Đức Giáo Hoàng xem xét việc cải tổ Bộ Ngoại giao Tòa thánh

EMTY (Vatican City, 8-4-2013, CNA/EWTN) - Một quan chức hàng đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang suy nghĩ về việc giản lược thánh bộ bằng cách nhập chung với một cơ quan chính phủ khác của Vatican.

Theo nguồn tin được yêu cầu giấu tên trong một cuộc phỏng vấn ngày 6-4 với CNA, Đức Giáo hoàng đang xem xét việc đơn giản hóa Giáo triều bằng cách kết hợp một phần của Phân bộ đầu tiên của Bộ Ngoại giao Tòa thánh với Bộ Điều hành của Nhà nước Thành phố Vatican. Phân bộ đầu tiên này liên hệ với việc điều hành Giáo hội trên toàn thế giới. 

Luigi Sandri, một nhà quan sát và lịch sử Giáo hội của Công đồng Vatican, đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn ngày 6-4, "việc tái thẩm định Bộ Ngoại giao Tòa Thánh sẽ phù hợp theo chiều hướng Giám mục Rôma của Đức Giáo hoàng Phanxicô". 

Hệ quả của những thay đổi này sẽ tăng thêm quyền hạn của Đức Hồng Y Giuseppe Bertello. 

Là cựu Quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và là cựu Sứ thần tại Ý, ĐHY Bertello hiện là chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà nước Thành phố Vatican. Ngài được coi là một trong những ứng viên mạnh nhất cho vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Quốc Vụ Khanh), đặc biệt nếu các báo cáo về ngài đúng sự thật trong việc ngài đóng một vai trò quan trọng trong việc dồn phiếu trong Giáo triều cho ĐTC Phanxicô trong Mật Tuyển viện. 

Tuy nhiên, thời gian cho sự thay đổi lãnh đạo tại Bộ phận mạnh nhất của Vatican có vẻ như được hoạch định vào mùa thu tới. Một linh mục Dòng Salêdiêng phục vụ tại Giáo Triều giải thích trong một cuộc trò chuyện ngày 6-4 rằng, "Đức Hồng Y Bertone có lẽ sẽ không rời vị trí của ngài trước tháng 9". 

Đức Hồng Y Bertone, Quốc Vụ Khanh hiện nay, dự kiến ​​sẽ tiếp tục nhiệm vụ của ngài cho đến ít nhất là đầu tháng 5, khoảng thời gian ngài đã lên chương trình phong chức Giám mục cho vị Sứ thần mới, Đức Ông Ettore Balestrero, ngày 27-4 tại Đền thờ Thánh Phêrô. 

Đức Ông Balestrero giải thích trong một cuộc trò chuyện hồi cuối tháng 3 với CNA, Đức Giáo hoàng Phanxicô quyết định các vị tân Sứ thần Tòa thánh sẽ luôn luôn được thụ phong giám mục do ĐHY Quốc Vụ Khanh. Mặt khác, những vị đứng đầu các thánh bộ sẽ truyền chức cho các bộ trưởng, thư ký trong thánh bộ trực thuộc, Đức Ông nói. 

Suy đoán về việc ai sẽ kế nhiệm chức vụ Quốc Vụ Khanh đã bắt đầu ngay sau khi có kết quả bầu cử Giáo hoàng Phanxicô. Đức Hồng Y Bertello có vẻ như không phải là người giữ chức vụ đứng mũi chịu sào này, nhưng một giải pháp khác được đề xuất là Đức Giáo hoàng có thể chỉ định một sứ thần đương nhiệm trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. 

Điều này phù hợp với việc gọi là chu kỳ ngoại giao, những hồng y và đức ông trong giáo triều cho rằng ĐHY Bertone không thích hợp cho vị trí này vì ngài không có kinh nghiệm ngoại giao. Sự sắp xếp này cũng sẽ đáp ứng nhu cầu cho một sự thay đổi đáng kể trong "phòng máy" của Vatican sau khi có vụ rò rỉ Vatileaks xảy ra. 

Có 3 ứng viên khác được nhiều người xem là sáng giá cho vị trí Quốc Vụ Khanh: Đức Tổng Giám mục Lorenzo Baldisseri, cựu sứ thần tại Brazil và hiện là Thư ký của Thánh Bộ Giám Mục; Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura, Sứ thần tại Pháp và trước đây là Sứ thần Toà Thánh tại Canada; và Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, người trước đây phục vụ trong Bộ Ngoại giao Tòa thánh.

Hùng Nguyễn

 


Về Trang Mục Lục