Trung Quốc nói: Thông cáo của Tòa thánh là “quá đáng”

 

(UCANews, 5-7-2012) - Hôm thứ Ba, Tòa Thánh cảnh báo việc tấn phong giám mục bất hợp thức cho linh mục Joseph Yue Fusheng làm giám mục của giáo phận Cáp Nhĩ Tân sẽ gây thêm chia rẽ cho người Công giáo trong nước và ảnh hưởng xấu đến Giáo hội tại Trung Quốc.

Theo các nguồn tin Giáo hội Trung Quốc, thứ Sáu tuần này có thể diễn ra lễ tấn phong giám mục.

Bức thư với âm điệu mạnh mẽ của Bộ Truyền giáo Vatican tuyên bố nhà chức trách Trung Quốc đã được thông báo lễ tấn phong giám mục này được tổ chức không có sự chấp thuận của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI và đi ngược lại ước muốn của người Công giáo Cáp Nhĩ Tân. Bức thư còn nói lễ tấn phong này "mâu thuẫn với những dấu hiệu đối thoại" đã được "đối tác Trung Quốc và Tòa Thánh ủng hộ" gần đây.

Trong những tháng gần đây, thông cáo của Tòa Thánh thường tránh đề cập trực tiếp đến chính quyền Bắc Kinh. "Lễ tấn phong giám mục ở Cáp Nhĩ Tân được lên chương trình đơn phương và sẽ gây ra chia rẽ, mâu thuẫn và căng thẳng trong cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc" - bức thư nhận định và thêm rằng sự tồn tại của Giáo hội Trung Quốc chỉ có thể xảy ra trong sự hiệp thông với Rôma.

"Nếu Giáo hội tại Trung Quốc là Công giáo, thì các lễ tấn phong giám mục không có sự chấp thuận của Đức Thánh cha trước không được diễn ra". Bức thư nói cha Yue đã được thông báo trước đây rằng ngài chưa được Đức Thánh cha chấp thuận cho chịu chức giám mục và ngài không có quyền đứng đầu cộng đoàn Công giáo ở Cáp Nhĩ Tân và không được Rôma công nhận.

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng được cảnh báo rằng cha Yue và tất cả các giám mục tham dự nghi lễ này sẽ bị “latae sententiae” hay vạ tuyệt thông ngay tức khắc.

Trích dẫn đầy đủ chi tiết tông thư 2007 của Đức Thánh cha Bênêđictô gửi người Công giáo Trung Quốc, bức thư nhắc lại các cuộc bổ nhiệm giám mục "là vấn đề tôn giáo, không phải là vấn đề chính trị".

Các nguồn tin ở Tòa thánh cho ucanews.com biết đã có các cuộc đàm phán bảo đảm sự có mặt của các giám mục bất hợp thức không gây trở ngại cho lễ tấn phong giám mục được Tòa thánh chấp thuận cho linh mục Thaddeus Ma Daqin làm giám mục phó giáo phận Thượng Hải. Theo các nguồn tin Giáo hội Trung Quốc thì lễ phong chức này sẽ diễn ra ngày 7-7.

Các nguồn tin nói thêm Tòa thánh hy vọng các giám mục bất hợp thức ở một tỉnh miền nam sẽ không đặt tay lên đầu vị tân giám mục, nhưng chỉ phụ giúp trong nghi lễ.

Hôm 4-7, Ban Tôn giáo nhà nước công kích lại Tòa thánh một ngày sau khi Tòa thánh nghiêm túc cảnh báo lễ tấn phong giám mục bất hợp thức sẽ được tổ chức tại tỉnh Hắc Long Giang.

Thông cáo của Tòa thánh nhấn mạnh tấn phong linh mục Yue Fusheng làm giám mục của giáo phận Cáp Nhĩ Tân là vi phạm giáo luật, ước muốn riêng của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI và người Công giáo Trung Quốc nói chung, và có thể đe dọa tương lai của Giáo hội Công giáo ở nước này. Thông cáo còn cảnh báo bất kỳ vị giám chức nào tham dự lễ tấn phong này đều sẽ bị vạ tuyệt thông ngay lập tức.

Ban Tôn giáo nhà nước, tổ chức giám sát các hoạt động của năm tôn giáo được công nhận ở Trung Quốc trong đó có Giáo hội Công giáo được nhà nước công nhận, đã phát hành thông cáo miêu tả cảnh báo của Tòa thánh là "cực kỳ gây sốc và thái quá".

Mọi cáo buộc và can thiệp vào các hoạt động tôn giáo bình thường đều chứng tỏ hạn chế tự do và bất khoan dung, vốn "gây hại cho sự phát triển lành mạnh của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và gây tổn hại cho Giáo hội hoàn vũ" - một người phát ngôn giấu tên nói trong thông cáo.

"Chúng tôi hy vọng Vatican có thể đánh giá tình hình hợp lý và bình tĩnh, tôn trọng ước muốn của người Công giáo và giáo sĩ Trung Quốc và không nên đe dọa họ bằng cái gọi là vạ tuyệt thông" - thông cáo nói và thêm rằng do không có thỏa thuận chính thức giữa Bắc Kinh và Vatican, nên họ sẽ tiếp tục tự bầu và tự phong giám mục.

Một nhà quan sát Giáo hội ở Hồng Kông yêu cầu giấu tên nói Trung Quốc đã áp dụng một biện pháp chính trị cứng rắn trong việc tấn phong giám mục, trái với những chỉ thị của Tòa Thánh.

"Bắc Kinh đã chứng tỏ tấn phong giám mục Công giáo ở Trung Quốc, dù hợp thức hay bất hợp thức, không phải là hoạt động tôn giáo nhưng là hoạt động chính trị trong đó chính quyền có quyền thay đổi hoặc bỏ qua giáo lý của Giáo hội" - nhà quan sát phát biểu. "Việc làm này đang chống phá Giáo hội Công giáo để tạo ra một cái mới. Hành động này vi phạm hiến pháp Trung Quốc và sự hiệp nhất của tín hữu Công giáo, vì rất rõ ràng là các giám mục, giáo sĩ và giáo dân muốn hiệp nhất với Giáo hội Hoàn vũ" – ông nói thêm.

Đầu ngày 4-7, Liu Yuanlong, phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc (CCPA) ở Bắc Kinh, cho biết ông chưa đọc thông cáo của Tòa thánh nhưng xác nhận lễ tấn phong cho Giám mục Yue sẽ diễn ra vào thứ Sáu và sẽ do Giám mục chủ tịch CCPA Johan Fang Xinyao của giáo phận Lâm Nghi làm chủ phong.

Các nguồn tin Giáo hội Trung Quốc cho biết có thể sẽ có năm giám mục được Tòa thánh công nhận tham dự nghi lễ phong chức này.

Nguồn: UCANews

(emty.org Cập nhật: 06/07/2012 - 10:23:32)

 


Về Trang Mục Lục