Vatican xác nhận Huynh đoàn Thánh Piô X đang được đề nghị là giám hạt tòng nhân

EMTY (Vatican, 14-6-2012, CNA/EWTN) - Toà Thánh Vatican đã xác nhận Huynh đoàn Thánh Piô X đang được đề nghị là giám hạt tòng nhân như một phần của thoả thuận nhằm hàn gắn sự rạn nứt suốt 24 năm qua với Giáo hội Công giáo.

“Rõ ràng là quả bóng giờ đây đang ở trên sân của Huynh đoàn”, Linh mục phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi cho biết hôm 14-6.

Chiều ngày 13-6, Đức Giám mục Bernard Fellay, Bề trên Tổng quyền của Huynh đoàn, đã dành hơn 2 giờ trao đổi với các đại diện Bộ Giáo lý Đức tin của Toà Thánh, do Đức Hồng y Bộ trưởng William J. Levada điều phối.

Thông cáo ra ngày 14-6 của Văn phòng Báo chí Toà Thánh Vatican xác nhận rằng trong suốt những cuộc thảo luận, “một tài liệu dự thảo đề xuất một giám hạt tòng nhân như một phương thế thích hợp nhất cho việc công nhận Huynh đoàn theo giáo luật trong tương lai”.

Giám hạt tòng nhân là một tổ chức thuộc thẩm quyền của Giáo Hội, không có ranh giới về mặt địa lý, được thiết lập nhằm thực hiện các sáng kiến mục vụ đặc biệt. Hiện nay, chỉ có giám hạt tòng nhân là Opus Dei.

Huynh đoàn Thánh Piô X do Đức Tổng Giám mục người Pháp Marcel Lefebvre thành lập năm 1970 nhằm phản ứng lại những điều mà ngài cho sai lầm đã thấm nhập vào Giáo Hội sau Công đồng Vatican II.

Huynh đoàn đã có một mối quan hệ căng thẳng với Giáo Hội kể từ khi Tổng Giám mục Lefebvre tấn phong 4 giám mục hồi năm 1988 mà không được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phê chuẩn.

Thông cáo của Vatican giải thích rằng mục đích chính của cuộc họp ngày 13-6 là “để đưa ra đánh giá của Toà Thánh về bản trả lời của Huynh đoàn Thánh Piô X hồi tháng 4 về Tiên đề Giáo lý mà Bộ Giáo lý Đức tin đã đề nghị với Huynh đoàn vào ngày 14-9-2011”.

Mặc dù chưa được công bố công khai, tiên đề giáo lý đặt ra những yếu tố chính về giáo huấn Công giáo mà Huynh đoàn phải chấp thuận trước khi tái hiệp nhất với Giáo Hội. Danh sách đó gần như chắc chắn bao gồm các tài liệu của Công đồng Vatican II 1962-1965.

Bản trả lời cho tiên đề của Đức Giám mục Fellay hồi tháng 4 có một số sửa đổi văn bản gốc của Vatican. Sau những tuần lễ trao đổi, các viên chức Vatican đã đưa ra quyết định của mình. Tiến trình này có sự đóng góp của cá nhân Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Thông cáo hôm 14-6 nói rằng các cuộc thảo luận ngày 13-6 cũng cho Vatican một cơ hội để đưa ra “những giải thích và làm rõ hơn” quyết định của mình. Về phần mình, Đức Giám mục Fellay “trình bày tình hình hiện nay của Huynh đoàn Thánh Piô X” và hứa sẽ đưa ra câu trả lời “vào một thời điểm thích hợp”, bản tuyên bố cho biết.

Trong một tuyên bố riêng hôm 14-6, Huynh đoàn cho biết Đức Giám mục Fellay “nêu ra những điểm khó khăn về giáo lý mà Công đồng Vatican II và Nghi thức Thánh lễ Mới (Novus Ordo Missae) đưa ra”.

“Mong muốn làm rõ thêm có thể dẫn đến một đợt thảo luận mới”, Huynh đoàn cho biết. Nếu đạt được thoả thuận, không chắc chắn tất cả các thành viên của Huynh đoàn sẽ theo Đức Giám mục Fellay trở lại Giáo hội Công giáo.

Vào tháng trước, 3 giám mục khác của Huynh đoàn đã ban hành một lá thư cảnh báo rằng bất kỳ thoả thuận nào với Toà Thánh Vatican có nghĩa là Huynh đoàn sẽ “chấm dứt việc chống lại sự bội giáo phổ quát trong thời đại chúng ta”. Họ cũng loại bỏ việc coi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI như một “người theo chủ nghĩa chủ quan” (Subjectivist).

Các cuộc trao đổi của Vatican với mỗi giám mục hiện tại của Huynh đoàn đang được thực hiện “một cách riêng rẽ và cá nhân”, thông cáo cho biết. Thông cáo kết luận với việc bày tỏ hy vọng rằng “cơ hội suy tư thêm này” sẽ giúp mang lại “sự hiệp thông trọn vẹn giữa Huynh đoàn Thánh Piô X và Toà Thánh”.

Hùng Nguyễn

(emty.org Cập nhật: 15/06/2012 - 16:54:07)


Về Trang Mục Lục