thư để mở của các Đức Giám Mục Âu châu gửi Liên Hiệp Quốc về tình trạng tại Irak

(thư này được ký tên bởi Đức Hồng y Péter Erdö – chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục ÂuChâu, cùng tất cả các vị Chủ Tịch của tất cả các Hội Đồng Giám Mục tại châu Âu)

Kính gửi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,

Kính thưa quý ông và quý bà:

Tình trạng của các Ki-tô hữu và của các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Irak đang hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sự cấp bách trong việc bảo vệ và bênh vực quyền lợi của những con người này và sự tồn tại của những cộng đoàn của họ, đang hoàn toàn rõ ràng. Cộng đồng quốc tế được kêu gọi tìm cách chấm dứt thảm kịch này bằng tất cả những phương tiện hợp pháp và có thể.

Với tư cách là các Giám Mục Châu Âu, chúng tôi thể hiện sự cảm thông đối với các tín hữu của chúng tôi, và kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hãy thực hiện những quyết định hầu chấm dứt những hành động khủng khiếp này, mà với chúng, hàng ngàn người đã bị sát hại hay đang bị đặt trong tình trạng nguy tử, hay đang bị ép buộc phải bỏ nhà bỏ cửa của mình chỉ vì họ là thành viên của một tôn giáo.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và một phần lớn quần chúng đã bày tỏ sự lên án của mình trước những gì đang diễn ra tại miền Bắc Irak. Những biện pháp cứu trợ nhân đạo và cụ thể, cần phải được thực hiện một cách gấp rút, khi tận mắt chứng kiến tình trạng tuyệt vọng cùng đường của trẻ em, phụ nữ, những người lớn tuổi và rất nhiều những người đã phải bỏ lại tất cả để trốn chạy trước cái chết, và giờ đây đang phải đối diện với nguy cơ bị chết đói hay chết khát.

Trong những năm qua, nhiều việc đã được thực hiện nhằm nhận thức về những trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền, và đặc biệt là quyền được sống của những con người vô tội, quyền được bảo vệ cũng như quyền tự do tôn giáo. Chúng ta hy vọng rằng, trong trường hợp này, cộng đồng quốc tế cũng đang ở trong tư thế chuyển đến sự trợ giúp nhanh chóng cho nhiều người tị nạn, và có thể bảo đảm cho sự an toàn của họ trong việc trở về với những thành thị và nhà cửa của họ.

Thảm cảnh mà nó đang diễn ra tại miền Bắc Irak, không chỉ là một mối nguy hiểm đối với sự chung sống đa văn hóa – một thành tố trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, nhưng cũng còn là một mối nguy hiểm đối với các Ki-tô hữu trong một vùng mà họ đã sống ngay từ khi Ki-tô giáo bắt đầu, và sự hiện hiện của họ được kính trọng và cần thiết, cũng như đối với nền hòa bình cả trên bình diện địa phương lẫn quốc tế.

Với lời kêu gọi này, chúng tôi thể hiện sự liên kết của chúng tôi với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, người mà trong những ngày vừa qua đã không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động và hãy thực hiện những công việc trợ giúp cụ thể đối với những con người đang ở trong sự nguy hiểm, và làm mọi cách hầu có thể chặn đứng vòng xoáy kinh khủng của bạo lực. 

Giáo hội Công Giáo tại châu Âu đang đứng gần bên tất cả những ai đang bị cưỡng bức phải rời bỏ nhà cửa của mình, hay những người đang trải qua những giây phút đầy sợ hãi và kinh khủng. Với những sáng kiến đã được thường xuyên đưa ra, Giáo hội tại đây muốn chứng tỏ cho thấy sự sự tham gia tích cực cũng như tình liên đới của mình đối với họ.

Không có sự tham gia kiên quyết của các bên thuộc cộng đồng quốc tế cũng như của các cơ quan tại Irak, những nỗ lực này sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, mà mục đích của Hội Đồng này chính là việc bảo đảm nền hòa bình và sự an toàn trên bình diện quốc tế, cũng như thúc đẩy nhân quyền, sẽ chỉ ra sự kiên quyết của mình trong việc đạt tới mục tiêu này. Do vậy, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy hành động với sự cấp bách tất yếu, trong sự cảm thông với những nạn nhân này và với tất cả các nạn nhân khác của chiến tranh và bạo lực mà họ đã bị liên lụy, và những người đang trông chờ vào tình liên đới quốc tế.

Sankt Gallen, ngày 14  tháng 08 năm 2014

(Ký tên bởi: Đức Hồng Y Péter Erdö – Chủ Tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Âu Châu Cùng tất cả các vị chủ tịch của các Hội Đồng Giám Mục tại Âu Châu)

(theo Zenit.org 14. August 2014)

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Mục Lục Tin Giáo Hội