Lịch trình chuyến đi Benin của Đức Giáo Hoàng

 

Ngày cập nhật:(29/09/2011, 12:09, pm)

ĐGH Bênêđictô XVI đưa ra đúc kết cho Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu 

(VATICAN, 28-9-2011, Zenit.org) - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến Benin vào tháng 11 tới đây để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Đặc biệt lần thứ II về châu Phi. 

Văn phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố lịch trình chuyến đi 3 ngày của Đức Giáo Hoàng đến quốc gia thuộc Tây Phi này, là chuyến đi thứ hai của Đức Thánh Cha đến châu Phi trong triều Giáo hoàng của ngài.

Vào năm 2009, ĐTC đến CameroonAngola để đưa ra Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) cho Thượng Hội đồng về Châu Phi, diễn ra vào năm 2010.

Vào ngày thứ sáu 18-11, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rôma vào buổi sáng và đến Cotonou, thủ đô của Benin, lúc 3 giờ chiều. Một nghi thức chào mừng sẽ diễn ra tại sân bay quốc tế ĐHY Bernardin Gantin, và tại đây, Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn khai mạc chuyến đi.

Sau đó, ĐTC sẽ đến viếng thăm Nhà thờ Chính toà Cotonou, và đọc diễn văn thứ hai của ngài.

Vào ngày thứ bảy 19-11, ĐTC bắt đầu ngày làm việc bằng việc cử hành Thánh lễ riêng trong nhà nguyện của Toà Sứ thần Toà Thánh ở Cotonou.

Lúc 9 giờ sáng, ngài sẽ gặp gỡ và nói chuyện với các nhà chức trách chính trị và các đại diện của các tôn giáo lớn ở Benin tại Dinh Tổng thống ở Cotonou. Sau buổi nói chuyện, ngài sẽ đến thăm Tổng thống Yayi Boni.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đi xuống vùng bờ biển của thành phố Ouidah ở miền Tây, tại đây, lúc 11 giờ 15, ngài sẽ viếng mộ Đức Hồng y Bernardin Gantin trong Nhà nguyện của Đại Chủng viện St. Gall. Sau đó, ngài sẽ nói chuyện với các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và tín hữu giáo dân trong sân Đại Chủng viện.

Lúc 12 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương Cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Ouidah và đưa ra tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về châu Phi; và sẽ nói chuyện với những người hiện diện.

Trở về Cotonou, lúc 5 giờ chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Nhà nghỉ “Bình an và Niềm vui” của Cộng đoàn Thừa sai Bác ái tại Giáo xứ St. Rita ở Cotonou và nói chuyện với cộng đoàn. Sau đó, ngài sẽ gặp gỡ các em thiếu nhi ở Giáo xứ St. Rita.

Lúc 6 giờ 45 chiều, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với các giám mục Benin tại Toà Khâm sứ Toà Thánh ở Cotonou. Sau đó, ngài sẽ dùng bữa tối với các giám mục.

Vào Chúa Nhật 20-11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ chung lúc 9 giờ sáng tại “Sân Vận động Hữu Nghị”, tại đây ngài sẽ công bố Tông huấn hậu Thượng Hội đồng cho các giám mục; và sẽ giảng lễ.

Sau Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ đọc kinh Truyền Tin buổi trưa với cộng đoàn, và đưa ra một huấn từ ngắn.

Vào ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các thành viên Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Đặc biệt về châu Phi và với đoàn tuỳ tùng tại Toà Sứ thần Toà Thánh ở Cotonou.

Đức Thánh Cha sẽ khởi hành trở về Rôma từ sân bay quốc tế ĐHY Bernardin Gantin của Cotonou lúc 4 giờ chiều, và về đến Rôma lúc 10 đêm.

Mai Trang


Về Trang Mục Lục