Khoá họp thứ ba của Hội đồng Hồng y Tư vấn

WHĐ (19.02.2014) – Sau khoá họp đầu tiên (đầu tháng 10/2013) và khoá họp thứ hai (đầu tháng 12/2013), sáng thứ Hai 17-02-2014, tại Nhà khách Santa Marta, Hội đồng Hồng y Tư vấn đã khai mạc khoá họp thứ ba với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Hội đồng này được Đức Thánh Cha thành lập ngày 13-04-2013 để trợ giúp ngài trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus về tổ chức Giáo triều Rôma. Khoá họp sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng Hai.

Sau phiên họp buổi sáng của Hội đồng, cha Federico Lombardi S.J., Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã tổ chức họp báo để cung cấp một số thông tin về khoá họp này, khoá họp mở đầu cho các sinh hoạt quan trọng của Hồng y đoàn trong mười ngày sắp tới.

Như thường lệ các Hồng y bắt đầu khoá họp mới với Thánh Lễ đồng tế lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện của Nhà khách Santa Marta, sau đó khai mạc khoá họp tại một căn phòng gần đó. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh cũng tham dự.

Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp đầu tiên vào sáng thứ Hai, các Hồng y tư vấn đã nghe tường trình của Uỷ ban Tham vấn về Tổ chức kinh tế – quản trị của Tòa Thánh (COSEA) với các đại diện: ông Joseph FM Zahra - chủ tịch; Đức ông Lucio Vallejo Balda - thư ký;  ông Jochen Messemer. Uỷ ban này trình bày các kết quả trong tám tháng làm việc kể từ khi được thành lập, nhưng không đưa ra quyết định nào. Sau đó, Hội đồng đã dùng bữa trưa với Đức hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc, và tiếp tục họp phiên buổi chiều, không có sự tham dự của đại diện COSEA.

Ngày thứ Ba 18-02, Uỷ ban Tham vấn về Viện Giáo vụ (IOR) sẽ trình bày trước Hội đồng Tư vấn. Ngày thứ  19-02, Đức Thánh Cha sẽ  buổi tiếp kiến ​​chung thường lệ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong khi các vị Hồng y tư vấn tiếp tục nhóm họp. Chiều thứ Tư, “Hội đồng Mười lăm Hồng y” do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập - chịu trách nhiệm về việc báo cáo tài chính chung của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc của Thành quốc Vatican, sẽ gặp Hội đồng Hồng y Tư vấn.

Ngày thứ Năm 20-02, Hội nghị Hồng y đặc biệt về đề tài gia đình dự kiến ​​sẽ bắt đầu lúc 9g30 tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Mở đầu là lời chào mừng của Niên trưởng Hồng y đoàn, Đức hồng y Angelo Sodano, và sau đó là diễn văn của Đức hồng y Walter Kasper. Các tham dự viên sẽ gặp nhau trong phiên họp buổi sáng từ 9g30 đến 12g30, và buổi chiều từ 16g30 đến 19g30. Hội nghị này sẽ kết thúc vào thứ Sáu 21-02.

Sáng thứ Bảy 22-02, Hội nghị Hồng y công khai sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô,  trong Hội nghị này Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tấn phong các tân Hồng y. Ngày hôm sau, Chúa nhật 23-02, Đức Thánh Cha sẽ đồng tế với các tân Hồng y tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Cuối cùng, ngày thứ Hai 24 và thứ Ba 25 tháng Hai, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ họp với “Hội đồng Mười lăm Hồng y”.

Sáng thứ Ba 18-02, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tiếp tục họp báo để cho biết thông tin về phiên họp thứ hai của Hội đồng Hồng y Tư vấn với Đức Thánh Cha.

Phiên họp sáng thứ Ba cũng có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, nhưng ngài sẽ vắng mặt trong phiên họp buổi chiều vì có cuộc hẹn chính thức tại Đại sứ quán Italia cạnh Toà Thánh.

Cha Lombardi cho biết, trong phiên họp chiều thứ Hai, Hội đồng đã xem xét kết quả do COSEA trình bày trong phiên họp buổi sáng trước đó. Thành viên duy nhất của COSEA có mặt trong phiên họp buổi chiều  ông Joseph F.X. Zahra, Chủ tịch COSEA. Đức ông Alfred Xuereb cũng tham dự phiên họp của ngày thứ Ba trong vai trò đặc sứ của Đức giáo hoàng tại Uỷ banTham vấn về Viện Giáo vụ.

Như thường lệ, sinh hoạt trong ngày bắt đầu với với Thánh Lễ tại nhà nguyện của Nhà khách Santa Marta lúc 7 giờ sáng; và phiên họp buổi sáng lúc 9g30. Trong phiên họp này, Hội đồng Hồng y Tư vấn đã nghe trình bày của đại diện Uỷ ban Tham vấn về Viện Giáo vụ (IOR). Uỷ ban này do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập ngày 24-06-2013; Uỷ ban gồm 5 người với Đức hồng y Raffaele Farina làm Chủ tịch, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách.

Ngoại trừ giáo sư Mary Ann Glendon không tham dự vì bà hiện không có mặt tại Roma, 4 thành viên khác của Uỷ ban hiện diện tại phiên họp gồm có: Đức hồng y Raffaele Farina, chủ tịch; Đức hồng y Jean-Louis Tauran; Đức giám mục Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, điều phối Ủy ban; và Đức ông Peter Bryan Wells, thư ký Ủy ban.

Uỷ ban trình bày công việc đã thực hiện trong những tháng qua, được các hồng y rất quan tâm; Uỷ ban cũng cung cấp thông tin về tình hình hiện nay của IOR và các vấn đề mà IOR phải đối mặt. Uỷ ban nêu lên các đề nghị cho những thay đổi trong tương lai, mặc dù không có quyết định nào được đưa ra sau phần trình bày. Một trong những điểm chính là sứ mệnh của IOR liên quan đến hoạt động của Giáo hội trên thế giới và không chỉ từ góc độ kinh tế.

Cha Lombardi lưu ý: cần nhớ rằng mục tiêu của hai Uỷ ban khác nhau nhưng cả hai đều phù hợp với bối cảnh thực tế của Tòa Thánh, vì thế Đức Thánh Cha mong muốn có một cái nhìn tổng thể về việc tái tổ chức việc quản trị và cấu trúc của Giáo triều.

Hội đồng Hồng y Tư vấn sẽ tiếp tục làm việc vào chiều thứ Ba, và hôm sau sẽ gặp Hội đồng Mười lăm Hồng y. Do có nhiều tham dự viên, phiên họp ngày thứ Tư sẽ không diễn ra tại Nhà khách Santa Marta, nhưng có thể được tổ chức tại Dinh Tông Toà.

(Theo VIS, 17&18-02-2014)

Minh Đức

 


Về Trang Mục Lục