Israel: Một hội đường từ thời Chúa Giê-su được phát hiện

Trong khi xây dựng trung tâm hành hương của Dòng Đạo Binh Chúa Ki-tô, thuộc Giáo hội Công giáo, một ngôi Hội Đường đã được phát hiện. Theo quan điểm của một số chuyên gia, Chúa Giê-su đã từng giảng dậy trong Hội Đường này.

Như nhật báo Haaretz của Israel loan tin, ngôi Hội Đường nêu trên tọa lạc tại thành phố Magdala trước kia (ngày nay là thành phố Migdal), cách hồ Tiberia của Galilea khoảng 6 km về hướng Bắc.

Thành Phố thuộc khu bờ Tây của biển hồ Genezareth này nằm trên tuyến đường thương mại quan trọng của Via Maris. Tuyến đường này nối liền Ai-cập với Mesopotamia, Hy-lạp và Rô-ma.

Magdala là nơi xuất thân của Maria Magdalena - một nữ môn đệ trung tín của Chúa Giê-su. Theo Tân Ước, Chúa Giê-su đã hoạt động chủ yếu tại Galilea, và Ngài đã giảng dậy nhiều lần trong các hội đường tại đó. Vì thế, các nhà khoa học đã phỏng đoán rằng, chính Chúa Giê-su cũng đã từng giảng dậy tại Hội Đường Magdala này. Một thành viên thuộc ban điều hành của viện Notre Dame tại Giê-ru-sa-lem, tức Cha Eamon Kelly, đã khẳng định rằng, „đây là lần đầu tiên người ta khai quật thấy một ngôi Hội Đường, mà tại đó Chúa Giê-su đã từng sống và giảng dậy.“

Ngôi Hội Đường này được xây dựng trong thời gian không lâu trước khi Chúa Giê-su Giáng Sinh, và đã bị phá hủy trong cuộc nổi dậy của người Do-thái, khoảng năm 67 và 68 sau Chúa Ki-tô.

Như nhật báo Haaretz của Israel loan tin, ngoài ngôi Hội Đường kể trên, các nhà khảo cổ cũng còn tìm thấy một tảng đá vôi với bức minh họa cổ, được phỏng đoán là một chiếc đèn có bảy ngọn. Chiếc đèn có bảy ngọn này là một biểu tượng của Do-thái giáo. „Tảng đá Magdala“ được coi như là „giá sách“ để người ta đọc kinh Thora (Ngũ Thư).

(Theo  Idea 29.12.2014)

ĐT.

 




                                   
Về Trang Mục Lục