Các giám mục nhấn mạnh Bản Tường trình sau thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục là "công việc đang thực hiện"

Tường trình giữa kỳ, Bản Tường trình sau thảo luận, do Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đưa ra hôm thứ hai 13/10/2014 là "công việc đang thực hiện", không phải là một tài liệu cuối cùng thuộc về giáo huấn của Giáo Hội về đời sống gia đình. Đây là thông điệp được hai nghị phụ nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với người đứng đầu Văn phòng báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, và các trợ lý của ngài, tại cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Ba 14/10/2014. Các vị khách mời bao gồm Đức Hồng y Wilfred Napier, người Nam Phi, đại diện cho một nhóm làm việc nói tiếng Anh, và Đức Hồng y Fernando Filoni, người Ý, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo.

Báo cáo giữa chừng, Bản Tường trình sau thảo luận, được trình bày tại Phiên họp Khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng thứ Hai phản ánh cuộc tranh luận phong phú và thường là nóng bỏng diễn ra bên trong Hội trường Thượng Hội đồng trong tuần qua. Nhưng rõ ràng không phải tất cả các giám mục tham dự khóa họp hai tuần đều hài lòng với phong cách hoặc nội dung của nó. Một số người tin rằng những giáo huấn của Giáo Hội đang lúng túng và trình bày ra khỏi bối cảnh. Những người khác có liên quan đến đường lối truyền thông đã trình bày nó như là một tuyên bố dứt khoát hơn là một tài liệu làm việc, vốn vẫn cần phải thảo luận lại và biểu quyết vào cuối tuần này. Và ngay khi đó cũng không phải là lúc kết thúc câu chuyện, bởi vì tuyên bố đúc kết của Thượng Hội đồng lần này sau đó sẽ được xem xét lại vào năm tới và tạo cơ sở cho việc thu thập rộng rãi hơn mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập vào tháng Mười năm 2015.

Đức Hồng y Napier nói với các phóng viên rằng ngài thuộc nhóm các giám mục bày tỏ lo ngại về Bản Tường trình. Ngài tin rằng một phần của vấn đề nằm ở những kỳ vọng thay đổi đang đi theo diễn tiến của Thượng Hội Đồng này:

"Trước hết tôi nghĩ rằng vấn đề đang rất thú vị và mọi người muốn biết những gì đang xảy ra và có lẽ đọc chăm chú tài liệu hơn so với dự định. Thứ hai, có lẽ là sự mong đợi về Thượng Hội đồng có một chút không thực tế và sự hiểu sai phản ánh những gì mọi người mong muốn xảy ra, hơn là những gì đang xảy ra hoặc những gì sẽ xảy ra?"

Mặc khác, Đức Hồng Y Filoni cho biết sự kỳ vọng khá cao rằng Giáo Hội đang đặt những nhu cầu của gia đình vào trung tâm của sự chú ý của Giáo Hội. Ngài cho biết, trong những thập kỷ gần đây, giáo dân và nhất là các gia đình đã chuyển từ đối tượng của truyền giáo trở thành chứng nhân đáng tin cậy của sứ điệp Giáo hội đối với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh sống khác nhau. Ngài nói thách đố đối với các giám mục là khích lệ cả những người sống theo giáo huấn của Giáo Hội về gia đình, cũng như các cha mẹ hoặc con cái đang sống trong các hoàn cảnh phức tạp hơn.

Tạ Ân Phúc (ubmvgiadinh.org)


Mục Lục Tin Giáo Hội