Thư của giám đốc Văn phòng báo chí Tòa thánh liên quan đến Viện Giáo vụ (IOR)

WHĐ (27.09.2010) – Gần đây giới truyền thông loan một số tin tức liên quan đến hoạt động của Viện Giáo vụ của Vatican (IOR, thường được gọi là ngân hàng Vatican). Các tin tức này nêu nghi vấn về việc Vatican ủng hộ việc rửa tiền. Để làm sáng tỏ nghi vấn này, WHĐ giới thiệu với độc giả thư của linh mục Federico Lombardi SJ, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh. Bức thư được đăng trên tờ Financial Times, số ra ngày 23-09-2010 [Nguồn: http://www.ft.com/cms/s/0/4761bdf2-c677-11df-8a9f-00144feab49a.html]

Người gửi: Federico Lombardi

Thưa Ông,

“Viện Giáo vụ (IOR) lại thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế sau cuộc điều tra bất ngờ của Văn phòng Công tố viên ở Rome (“Vatican backs bankers in laundering probe”, 22 tháng chín).

“Xét vì các hoạt động của IOR diễn ra ở cấp độ quốc tế, và chủ tịch IOR là một khuôn mặt nổi tiếng trong giới tài chính quốc tế, nên sẽ rất thích hợp khi tôi tìm cách làm sáng tỏ vấn đề để tránh sự lan truyền thông tin không chính xác và đảm bảo rằng không gây thiệt hại đến hoạt động của Viện hoặc thanh danh của những người điều hành.”

“IOR không phải là một ngân hàng theo định nghĩa thông thường của thuật ngữ này. Đây là một Viện quản lý tài sản của các tổ chức Công giáo vốn có mục đích thúc đẩy sứ vụ tôn giáo và bác ái ở cấp độ quốc tế. IOR nằm trong lãnh thổ của nhà  nước Vatican, vượt khỏi quyền thẩm định và giám sát của các ngân hàng quốc gia khác.”

“Quy chế đặc thù của nó có nghĩa là vị trí của nó trong hệ thống và các quy định của tài chính quốc tế đòi hỏi một loạt các thỏa thuận nhằm thiết lập các thủ tục cần thiết cho Tòa Thánh được kể vào Danh sách trắng – điều này đặc biệt đúng trong ánh sáng của các quy định mới do Liên minh châu Âu đề ra để chống lại khủng bố và việc rửa tiền.”

 “Từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch, và phù hợp với nhiệm vụ được thẩm quyền cao nhất của Vatican và Hội đồng thanh tra IOR trao phó, ông Gotti Tedeschi đã hết sức tận tụy làm việc để đảm bảo các hoạt động của IOR minh bạch tuyệt đối, và việc tuân thủ các quy định và thủ tục sẽ giúp cho Tòa Thánh được kể vào Danh sách trắng. Để đạt mục tiêu này, những tiếp xúc chặt chẽ và có hiệu quả đang được tiến hành với Ngân hàng của Italia, Liên minh châu Âu và với các cơ quan quốc tế có thẩm quyền: OECD và GAFI.”

“Vì lý do này mà Phủ Quốc vụ khanh đã tỏ ra bối rối và ngỡ ngàng về cuộc điều tra của Văn phòng Công tố viên ở Rome. Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm đang có cam kết rõ ràng và các cuộc tiếp xúc đang được thực hiện để đạt được giải pháp lâu dài càng sớm càng tốt.”

Tính chất và mục tiêu của các chuyển khoản đang được điều tra lẽ ra có thể được làm sáng tỏ một cách rất đơn giản, vì người thụ hưởng khoản tiền mặt chuyển ngân là chính Viện, theo trương mục mà Viện làm chủ tại ngân hàng tín dụng. Vấn đề hiện nay là do một sự hiểu lầm (đang được xem xét) giữa IOR và ngân hàng nhận lệnh chuyển tiền.

“Vì vậy, Tòa Thánh nhắc lại sự tin tưởng trọn vẹn các nhà điều hành IOR, và mong muốn các hoạt động tài chính mà Viện đảm nhận hoàn toàn minh bạch, phù hợp với các thủ tục và quy định ngày nay đòi hỏi để đảm bảo an ninh và sự minh bạch trong các giao dịch thuộc lĩnh vực tài chính quốc tế .”

Federico Lombardi,

Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican

 


Về Trang Mục Lục