KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH GIỮA TÍN HỮU KITÔ VÀ HỒI GIÁO TẠI NIGERIA

Radiovaticana 26/07/2012 17.21.35 – LAGOS: Đức Cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng Giám Mục giáo phận Jos, cho biết không có chiến tranh tôn giáo giữa tín hữu kitô vá tín hữu hồi tại Nigeria, mặc dù có xảy ra các vụ bạo lực tại miền bắc Nigeria.

Đức Cha Kaigama là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nigeria đã tuyên bố như trên trong buổi lãnh giải thưởng “Văn khố giải trừ vũ khí - Bồ câu vàng cho hòa bình 2012” tại Roma. Đức Cha nói tôn giáo đặt để con người trong tương quan hàng dọc với Đấng Tối Cao, và trong tương quan hàng ngang với tha nhân. Các hành động khủng bố phá hoại chỉ phục vụ một dự án chính trị điên rồ, trong khi tôn giáo đích thật là tác nhân giúp biến đổi xã hội và cuộc sống chung hòa bình.

Liên quan tới việc sử dụng tôn giáo cho các mục đích bất hợp pháp Đức Tổng Giám Mục Kaigama nói: tôn giáo có thể bị sử dụng một cách vô trách nhiệm và vô ý để gây ra căng thẳng và tàn phá, nhưng điều đó không khiến cho tôn giáo trở thành một cái gì tiêu cực. Điều đang xảy ra trong lãnh vực tôn giáo cũng giống như điều có thể xảy ra trong lãnh vực giáo dục có thể được hướng tới sự dữ, bởi vì có vài người chọn dùng tôn giáo trong nghĩa tiêu cực.

Liên quan tới hiện tình Nigeria Đức Tổng Giám Mục Kaigama cho biết: người ta đã tạo ra một dư luận sai lạc cho kitô hữu và tín hữu hồi. Trong thực tế các tín hữu hồi và các tín hữu kitô chung sống hòa bình với nhau, nhưng có vài yếu tố chống xã hội dùng tôn giáo để gây ra cảnh không ưa thích tôn giáo. Các hành động bạo lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những điều toàn nước phải chú ý như: nạn bất công xã hội, nghèo đói, giới trẻ thất nghiệp, thái độ không ưa các chủng tộc. Ngoài ra Nam Phi còn bị đe dọa bởi các tranh chấp chiếm đất đai làm của riêng, bởi các xung khắc giữa các nông dân và các người du mục, cũng như bị đe dọa bởi nạn gian than hối lộ và quản trị yếu kém. Tuy nhiên cũng có các dấu chỉ hy vọng: có nhiều tín hữu kitô và tín hữu hồi cộng tác với nhau để hướng các yếu tố tích cực của hai tôn giáo nổi bật tới một hoạt động chung cho hòa bình, công bằng và phát triển (SD 24-7-2012)

Linh Tiến Khải

 


Về Trang Mục Lục