Tổng hội Dòng Tên thứ 36 và ý định từ nhiệm của Cha Bề trên Tổng quyền

Hôm qua, 20 tháng 5 năm 2014, cha Adolfo Nicolás, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên đã gửi thư cho toàn Dòng để thông báo kế hoạch tổ chức Tổng hội Dòng Tên lần thứ 36 vào cuối năm 2016 và ý định sẽ xin từ nhiệm trách vụ Bề trên Tổng quyền vào dịp này. Nguyên văn lá thư như sau:

Thưa anh em,

Bình an của Đức Kitô.

Đã vài năm trôi qua kể từ khi tôi được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng và tôi cũng đã bước qua tuổi 78. Suy tư về những năm sắp tới, tôi đã đi đến một xác tín cá nhân rằng tôi nên tiến hành những bước cần thiết để xin Tổng hội chấp thuận cho từ nhiệm. Sau khi được các Phụ tá cấp cao* đồng ý bước đầu và trình báo với Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi đã chính thức tham mưu các Phụ tá cấp cao và quý Giám tỉnh như luật Dòng đòi buộc (NC#362). Kết quả tham vấn tán thành việc triệu tập Tổng hội.

Sau khi trao đổi vấn đề này với Hội đồng Cố vấn, qua thư này tôi muốn thông báo với toàn Dòng rằng, từ bây giờ cho đến cuối năm, tôi sẽ triệu tập Tổng hội lần thứ 36 diễn ra vào cuối năm 2016.

Vì lẽ đó, khóa họp các Giám tỉnh mà trước đây đã dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2015 tại Yogyakarta và triệu tập ngày 12 tháng 3 năm nay được hủy bỏ.

Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ Trên Đường đặt toàn Dòng với Con của Mẹ trên hành trình nhận định mà chúng ta bắt đầu.

Huynh đệ trong Chúa,

Adolfo Nicolás, S.J.

Bề trên Tổng quyền

(đã ký)

Các Phụ tá cấp cao của Bề trên Tổng quyền Dòng Tên hiện nay gồm có quý cha: Lisbert D’Souza, James Grummer, Federico Lombardi và Marcos Recolons.

Tổng hội Dòng Tên là cơ cấu hoạt động cao nhất của Dòng, quy tụ đại diện toàn Dòng từ khắp nơi để bầu Bề trên Tổng quyền cũng như để nhận định và quyết định những vấn đề và đáp ứng những thách đố trong việc thi hành sứ mạng của Dòng trong những hoàn cảnh nhất định.

Tổng hội lần thứ 35 đã diễn ra tại Roma từ ngày 7 tháng 1 đến 6 tháng 3 năm 2008 khi cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenbach xin từ nhiệm và Tổng hội đã bầu cha Aldofo Nicolás trở thành Bề trên Tổng quyền thứ 30 kể từ khi Đức giáo hoàng Phaolô III thiết lập Dòng Tên do Thánh Inhaxiô Loyola sáng lập ngày 27 tháng 9 năm 1540. Theo luật Dòng, trách vụ Bề trên Tổng quyền Dòng Tên không có nhiệm kỳ. Tuy nhiên, nếu Tổng hội lần thứ 36 sắp tới chấp thuận việc từ nhiệm của cha Adolfo Nicolás thì đây là trường hợp từ nhiệm lần thứ ba liên tiếp. Năm 1983, cha Pedro Arrupe đã từ nhiệm sau gần tròn 2 năm gánh chịu những hậu quả nặng nề về thể xác và tinh thần sau cơn tai biến não. Năm 2008, cha Perter-Hans Kolvenbach từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

––––––––––––––––––

Phụ tá cấp cao: Assistant ad providentiam

Thiên Phúc

 


Về Trang Mục Lục