ĐTC Phanxicô Triệu Tập Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Mục Vụ Gia Đình

(dongten.net) 09/10/2013

Vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2013, ĐTC Phanxicô tuyên bố triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) khóa ngoại thường lần thứ III để bàn về: “Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng”. Thượng HĐGM lần này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19-10-2014.

Nói về quyết định này của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho rằng: “Việc ấn định một Thượng HĐGM ngoại thường về đề tài mục vụ gia đình là một điều thực sự quan trọng. Đây là cách thức ĐTC muốn suy tư và hướng dẫn bước đường của Cộng đoàn Giáo Hội với sự tham dự trong tinh thần trách nhiệm của hàng Giám Mục khắp nơi trên thế giới.”

Cha Lombardi cũng thêm rằng, “thật là điều đúng khi Giáo hội cùng tiến lên trong suy tư, cầu nguyện và đề ra những đường hướng mục vụ chung trong những điểm quan trọng nhất – như mục vụ gia đình – dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha và các Giám mục. Việc ấn định Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại thường cho thấy rõ con đường đó.”

Đề cập đến những chủ đề liên quan đến một tài liệu được công bố từ Tổng giáo phận Freiburg bên Đức về vấn đề những người ly dị tái hôn, cha Lombardi làm rõ rằng: “việc đề nghị những giải pháp mục vụ đặc biệt từ phía những người hoặc cơ quan địa phương có nguy cơ tạo ra sự hỗn độn. Tốt hơn nên làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiến bước trong sự hiệp thông trọn vẹn với cộng đoàn Giáo Hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần tập trung vào tầm quan trọng của gia đình, cụ thể là về vấn đề nhạy cảm liên quan đến sự vô hiệu của hôn nhân và tái hôn. Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng đây là một vấn đề mà ĐTC Biển Đức 16 đã luôn lưu tâm đến. Ngài cho rằng chúng ta không thể thu nhỏ vấn đề này vào việc liệu người ấy có thể rước lễ hay không, vì ai đặt vấn đề này chỉ trong những phạm trù như thế, thì không hiểu đâu là vấn đề đích thực. Ngài thêm rằng: “vấn đề quan trọng là trách nhiệm của Giáo Hội liên quan đến những gia đình sống trong hoàn cảnh đó. Vào lúc này, Giáo hội phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề về sự vô hiệu của hôn nhân.

Như vậy, đây sẽ là Thượng HĐGM thế giới ngoại thường lần thứ 3. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 1969 bàn về các Hội Đồng Giám Mục và đoàn thể tính của Giám mục; khóa thứ II diễn ra vào năm 1985 bàn về việc áp dụng Công Đồng chung Vatican II.

Từ Radio Vaticano

Nguyễn Minh Triệu sj

 


Về Trang Mục Lục