Đức Giáo Hoàng mừng sinh nhật thứ 77 với 4 người vô gia cư

radiovaticana.va2013-12-17 14:57:42 – VATICAN. 4 người vô gia cư đã được mời tham dự thánh lễ và dùng bữa ăn sáng với ĐTC Phanxicô tại Nhà trọ thánh Marta sáng ngày 17-12-2013, nhân dịp sinh nhật thứ 77 của ngài.

Đồng tế với ĐTC có ĐHY Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, và Đức TGM Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. ĐHY niên trưởng đã đại diện các HY chúc mừng ĐTC, còn Đức TGM Parolin chúc mừng ngài nhân danh các nhân viên trong Phủ Quốc vụ khanh. Đức TGM Konrad Krajewski, người Ba Lan, đặc trách văn phòng từ thiện của ĐGH và là người giới thiệu 4 người vô gia cư lên ĐTC.

Hiện diện trong thánh lễ có tất cả các nhân viên nhà trọ thánh Marta.

Trong bài giảng, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin Mừng theo thánh Mathêu ghi lại gia phả của Chúa Giêsu. Ngài nhận xét rằng gia phả này nhắc nhớ chúng ta: ”Sau tội đầu tiên trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã đồng hành với chúng ta. Chúa đã gọi Abraham người đầu tiên trong gia phả, rồi đến các tổ phụ khác.. Chúa đã muốn làm lịch sử với chúng ta, một lịch sử đi từ thánh thiện đến tội lỗi, như trong gia phả có những người thánh nhưng cũng có những người tội lỗi cao độ, như vua Salomon.. Đó chính là sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn và tình thương của Thiên Chúa.”

Sau lễ, như thường lệ, ĐTC đã bắt tay chào thăm từng người, kể cả 4 người vô gia cư, ở khu vực quanh Vatican. Tất cả họ được mời ăn sáng với ngài sau đó. (SD 17-12-2013)

Một Video của Trung Tâm Truyền Hình Vatican (Centro Televisivo Vaticano) 

Một món qùa của CTV dành cho ĐTC Phanxicô nhân dịp sinh nhật lần thứ 77 của ngài, với những hình ảnh đẹp và quan trọng nhất trong 9 tháng đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài. Video này thì được đăng tải miễn phí trên trang web của Trung Tâm Truyền Hình Vatican

Trong 45 giây, Video này ghi nhận lại những hình ảnh quan trọng trong 9 tháng qua, từ khoảnh khắc đặt biệt vào ngày 13 tháng 3, khi khói trắng trên nhà nguyện Sistina báo hiệu có giáo hoàng, cho đến việc ngài rửa chân cho các thiếu niên tại nhà tù. Từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa “hai vị Giáo hoàng”, đến cuộc gặp gỡ đầy vui tươi và hy vọng với các bạn trẻ tại Rio di Janeiro… 

Mời quý độc giả xem Video tại đây:

 http://www.youtube.com/watch?v=qLGjaPG_p7g#t=24 

Cầu nguyện và những lời cầu chúc 

Như chúng ta đã biết, dù nói chuyện với ai, là hồng y, linh mục hay giáo dân, và thậm chí là những người không cùng tín ngưỡng, điều mà ĐTC Phanxicô luôn xin họ là: “Hãy cầu nguyện cho cha.” Vâng, cầu nguyện cho ngài chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất dành cho ĐTC. Vì thế, trong những ngày này, rất nhiều buổi cầu nguyện đã được tổ chức để cầu nguyện đặc biệt cho ĐTC. 

Cu thể, các bạn trẻ tại trung tâm Giới Trẻ Quốc Tế Thánh Gioan Lorenzo tại Roma đã tổ chức Chầu Thánh Thể từ 23h59 hôm qua đến 24h hôm nay. Trong vòng 24 giờ, các bạn trẻ đã cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể. Ngoài ra còn có hai thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho ĐTC, một thánh lễ buổi sáng và một thánh lễ vào buổi chiều. Hưởng ứng sáng kiến của tổ chức này, nhiều nhóm và đoàn thể khác cũng tổ chức giờ Chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. 

Trên Twitter, hàng ngàn tin nhắn chúc mừng đã được gửi đến ĐTC Phanxicô trong các ngôn ngữ khác nhau.

G. Trần Đức Anh OP và Nguyễn Minh Triệu sj

 


Về Trang Mục Lục