paix Liturgique nói :” Ở nước Anh cũng như bất cứ nơi nào, lập luận dựa vào sự thiếu quan tâm thích thú nơi các tín hữu đối với việc áp dụng Tự Sắc nầy là không trung thực. Những kết quả của một cuộc thăm dò dư luận cho thấy quan điểm của họ rất khác với những gì đạt được khi người ta chỉ nói nhân danh mình”.

 

HÀNH HƯƠNG Ở PAKISTAN CẦU NGUYỆN  CHO CÁC NẠN NHÂN BÃO LỤT

(UCAN 07.09) Những người sống sót trong cơn lũ lụt ở Pakistan là đối tượng cầu nguyện của hàng ngàn người tham dự cuộc hành hương hằng năm đến linh địa Thánh Mẫu Toàn Quốc ở Mariamabad từ 03 đến 05.09 với chủ đề cho năm nay là “Đức Maria,Nữ Vương Vũ Trụ. Các bài giảng,kinh nguyện và quà tặng đều được dành cho những người sống sót. Đức TGM Lawrence Saldanha giáo phận Lahore nói trong diễn văn khai mạc :” Chúng ta đã trở nên rất nghèo.Mùa màng đã bị tàn phá trong những trận lụt tàn phá nhất trong lịch sử đất nước nầy. Chúng ta phải đóng góp bằng việc giúp đỡ các nạn nhân và trồng cây nhằm ủng hộ một sự tăng trưởng mới”. Vị giám mục sau đó làm phép hai hộp quà tặng và những vình hoa đựng hai cây con đặt ở trên lễ đài. Kế đó Ngài hướng dẫn mỗi gia đình nua một cây con làm kỷ niệm.Khoảng 11.000 cây con được bán với giá mỗi cây 10 rupi (2.000 VNĐ.ND) để gây qũy giúp các nạn nhân. Rất nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi nầy. Bình thường có hơn 50.000 người đến vào ngày đầu tiên,nhưng năm nay con số nầy ít hơn, do nhiều người bị mất hết sạch trong lụ lụt.

 

NHẬT BẢN : NHẮC LẠI NHỮNG LỜI THỀ ĐEM SỰ SỐNG MỚI CHO HÔN NHÂN

(UCAN 05.09) Một nghi thức được tổ chức hằng năm cho những cặp hôn nhân người Nhật để họ lập lại cam kết hôn nhân, đang đem lại một niềm vui cuộc sống cho quan hệ hôn nhân của 43 cặp vợ chồng Công giáo và ngoài Công giáo tham dự vào nghi thức đặc biệt ở nhà thờ chính toà Nunoike ở Nagoya vào ngày 15.08. Đa số là ngoài Công giáo,nhưng trong quá khứ đã kết hôn trong nhà thờ chính toà nầy do các linh mục. Năm 2009 tổng cộng có 2.701 lễ kết hôn trong các nhà thờ Công giáo ở Nhật – 906 trong đó là ngoài Công giáo. Nghi thức hôn phối cho những người chưa rửa tội diễn ra ở trong các nhà thờ Nhật Bản kể từ 1975. Không có tính chất bí tích, các nghi thức nầy không được thực hiện trong bối cảnh một thánh lễ,nhưng được thực hiện do các linh mục với sự cho phép của Vatican. Họ nắm tay nhau và thề hứa trung thành với nhau ‘khi thịnh vượng cũng như lúc gian truân”, trước khi nhận lời chúc phúc từ Cha Minory Ota, người đã có sáng kiến nầy cách nay 6 năm, khi có một phụ nữ gọi điện cho Ngài và hỏi :”Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm,nhưng tôi có thể kết hôn lại với chồng tôi chăng?”. Hai người đã định ly hôn,nhưng từ bỏ ý tưởng đó khi nghĩ về hai đứa con và sự việc họ đã thề trước Thiên Chúa. Vì thế vào dịp kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng đền nhà thờ và nhắc lại lời thề của họ.

 

ĐỨC GIÁM MỤC RANJITH KHAI MẠC NĂM THÁNH ĐẶC BIỆT VỀ THÁNH THỂ

(AsiaNews 07.09) Cử  hành Năm đặc biệt về Thánh Thể, ĐGM Malcolm Ranjith,TGM giáo phận Colombo,nói :  “Tôi thúc giục tất cả hàng giáo sĩ hãy qùy gối và kính thờ Thánh Thể và hướng dẫn giáo dân trên lối đường nầy. Thánh Thể là Thiên Chúa,chứ không chỉ là một miếng bánh nhỏ”. Chủ đề của Năm Thánh nầy là “Hãy để Thánh Thể biến đổi bạn để nên một lời chúc lành”. Nhân dịp nầy, một hội nghị ba ngày được tổ chức để thảo luận về phụng vụ. Hàng giáo sĩ của giáo phận và đại diện các tổ chức tôn giáo tham dự sự kiện nầy. ĐHY Antonio Canizares Llovera,tổng trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích, đã tham dự buổi lễ và đọc diễn văn khai mạc ngày hội thảo đầu tiên về “Phụng vụ, cách thức hiệu nghiệm nhất để trải nghiệm sự hiện diện làm say mê của Thiên Chúa trong cuộc sống con người”. Cha Reid Shelton Fernando,thư ký uỷ ban tổng giáo phận về Kế Hoạch và Đánh Giá Chiến Lược nói về Năm Thánh Thể và hội nghị nầy,nêu ra nguyên tắc tiếng la-tinh : Lex orandi,lex credenda (luật cầu nguyện là luật niềm tin): “chúng tôi cầu nguyện những gì chúng tôi tin.Chúng tôi thờ phượng ra sao,là dựa vào đức tin của chúng tôi. Phụng vụ là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Bất cẩn trong thực hành phụng vụ có thể hủy hoại hoặc làm hại đời sống Kitô hữu”. Ngày hội thảo cuối cùng, ĐGM Ranjith nói về vấn đề “Phụng vụ Giờ Kinh và Linh Đạo Linh Mục”.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI KẾT QUỐC TẾ LẦN THỨ 18

(ZENIT 07.09) “Hiệp Thông và Cô độc”: đó là chủ đề của Đại Hội Đại Kết Quốc tế lần thứ 18 linh đạo chính thống, sẽ diễn ra ở tu viện Bose, Ý từ ngày 08 đến 11 tháng 09  tới đây. Một thông cáo nhấn mạnh : Cộng tác tổ chức với các giáo hội chính thống, Đại Hội nầy gần 20 năm nay tượng trưng cho “một cơ hội đối thoại quan trọng về những chủ đề chính yếu đời sống thiêng liêng, ở đó các truyền thống Kitô giáo Tây Phương và Đông Phương gặp gỡ những chờ mong sâu xa của người đương thời”. Lộ trình hội thảo chuyên đề nầy sẽ quay chung quanh “nghiên cứu và đối đầu huynh đệ” trong bốn ngày và sẽ có sự tham dự của những nhà thần học,  sử gia,triết gia, các nhà nghiên cứu và các đại diện chính thức, ở cấp độ cao nhất, của các giáo hội chính thống, của Giáo Hội Công giáo và của các Giáo Hội Cải Cách, cùng nhiều người ghi danh khác”. Các nhà tổ chức nhấn ,mạnh trong lời giới thiệu của họ : Dưới động năng, trong thời hiện đại nầy, thường là xung khắc nhau, đem cá thể đối nghịch với tập thể, “truyền thống Kitô giáo và nhất là truyền thống chính thống đã luôn biết khám phá một sự căng thẳng sống còn giữa hai chiều kích chủ yếu của đời sống thiêng liêng: hiệp thông và cô độc”.Kinh nghiệm tu viện đã cấu thành “một thời khắc tổng hợp và một điểm loé sáng của động năng thiêng liêng nầy nối kết hiệp thông và cô độc”. Một bàn tròn sẽ được dành cho đời sống đan viện (monachism) do các chuyên gia về đời sống thiêng liêng của thế giới đan viện đương thời Đông phương và Tây phương, thuyết trình. Ngaỳ bế mạc sẽ đào sâu những ý nghĩa nhiều mặt của chiều kích cô độc và cộng đoàn của đời sống thiêng liêng đối với con người mđương thời”. Sự hiện diện các phái đoàn chính thức của các giáo hội Đông và Tây đặc biệt có ý nghĩa về bình diện đại kết.

 

PAPUA TÂN GHINÊ : NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐƯỢC GIỚI THIỆU NHƯ NHỮNG ANH HÙNG CHỐNG SIDA

(CNA 07.09) Bộ trưởng Bộ Phát Triển Cộng Đồng nước Papua Tân Ghinê,Carol Kidu, nói trong một diễn đàm LHQ ở Melbourne, tuần nầy,rằng các nữ tu,linh mục và các nhà thừa sai Công giáo đang làm việc trong nghành chăm sóc y tế là những anh hùng không được ca ngợi trong cuộc chiến chống lại bệnh Sida. Một số lớm bệnh viện ở Papua Tân Ghinê là do Giáo Hội Công giáo điều hành và nhờ các nỗ lực của họ, con số những trường hợp HIV được kiểm soát và giảm sút. Diễn đàn LHQ nầy được trình bày bởi hai nữ tu làm y tá và tư vấn HIV và do một linh mục là bác sĩ phẫu thuật. Tất cả đều làm việc trong những vùng sâu vùng xa Cao Nguyên, nơi sự lây lan của HIV tập trung nhiều hơn và nơi bạo lực bộ tộc đạt quy mô một nạn dịch.

 

VỊ LINH MỤC MẤT SÁU ANH CHỊ EM NAY GIÁO DỤC NHỮNG NGƯỜI NGHÈO ĐÓI Ở NIGERIA

(CWNews 08.09) Tờ Grand Forks Herald đã phác hoạ chân dung một  linh mục người Nigeria, người với sự đồng ý của giám mục, đang làm luận án tiến sĩ ở bang North Dakota với hy vọng lập ra một trường học và bắt đầu một chương trình dạy đọc viết nhằm giúp đấu tranh chống lại nghèo đói cùng cực nơi quê hương Ngài. Cha Vincent Bulus thuộc giáo phận Kafachan nhớ lại rằng “họ dạy chúng tôi làm sao để viết tên chúng tôi” “Tôi thán phục những gì họ làm. Họ dạy chúng tôi về Thiên Chúa. Họ mang Chuìa Giêsu đến cho chúng tôi. Họ hớp hồn tôi và tôi muốn được giống như họ”. Sáu anh chị em của Cha Bulus đã chết vì sự nghèo đói cùng cực của gia đình Ngài.” Đó là động lực cho tôi, như vậy những người khác sẽ không phải chết”.

 

KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ NHẬN DIỆN NHỮNG HÀI CỐT CÁC NẠN NHÂN NẠN KHỦNG BỐ BÔN-SÊ-VIC

 (AsiaNews 08.09) Trong số hài cốt nầy có thể có cả một số thành viên triều đại hiàng đế cuối cùng nước Nga, nhà Romanov, những người là giáo hội chính thống Nga đã phong thánh như là các đấng tử vì đạo. Hài cốt của 80 người bị sát hại giữa các năm 1918 – 1921 được phát hiện mùa hè nầy trong các cuộc khai quật trong pháo đài Phêrô và Phaolô ở St.Petersburg,nguyên nhà tù giam giữ những người chống đối chính trị. Được làm vệ sinh và cất giữ trong những hộp thích hợp, các hài cốt nầy được lưu giữ trong một căn phòng nhỏ, nhưng chưa có tiền để nhận diện các nạn nhân. Các hài cốt và những đồ vật được tìm thấy – giày,mũ nón, đồng phục quân đội thời Nga hoàng, huân huy chương và ảnh tượng – đang chờ được các chuyên gia và các nhà phục chế xem xét. Có thể sau đó họ sẽ được chuyển tới một viện bảo tàng nào đó.

 

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CHO CÁC GIÁM MỤC ĐƯỢC TẤN PHONG TRONG HAI NĂM VỪA QUA

(ZENIT 08.09) Thánh Bộ Phúc Âm hoá các dân tộc tổ chức một hội nghị chuyên đề mới cho 102 giám mục được tấn phong hai năm gần đây (2008-2010) trong các giáo phận thuộc Thánh Bộ, đến từ 40 quốc gia ; 24 quốc gia Châu Phi với 57 GM; 11 nước Châu Á với 39 GM; 3 nước Châu Mỹ với 4 GM và 2 nước Châu Đại Dương với 2 GM. HỘi nghị diễn ra tại Giáo hoàng học viện Thánh Phaolô T6ng Đồ ngày 05.09 và kết thúc vào ngày 18.09 với Thánh Lễ đồng tế tại mộ thánh Phêrô Tông Đồ. Ngày 11.09, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến những người tham dự hội nghị nầy.Mục tiêu của hội nghị được ghi trong một truyền thống bắt đầu năm 1994,nhằm tạo cho các giám mục vừa được bổ nhiệm,thời giờ để cầu nguyện,suy tư, đào sâu cuộc sống và tác vụ giám mục.Báo cáo đầu tiên liên quan đến “tình hình hiện nay của nhiệm vụ truyền giáo các dân – Ad Gentes – trong thực tại thế giới và Giaá Hội ngày nay”, do Cha Alberto Trevisiol,IMC. Ngày 07.08, ĐHY Tổng trưởng Ivan Dias và ĐGM thư ký Robert Sarah nói về nguồn gốc,sự phát triển và thẩm quyền của Thánh Bộ nầy,cũng như những thực thề thuộc Thánh Bộ (đại học,viện,).Ngày 10.09, ĐGM Piergiuseppe Vachelli,phió thư ký và là chủ tịch Các Hội Thừa Sai giáo hoàng,sẽ trình bày cấu trúc,thẩm quyền và các hoạt động của Hội nầy. Ngoài ra còn có : ĐHY Antonio Canizares (nhiệm vụ thánh hoá); ĐHY George Cottier (đời sống thiêng liêng của GM); ĐHY William Levada (nhiệm vụ giảng dạy); ĐHY Francis George (nhiệm vụ cai quản); ĐHY Claudio Nicora (công việc  hành chánh); ĐHY Frank Rodé (đời sống tận hiến); ĐHY Walter Kasper (đối thoại liên tôn và đại kết); ĐGM Nicolas Eterovic (Thượng Hội Đồng các Giám Mục); ĐGM Claudio Maria Celli (các phương tiện truyền thông cho việc truyền giáo); ĐGM Rino Fisichella (Gia đình và sự sống); ĐGM Dominique Mamberti (Quan hệ với các quốc gia); ĐGM Joseph Clemens ( sự tham fgia của giáo dân vào đời sống vá sứ mệnh của Giáo Hội); ĐGM Giampaolo Crepaldi (học thuyết xã hội); ĐGM Leo Burke (ngành toà án); ĐGM Scotti (bản quyền tác giả,in ấn..); ĐGM Dal Tpso (các tổ chức từ thiện bác ái); Cha Koonamparampil (thực hành của Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng các Dân); Bà Peeters ( gia đình trong văn hoá hậu hiện đại).

 

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở ANH QUỐC

(VIS 08.09) Trong viễn cảnh chuyến thăm mục vụ của Đức Than1h Cha từ 16 đến 19.09, đây là những con số thống kê có liên quan tới Giáo Hội Công giáo ở Anh quốc (tính đến 31.12.2009): trong số dân 59.381.000,có 5.264.000 Công giáo (8,87%) với 32 giáo phận và 2.977 giáo xứ,do 59 giám mục,5.225 linh mục, 6.497 tu sĩ,160 giáo dân tận hiến và 34.669 giáo lý viên. Con số chủng sinh là 245 và 2.828 cơ sở giáo dục từ mẫu giáo tới đại học, với 806.334 học nsinh sinh viên. Giáo Hội có 8 bệnh viện, 1 trạm xá,171 nhà dưỡng lão,79 cô nhi viện và nhà trẻ,94 trung tâm gia đình và nbảo vệ sự sống, 147 trung tâm đào tạo và 31 cơ sớ các loại khác.

 

 

BTGH chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục