Vatican tạm đình chỉ Giám mục Đức bị cáo buộc lạm dụng ngân quỹ Giáo Hội

(RomeReports, 23-10-2013) - Vatican thông báo đã quyết định tạm đình chỉ Đức Giám mục Franz-Peter Tebartz-van Els của Đức, người bị cáo buộc lạm dụng quỹ của Giáo Hội để trùng tu toà nhà của ngài ở Giáo phận Limburg.

Trong một tuyên bố, Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được báo cáo chi tiết về vấn đề này. Trước khi có hành động dứt khoát, một uỷ ban được thành lập để điều tra vụ việc này.

Uỷ ban này sẽ xem xét kỹ số tiền ước tính 42 triệu USD mà Đức cha Franz-Peter Tebartz-van Els chi cho việc trùng tu toà giám mục của ngài và trung tâm mục vụ. Ban đầu giáo phận chỉ phê duyệt 6,8 triệu USD.

Tòa giám mục (bên phải) và nhà thờ chính tòa Limburg. REUTERS/Ralph Orlowski

Toà Thánh đã bổ nhiệm một tổng đại diện của Limburg để hướng dẫn giáo phận, trong khi chờ uỷ ban điều tra kết luận và đưa ra quyết định cuối cùng.

An Mai

(emty.org cập nhật: 24/10/2013 10:02:34 CH)


Về Trang Mục Lục