Linh mục phát ngôn viên Toà Thánh cho biết Vatican không giúp che đậy vụ lạm dụng ở Ireland

TTCG (Vatican, 20-7-2011, CNA/EWTN News) - Cha Federicon Lombardi, SJ, cho biết việc tuyên bố rằng Vatican khuyến khích các giám mục Ireland không báo cáo những trường hợp lạm dụng tình dục với cảnh sát là không đúng sự thật và đã bỏ qua những gì mà Toà Thánh đã làm để chống lại vấn đề này.

“Việc quy trách nhiệm nghiêm trọng cho Toà Thánh về những gì xảy ra ở Ireland” - Cha Lombardi viết - “những lời cáo buộc ấy… cho thấy sự thiếu nhận thức về những gì mà Toà Thánh đã làm trong suốt nhiều năm qua nhằm giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả”.

Cha Lombardi đã làm rõ rằng ý kiến của ngài không phải là phản ứng chính thức từ Vatican, mà sẽ có một tuyên bố chính thức được dự kiến đưa ra sớm chừng nào có thể.

Vị phát ngôn viên của Vatican đưa ra những lời nhận xét của ngài hôm 20-7 theo sau những cáo buộc của các nhà lập pháp Ireland cho rằng lá thư gửi đến các giám mục Ireland vào năm 1997, nhằm hướng dẫn các giám mục cách xử lý những trường hợp lạm dụng đúng theo giáo luật, đã đi ngược lại chính sách bảo vệ trẻ em của họ.

Lá thư đã được nhấn mạnh trong báo cáo được đưa ra gần đây của Giáo phận Cloyne, đã xác nhận 9 trường hợp trong những năm 1996-2005, mà lẽ ra nên báo cáo cho chính quyền nhưng đã không thực hiện. Báo cáo của GP. Cloyne hôm 13-7 là một trong những điều tra do chính phủ thực hiện vì cho rằng Giáo hội Ireland thường xuyên xử lý sai hoặc che đậy những trường hợp lạm dụng.

Vào thứ tư tuần trước, Thủ tướng Enda Kelly của Ireland đã chỉ trích gay gắt Vatican, nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội bị đắm chìm trong xu hướng “quá chăm chút cho vẻ đẹp của mình” và tìm cách bảo vệ cơ cấu của mình là đi ngược với việc bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, phát biểu trên Đài Phát thanh Vatican, Cha Lombardi lập luận rằng không có lý do nào để giải thích việc lá thư vào năm 1997 “nhằm mục đích che đậy những trường hợp lạm dụng”.

Ngài giải thích rằng lá thư được gửi đến hội nghị các giám mục Ireland bởi Sứ thần của Đức Giáo hoàng vào thời điểm đó ở Ireland. Lá thư nêu chi tiết cách tài liệu “Lạm dụng Tình dục Trẻ em: Khuôn khổ cho Phản ứng của Giáo Hội” năm 1996 giải quyết vấn đề theo quan điểm giáo luật.

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng lá thư không bao giờ bảo các giám mục Ireland chỉ giải quyết các vụ lạm dụng dựa trên giáo luật, nhưng một số chi tiết thuộc về giáo luật trong chính sách bảo vệ cần được cải thiện để phòng ngừa chúng trở thành vô hiệu lực.

Lá thư “cảnh báo đề phòng nguy cơ những biện pháp được áp dụng sau đó có thể nảy sinh vấn đề hoặc vô hiệu lực theo quan điểm giáo luật, do đó, vô hiệu hoá chủ đích của những phê chuẩn có hiệu lực do các giám mục Ireland đưa ra”, ngài nói.

Cha Lombardi cũng làm sáng tỏ rằng “hoàn toàn không có một điều gì trong lá thư đề cập đến việc xem nhẹ những luật pháp của nhà nước”.

Cha Lombardi cũng chỉ trích những lời cáo buộc chống lại Vatican về tất cả mọi điều mà ĐGH Bênêđictô XVI đã thực hiện để giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội công giáo tại Ireland.

Ngài nhắc lại “cảm giác đau khổ cực độ và sự chỉ trích” của ĐGH và rằng ĐHG đã nói công khai về “cú sốc và sự xấu hổ” của ngài trước “những tội đáng ghê tởm” gây phương hại này.

Bên cạnh việc ĐGH triệu hồi tất cả các giám mục Ireland về Vatican vào tháng 12-2009 và tháng 2-2010, ngài cũng đã gửi một lá thư đến cộng đồng Công giáo ở Ireland “với những lời lẽ mạnh mẽ nhất và hùng hồn nhất về việc ngài chung phần với đau khổ của các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như nhắc nhở về trách nhiệm đối với tội lỗi tồi tệ và sự thất bại của các vị lãnh đạo Giáo Hội trong nhiệm vụ cai quản và coi sóc của họ”,  Cha Lombardi nói.

Cuộc kinh lý của Toà Thánh về Giáo Hội tại Ireland - được chia làm 4 cuộc thẩm tra ở tổng giáo phận, chủng viện và các đoàn thể tôn giáo - cũng theo thư của ĐGH và “kết quả của cuộc kinh lý đang ở giai đoạn cao của nghiên cứu và đánh giá”, ngài nói.

Nghi Ân

(truyenthongconggiao.org Cập nhật: 21/07/2011 - 17:08:50)


Về Trang Mục Lục