Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tố giác một số báo chí xuyên tạc

Radiovaticana 2013-02-23 11:08:48 VATICAN. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, mạnh mẽ tố giác sự xuyên tạc và vu khống của một số cơ quan truyền thông về hoạt động của Tòa Thánh.

Nhiều bài báo trong những ngày này bịa ra những chuyện như có một nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái, và những mưu đồ trong giới lãnh đạo tại Tòa Thánh, đã làm cho ĐTC Biển Đức 16 đi đến quyết định từ nhiệm.

Trong bài xã luận tựa đề ”Mùa thống hối” được truyền đi trên Đài Vatican hôm 23-2-2013, Cha Lombardi nói:

”Hành trình của Giáo Hội trong những tuần lễ cuối cùng của triều đại Giáo Hoàng của ĐTC Biển Đức 16, cho đến việc bầu cử vị Giáo Hoàng mới, qua thời kỳ ”Tòa Thánh trống vị” và mật nghị Hồng Y, rất là cam go, xét vì tình trạng mới mẻ. Chúng ta không phải đau buồn vì sự qua đời của một vị Giáo Hoàng kính mến, - và chúng ta vui mừng vì điều này-, nhưng chúng ta đang phải chịu một thử thách khác: đó là càng ngày càng có những sức ép và những nhận định xa lạ với tinh thần mà Giáo Hội muốn sống trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị này.

”Thực vậy, không thiếu những kẻ lợi dụng lúc kinh ngạc và ngỡ ngàng của những người có tinh thần yếu đuối để gieo rắc hoang mang và sự mất uy tín cho Giáo Hội và các vị lãnh đạo Giáo Hội, bằng cách dùng đến những phương thế cổ xưa - như nói xấu, xuyên tạc, và đôi khi vu khống nữa - hoặc tạo sức ép không thể chấp nhận được để ảnh hưởng đến việc thực thi nghĩa vụ bầu cử của thành viên này hay thành viên khác trong Hồng y đoàn, cho rằng vị ấy không xứng đáng vì lý do này hay vì lý do khác.

”Trong phần lớn các trường hợp, người ta đặt mình làm quan án, đưa ra những phán đoán nặng nề về luân lý, trong thực tế, họ không có một thẩm quyền nào để làm như vậy. Người nào chỉ nghĩ đến trước tiên là tiền bạc, tính dục và quyền lực, và quen đọc những thực tại khác nhau theo các tiêu chuẩn như thế, thì không thể thấy điều gì khác, kể cả trong Giáo Hội, vì cái nhìn của họ không hướng lên cao hoặc đi sâu để lãnh hội những chiều kích và động lực thiêng liêng của cuộc sống. Kết quả là họ đưa ra một sự mô tả bất công nặng nề về Giáo Hội và bao nhiêu người của Giáo Hội.

”Nhưng tất cả những điều ấy sẽ không thay đổi thái độ của các tín hữu, không làm thương tổn đức tin và niềm hy vọng qua đó họ nhìn lên Chúa, Đấng đã hứa tháp tùng Giáo Hội của Ngài. Theo chỉ dẫn của truyền thống và giáo luật, chúng ta muốn rằng đây là thời kỳ suy tư chân thành về những mong đợi thiêng liêng của thế giới và về lòng trung thành của Giáo Hội đối với Tin Mừng, đây là lúc cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, gần gũi Hồng y đoàn đang chuẩn bị thực hiện một công tác đòi nhiều cố gắng phân định và chọn lựa theo nghĩa vụ và là công tác chủ yếu của các vị.

”Trong lãnh vực này, tấm gương và sự ngay chính tinh thần của ĐTC Biển Đức tháp tùng chúng ta, ngài đã muốn dành giai đoạn cuối trong triều đại Giáo Hoàng này cho kinh nguyện vào đầu Mùa Chay. Một hành trình thống hối hoán cải để tiến tới niềm vui Phục Sinh. Đó là điều chúng ta đang và sẽ sống: hoán cải và hy vọng”

G. Trần Đức Anh OP chuyển ý

 


Về Trang Mục Lục