Ngân Hàng thế giới âu lo vì nạn giá cả thực phẩm leo thang

Radiovaticana 2012-09-01 10:51:00 – Ngày 30.08, Ngân Hàng thế giới đã bày tỏ lo âu vì hiện tượng giá cả thực phẩm tăng vọt đến mức độ kỷ lục, lý do là vì nạn hạn hán trầm trọng ở Hoa Kỳ đang đe dọa sức khỏe và sự an sinh của hàng triệu người. Tổng Giám Đốc Ngân hành thế giới ông Jim Yong Kim tuyên bố “chúng tôi không thể chấp nhận sự kiện gia tăng giá cả vượt bực này trở thành một đe dọa thường trực cho hàng triệu người nghèo đói . Ba năm sau những căng thẳng vì nghèo đói dạo 2007 – 2008, giá cả những thực phẩm chính của nhiều quốc gia thế giới như bắp và đậu nành đã tăng vọt đến mức độ báo động hồi tháng 7 vừa qua. Chiều hướng gia tăng vẫn tiếp tục trong tháng 8, nhất là tại Phi châu khiến Ngân Hàng thế giới phải lên tiếng báo động.

Tại Mozambique, giá bắp, thực phẩm chính của người dân nơi đây, gia tăng 113% trong hai tháng 7 và 8 vừa qua, trong khi giá hạt kê, một loại ngũ cốc có thể thay thế bắp, tăng 220%. Phi châu và vùng Trung Đông là những lãnh thổ yếu thế nhất trong bình diện này. Tương lai thì không mang viễn tuợng màu hồng vì giá cả có thể tiếp tục lên xuống bất thường. Dạo đầu tháng 8, tổ chức Lương Nông quốc tế gọi tắt là FAO cũng đã lên tiếng báo động trước hiện tượng tìinh thế có thể xuông cấp mau lẹ. Từ LHQ đến Hội nghị thượng đỉnh G20 và bây giờ đến Ngân Hàng thế giới, tất cả đều đồng thuận rằng nguyên do đưa đến việc gia tăng giá cả hiện nay chính là tình trạng hạn hán ở Hoa Kỳ, quốc gia đứng hàng đầu trong ngành xuất cảng bắp và đậu nành. Thêm vào đó là một mùa hè khô cằn ở Đông Âu, nhất là ở Nga và Ukraine.Tuần trước đây, Nga đã cho biết là số lượng ngũ cốc thu hoạch năm nay giảm mạnh, nhưng quốc gia này sẽ không giảm lượng ngũ cốc xuất cảng bán vào thị trường thế giới. Trong lúc này các quốc gia đang giữ thái độ chờ xem, chưa đề ra những biện pháp giải quyết hay đề phòng nạn giá cả thực phẩm tăng vọt. Tổ chức thiện nguyện chống nghèo đói OXFAM đã nmajanh mẽ phê bình thái độ chờ xem này bởi vì “cần phải ra tay hành động ngay tức khắc chống lại nạn tăng giá thực phẩm, trước khi sự tăng giá này vượt ra ngoaài tầm kiểm soát và đẩy thêm nhiều người nghèo khác rơi vào tình trạng đói kém.

MaiAnh


Về Trang Mục Lục