ĐGH Phanxicô: Sự trần tục là mối nguy hiểm cho căn tính linh mục

EMTY (Denver, Colorado, CNA/EWTN) - Mối đe doạ lớn nhất đối với các linh mục là sự cám dỗ được đắm mình hơn nữa vào trong thế giới hơn là vào Tin Mừng - Đức Giáo hoàng Phanxicô viết trong cuốn sách vừa được dịch sang tiếng Anh của ngài.

“Đối với Đức Hồng y Bergoglio lúc đó, việc tự yêu mình và sự trần tục đánh bại hoàn toàn mục đích của lý do một linh mục trở thành một linh mục” - Alejandro Bermudez, dịch giả của cuốn sách, nói với CNA hôm 23-4 - “Đó là sự từ khước hoàn toàn lý do tại sao một người muốn trở thành linh mục, và vì vậy, đây là một số trong những vấn đề gây hại nhiều nhất trong việc đào tạo linh mục.”

Cuốn sách mới, có tựa đề "Trời và Đất", là một cuộc trò chuyện giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Abraham Skorka, một giáo sĩ và học giả Do Thái ở Buenos Aires. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 2010, khi Đức Giáo hoàng vẫn còn là Hồng y Jorge Bergoglio, Tổng Giám mục của Buenos Aires. 

Cuốn sách có nhiều chủ đề nói đến chức linh mục trong thế giới ngày nay, bao gồm ơn gọi, đời sống độc thân và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. 

Bermudez, giám đốc điều hành của Hãng tin Công giáo CNA, nói rằng mặc dù Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo chống lại sự trần tục nơi mọi Kitô hữu, nhưng "ngài đã đưa ra một điểm quan trọng hơn liên quan đến các linh mục, bởi vì các linh mục có nhiệm vụ hướng dẫn cộng đồng Công giáo và hướng dẫn họ theo một cách thức hoàn toàn vị tha. 

“Người ta có thể nghĩ rằng có một người phụ nữ ở bên cạnh là trở thành trần tục, nhưng đó chỉ là một trong cuộc sống hai mặt thường được đề cập” - Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong cuốn sách - “Có những người tìm cách thoả hiệp đức tin của họ với các liên minh chính trị hoặc với một tinh thần thế tục.”

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý đến bình luận của nhà thần học Henri de Lubac của thế kỷ 20 rằng, trở nên trần tục là "điều tồi tệ nhất có thể xảy ra" với một linh mục. "Nếu điều này xảy ra khắp Giáo Hội, tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều so với thời kỳ đáng xấu hổ về những mục tử phóng khoáng", ngài viết.

“Tính trần tục và tự yêu mình có thể trở thành không chỉ là thái độ của một cá nhân mà còn là của toàn thể cộng đồng, và do đó có thể bao gồm toàn thể giới lãnh đạo Công giáo - các giám mục, linh mục và giới chức giáo dân”, Bermudez nói. 

Điều này “về cơ bản sẽ biến Giáo Hội thành một hoạt động trần trục vị kỷ, và nó sẽ vô hiệu hoá hoàn toàn bất kỳ khả năng thay đổi nào về con người và thế giới", ông giải thích.

Trong cuốn sách "Trời và Đất", Đức Thánh Cha Phanxicô thảo luận về sự độc thân linh mục với các cụm từ như "bây giờ" và "trong lúc này". Điều này đã khiến một số người suy đoán rằng ngài sẽ chấm dứt truyền thống độc thân của linh mục trong Giáo hội Latinh. Tuy nhiên, Bermudez khẳng định rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ "nhất quyết không làm gì" để thay đổi các quy định về linh mục độc thân.

"Điều đó không có nghĩa là ngài nhân nhượng về vấn đề này, hoặc thậm chí dự tính về khả năng không tiếp tục truyền thống độc thân của linh mục" - vị dịch giả cho biết - "Theo cuốn sách, việc thi hành mục vụ và các bài giảng của ngài đều nói đến việc ngài đánh giá cao đời sống độc thân linh mục". 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói “chúng ta có thể loại bỏ ý tưởng rằng việc sống độc thân đã dẫn đến tình trạng ấu dâm như một hệ quả”. Ngài nhấn mạnh rằng lạm dụng tình dục xảy ra trong các gia đình và hàng xóm, từ những người không có lời thề độc thân. "Bây giờ, khi điều này xảy ra, bạn không thể nhắm mắt làm ngơ. Bạn không thể nắm một vị trí quyền lực để huỷ hoại sự sống của người khác", Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

“Tôi không tin vào những vị trí mà một số người lấy việc nâng đỡ tinh thần một đoàn thể nhất định nào đó để tránh làm tổn hại đến hình ảnh của tổ chức... Gần đây, ở Ireland, người ta phát hiện các trường hợp xảy ra cách đây 20 năm, và Đức Giáo hoàng (vào thời điểm đó là Đức Bênêđictô XVI) nói rõ ràng: 'Không khoan dung với tội phạm này'. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm và sự thẳng thắn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ở điểm này.”

Từ khi được bầu làm Giám mục Roma, ĐTC Phanxicô đã tái xác định cách thức của Vatican được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đưa ra để xử lý các trường hợp linh mục lạm dụng tình dục.

Hùng Nguyễn

(emty.org cập nhật: 30/04/2013 10:52:03 SA)


Về Trang Mục Lục