Chủ đề và Biểu tượng chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka

WHĐ (23.09.2014) – Chủ đề được chọn cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka từ ngày 13 đến 15-01-2015 là Ở lại trong tình yêu.

Trong cuộc họp báo công bố chủ đề này vào ngày 12-09 vừa qua, Đức hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo, giải thích: chủ đề được lấy từ Phúc Âm Thánh Gioan (15,9), vì các tín hữu Sri Lanka tin rằng tình yêu là nét nổi bật của triều giáo hoàng này. “Mỗi lời nói mỗi cử chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô đều mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu Thiên Chúa và ngài sẽ mang sứ điệp ấy đến cho chúng tôi Sri Lanka”.

Đức hồng y bày tỏ niềm vui về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và nói rằng Giáo hội Sri Lanka xem đây  một vinh dự và một khích lệ lớn lao cho mình.

Đức hồng y cho biết: “Các chuẩn bị về mặt tổ chức và về phương diện thiêng liêng đang diễn ra cách suôn sẻ. Tại Sri Lanka chúng tôi đang sống trong một giai đoạn  Giáo hội được mời gọi trở nên phương tiện loan báo sứ điệp hoà bình, tình yêu  hoà giải. Chủ đề về hoà giải sẽ  chủ đề chính. Cuộc viếng thăm Madhu, đến Đền Đức Mẹ trong khu vực Tamil,  để phổ biến sứ điệp này”.

Đức hồng y cũng nói thêm rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ mạnh mẽ trên con đường hoà giải: “Tôi nghĩ rằng cả nước và tất cả các tôn giáo đều chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô bằng một tinh thần bằng hữu tuyệt vời.

Trước đó, biểu tượng cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Sri Lanka đã được Tổng giáo phận Colombo công bố trong cuộc họp báo tại Toà Tổng giám mục hồi đầu tháng Tám.

Biểu tượng diễn tả ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia châu Á này. Thật vậy, ngay chính giữa biểu tượng  cây “thánh giá Sri Lanka”, lấy cảm hứng từ thánh giá của Thánh Tôma được tìm thấy một trăm năm trước, trong cuộc khai quật tại thủ đô Anuradhapura cổ. Đây cũng là Thánh giá vinh quang hay Thánh giá Phục sinh, gieo mầm sự sống. Thánh giá  màu xanh, để kỷ niệm việc dâng quốc gia này cho Đức Mẹ Sri Lanka, sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng giáo phận Colombo đã chọn biểu tượng này vì nó nói lên lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ. Nền của biểu tượng là chiếc mũ mitra với hai màu vàng-trắng, như trong huy hiệu của Đức Thánh Cha. Dải  rủ xuống hai bên ôm lấy hàng chữ Đức Thánh Cha Phanxicô”  Sri Lanka 2015. Phía hai bên  của Đức Thánh Cha có các nét cong, mang bốn màu: đỏ-nâu, cam, xanh lá cây và vàng  tượng trưng cho một đất nước Sri Lanka rất đa dạng về sắc tộc  tôn giáo. Chân phước Joseph Vaz đứng bên phải thánh giá,  người đã được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phước trong chuyến thăm đảo quốc này vào năm 1995. Chân phước Joseph Vaz đến Sri Lanka từ năm 1687. Trong suốt hai mươi bốn năm, cho đến khi qua đờivào năm 1711, ngài đã dọc ngang khắp nơi trên đất nước Sri Lanka.

Chi tiết cuối cùng: toàn thể biểu tượng –mang hình búp sen,  quốc hoa của Sri Lanka–, muốn nói rằng: Giáo hội Công giáo Sri Lanka đón nhận quyền chủ chăn đầy yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô là vị mục tử của mình, và hân hoan chào đón ngài đến Sri Lanka.

Biểu tượng do linh mục Priyantha Silva thiết kế.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Giáo hội Sri Lanka cũng đã khai trương một trang web tại địa chỉ:http://popefrancissrilanka.com

(Tổng hợp từ popefrancissrilanka.com và Vatican Radio)

Minh Đức

 


Mục Lục Tin Giáo Hội