CÁC GIÁM MỤC HONDURAS KÊU GỌI TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CON NGƯỜI

vi.radiovaticana.va2013-07-19 16:04:19 – TEGUCIGALPA: Các Giám Mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người, can đảm bênh vực sự thật và áp dụng luật lệ nghiêm minh trừng trị thủ phạm các vụ giết người.

Các Giám Mục đã bầy tỏ lập trường trên đây sau vụ nhà báo Anibal Barrow bị ám sát những ngày vừa qua tại Honduras. Bình luận về vụ sát hại này Đức Cha Rómulo Emiliani Sanchez, Giám Mục phụ tá San Pedro Sula nói: Vụ ám sát này là sứ điệp họ gửi tới các nhà báo là đừng nói lên sự thật. Chúng ta phải điều tra cẩn thận, bởi sự kiện đã xảy ra là một nỗi đau đớn cho đất nước chúng ta. Nó chứng minh cho thấy sự suy đồi rất trầm trọng của việc tôn trọng sự sống con người. Nơi đây sự sống không còn giá trị gì nữa. Người ta muốn giết ai cũng được. Các kẻ tội phạm như các xưởng quái vật nhỏ giết người theo hợp đồng. Khi một người không thích hay cạnh tranh với nột người khác thì trả tiền cho một tay giết mướn để thủ tiêu họ. Chúng ta đang đứng trước các hình thức không trừng phạt rất trầm trọng.

Trong nhiều dịp Giáo Hội công giáo đã khuyến khích các giới chính trị và xã hội dân sự để chấm dứt tình trạng bạo lực và không trừng phạt thống trị trong nước. Các Giám Mục Honduras nhấn mạnh rằng phải thắng vượt các bất công bằng việc áp dụng công lý đích thực và thích đáng, thắng vượt bạo lực với hòa bình và các giá trị nhân bản, thắng vượt các bất bình đẳng to lớn với sự bình quyền. Cần phải chống lại nạn gian tham hối lộ trong các cơ cấu chính quyền với sự liêm chính và toàn vẹn.

Đức Cha Emiliani Sanchez cho rằng đang có một chiến dịch nhằm bịt miệng sự thật, chính vì thế họ nhắm tới các nhà báo. Từ nhiều năm nay chúng ta thấy các nhà báo bị ám sát. Cái chết của nhà báo Anibal Barrow khiến cho người dân San Pedro Sula rất đau buồn, nhưng người ta biết là có 7 vụ đe dọa giết các nhà báo khác. Như thế chúng ta đang đứng trước một cuộc bách hại chống lại giới báo chí địa phương. Chúng ta đã đụng tới đáy nhưng chúng ta phải nâng quốc gia dậy.

Linh Mục Carlos Rubio, Cha chính nhà thờ chính tòa Tegucigalpa, cũng mạnh mẽ lên án vụ tội phạm nói trên. Cha nói đây là một thảm cảnh, vì mất đi một nhà báo là chúng ta có một tiếng nói ít hơn. Chính quyền đã tuyên bố một ngày quốc gia để tang nhà báo Anibal Barrow. Đám táng của ông đã được cử hành tại giáo xứ thánh Vinh Sơn de Paul tại San Pedro Sula ngày 12-7-2013. Ủy ban bảo vệ nhân quyền Honduras cho biết từ năm 2003 tới nay đã có 15 nhà báo bị ám sát, 80% là dưới nhiệm kỳ của chính quyền hiện nay bắt đầu cai trị từ năm 2010 (SD 16-7-2013).

Linh Tiến Khải

 


Về Trang Mục Lục