Ngày 30/9 ĐTC Phanxicô sẽ công bố ngày tuyên thánh cho Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

(RomeReports) – Ngày thứ Hai 30-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ công bố chính xác ngày Đức Gioan Phaolô II và Gioan XXIII được tuyên thánh trong Giáo hội Công giáo. Cho đến nay, Bộ Tuyên Thánh chỉ nói cả hai vị sẽ được tuyên thánh cùng ngày. Thánh Bộ cũng cho biết buổi lễ sẽ diễn ra trong năm 2014, nhưng thực sự chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Điều thú vị là người đã tiết lộ nhiều nhất chính là Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trên chuyến bay của ngài từ Brazil trở về Roma sau Đại hội Giới trẻ Thế giới, ngài nói với các nhà báo rằng ngày tuyên thánh rất có thể sẽ vào Chúa Nhật 27-4-2014, lễ Lòng Chúa Thương Xót. Và cũng cần đủ thời gian cần thiết để làm việc với chính quyền địa phương cũng như để họ có kế hoạch phù hợp cho hàng trăm ngàn người dự kiến sẽ hành hương đến Roma.  

Trường hợp của Đức Gioan XXIII, người đã triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bỏ qua yêu cầu phép lạ thứ hai, có nghĩa là ngài sẽ được tuyên thánh mặc dù thực tế ngài chỉ có một phép lạ chính thức. 

Còn với Đức Gioan Phaolô II, Nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, được chữa lành bệnh Parkinson là điều kiện phong chân phước. Việc tuyên thánh sắp tới của ngài liên quan đến trường hợp của chị Floribeth Mora Diaz, một người phụ nữ Costa Rica, đã được khỏi bệnh bướu màng óc nhờ lời cầu bầu của vị Giáo hoàng người Ba Lan. Bà đã được chữa khỏi vào ngày 1-5-2011, cùng ngày Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước. 

Lúc đầu người ta cho rằng lễ tuyên thánh sẽ diễn ra vào mùa đông năm 2013, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sẽ khó khăn cho những người hành hương Ba Lan - quê hương Chân phước Gioan Phaolô II - khi hành hương đến Rome trong khí hậu mùa đông khắc nghiệt của đất nước.

An Mai

(emty.org cập nhật: 29/09/2013 9:33:12 CH)


Về Trang Mục Lục