Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Mời Gọi Các Tín Hữu Quan Tâm Việc Sử Dụng Ngày Nghỉ Để Chăm Sóc Gia Đình

WHĐ (27.09.2010) - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời gọi các tín hữu trên khắp thế giới dành năm 2011 để suy tư về ảnh hưởng của công việc làm ăn sinh sống và việc sử dụng thời gian rảnh rỗi trong các gia đình.

ĐTC cho biết suy tư của các tín hữu sẽ giúp Giáo Hội chuẩn bị cho Đại hội quốc tế về Gia đình diễn ra tại Milan từ 30-05 đến 3-06-2012.

Cuộc gặp gỡ các gia đình sẽ mang chủ đề: “Gia đình: Công ăn việc làm và Cử hành”.

Trong Thư gửi Đức Hồng y Ennio Antonelli, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, ĐTC viết: “Công ăn việc làm và tham dự Thánh lễ là hai hoạt động gắn bó mật thiết với cuộc sống gia đình, tác động đến những lựa chọn của các thành viên trong gia đình, đến mối quan hệ của họ với nhau, với xã hội và Giáo Hội.

Ngày 24-09, Đức Hồng y đã công bố bức thư nói trên của ĐTC và chủ trì họp báo về việc chuẩn bị ban đầu cho cuộc gặp gỡ tại Milan. Theo chương trình dự kiến, ĐTC sẽ tham dự cuộc gặp gỡ này.

Đại hội quốc tế về Gia đình và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình được Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1981 khi ngài công bố Tông huấn Familiaris Consortio về vai trò của gia đình Kitô giáo.

Trong thư gửi ĐHY Antonelli, ĐTC nêu rõ sách Sáng thế cho thấy Chúa chúc phúc cho cả hai hoạt động của con người là lao động và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ĐTC viết, xã hội hiện đại chủ yếu là cạnh tranh thị trường và giành lợi nhuận tối đa, gia đình có rất ít thời gian sống bên nhau, ngay cả ngày nghỉ cũng dành thời gian cho việc mua sắm hoặc tìm thú vui riêng.

Thư của ĐTC viết: “Cần phải cổ võ mọi người suy nghĩ về việc sắp xếp sao cho hài hòa giữa công ăn việc làm và thời gian dành cho gia đình. Cần phải khôi phục ý nghĩa thực sự của ngày nghỉ, đặc biệt ngày Chúa nhật, ngày dành cho Chúa, cho gia đình và cho tình liên đới”.

ĐHY Antonelli nói, GH muốn nhắn nhủ mọi người: “Việc làm ăn buôn bán đừng nhắm đến lợi nhuận tối đa nhưng sao cho công bằng, phù hợp với những nhu cầu của công nhân và gia đình của họ, với xã hội và chú trọng bảo vệ môi trường, đồng thời giúp các công nhân có thể thực hiện nghĩa vụ của họ đối với gia đình.

ĐHY cho rằng, các thành viên trong gia đình phải cố gắng chia sẻ việc nhà với nhau và dành thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng bầu khí chung trong gia đình.

ĐHY Antonelli cũng cho biết, trong dịp khai mạc Đại hội Gia đình vào tháng Năm 2012, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, văn phòng của Hội đồng sẽ hoàn tất bản hướng dẫn và gợi ý cho các chương trình chuẩn bị hôn nhân Công giáo.

Ngài nói văn kiện của Hội đồng sẽ không đưa ra các quy tắc bó buộc cứng nhắc đối với nội dung và thời gian cho việc chuẩn bị hôn nhân, nhưng sẽ bao gồm các đề xuất rút từ các phác thảo đề cương xây dựng chương trình gồm 400 điểm đã được gửi cho giáo phận và các tổ chức Công giáo phụ trách việc chuẩn bị cho các đôi hôn phối.

(Theo Cindy Wooden - Catholic News Service)


Về Trang Mục Lục