Đức Thánh Cha kêu gọi chống Ebola

vi.radiovaticana.va/2014-10-29 15:39:45 – VATICAN. ĐTC bày tỏ lo âu vì sự lan tràn bệnh dịch Ebola, ngài liên đới với các bệnh nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ bệnh này.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, 29-10-2014, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói:

“Đứng trước tình trạng trầm trọng thêm của bệnh Ebola, tôi muốn bày tỏ sự lo âu sâu xa vì căn bệnh chưa bị đánh bại này, đang lan tràn đặc biệt tại Phi châu, nhất là nơi dân nghèo. Với lòng quí mến và qua kinh nguyện, tôi gần gũi với những người bị bệnh, cũng như các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện, các dòng tu và hiệp hội, đang xả thân anh dũng để cứu giúp các anh chị em bị bệnh. Tôi tái kêu gọi Cộng đồng quốc tế hãy thi hành mọi cố gắng cần thiết để đánh bại virus này, thoa dịu một cách cụ thể những cơ cực và đau khổ của những người bị thử thách cam go như thế.

Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và những người đã bị thiệt mạng.

Bệnh dịch Ebola bùng nổ hồi tháng 3 năm nay và theo tổ chức Sức Khỏe thế giới, cho đến nay đã làm cho 5 ngàn người thiệt mạng, phần lớn tại 3 nước Sierra Leone, Liberia và Guinea. Có 10 ngàn trường hợp bị bệnh đã được ghi nhận. (SD 29-10-2014)

G. Trần Đức Anh OP

 


Mục Lục Tin Giáo Hội