Tổng Hợp

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 19.09 ĐẾN 25.09.2010 - CUỐI TUẦN)

 

BÁO GIỚI NƯỚC ANH CA TỤNG VỀ VỊ GIÁO HOÀNG DỄ MẾN

(Cathnews 21.09) Các phương tiện truyền thông nước Anh đưa tin : Đức Biển-Đức XVI đã thành công trong việc tự giới thiệu như là một khuôn mặt cao tuổi,dễ mến. Catherine Pepinster, biên tập viên tờ The Tablet,viết :” Điều mà cuộc tông du nấy hoàn thành trên hết, ấy là thống nhất các tín hữu Công giáo và làm cho nên gần gũi một vị Giáo Hoàng trước nay vẫn bị cho là lạnh lùng, xa rời và độc đoán. “Con chó dữ” Vatican như truyền thuyết bịa đặt đã hoá ra là một người 83 tuổi rụt rè,niềm nở và yếu đuối, người trở nên vuyi vẻ hoạt bát hơn mỗi lần nhóm an ninh cho phép Người chào mừng dân chúng,nhất là giới trẻ và những người thuộc thế hệ Người”. Tờ nhật báo The Times nói :” Trước chuyến công du tới nước Anh, Đức Biển-Đức từng bị coi là một “người kiên định lập trường điển hình của dân Đức.Nhưng Người đã xuất hiện trong một ánh sáng khác hoàn toàn trong chuyến đi nầy và những nhận xét nhắm tới việc làm dịu những căng thẳng giữa tín đồ Anh giáo và Công giáo, như là chia sẻ truyến thống và văn hoá, đã đóng vai trò quan gtrọng trong sự biến đổi nầy. Một Ratzinger như ‘loài chó dữ’ đã biến thành con thỏ Benny. Tất cả chúng ta muốn ôm lấy Người và xin Người chúc lành cho các cháu sơ sinh của chúng ta”. Tờ The Daily Mail nói :” Đây là một chuyến thăm thành công vượt xa mong đợi của hàng giáo phẩm Công giáo La Mã”. Tờ The Sun viết :” Những đám đông còn lớn hơn những dự tính, không thua gì khi Đức Gioan-Phaolô II đến đất nước nầy cách nay 28 năm. Chuyến tông du nầy chứng tỏ quan trọng hơn là được dự liệu”. Mặc dù vậy, một số người nhìn vào những quan hệ lâu dài của Giáo Hội Công giáo với nước Anh và nhìn thấy những vấn nạn phía trước, nhất là quan hệ với những tín hữu Công giáo đồng tính nam và những người vô thần.

 

ĐỨC THÁNH CHA THÚC GIỤC CÁC GIÁM MỤC ĐÓN CHÀO CÁC TÍN ĐỒ ANH GIÁO

(CathNews 21.09) Kết thúc chuyến tông du nước Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục địa phương hãy quảng đại trong việc đón chào các tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo La Mã. Đức giáo tông là vị Giáo Hoàng đầu tiên thăm nơi ở của TGM Cantebury và là Vị giáo hoàng đầu tiên cầu nguyện trong Wesminster Abbey của Anh giáo. Đức Thánh Cha cho biết Người đã qua bốn ngày chứng kiến những dấu chỉ cơn khát khao thiêng liêng mà các giám mục có bổn phận phải giúp đáp ứng đầy đủ. Người thúc giục các giám mục Scotland, Anh và xứ Wales hãy đem cho dân chúng của ăn thiêng liêng đích thực, chứ khoyng chỉ có những câu trả lời dễ dãi hoặc bình dân cho những câu hỏi và những nhi ngờ của họ. Các giám mục Anh đả bị một số nhà bùnh luận Công giáo bảo thủ chỉ trích vì một sự tiếp nhận xem ra lạnh nhạt đối với những điều khoản mà Đức Thánh Cha đưa ra năm trước, cho phép thành lập những quyền hạn xét xử đặc biệt của Giáo Hội đối với những cựu tín đồ Anh giáo muốn giữ lại một số di ản và thực hành Anh giáo của họ. Đức Thánh Cha đã cho biết điều khoản của Người “phải được coi như một động thái mang tính tiên tri, có thể góp phần tích cực vào việc phát triển các quan hệ giữa tín đồ Anh giáo và tín hữu Công giáo”, qua việc cổ vũ sự hiệp nhất trong khi chấp nhận các dị biệt.

 

BỔ NHIỆM MỚI

(VIS 22.09) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Gioavanni D’Aniello là sứ thần Toà Thánh tại Thái Lan và Campuchia và làm đại diện Toà Thánh tại Myanmar và Lào. Cho tới nay, Ngài là sứ thần Toà Thánh ở Cộng hoà dân chủ Congo. ĐGM D’Aniello sinh năm 1955,thụ phong linh mục năm 1978, có tiến sĩ Giáo Luật, gia nhập ngành ngoại giao Toà Thánh từ năm 1983, làm nhuệm vụ ở Zaire,Kinshasa,Burundi,Liban,Brasil và Vatican, ở bộ phận quan hệ với các quốc gia thuộc quốc vụ phủ. Ngài đã từng làm nhiệm vụ tại Thái Lan.

 

ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CẦU NGUYỆN CHO ĐỐI THOẠI GIỮA CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH THỐNG GIÁO

(ZENIT 22.09) Trong buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha yêu cầu tín hữu Công giáo cầu nguyện cho cuộc đối thoại nầy, nhất là về vai trò của Giám Mục Rôma, qua những công việc của uỷ ban hỗn hợp quốc tế đang họp tại Vienne, ‘cho sự phát triển không ngớt và sự củng cố hoà bình và hoà hợp giữa những người đã được rửa tội, để chúng ta có thể làm nhân chứng Tin Mừng ngày càng đích thực hơn với thế gian”. Uỷ ban nầy sẽ đặc biệt nghiên cứu về “vai trò của Giám Mục Roma trong Cộng đồng Giáo Hội hiàn vũ, đặc biệt tham chiếu thiên niên kỷ thứ nhất của lịch sử Kitô giáo. Người ta nhớ lại Đức Gioan-Phaolô II đã từng ao ước một suy tư như thế trong tông thư “Ut Unum sint”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh :” Sự vâng theo thánh ý Chúa Giêsu và việc chú tâm tới những thách đố mà Kitô giáo ngày nay phải đương đầu, buộc chúng ta phải làm việc nghiêm túc nhằm phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo Hội nầy”.

.

BỘ TRƯỞNG BẮC ÁI NHĨ LAN CHO BIẾT ĐỨC GIÁO HOÀNG CÓ THỂ VIẾNG THĂM VÀO NĂM 2012

(CathNews 23.09) Theo BBC, Thứ trưởng thứ nhất Bắc Ái Nhĩ Lan nói rằng Đức Giáo Hoàng có thể thăm viếng Ái Nhĩ Lan vào năm 2010. Martin McGuinness của [tổ chức] Sin Fein được hỏi vì sao ông và thứ trưởng thứ nyất Peter Robinson không gặp Đức Giáo Hoàng tại Scotland tuần rồi, đã trả lời rằng đó là một chuyến công du nước Anh và ông sẽ vui mừng được gặp Đức Thánh Cha khi Người thăm viếng Ái Nhĩ Lan. Ông nói thêm:” Tôi cũng có cơ sở để tin rằng Đức Thánh Cha có thể sẽ thăm Aí Nhĩ Lan vào năm 2012”.

 

SỰ SỢ HÃI CỦA CÁC KITÔ HỮU PAKISTAN

(CWNews 23.09) Bạo lực và phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu người Pakistan - gồm một cuộc tấn công mới đây với một nhà thờ Tin Lành – đã dẫn tới một bầu khí lo sợ và mất an ninh. Cha Diego Saleh, chưởng ấn giáo phận Karachi cho biết :” Không có đe doạ nào sắp xảy ra, nhưng rõ ràng là có sự lo sợ trong cộng đồng Kitô giáo. Ở Pakistan, chúng tôi Kitô hữu ở trong một điều kiện sống bấp bênh: chúng tôi thật sự không biết được chuyện gì có thể xảy ra trong năm phút nữa”.

 

VATICAN VÀ BẮC KINH CÙNG PHÊ CHUẨN TÂN GIÁM MỤC NGƯỜI TRUNG QUỐC

(CWNews 22.09) Đây là lần thứ 8 năm nay,một tân giám mục Trung Quốc được bổ nhiệm với sự đồng ý của cả Toà Thánh lẫn chính quyền Bắc Kinh. ĐGM Peter Wu Junwei được tấn phong ngày 21.09 cầm đầu giáo phận Yuncheng. Tất cả các giám mục tham dự lễ tấn phong đều hiệp thông trọn vẹn với Toà Thánh. Việc tuyển chọn các tân giám mục đã là một điểm bất đồng giữa Roma và Bắc Kinh, khi Hội Công giáo yêu nước khẳng định họ có quyền bổ nhiệm các giám mục,trong khi Vatican bác bỏ lời tuyên bố ấy.

 

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI Ở MINESOTA TỔ CHỨC BIỂU TÌNH CHỐNG HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

(CWNews 22.09) Đức TGM John Nienstedt giáo phận St. Paul đã hé cho thấy kế hoạch tập hợp tìn hữu Công giáo để chống lại sự công nhận hợp pháp hôn nhân đồng tính ở Minnesota. Các giới chức Giáo Hội đưa ra kế hoạch gửi một giới thiệu DVD, cổ vũ duy trì hôn nhân truyền thống, đến tất cả mọi tín hữu Công giáo sinh sống ở Minnesota, do Đức TGM Nienstedt dẫn nhập, được sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Các Hiệp Sĩ Columbus.

 

KHÔNG ĐƯỢC CÓ NHỮNG CHỈ THỊ VỀ NGỪA TRÁNH THAI, ĐÌNH-TRIỆT SẢN TRONG CHĂM SÓC Y TẾ

(CWNews 22.09) HĐGM Công giáo Hoa Kỳ thúc giục Bộ Y Tế không được bao gồm ngừa tránh thai và đình triệt sản vào danh sách những dịch vụ phòng tránh mà các công ty bảo hiểm sẽ bị buộc phải cung cấp theo luật chăm sóc ý tế đã thông qua hồi tháng ba. Tổ chức Kế Hoạch Hoá Gia Đình vận động để có một lệnh ủy thác liên bang sao cho các công ty bảo hiễm phải cung cấp [dịch vụ] ngừa tránh thai miễn phí cho tất cả người Mỹ có bảo hiểm y tế. Anthony Picarello, tổng cố vấn HĐGM Hoa Kỳ và trợ lý cố vấn Michael Moses, viết :”Những viên thuốc, những thiết bị và những phương pháp thực hiện nầy ngăn ngừa không phải một điều kiện bệnh tật,mà là điều kiện về sức khoẻ được biết như là khả năng sinh sản. Một chỉ thị như thế sẽ vi phạm “những quyền lương tâm đối với những nhân viên có đạo và những người khác có những phản đối về đạo đức hoặc tôn giáo đối với những phương pháp nầy”. Bộ Y Tế được trông đợi sẽ đưa ra danh sách những dịch vụ phòng ngừa quy định vào khoảng tháng 08.2011

 

HAI GIÁM MỤC BỈ ĐẶT VẤN ĐỀ KỸ LUẬT ĐỘC THÂN LINH MỤC

(CWNews 22.09) Hai GM Bỉ đặt vấn đề về giá trị của kỹ luật luật độc thân linh mục bắt buộc trong Nghi Lễ Roma. ĐGM Josef De Kesel, được bổ nhiệm làm GM giáo phận Bruges vào tháng 07, nói :”Tôi nghĩ rằng Giáo Hội phải tự đặt câu hỏi xem liệu có thích hợp chăng khi giữ tính chất bắt buộc của luật độc thân linh mục. Chúng ta có thể nói rằng có những linh mục sống độc thân,nhưng với những người mà luật độc thân xét về mặt con người là không thể được, cũng nên có cơ hội trở thành linh mục”. [Vị tiền nhiệm của Ngài, ĐGM Roger Vangheluwe,từ chức trong nhục nhã sau khi thú nhận đã liên tục lạm dụng tình dục một trẻ vị thành niên trong thập niên 1980,sau đó mới lộ ra trẻ vị thành niên nầy là cháu trai]. ĐGM Patrick Hoogmartens giáo phận Hasselt, người gọi kỹ luật nầy là ‘vô dụng’,nói thêm: “Tôi không cho là ngốc nghếch đối với những người đã kết hôn nay cũng xin trở thành linh mục. Tôi có thể tưởng tượng hai loại đời sống linh mục. Những kẻ sống độc thân và những kẻ kết hôn”. Hãng tin AP đã đưa tin không đúng rằng “ con số các linh mục trên thế giới tiếp tục giảm”. Trên thực tề con số linh mục trên thế giới tăng từ 405.178 vào năm 2000 lên 409.166 vào năm 2008. Thêm vào đó, con số đại chủng sinh tăng từ 63.882 vào năm 1978,khi Đức Gioan-Phaolô II được bầu là Giáo Hoàng, lên 117.024 vào năm 2008, bỏ xa sự gia tăng dân số thế giới và Công giáo. Công đồng Vatican II đã tán dương kỹ luật đời sống độc thân linh mục trong sắc lệng Tác Vụ Và Đời Sống Các Linh Mục.

 

CẢNH BÁO CHỐNG LẠI CUỐN SÁCH VỀ TÌNH DỤC CỦA CÁC NHÀ THẦN HỌC ĐẠI HỌC CREIGHTON

(CWNews 24.09) Uỷ Ban Tín Lý thuộc HĐGM Hoa Kỳ đã đưa ra bài phên bình dài 24 trang về cuốn The Sexual Person : Toward a Renewed Catholic Anthropology, một tác phẩm do hai nhà thần hịc đại học Creighton,Michael G.Lawler và Todd A.Salzman, viết năm 2008. Lawler là giáo sư danh dự,trong khi Salzman là giáo sư kjoa thần học ở đại học Dòng Tên ở Nebraska. Uỷ Ban Tín Lý do Đức TGM Donald Wuerl giáo phận Washington làm chủ tịch, khám phá ra rằng cuốn sách nầy chứa đựng ‘những kết luật sai lạc” về tính chất đạo đức luân lý của những hành vi đồng tính, tình dục tiền hôn nhân, ngừa tránh thai và thụ tinh nhân tạo. Uỷ Ban đưa ra phê bình,”vì nguy hiểm mục vụ mà các độc giả cuốn sách nầy có thể bị làm cho lầm lẫn hoặc làm cho lầm đường lạc lối, nhất là khi cuốn sách nầy đề xuất những cách thức sống đời sống Kitô hữu không hoà hợp với lời giáo huấn của Giáo Hội và truyền thống Kitô giáo”. Trong một tuyên bố đáp trả, đại học Creighton cho biết “chấp thuận’ lời phê bình của Uỷ Ban Tín lý như là “có thẩm quyền” và nói thêm rằng đại học Creighton “giới thiệu với các sinh viên như là giáo lý Công giáo chỉ những gì được thấy là giáo lý đích thực”. Tuyên bố của đại học nầy nói thêm:” Là một đại học hỗn hợp, Creighton dù sao cũng quan tâm đến bổn phận tôn vinh quyền tự do học thuật của cá nhân các thành viên khoa”.

 

LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO THIẾU NIÊN NGƯỜI Ý

(CathNews 24.09) Một thiếu nữ người Ý,mà đời sống “ưa tràn tình yêu với Chúa”,mặc dù chịu đau đớn vì bệnh ung thư xương và chết vì căn bệnh nầy, sẽ được phong chân phước tuần nầy tại Roma. CHIARA “LUCE” BADANO, sinh năm 1971 tại thành phố Sassello, Ý, là hội viên phong trào Focolare, được nhớ đến vì không ngừng cầu nguyện trong khi bị ung thư khiến hai chân em bị liệt và sau đó bị chết. Nghi lễ phong chân phước sẽ do Đức TGM Angelo Amato, tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, cử hành tại Thánh Đường Tình Yêu Chúa ở Roma. Hàng ngàn khách hành hương sẽ tham dự lễ,trong đó rất nhiều hội viên phong trào Focolare đang lũ lượt kéo nhau đến,kể cả từ những nơi xa xôi như Hong Kong. Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, ĐHY Ennio Antonelli, sẽ đồng tế với các giám mục từ nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 100 linh mục. Song thân của Chiara và giám mục của Chị cũng sẽ hiện diện trong lễ phong chân phước nầy. Nhật báo La Croix số ra ngày 24.09 viết : Như cô thiếu nữ Chiara Luce được tôn phong Chân Phước ngày 25.09 tại Roma, những khuôn mặt đương thời các Kitô hữu làm dậy lên lòng đạo đức sốt sắng của nhiều thanh thiếu niên, vốn thỉnh thoảng còn đi trước cả sự công nhận chính thức của Giáo Hội. Điều đánh động nhất khi xem hình ảnh của Chiara Luce là cái cười rạng rỡ và cặp mắt nâu đẹp trên gương mặt xinh xắn nầy mà trong những tháng ngày gần gần đây nhất bị làm hỏng bởi những nét nhăn và tóc vừa mới mọc lại sau những đột hoá trị. Là thành viên phong trào Focolare, Chiara Luce Balsano giống như các thiếu nữ ngày nay. Cô thiếu nữ được phong chân phước ngày 25.09.2010, đã qua đời vì bệnh ung thư xương ở tuổi 18,vào năm 1990.

 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG VÙNG BADE-WURTEMBERG

(ZENIT 24.09) Ngài Stefan Mappus đã được Đức Biển-Đức XVI tiếp kiến ngày 23.09 tại Castel Gandolfo. Tưởng cũng nên nhớ trong phần mở đầu, hiến pháp, “luật pháp nền tảng” liên bang gồm lời giời thiệu tôn giáo nầy :” Ý thức trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa và trước con người (…) dân tộc Đức đưa ra luật pháp nền tảng nầy do quyền lực lập hiến của nó”. Nhưng các hiến pháp của các “vùng” khác nhau, trong khi tôn trọng những quy định của luật pháp nền tảng nầy, lại có những cách bố trì rất khác biệt. Một số, chẳng hạn như của Bade-Wurtemberg,nhấn mạnh về sự hợp tác giữa nhà nước và các Giáo Hội. Các hiến pháp nầy công nhận vai trò giáo dục, quyền được nhận những trợ cấp công cộng và bảo dưỡng các chủng viện.

 

HAI “THỊ NHÂN” MỄ DU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ GIÁO PHẬN VIENNE

(CWNews 24.09)  Hai trong các ‘thị nhân” Mễ Du, những người khẳng định đã nhận được hơn 40.000 lần Đức Mẹ hiện ra, nói chuyện tại một buổi cầu nguyện trong nhà thờ chính toà Vienne ngày 22.09. Mặc dù ac1c GM địa phương ở Bosnia đã ngăn cản việc tin vào những lần được cho là hiện ra nầy, IVAN DRAGICEVIC và MARIJA PAVLOVIC-LUNETTI được mô tả trong một thông báo từ nhà thờ chính toà là ‘thuộc nhóm những người thanh niên đã nhận được những thị kiến của Đức Maria ở Mễ-Du”. Tháng Ba, thông báo của Toà Thánh thiết lập một uỷ ban đặc biệt để nghiên cứu “hiện tượng Mễ Du”,sẽ chuẩn bị cho một tuyên bố chính thức của vatican về những cuộc được nói là hiện ra nầy. ĐHY Giáo phận Vienne,Christoph Schonborn - người được trông đợi tham dự buổi cầu nguyện ngày 23.09 – đã đi thăm Mễ-Du vào tháng Giêng 2010 và đã chỉ ra rằng Ngài rất ấn tượng bởi những gì Ngài đã nhìn thấy ở đó, mặc dù ngài không tiếp tục cho biết những thị kiến nầy là đích thực.

 

CHUYẾN ĐI MỤC VỤ ĐẾN TÂY BAN NHA

(VIS 24.09) Sau đây là chương trình chuyến đi mục vụ,mà Đức Thánh Cha sẽ thực hiện vào hai ngày 06 và 07 tháng 11 tại Santiago Conpostela và Barcelona (Tây Ban Nha) : 11: 30 Thứ 7 (06.11) : đến Santiago. Sau cuộc tiếp đónb của hoàng tử xứ Asturies, Đức Thánh Cha sẽ đọc bài diễn văn đầu tiên. Người sẽ viếng nhà thờ chính toà và chào các tín hữu và dùng bửa tại toà TGM cùng với các hồng y người Tây Ban Nha và đại diện HĐGM. 16;30 Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh Lễ Năm Thánh và rời Santiago Compostela để đi Barcelona. Chúa Nhật (07.11), Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Vua Hoan Carlos I và hoàng gia. Người sẽ dâng lễ cung hiến nhà thờ chính toà Sagrada Familia và đọc kinh Truyền Tin tại quảng trưởng gần đó. Sau khi dùng bửa trưa tại Tòa TGM, Người sẽ viếng Obra Beneficio và trở về Roma vào khoảng 21 giờ.

 

PHỤ NỮ PHẢI ĐƯỢC CHO BIẾT TRƯỚC KHI NẠO PHÁ THAI RẰNG SỰ SỐNG BẮT ĐẦU KHI THỤ THAI

(CWNews 25.09) Việc đưa ra luật bảo vệ sự sống vừa có hiệu lực thi hành ở bang Missouri, đòi buộc các phụ nữ phải được thông tin rõ ràng về những giai đoạn phát triển phôi thai trước khi [quyết định] nạo phá thai, với thời hạn chờ 24 giờ và cấm tài trợ cho nạo phá thai trong những giao hoán bảo hiểm y tế, mà luật cải tổ chăm sóc y tế liên bang hình dung. Dựa vào việc xây dựng luật các bang khác vốn chống lại được những thách thức các toà án, luật mới bang Missouri đòi hỏi bang phải triển khai - và người phá thai phải phân phát - những tài liệu mô tả những đặc tính về giải phẫu học và sinh lý học của trẻ chưa sinh từ khi thụ thai đến khi sinh, gồm cả những bức hình chụp màu hoặc những hình ảnh bé chưa sinh đang phát triển ở hai tuần thai. Những mô tả như thế sẽ gồm cả thông tin về các chức năng của não và tim, vóc dáng các chi ngoài và các nội tạng trong các giai đoạn thích hợp phát triển và thông tin về thời gian cháu bé chưa sinh có thể sống được. Những tài liệu in nầy sẽ niêm yết dễ thấy nhận định sau đây :” Sự sống của mỗi con người bắt đầu từ khi thụ thai. Nạo phá thai sẽ kết liễu sự sống của một sinh linh riêng biệt và độc nhất”.

 

VATICAN TỔ CHỨC MỘT DIỄN ĐÀN CHO SỰ PHÁT TRIỂN Ở CHÂU PHI

(ZENIT 25.09) Hội Đồng  Giáo Hoàng về Văn Hoá, liên kết với Thánh Bộ rao Giảng Phúc Âm Các Dân Tộc, tổ chức một diễn đàn nhằm xúc tiến sự phát triển ở Châu Phi “ với việc biến con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa,thành trung tâm mọi quan tâm và mọi sáng kiến”. Theo một thông cáo của HĐ nầy được phát đi trên sóng Radio Vatican, Diễn Đàn nầy - diễn ra vào tháng 03.2011, sẽ quy tụ những tổ chức thuộc Giáo Hội,quốc tế và chính phủ khác nhau. Diễn Đàn sẽ có chủ đề “Các Nền Văn Hoá, Căn Tính các Dân Tộc và Phát triển ở Châu Phi và trong những người da đen sống xa xứ”. Diễn Đàn nầy cũng ming trở thành một nơi suy tư thường trực để làm nỗi lên những đề nghị cụ thể, cho phép một sự dấn thân vào lãnh vực văn hoá và giáo dục,như một bàn đạp cho sự giới Châu Phi. Hai bộ nghành nầy tiếp tục giữ ý kiến rằng suy tư chung của các mục tử và các nhà thần học Châu Phi và những người da đen sống xa xứ có tầm quan trọng quyết định.

 

ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG

(ZENIT 25.09) Đại Hội thế giới cầu nguyện cho sự sống lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Roma từ 05 đến 10.10 với 500 đại biểu và ít nhất năm nhân vật thuộc Giáo Triều La Mã tham dự, cũng như có nhiều chuyên gia nỗi tiếng thế giới. Dự trù sẽ có một buổi triều yết chung do Đức Thánh Cha. Đại Hội nầy do Tổ chức Quốc Tế Sự Sống Con Người nước Áo, liên đoàn thế giới các hiệp hội y khoa Công giáo (FIAMC) và các tổ chức bảo vệ sự sống khác (như Helpers of God’s Precious Infants; Hội Cầu nguyện vì sự sống thế giới, Tông đồ thế giới Fatima và trung tâm La Salette đào tạo nghề) tài trợ. Trong các diễn giả, có : ĐHY Ennio Antonelli, chủ tịch HĐ giáo hoàng về gia đình; ĐHY Antonio Canizares Llovera, tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Rự và Kỹ Luật Bí Tích; ĐGM aymond L.Burke, chánh án toà án tối cao Ân Giải Toà Thánh; ĐGM Philip J. Reilly (USA), sáng lập Tổ chức Helpers of God’s Precious Infants;John-Henry Westen(Canada),đồng sáng lập và tổng biên tập trang mạng LifeSiteNews; tiến sĩ Wanda Poltawska (Ba Lan), nhà phân tâm học; Victoria Thorn (USA), sáng lập và giám đốc “Dự Án Rachel”, chữa lành hội chứng hậu phá thai. [Để hiểu những lý do và mục đích của đại hội nầy, BTGH sẽ kính gửi bài phỏng vấn của Zenot với người tổ chức chính, giáo sư Dietmar Fischer. Xin đón đọc]

 

Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục