Vatican tu chỉnh Giáo Luật về các hình phạt tội lạm dụng

(gpquinhon.org) Chúa nhật - 27/07/2014 10:05

Vatican đang tu chỉnh một số điều khoản Giáo Luật để nhấn mạnh đến việc các giám mục phải ra hình phạt đối với hàng giáo sĩ phạm tội lạm dụng tình dục.

Đức Hồng Y Cardinal Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Các Văn Bản Luật Pháp đã nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báoL’Osservatore Romano của Vatican rằng: “Chúng tôi muốn làm cho vấn đề tế nhị này trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ dàng hơn cho các giám mục khi áp dụng”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức hồng y nói rằng văn phòng đã làm việc từ năm 2008 để tu chỉnh “Quyển VI: Chế tài trong Giáo Hội”, một phần trong cuốn Giáo Luật. Ngài nói rằng các hình phạt và trừng trị trong luật Giáo Hội cần phải được áp dụng.

Đức Hồng y nói: “Trước một hành động tiêu cực tác động đến sự thiện của một người và đồng thời là sự thiện của Giáo Hội, hình luật mong muốn một phản ứng, nghĩa là, vị chủ chăn phải ra hình phạt theo Giáo Luật”.

Nếu vị giám mục không phản ứng bằng cách ra hình phạt vị linh mục phạm tội lạm dụng tình dục thì :”Một cách nào đó cũng đồng tình với điều xấu. Một hành vi tiêu cực cần phải bị lên án và đòi hỏi phải phản ứng”.

Đồng thời, ngài cũng nói rằng giám mục phải nhìn nhận rằng việc ra hình phạt cũng chỉ vì sự thiện của người lạm dụng mà thôi. Hình phạt trong Giáo Luật có chủ đích là “khuyến khích sự hoán cải của người phạm tội”.

Trong cuộc phỏng vấn với Catholic News Service năm vừa qua, Giám mục Juan Ignacio Arrieta, Thư ký Hội Đồng, cũng đã đề cập đến công việc tu chỉnh phần Giáo Luật này.

Giám mục Arrieta nói rằng bộ Giáo Luật hiện hành, được phê chuẩn năm 1983, nhấn mạnh đến vai trò của cá nhân vị giám mục trong giáo phận địa phương của mình đến nỗi mỗi vị giám mục như gánh vác hết sức nặng khi phải quyết định can thiệp khi nào và như thế nào, và loại chế tài hay sự trừng phạt nào dành cho người phạm tội.

Các điều khoản Giáo Luật này quá mơ hồ và các chế tài của Giáo Hội được áp dụng cách bừa bãi đến nỗi Giáo Hội như bị phân chia.

Giám mục Arrieta nói rằng hai mối bận tâm chính trong phần tu chỉnh này, cũng như trong tất cả luật lệ của Giáo Hội, là ““bảo vệ sự thật và phẩm giá của con người”.

Đồng thời, ngài cũng nói rằng các luật lệ sẽ nghiêm khắc hơn “Nếu ai làm thì người ấy phải chịu phạt”. Trong khi rút lại năng quyền được thi hành tùy theo ý của vị giám mục trong một vài trường hợp, ngài nói rằng “Điều này cũng tốt cho các vị giám mục thôi”.

Cindy Wooden

Nguồn: http://www.catholicherald.co.uk/ (ngày 25/7/2014)

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ 

Nguồn tin: gpquinhon.org

 


Mục Lục Tin Giáo Hội