Các vị bản quyền của 3 Giáo hạt Tòng nhân gặp nhau lần đầu tiên tại Roma

WHĐ (06.03.2014) – Các nhà lãnh đạo của 3 Giáo hạt Tòng nhân đã gặp nhau lần đầu tiên tại Roma để thắt chặt thêm mối quan hệ và thảo luận về sự tăng trưởng và phát triển của các Giáo hạt.

Đức ông Keith Newton, vị bản quyền của Giáo hạt Tòng nhân Đức Mẹ Walsingham ở Anh, Đức ông Jeffrey Steenson, bản quyền của Giáo hạt Tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ, và Đức ông Harry Entwistle, bản quyền của Giáo hạt Tòng nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam ở Australia, đã gặp nhau trong 2 ngày 17 và 18-2 vừa qua tại Roma. Tại đây các ngài cũng đã đến thăm các viên chức cao cấp của cả Giáo hội Công giáo và Anh giáo.

Đức ông Newton cho biết: “Mỗi Giáo hạt Tòng nhân đều khác nhau, nhưng chúng tôi chia sẻ một mục tiêu chung và nhiều thách đố mà chúng tôi phải đối mặt, vì thế đây là cơ hội tốt để gặp gỡ và thảo luận xem tất cả chúng tôi đang ở đâu và chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau như thế nào, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của nhau trong tương lai. Có lẽ từ nay chúng tôi sẽ gặp nhau mỗi năm một lần”.

Trong thời gian ở Roma, ba vị bản quyền đã đến thăm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin - Đức tân Hồng y Gerhard Ludwig Müller - và các viên chức khác tại đó, tường trình các Giáo hạt Tòng nhân của các ngài đã tiến triển như thế nào. Các vị cũng đã có cuộc gặp gỡ với Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và với Đức Tổng Giám mục David Moxon, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma và là đồng Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế Anh giáo - Công giáo Roma (ARCIC).

Giáo hạt Tòng nhân là cơ cấu được thiết lập nhằm giúp các cựu giáo sĩ và giáo dân Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, đồng thời vẫn giữ các di sản Anh giáo của mình. Giáo hạt Tòng nhân Đức Mẹ Walsingham được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thành lập năm 2011 để đáp ứng yêu cầu của nhiều tín hữu Anh giáo cảm thấy Giáo hội Anh giáo đang thúc đẩy con đường làm cho sự hiệp nhất với Roma trở nên có thể thực hiện được. Từ đó đã có hơn 80 cựu giáo sĩ Anh giáo được thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo và có khoảng 40 nhóm trên khắp nước Anh thuộc Giáo hạt này. Các Giáo hạt tòng nhân tương tự tại Hoa Kỳ và Australia được thành lập tiếp theo sau đó vào năm 2012.

Cuộc gặp gỡ tại Roma trên đây diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Giáo hội Anh giáo tiến thêm một bước nữa trong việc phong chức giám mục cho phụ nữ, là vấn đề gây trở ngại lớn cho hy vọng đạt được sự hiệp nhất giữa hai Giáo hội Công giáo và Anh giáo.

(Theo http://www.ordinariate.org.uk)

Minh Đức

Nguồn: WHĐ


Về Trang Mục Lục