TU ES PETRUS

SỐ 44 (25.03 – 31.03.2013)

 

TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

 

+ (AFP/CAN 17/03) Đức Thánh Cha Phanxicô I : Tình yêu,Gia Đình và Bạn hữu.

 

- “Nếu anh không lấy được em,anh sẽ trở thành một linh mục”. Họ đã không kết hôn. Ngài đã thành một linh mục. Và thứ năm vừa rồi, Người đã thành một Giáo Hoàng.

 

Phải thừa nhận, Jorge Bergoglio (Giáo Hoàng Phanxicô), đã viết những hàng nầy trong một bức thư hơn 60 năm rồi, khi mới chỉ lên 10 hoặc 12. Đó là tiết lộ của người phụ nữ tóc trắng cỉ được nhận diện là Amalia. Người phụ nữ nầy nhớ lại, đứng trên lối đi bộ ở vùng lân cận Flores,nơi họ cùng sinh ra :” Trong lá thư nhỏ nầy, Ngài đã vẽ một ngôi nhà nho với mái nhà màu đỏ và các bức tường màu trắng và Ngài đã viết ,”ngôi nhà nầy là những gì anh sẽ mua khi chúng ta lấy nhau”. Lời hứa có vẻ ngây thơ nầy dù vậy đã được cha mẹ bảo thủ của Amalia nhìn một cách rất khác biệt. “Tôi chẳng có gì phải giấu giếm, đó là một điều của trẻ em”, Bà nhấn mạnh khi các ký giả và các camera truyền hình bu quanh người phụ nữ mang kính nầy,người mà việc cưa kéo tán tỉnh đã qua trước khi  bắt đầu,khi cha mẹ bà xé lá thứ nầy và cách ly con gái họ vơ`I chàng trai Jorge Bergoglio.

 

- Sinh ra từ một ông bố công nhân hoả xa và một bà mẹ nội trợ, nguyên Hồng Y là con cả trong 5 người con – ba trai và hai gái - với ba trong các anh em là Alberto,Oscar và Marta Regina đã qua đời.”Con người tội nghiệp” là những từ mà xuất hiện trong tâm trícua Maria Elena Bergoglio, người em gái duy nhất (còn lại) của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi Chị tưởng tượng ra các ý nghĩ của Người ngay trước khi bước ra ngoài ban-công trước đám đông khổng lồ ở Quảng trướng Thánh Phêrô trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là Đức Giáo Tông. Còn nữa,”thật phấn khích biết bao khi nge đám đông hát “Cầu cho Đúc Giáo Hoàng trường thọ!”, ngườ em duy nhất còn sống của Người suy tưởng, người vận một chiếc áo len dài tay xanh đậm khắc khổ, mái tóc xám chỉ chải sơ sài. Bà cho biết đã khóc khi nghe tin và chỉ muốn “ôm chặt” người anh hơn mình tới 11 tuổi. Bà nói chưa bao giờ ngỡ anh mình làm Giáo Hoàng và cho biết thêm rằng Bà thấy hãnh diện “không chỉ với tư cách một gia đình,mà với tứ cách là người dân Á-Căn-Đình”. Bà thú thật :”Anh tôi đã cbu toàn các bổn phận của mình, với ngày càng nhiều trách nhiệm hơn,nhưng tôi chưa bao giờ tin điều nầy”. Bà cho biết Baq không thể tiên đoán những gì người anh của Bà sẽ làm trong tư cách Giáo Hoàng,nhưng lưu ý rằng “khuynh hướng của anh ấy” luôn là “làm việc cho người nghèo, những người bị bỏ rơi nhất”.

 

- Vốn được phong là “Giáo Goàng của Dân Chúng” vì những cách thực tế cua Người, một nhà báo Ý ở Roma nói viếc đâu tiên Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm,là gọi điện cho gia đình bà để chuyện trò thân mật.”Điện thoai reo…Con trai tôi cầm lên và đó là Giáo Hoàng”, lời bà Stefania Falasca,một cựu biên tập viên của một tờ nguyệt san Công giáo. “Ở nhà,chúng tôi gọi Người là “Bố”, không bao giờ gọi là “Đức Ngài”. Tôi chẳng biết nói gì”,Bà cho biết khi nhận được điện thoại mấy giờ sau khi Đức Gíao Hoàng Phanxicô đăng quang. “Tôi hỏi Người : Bố,con phải gọi Người thế nào? Đức Thánh Cha?”. “Người cười to và nói với tôi : Cú điện thoại đầu tiên nầy Cha muốn gọi là để nói chào con, Gianni và bọn nhóc”.

 

Vị nguyên Tổng Giám Mục Buenos Aires cũng đã ghi dấu ấn ở Roma với phong cách thoải mái của Người, tránh xài chiếc limousine của Giáo Hoàng ngày nhận nhiệm sở đầu tiên và chọn đi trên một chiếc xe buýt giao thông cho cả đoàn tuỳ tùng khi đi thăm một nhà thờ.

 

+ TIN VẮN CWN 19 - 21/03

 

- Boko Haram phá huỷ 50 nhà thờ Công Giáo trong chỉ một bang ở Nigeria.

Một linh mục ở đó cho biết : Tổ chức khủng bố Boko Haram đã phá huỷ 50 trên 52 thánh đường ở bang Borno của Nigeria. Cha Jerome Ituah nói rằng mặc cho những cuộc tấn công khủng bố, “các tín hhư4u không nản lòng vì đức tin của họ”. Các tín hữu Công giáo tiếp tục thờ phương ben ngoài hoặc trên những đổ nát từ các thánh đường của họ.

 

- Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có mặt tại Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ.

ĐHY Raymundo Damasceno Assis,chủ tịch HĐGM Brasil đã xác nhận như thế và đã nhận được bảo đảm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ làm cuộc hành trình nầy. Trước đó Đức TGM Joao Tempesta TGP Rio de Janeiro đã nói rằng Đức Biển Đức XVI trước khi thoái nhiệm cũng đã tiên đoán Đức Tân Giáo Hoàng sẽ sang Brasil tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ. [ Ta cũng chờ xem Đức Biển Đức XVI sẽ cùng đi chăng,vì Người là người đã đăng ký đầu tiên. ND]

 

- ĐHY Dolan : Những cải tổ sâu rộng cần thiết trong Giáo Triều La Mã.

ĐHY TGP New York, Timothy Dolan, xác nhận rằng Ngài và các hồng y khác đều tin chắc rằng những cải tổ sâu rộnng là cần thiêt trong Giáo Triều La Mã :” Trong nhiều điều khác, Vatican cần có một cách tiếp cận với báo chí được phối hợp tốt,được tổ chức tốt, chuyên nghiệp”. Ngài nói rằng các giới chức tại Toà Thánh phải vượt lên trên sự sợ hãi sự công khai,công nhận rằng thông tin rỉ ra một cách không thay đổi.”Nếu họ không  nghe từ chính chúng ta,thì họ sẽ tìm kiếm những người khác có thể nói cho họ biết. Nó có thể không đúng thật và chắc chắn sẽ không giúp nâng cao tình cảm,đạo đức”.

 

- Tổng thống Đài Loan hy vọng vào các liên hệ tiếp tục với Toà Thánh.                                                                                                                            Trở về sau chuyến viếng thăm Vatican và gặp Đức Thánh Cha Phanxicô, TT Mã Anh Cửu cho các ký giả biết ông hy vọng rất nhiêu về những mối dây liên hệ của Đài Loan với Vatican trong tương lai. Cuộc viếng thăm nầy đã gây nên một lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Bắc Kinh rằng bất kỳ quan hệ gần gũi hơn nào giữa Vatican và Đài Loan cũng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ của Toà Thánh và lục địa Trung Quốc. Chế độ Bắc Kinh nhấn mạnh rằng “chính phủ Trung Quốc là đại diện duy nhất hợp pháp của toàn Trung Quốc”. Dù Đài Loan có đại sứ cạnh Toà Thánh,nhưng đại diện Vatican ở Đài Bắc chỉ giữ hàng đại biện lâm thời, một tức hiệu chỉ ra rằng Toà Thánh coi việc đại diện ở Đài Loan như một biện pháp tạm thời, cần bải bỏ khi các quan hệ ngoại giao bình thường với Trung Quốc được phục hồi.

+ (Contact genetique 16/03) Trung Quốc : 330 triệu ca nạo phá thai trong vòngLời hứa 40 năm.

Theo những con số do bộ y tế Trung Quốc phổ biến,”khoảng 330 triệu vụ nạo phá thai được thực hiện ở trung Quốc giữa các năm 1971 – 2010”. Những vụ phá thai nầy “góp phần” loại bỏ dựa trên tuyển chọn các phôi nhi và các bào thai nữ,đào sâu một khoảng thiếu hụt nhiều chục triệu phụ nữ trong dân số Trung Quốc. Giữa các năm 1982 – 1992, con số phá thai đạt hơn 10 triệu ca mỗi năm,với đỉnh điểm hơn 14 triệu vào các năm 1983 và 1991. Ngoài ra, hạn chế sinh đẻ đã để lại hậu quả là một số phá thai ép buộ rất cao. Tuy nhiên thực hành nầy vẫn được duy trì ở một số vùng. Theo các nhà dân số học và phân tích, theo trung hạn, Trung Quốc sẽ phải mềm mỏng hơn về việc hạn chế sinh sản vì lý do sự lão hoá mau lẹ của dân số và sự giảm thiểu số dân hoạt động” (nguồn : AFP)

 

+ (Daily Mail 17/03) Bản viết tay Ai Cập đưa ra câu chuyện khác biệt về Bửa Tiệc Ly Cuối Cùng.

Một bản viết tay Ai Cập 1.200 năm tuổi kể câu chuyện về việc đóng đinh với những màn ly kỳ không thể tin được – bao gồm cả việc tiết lộ rằng Chúa Giêsu có thể thay đổi hình thù. Lời khẳng định của bản văn cổ được soi sang giải thích vì sao Judas dùng một cái hôn để phản bội Chúa Giêsu, do Đứng Messiah Kitô có khả năng biến đổi diện mạo của Người. Nó cũng khẳng định Chúa Giêsu trên thực tế đã dùng bửa tiệc ly cuối cùng với người ra lệnh xử tử Người, quan tổng trấn La Mã Pontiô Philatô,kẻ được cho là đã đưa con trai của chính mình hysinh thay cho Chúa Giêsu. Và no thách thức trình tự thời gian chính thức của Đông phương bằng việc đặt việc Chúa Giêsu bị bắt vào chiều tối thứ ba hơn là ngày thứ năm theo như quu chuẩn. Việc dịch từ nguyên bản Cốp đã được lộ ra lần đầu tiên trong một cuốn s1ch mới của Roelof van den Broek,giáo sư danh dự Lịch Sử Kitô giáo tại đại học Utrecht ở Hoà Lan. Trong câu chuyện Thánh Kinh được châp nhận chung chung, Judas tông đồ đồng ý phản bội Chúa Giêsu để đổi lấy tiền,sau đó đã hôn Người để cho nhận diện Người. Trong khi bản văn mới được giải mã lại giải thích rằng, chẳng những không phải là một dấu hiệu yêu mến hoặc tội lỗi, cái hôn ấy là cách mà Judas chặn trước bất kỳ sự lần lẫn thay hình đổi dạng nào.”Người Do Thái nói với Judas: Làm sao chúng tôi bắt được ông ta,vì ông ta đâu chỉ có mộ hình dạng độc nhất, mà diện mạo ông ta thay đổi. Ông ta khi thì hồng hào khoẻ mạnh,lúc lại trắng bệt, có khí đỏ au,lúc thì lại màu vàng lúa; khi thì xanh xao vàng vọt như những nhà khắc khổ,lúc       lại như một chàng trai trẻ, có khi trông như một cụ già”. Với một kẻ có thể bước đi trên nước, làm cho kẻ chết sống lại, nuôi 5.000 người chỉ với một mẫu bánh mì và cá và biến nước thành rượu, thì những chuyện như vậy chẳng có gì là lạ. Nhưng việc thay hình đổi dạng không phải là quyền lực siêu phàm duy nhất mà bản chép tay cổ nấy ga`n cho Chúa Giêsu. Nó còn nói rằng Chúa Giêsu còn có thể tự biến thành vô hình. Nó khẳng định rằng đêm trước ngày bị đóng đinh, Chúa Giêsu ăn tối với Pontiô Philatô và ông nầy đã đưa con trai mình ra để chịu đo`ng đinh thế cho Đấng Messiah. Chúa Giêsu đã từ chối đề nghị nầy,giải thích rằng Người có thể thoát khỏi số phận nếu Người muốn. Cuối đêm ấy, theo bản nầy,Philatô và vợ ông đã mơ thấy một con chim ưng tượng trưng cho Chúa Giêsu đang bị giết. Bản văn không thể tin được nầy, được cho là có 1.200 năm tuổi,được viết nhân danh Thánh Cyrilô thành Giêrusalem,mặc dù Giáo sư Broek cho rằng có khả năng là do một ai khác viết ra.

 

Bản văn được tái khám phá năm 1910 và năm tiếp đó nó được mua cùng với những bản viết tay khác do JP Morgam,nhà tài phiệt giàu có ở Wall Street (nay được cất giữ tại Thư Viện và Baeo Tàng Morgan, New York).

 

+ (CBNNews 21/03) NASA: chỉ có “cầu nguyện” mới ngưng được ngày tận thế do các tiểu hành tinh.

Hạ Viện và Thượng Viện đang nghe điều trần tuần nầy về sự đe doạcu3aca1c tiểu hành tinh đối với Trái Đất. Các nhà khoa học đang kêu gọi tiếp tục tài trợ và ủng hô các vệ tinh của NASA cũng như các dự án quan sat tìm kiếm những vật thể gần Trái Đất. Họ cảnh báo Trái Đất có thể đối mặt với một kịch bản kiểu Armageddon (cuộc chiến quyết liệt với kết quả là ngày tận thế trong thê kỷ nầy,nói thêm rằng gần như chẳng có cách nào để chận đứng các tiểu hành tinh và các mảnh vỡ khỏi va chạm mạnh hành tinh nầy. Hôm thứ ba, các nhà làm luật trong Uỷ Ban Khoa Học Hạ Viện hỏi Charles Bolden,nhà quản lý NASA, rằng cơ quan của Ông có thể làm gì nếu một thiên thể lớn bay về phía trái dất được khám pha chỉ mấy tuần trước khi va chạm. Ông đáp lại :” Câu trả lời cho các Vị là,nếu nó đến trong ba tuần,thì hãy cầu nguyện”.Các nhà khoa học nói con đường duy nhất để bảo vệ Trái Đất là có nhiều thập niên về cảnh báo trước về một vật thể quan trọng đang hướng vè con đường chúng ta. Tiến sĩ Ed Lu,nguyên phi hành gia Nasa và CEO của Quỹ B61,làm chứng trước một nhóm Thượng Viện hôm thứ tư :” Với lời báo trước 10,20,30 năm,thì sẽ khá dễ dàng làm chệch hướng đi một tiểu hành tinh”.

+ (CathNews 21/03) Soeur Mary Glowrey được tuyên bố “Nữ Tỳ của Chúa”.

Đức TGM TGP Melbourne,Denis Hart,thông báo : Nữ tu bác sĩ Mary Glowrey JMJ sẽ được tuyên bố Nữ Tỳ của Chúa ở Ấn Độ vào tuần nầy. Người nghèo là những người ngài lựa chọn cà những bệnh nhân nan y có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn ngài. Đây là giai đoạn giáo phận – do ĐGM Gali Bali,Gp Guntur,Ấn Độ tuyên bố vào ngày 27/03/2013 - trong quy trình phong Chân Phước. Mary Glowrey là một bác sĩ tài năng tại bệnh viện  Thánh Vinh-Sơn và Bệnh Viện Tai Mắt Hoàng Gia và đã thực tập ở Collins,Melbourne. Ngài là chủ tịch sáng lập Liên Minh Phụ Nữ Công Giáo ở Victoria và Wagga Wagga. Về sau ngài đi sang Ấn Độ vào năm 1920,nhập Dòng Chúa Giêsu,Đức Mẹ và Thánh Giuse (JMJ) và là người sáng lập Hội Y Tế Công Giáo Ấn Độ.

+ (CathNews 22/03) Nhà thần học giải phóng bị Đức Gioan-Phaolô II ra vạ tuyệt thông,từ trần.

Sinh ngày 29/08/1924, Tissa Balasuriya,nhà thần học vaà là nhà hoạt động, từ trần ngày 17/01/2013, thọ 89 tuổi, là một linh mục Công Giáo La Mã và là nhà hoạt động xã hội ở Sri Lanka, nhà thần học giải phóng duy nhất bị vạ tuyệt thông dưới triều đai Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Ông bị phạt năm 1997 vì thách thức các quan điểm chính thức về Đức Trinh Nữ Maria, về khái niệm tội nguyên tổ, về sự cần thiêt của Bí Tích Thánh Tẩy, về quyền của nữ giới làm linh mục và vai trò cũng như giá trị của các tôn giáo khác trên thế giới. Sau khi được phổ biến rộng rãi trên toán thế giới,lệnh cấm được giỡ bỏ một năm sau,nhưng Balasuriya vẫn là một người phê bình Joseph Ratzinger mạnh mẽ, trong vai trò đứng đầu Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, người phụ trách các vụ kiện chống lại ông. Ít lâu sau khi ĐHY Ratzinger thành Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Balasyriya viết :” Ngài phải có cái nhìn về thế giới bớt lấy Chu Âu làm trung tâm hơn. Ngài phải sẵn sàng để chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể nói với nhân loại qua những phương tiện truyền thông khác ngoài Giáo Hội Kitô giáo”. Là một tín hữu Công giáo trên một hòn đảo phần lớn theo đạo Phật và Ấn giáo, các quan điểm của Balasuriya có thể bị Vatican không biết tới. Ngay cả trong các tín hữu Công Giáo  và hàng giáo phẩm Sri Lanka, các ý tưởng của ông, vốn được diễn tả rất rõ ràng trong cuốn sách của ông Mary and Human Liberation [ Maria và sự giải phóng nhân loại.ND] cũng bị coi là trái thông lệ. Song các quan điểm ấy có vẻ chọc giận ĐHY Ratzinger như là một ví dụ điển hình của “thuyết tương đối”,điều mà Vị Giáo Hoàng tương lai đánh giá là kẻ thù nguy hiểm nhất của Giáo Hội Công Giáo lúc bấy giờ. Vatican tuyên bố cuôn sách là dị giáo. Ít lâu trước khi thăm viếng Sri Lanka vào năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã mô tả Phật giáo như là “tiêu cực”, vì sự “thờ ơ” với thế giới,khiên các tu sĩ Phật giáo lãnh đạo tổ chức những cuộc biểu tình phản đối và từ chối gặp Người…. ĐHY Ratzinger đã gửi lời tuyên xưng đức tin của Balasuriya,được viết đặc biệt cho ông,kèm theo lệnh phải ký nhận từ bỏ các quan điểm của mình. Balasuriya từ chối công khai thừa nhận sai lầm. Thay vào đó,sau 6 ngày thương thuyết ở Colombo với các giơi chức cao cấp Giáo Hội, ông đã ky` tuyên bố hoà giải,trong đó ông chỉ lấy làm tiếc rằng những người khác đã cảm nhận những sai lầm về tín lý trong các sách của ông. Vạ tuyêệt thông được giỡ bỏ vào tháng 01/1998.

+ (Fides 25/03) Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela cao gấp ba lần ở Chilê và Uruguay.

Theo một báo cáo được Trung Tâm Nghiên Cứu Á Căn Đình (IDESA) công khai, ở Peru,tỷ lệ nghèo đói còn 28% thay vì 49% dân số,trong khi đó ở Chili, con số 11% thay vì 21% trước kia và p73 Urugauy,đã từ 9% xuống còn 8%. Ngược lại ở Venezuela, căn cứ theo các đánh gia của Uỷ Ban Kinh Tế về Nam Mỹ và Caribê (CEPAL), thì năm 1999, nghèo đói chiếm 49% dân số trong khi năm 2011,dữ liệu cuối cùng của cũng nguồn nầy vẫn còn là 30%.

+ (Contact Genetique 25/03) Bang Bắc Dakota, Hoa Ky,mong cấm chỉ nạo phá thai.

Ngày 22/03, Hạ Viện Bắc Dakota đã thông qua một khoản tu chính Hiến Pháp Bang dẫn tới trên thực tế cấm nạo phá thai, nếu như các cử tri đồng ý vào năm tới”. Chính nhân dịp các cuộc bầu cử lập pháp năm 2014 mà dân chún Bắc Dakpta sẽ nói lên tiêng nói về tu chính án nầy. Đã được thượng viện [bang] phê chuẩn,tu chính án nầy “khẳng định rằng sự sống bắt đầu ngay từ kho thụ thai”. Bang nầy là “một trong những bang đa số theo đảng cộng hoà,mong muốn trở lại vụ kiện Roe chống Wade của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ,năm 1973 nhìn nhận khả năng nạo phá thai như một quyền hiến định”.

+ (UcaNews 25/03) Cảnh sát chiến đấu 300.000 người phản đối hôn nhân đồng tính nam.

Một cuộc tụ họp quy mô lớn,giận dữ,có thể đã quá trễ để chận đứng việc thông qua luật hôn nhân đồng tính. Cảnh sát chống bạo loạn Paris đã kháng cự những đám đông chen lấn tiến về mốc ranh giới Đại lộ Champs – Elysees của thủ đô nước Pháp như một phần của lời phản đối khổng lồ chống lại dự thảo luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn và nhận con nuôi. Hàng trăm ngàn người,gồm cả các nhà hoạt động bảo thủ,trẻ em,người hưu dưỡng và linh mục,cùng hướng về thành phố hôm Chúa Nhật trong nỗ lực cuối cùng để chận đứng dự luật. Nhiều người đi xe buýt từ các tỉnh nước Pháp. Hạ viện đã phê chuẩn dự luật “hôn nhân cho mọi người” tháng trước với một đa số rộng rãi và phương sách nầy phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu ở thượng viện vào tháng tới. Nhưng cả hai viện đều bị đảng xã hội của tổng thống Hollande và các đồng minh chiếm ưu thế.

 

+ (CWN 25/03) Linh mục người Uganda bị đình chỉ sau khi kể ra những vi phạm luật độc thân linh mục.

Một linh mục Công giáo khá nổi tiếng, Cha Anthony Musaala, Uganda,đã bị đình chỉ thừa tác vụ linh mục,sau khi ngài đưa ra một thư ngỏ cáo buộc rằng nhiều linh mục ở Uganda có hoạt động tình dục và kêu gọi xem xét lại luật độc thân linh mục. Đức TGM Cyprian Kizito Lwanga TGP Kampala đã thông báo Ngài đình chỉ Cha Anthony Musaala vì lời tuyên bố công khai của cha “làm tổn hại phẩm hạnh của các tín hữu Công Giáo và che trách giáo huấn của Giáo Hội. Cha Anthony Masaala đã nói : “Đó là một bí mật mở rằng nhiều linh mục Công giáo và một số Giám Mục ở Uganda và ở nơi khác, không còn sống đức khiết tịnh độc thân nữa”.Vị linh mục bị đình chỉ nói ngài sẽ khiếu nại lên TGM Michael Blume,sứ thần Toà Thánh ở Uganda,với hy vọng sẽ được giỡ bỏ sự đình chỉ [ “treo chén”.ND]

 

+ (CWN 26/03) Thượng phụ Chính thống lường trước sự tái hợp Kitô hữu Đông và Tây phương.

 

Thượng phụ Bartholonew I ở Constantinople đã nói với các ký giả tằng Ngài nhìn thấy một khả năng tái hợp giữa các giáo hội Chính Thống và La Mã, dù có thể điều nầy “sẽ có khả năng khọng xảy ra khi tôi còn sống”. Vị Thượng Phụ Đại Kết,người đã làm lịch sử với việc đi sang Roma dự lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nói rằng Ngài bị bất ngờ khi nhận được lời mời từ Đức Tân Giáo Tông để cùng ăn trưa với các hồng y. Phát biểu ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trở về, Vị lãnh tụ Chính Thống nói rằng Ngài nhìn thấy một thái độ mới ở Vatican,vốn làm cho sự lạc quan của Ngài được tăng lên về các viễn cảnh phục hồi sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nói rằng “có một khả năng cho các thế hệ kế tiếp được nhìn thấy các giáo hội của Đông và Tây phương”. Trong khi ở Vatican, Thượng Phụ Bartholomew đã mời Đức Thánh Cha Phanxicô cùng Ngài đi hành hương Giêrusalem,để kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử ở đó cách nay 50 năm giữa Đức Thánh Cha Phaolô VI và Thượng Phụ Athenagoras.

 

+ (CathNews 26/03) Đức Thánh Cha sẽ sống trong nhà khách Vatican

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định không dọn vào các phòng của Giáo Hoàng trong Dinh Tông Đồ, mà sẽ sống trong một dãy phòng trong nhà khách Vatican,nơi Người từng ở từ khởi đầu Cơ Mật Nghị đã bầu Người.Cha Federico Lombardi,phát ngôn nhân Vatican cho biết :”Người đang thử nghiệm phong cách sắp xếp đời sống nầy,vốn đơn sơ,nhưng cho phép Người sống trong sự chia sẻ với những người khác”, cả những người cư ngụ lâu dài – các linh mục và các giám mục làm việc ở Vatican – cũng như các Vị khách đến Vatican đêw gặp gỡ hoặc hội nghị. Cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha đã chuyển khỏi căn phòng mà Người đã bắt thăm đúng trước Cơ Mật Nghị và dọn vào dãy phòng 201,một căn phòng có đồ đạc thanh lịch hơn một chú và một phòng khách rộng rãi hơn,để Người có thể tiếp các vị khách. Domus Sanctae Marthae (Nhà Thánh Nữ Mac-ta), tên chính thức của nhà khách nầy, được xây năm 1996 đặc biệt cho các hồng y dự cơ mật nghị ở. Người là vị Giáo Hoàng đầu tiên trong 110 năm không sống trong các căn phòng Giáo Hoàng ở lầu ba Dinh Tông Đồ.

 

+ (CathNews 26/03) Giáo Hội Phi-Luật-Tân chào mừng toà án hoãn luật sức khoẻ sinh sản

Một luật sức khoẻ sinh sản mới gây trsnh cãi ở Phi Luật Tân đã được trì hoãn và những đối thủ được Giáo Hội Công Giáo hậu thuẫn cho biết họ vui mừng vì sự hoãn thi hành nầy.Ngày 19/03,Toà Án Tối Cao ra lệnh “giữ nguyên trạng trước đây” (status quo ante) về Sinh Con Có Tránh Nhiệm và Luật Sức Khoẻ Sinh Sản năm 2012. Lệnh nầy hoãn việc thực hành luật nầy 120 ngày,trong khi toà xem xét khoảng 10 đơn kiện chống lại đạo luật nầy. Một số đơn thách thức giá trị hiến định của luật mới nầy,vốn cung cấp ngừa tránh thai được chính phủ tài trợ cho người nghèo và giáo dục giới tính cho các học sinh các cấp trung học và ra lệnh chăm sóc thuốc men đối với các phụ nữ đã phá thai. Nạo phá thai là bất hợp pháp ở Phi Luật Tân và luật mới nầy vẫn gây bất đồng trong một đất nước mà Công giáo chiếm đa số. Luật mới nầy được dự trù có hiệu lực vào ngày 31/03

 

+ (EWTN 26/03) Báo chí Á Căn Đình khẳng định Đức Thánh Cha sẽ thăm quê hương vào Tháng 12.

Hai nhật báo hàng đầu của Á Căn Đình hôm nay đưa tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm đất nước nầy trong thời gian thượng tuần tháng 12. Tuy nhiên, đáp lại,Cha Federico Lombardi,người phát ngôn Vatican nói với Đức Thánh Cha thì chỉ duy nhất hành trình đi Rio De Janeiro tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ là đã được xác nhận. Này 26/03, tờ nhật báo địa phương La Nacion đưa tin rằng Đức Thánh Cha nhân dịp tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner thăm viếng Vatican vùa qua,đã cho Bà biết quyết định của Người hoãn chuyến đi Á Căn Đình cho tới sau khi nước nầy tổ chức bầu cử vào tháng 10. Còn theo nhật báo Clarin,một chuyến du hành của Đức Giáo Hoàng về quê hương vào tháng 12 sẽ được tổng thống Kirchner chào mừng. Cha Lombardi nói với hãng tin CAN rằng,mặc dù việc Đức Thánh Cha Phanxicô sớm muộn gì cũng sẽ về thăm Á Căn Đình,như Đức Biển Đức XVI đã đi Đức hoặc Đức Gioan-Phaolô II thăm Ba Lan,nhưng vị phát ngôn nhân không có một xác nhận chính thức nào trong lúc nầy. Bà Valentina Carusi,một giới chức Toà đại sứ Á Căn Đình tại Toà Thánh ở Roma, nói rằng báo giới quả là đã đưa ra một số mốc ngày giờ,nhưng không có một xác nhận nào ở đây, vì Vatican không đưa ra xác nhận thời khoá biểu của Đức Thánh Cha.

Giuse Nguyễn Bài, chọn lọc và chuyển ngữ

-------------

 


Về Trang Mục Lục