Chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Sri Lanka và Philippine

 

Thứ Hai ngày 12 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ khởi hành từ Rô-ma để bay tới Sri Lanka. Theo dự kiến, Ngài sẽ tới Sri Lanka vào ngày thứ Ba. Sự chênh lệch về thời gian giữa Sri Lanka và Rô-ma là 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đây là chương trình chi tiết về chuyến công du của Ngài (Thời gian được ghi trong dấu ngoặc là thời gian tính theo giờ Rô-ma).

 

Thứ ba ngày 13 tháng Giêng:

 

-09g00 (04g30): Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Colombo. Ngài sẽ được chào đón bởi vị Tân Tổng Thống Maithripala Sirisena và bởi Đức Hồng y Malcolm Ranjith Patabendige Don, Tổng Giám Mục Colombo.

 

-13g15 (08g45): Đức Thánh Cha sẽ có buổi gặp gỡ với các Đức Giám mục Sri Lanka tại Tòa Tổng Giám Mục.

 

-17g00 (12g30): Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Tổng Thống Sri Lanka.

 

-18g15 (13g45): Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các vị đại diện của các tôn giáo khác tại trung tâm hội nghị Colombo. Những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ này sẽ là các đại diện của Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Ki-tô giáo (Buổi hội kiến này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

Thứ Tư ngày 14 tháng Giêng:

 

-08g30 (04g00): Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ tôn phong Hiển Thánh cho Chân Phúc Joseph Vaz tại Colombo (Thánh Lễ này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

-15g30 (11g00): Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ cầu nguyện tại Thánh Địa Đức Mẹ ở Madhu (Buổi cầu nguyện này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

Thứ Năm ngày 15 tháng Giêng:

 

-08g15 (03g45): Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung Tâm Văn Hóa Bê-nê-đíc-tô XVI tại Bolawalana.

 

-Sau khi dùng cơm trưa tại Colombo, Đức Thánh Cha sẽ lên máy bay để bay tới Philippine. Cứ sự thường, Ngài sẽ có mặt tại Malina vào lúc 17g45 (10g45). Sự chênh lệch về thời gian giữa Philippine và Rô-ma là 7 tiếng đồng hồ.

 

-17g45 (10g45): Chuyến máy bay chở Đức Thánh Cha từ Sri Lanka sẽ đáp xuống sân bay Malina của Philippine. Tại đó, Ngài sẽ được chào đón bởi các vị đại diện chính quyền và Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục Manila.

 

Thứ Sáu ngày 16 tháng Giêng:

 

-10g15 (03g15): Đức Thánh Cha sẽ tham dự nghi thức chào đón chính thức được tổ chức bởi chính phủ của quốc gia sở tại. Sau đó Ngài sẽ có cuộc hội kiến với các vị đại diện chính quyền và cộng đồng, tại dinh tổng thống ở Manila.

 

-11g15 (04g15): Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ đồng tế cùng với các Đức Giám mục, Linh mục và tu sĩ tại nhà thờ Chính Tòa Manila.

 

-17g30 (10g30): Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các gia đình (Buổi gặp gỡ này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

Thứ Bảy ngày 17 tháng Giêng:

 

-10g00 (03g00): Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ tại Tacloban, nằm trền đảo Leyte, thuộc Giáo phận Palo (Thánh Lễ này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

-12g45 (05g45): Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với một số người sống sót sau trận cuồng bão Hải Yến.

 

-15g00 (08g00): Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và khánh thành „Trung Tâm Giáo Hoàng Phan-xi-cô Dành Cho Người Nghèo“ tại Palo.

 

-15g30 (08g30): Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Tu Sĩ, Chủng Sinh và các gia đình nạn nhân của trận cuồng bão Hải Yến, tại nhà thờ Chính Tòa Palo.

 

Chúa Nhật ngày 18 tháng Giêng:

 

-09g45 (02g45): Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các vị đại diện của các tôn giáo khác nhau, tại đại học Thánh Thomas ở Manila.

 

-10g30 (03g30): Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ cũng tại đại học Thánh Thomas ở Manila.

 

-15g30 (08g30): Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh Lễ Đồng Tế tại công viên Rizal của Manila (Thánh Lễ này sẽ được Tòa Thánh Vatican truyền hình trực tiếp).

 

Thứ Hai ngày 19 tháng Giêng:

 

-09g45 (02g45): Đức Thánh Cha sẽ tham dự nghi thức từ giã tại Manila. Sau đó Ngài sẽ lên máy bay để bay về lại Rô-ma.

 

-Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay Rô-ma vào lúc 17g40 (giờ Rô-ma) trong cùng ngày.

 

(rv.d 09.01.2014 ord)

 

ĐT.





                                   
Về Trang Mục Lục