Các giai đoạn để được tuyên thánh

(dongten.net) 03/04/2014

Trước khi Ðức Giáo Hoàng tuyên Chân Phước hoặc Hiển Thánh cho một người, các thủ tục ở cấp địa phương và cấp Tòa Thánh phải được hoàn tất, và theo quy định mới, án Tuyên Thánh chỉ được tiến hành ít nhất năm năm sau ngày ứng viên đó qua đời. Khi một dòng tu hay hội đoàn tín hữu muốn đề cử một người làm ứng viên để xin tuyên thánh, bước đầu tiên phải làm là liên lạc với Giám Mục giáo phận nơi ứng viên đã qua đời. Nếu được Giám Mục chấp thuận, nhóm đề xướng cử ra một Cáo Thỉnh Viên. Tại thời điểm đó, người tín hữu này có thể được ban tước hiệu là Tôi Tớ của Thiên Chúa hay Bậc Đáng Kính.

Sau khi đã điều tra sâu xa hơn, Thánh Bộ Phong Thánh có thể gửi lên Giáo hoàng danh sách những người có thể được tuyên chân phước. Điều này đồng nghĩa với việc ứng viên có thể được tôn kính trong nghi thức phụng vụ công khai, giới hạn nơi một Giáo phận hay khu vực cụ thể. Sau khi được phong chân phước, ứng viên được nhận tước hiệu Chân phước.

Cuối cùng, Thánh Bộ Phong Thánh có thể đề nghị phong thánh. Khi ĐTC phong thánh cho một người, ngài công bố rằng người ấy có thể được xem như là một khuôn mẫu về các nhân đức Ki-tô giáo và có thể được tôn kính trong phụng vụ của Giáo hội hoàn vũ. Sau khi phong thánh, người này được nhận tước hiệu Hiển Thánh.

Chuyển ngữ: Minh Triệu, SJ

 


Về Trang Mục Lục